Noi gương Bác để cống hiến hết mình cho công tác xã hội

(LĐTĐ) May mắn được gặp Bác Hồ 3 lần từ ngày còn trẻ, đến nay bà Đặng Thị Mai Hòa (79 tuổi) - Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận số 1, phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình), vẫn luôn khắc sâu lời dạy của Bác, nỗ lực làm việc, cống hiến hết mình cho công tác xã hội của địa phương.
Thủ tướng dự cuộc giao lưu điển hình tiên tiến học tập và noi gương Bác Đảng viên tại Hà Tĩnh noi gương Bác Hồ, áp dụng thực tiễn "tự soi, tự sửa"

Ba lần được gặp Bác

Bà Đặng Thị Mai Hòa (sinh năm 1944) sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng tại tỉnh Quảng Ninh. Năm 15 tuổi bà theo học tại Khu Văn hóa nghệ thuật (quận Cầu Giấy) và là học viên xuất sắc, được tuyển chọn đi biểu diễn ở nhiều nơi. Cũng chính nhờ việc theo học tại đây mà bà đã có cơ duyên được gặp Bác Hồ. Với bà, những lần được gặp Bác là ký ức sâu đậu, không thể nào quên.

Bà Hòa kể, lần đầu tiên bà gặp Bác là vào năm 1960, ngay chính tại Trường Văn hóa nghệ thuật. Khi Bác đến thăm trường, bà cũng là người đầu tiên nhận ra Bác và reo gọi mọi người. Lúc này, các học sinh đang nghỉ trưa đều thức dậy, chạy lại vây quanh, theo Bác đến hội trường và nghe Người trò chuyện, dặn dò.

Trong trí nhớ của bà Hòa, Bác Hồ rất giản dị với bộ đồ màu nâu, ân cần hỏi thăm sinh hoạt, đời sống của các cháu. Bác dặn dò các cháu phải ngoan ngoãn, chăm chỉ rèn luyện, tu dưỡng đạo đức. Lúc ấy, ai cũng rất vui, đều mong được lại thật gần Bác và cẩn thận khắc ghi những lời Bác dạy. “Có nhiều bạn học sinh còn ít tuổi, nhìn thấy Bác liền sà đến ôm bác và vuốt chòm râu bạc của Bác rồi cười khoái chí.”, bà Hòa vui vẻ hồi tưởng lại.

Noi gương Bác để cống hiến hết mình cho công tác xã hội
Đã ở tuổi gần 80 nhưng bà Hòa vẫn cần mẫn cống hiến cho công tác xã hội.

Lần thứ 2 bà Hòa được gặp Bác là vào năm 1962 , đây cũng là lần gặp gỡ để lại cho bà ấn tượng sâu đậm nhất. “Lần thứ 2 tôi được gặp Bác Hồ khi Bác về nói chuyện với nhân dân tỉnh Phú Thọ. Lúc này, chúng tôi được tuyển chọn tham gia biểu diễn ở tỉnh. Tôi và một số bạn trong đoàn biểu diễn được lựa chọn tới gặp Bác. Sau khi biểu diễn, chúng tôi vinh dự được Bác chuyện trò, thăm hỏi và chụp ảnh cùng. Hiện tại, tấm ảnh vẫn lưu giữ ở Phòng truyền thống của tỉnh”, bà Hòa kể.

Bà Hòa cho biết thêm, khi đó, ngoài ân cần hỏi han, dặn dò Bác tặng kẹo cho mọi người. Bác nói: “Các cháu là người nghệ sĩ nhưng cũng là chiến sĩ. Các cháu cần lao động hết mình, đi tới nhiều nơi, nhiều bản làng để phục vụ đời sống tinh thần cho người dân”.

Còn lần thứ 3 bà được gặp Bác là vào tháng 3/1964, trong dịp bác về thăm nhân dân Phú Thọ ngay tại sân vận động tỉnh.

Kỷ niệm về những lần được gặp Bác đã in dấu trong lòng bà Hòa trong suốt những năm tháng của cuộc đời. Trong khoảng thời gian công tác trong ngành nghệ thuật, hay về nghỉ hưu, tham gia công tác địa phương bà luôn hăng say lao động, để phục vụ người dân như lời Bác dặn. “Đó là những ký ức sâu đậm không bao giờ phai mờ. Lời dạy của Bác luôn trong trái tim tôi, thúc giục tôi cống hiến hết mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, bà Hòa bày tỏ.

Nghỉ hưu năm 1991, năm 1992 bà tham gia công tác địa phương tại phường Cống Vị với vai trò Tổ trưởng dân phố, Bí thư Chi bộ. Sau khi phường Vĩnh Phúc được tách ra năm 2005, bà làm Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Vĩnh Phúc, Tổ trưởng dân phố… Hiện nay bà là Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận địa bàn dân cư số 1, Trưởng ban Thanh tra nhân dân phường Vĩnh Phúc. Ở nhiều vị trí khác nhau bà Hòa vẫn luôn ghi nhớ lời dạy của Bác, đóng góp xây dựng quê hương, giữ nếp sống giản dị, gần gũi với nhân dân.

Hết mình vì cộng đồng

Mặc dù đã ở độ tuổi bát tuần nhưng bà Hòa vẫn giữ được sức khỏe dẻo dai, minh mẫn và sự cẩn trọng trong công việc. Trên cương vị là Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận, bà Hòa luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, đảng viên gương mẫu, tiên phong trong mọi hoạt động.

Noi gương Bác để cống hiến hết mình cho công tác xã hội
Bà Hòa (áo dài xanh thứ tư từ phải sang) được biểu dương gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua năm 2023.

Đặc biệt, bà còn có nhiều sáng kiến xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Điển hình, trong dịp “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2020, bà Hòa đã tổ chức hội chợ tại khu dân cư, được người dân đồng tình ủng hộ. Qua đó, mối quan hệ cộng đồng thêm bền chặt, gắn kết. Bà Hòa chia sẻ: “Tôi thường xuyên vận dụng tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ vào trong hoạt động công tác mặt trận, đó là gần dân, sát dân. Chúng tôi tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung sức giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hằng năm tỷ lệ gia đình văn hóa ở đây đạt từ 95 đến 98%”.

Gần đây nhất, trong dịp 20 Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc, Ban Công tác mặt trận địa bàn dân cư số 1 là đơn vị duy nhất trong quận được nhận Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội vì có thành tích tốt trong công tác Đại đoàn kết toàn dân.

Nhận xét về bà Hòa, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phúc Phạm Thị Thu Hường cho biết: “Bà Đặng Thị Mai Hòa là cán bộ đã kinh qua nhiều vị trí công tác, rất nhiệt tình, trách nhiệm, đặc biệt có phương pháp làm việc. Dù là đảng viên cao tuổi, nhưng với kinh nghiệm và tâm huyết, bà Hòa luôn tạo được sự gắn bó thống nhất trong cấp ủy, thu hút bồi dưỡng cán bộ địa bàn rất tốt. Chính vì vậy, từ công tác đảng đến chính quyền, nhiệm vụ nào bà cũng hoàn thành. Chi bộ, Tổ dân phố của bà Hòa nhiều năm là đơn vị xuất sắc”.

Noi gương Bác để cống hiến hết mình cho công tác xã hội
Ở vị trái nào bà Hòa cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Bên cạnh đó, học tập tấm gương của Bác Hồ trong cuộc sống thường nhật, bà Hòa luôn phát huy phẩm chất tiên phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trong nuôi dạy con cháu, giáo dục các thành viên trong gia đình biết giữ gìn nền nếp gia phong, kính trên nhường dưới, đoàn kết gắn bó thương yêu lẫn nhau. Nhiều năm liên tục gia đình bà đạt Gia đình văn hóa tiêu biểu. Qua bình xét của Chi bộ, bà Hòa 5 năm liên tục đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với hơn 30 năm tham gia công tác xã hội, bà Đặng Thị Mai Hòa đã vinh dự được các cấp, ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen, trong đó tiêu biểu là Kỷ niệm chương của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND Thành phố tặng danh hiệu “Người tốt việc tốt” năm 2008; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tặng Bằng khen năm 2020. Bà cũng là tấm gương phụ nữ học Bác tiêu biểu của quận Ba Đình. Tuy vậy, với bà Hòa việc được nhân dân yêu quý, đồng thuận ủng hộ các hoạt động chung tay xây dựng khu phố văn hóa mới là phần thưởng đáng quý nhất.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố có thêm 15 trường hợp mắc ho gà tại 11 quận, huyện, tăng 14 ca so với tuần trước đó.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Thời tiết ngày 28/4: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ

Thời tiết ngày 28/4: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/4, khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.

Tin khác

Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô

Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô

(LĐTĐ) Bằng tình yêu với nghề sửa chữa ô tô và sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong công việc, anh Hà Công Bảo - công nhân tại Xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm đã gặt hái được nhiều thành công, nổi bật là danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”.
Người đam mê thiện nguyện

Người đam mê thiện nguyện

(LĐTĐ) Năng động, trách nhiệm với công việc chuyên môn và đặc biệt tâm huyết với hoạt động xã hội, từ thiện là nhận xét của lãnh đạo và đồng nghiệp khi nói đến anh Phạm Hoàng Phương - công chức Văn phòng - Thống kê UBND phường Phú Thịnh (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn

Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn

(LĐTĐ) Làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cô giáo Hà Thị Mỹ Bình (Tổ trưởng Tổ giáo viên Trường mầm non Linh Đàm, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai) luôn tự nhủ phải đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, làm việc gì cũng nghĩ đến đoàn viên, người lao động trong trường. Bởi thế mà đồng nghiệp, bạn bè luôn quý mến và coi cô là “địa chỉ tin cậy” để chia sẻ mọi nỗi niềm.
Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ

Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ

(LĐTĐ) Không ngừng học hỏi, nâng cao kỹ năng tay nghề; tìm tòi, đưa ra những sáng kiến cải tiến để nâng cao năng suất lao động… là bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ - công nhân Công ty Cổ phần Thống nhất Hà Nội.
Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

(LĐTĐ) Nhiệt tình, không ngại khó khăn, hết lòng phục vụ nhân dân là lời khen ngợi của người dân phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm dành cho Đại úy Nguyễn Đình Chiểu. Với những phẩm chất tốt đẹp anh đã được vinh danh là Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2023.
Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp

Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp

(LĐTĐ) Xuất phát điểm là công nhân có tay nghề bậc thấp, với tinh thần không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, sáng tạo, chị Dương Quỳnh Nga đã trở thành chuyền trưởng chuyền may 3 tại Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da Ladoda và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ở vị trí là một đảng viên, chuyền trưởng, chị Nga luôn tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, cuộc sống và là tấm gương sáng tại Công ty.
Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy

Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy

(LĐTĐ) Cởi mở, tháo vát, luôn hết mình với công việc, với nhân dân, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở địa phương, nêu gương từ những việc làm bình dị là những nhận xét của người dân địa phương khi nói về đồng chí Nguyễn Thị Nga - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố 4 Mai Trai, phường Trung Hưng (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp

Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp

(LĐTĐ) Thời gian qua, tại các đơn vị thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã ghi nhận được rất nhiều những hình ảnh đẹp, ý nghĩa; những bức thư khen ngợi từ khách hàng khắp nơi gửi về ghi nhận những hành động thắm đượm tình người, những hành vi ứng xử đẹp, văn minh của đội ngũ công nhân lái xe và nhân viên phục vụ.
Xem thêm
Phiên bản di động