Người đam mê thiện nguyện

Năng động, trách nhiệm với công việc chuyên môn và đặc biệt tâm huyết với hoạt động xã hội, từ thiện là nhận xét của lãnh đạo và đồng nghiệp khi nói đến anh Phạm Hoàng Phương - công chức Văn phòng - Thống kê UBND phường Phú Thịnh (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Mang niềm vui và nụ cười đến với trẻ khuyết tật Nguyên cán bộ Hội Chữ thập đỏ hết mình với công việc thiện nguyện Lan tỏa tinh thần thiện nguyện vì cộng đồng Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy

Vốn là cựu Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Phú Thịnh, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn, anh Phương luôn là người cán bộ đoàn năng nổ, nhiệt huyết và tài năng, dám nghĩ dám làm, sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào do đoàn cấp trên phát động.

Nhiều phần việc, công trình thanh niên ý nghĩa đã được triển khai thực hiện tốt như: Các hoạt động bảo vệ môi trường thông qua Chiến dịch “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, chương trình “Hiến máu tình nguyện”, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm và tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Người đam mê thiện nguyện
Anh Phạm Hoàng Phương luôn tích cực tham gia hiến máu nhân đạo từ năm 2012 với tâm niệm “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”.

Phong trào “Tuổi trẻ xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” được triển khai thực hiện tốt góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ghi nhận những đóng góp nhiệt tình của anh trong công việc và để anh tiếp tục phát huy được năng lực, có điều kiện phát triển bản thân hơn nữa, năm 2020, anh Phương được tổ chức phân công chuyển sang làm công tác Văn phòng - Thống kê UBND phường, dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, anh luôn phát huy tinh thần, sức trẻ của người Bí thư đoàn, tâm huyết, tiên phong, gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ngoài hoạt động chuyên môn, anh Phương còn tích cực tham gia hoạt động xã hội, từ thiện. Tiêu biểu anh đã tích cực tham gia hiến máu nhân đạo từ năm 2012 với tâm niệm “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, bởi với anh, hiến máu tình nguyện không chỉ là hành động cho máu từ cơ thể đưa vào ngân hàng máu, mà là cả tấm lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ cho thiện nguyện, giúp đỡ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần cứu sống người bệnh. Những suy nghĩ giản dị, mộc mạc như chính con người của anh chứa đựng trong đó những nghĩa cử cao quý, hình ảnh đẹp, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc.

Chính vì vậy mỗi khi có đợt phát động hiến máu tình nguyện, anh đều tham gia một cách nhiệt tình. Đều đặn mỗi năm, anh tình nguyện tham gia hiến máu từ 1 - 2 lần, mỗi lần hiến được 250ml - 350ml máu. Tính đến nay, anh đã có 15 lần hiến máu tình nguyện.

Liên tục từ năm 2020 đến 2022, anh Phạm Hoàng Phương đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm 2023, anh vinh dự đạt danh hiệu “Người tốt việc tốt” thành phố Hà Nội.

Không chỉ tình nguyện hiến máu, anh còn là một tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền, vận động bạn bè, đồng nghiệp và người thân cùng tham gia các hoạt động hiến máu. Hằng năm, anh cùng đoàn viên, công đoàn, cán bộ trong cơ quan tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo được tổ chức định kỳ. Số lượng tình nguyện viên tham gia hiến máu và hiến máu nhiều lần do anh vận động ngày càng đông.

Ngoài ra, anh Phương và gia đình đã thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện như kêu gọi, vận động và đóng góp tặng quà trung thu năm 2023 cho 7 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 350.000 đồng; tổ chức chương trình thiện nguyện tặng “Chăn ấm cho em” tại Trường Tiểu học Phú Thịnh; đã tặng 20 chiếc chăn mùa đông, trị giá 5.000.000 đồng, giúp các em học sinh vơi bớt khó khăn, vượt qua giá lạnh của mùa đông.

Bên cạnh việc tích cực tham gia phong trào hiến máu nhân đạo, làm thiện nguyện anh Phương còn gương mẫu trong công việc, thực hiện tốt các nội quy, quy chế làm việc của cơ quan với tinh thần trách nhiệm cao. Là ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, anh đã có nhiều ý tưởng sáng tạo để hoạt động công đoàn thực sự có ý nghĩa, tạo sự gắn kết giữa các đoàn viên. Trong công việc hàng ngày, anh luôn lắng nghe ý kiến và tôn trọng tập thể cũng như học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp đi trước, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị để vận dụng và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Người đam mê thiện nguyện
Anh Phạm Hoàng Phương luôn tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Tại nơi cư trú, anh và gia đình luôn gương mẫu thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia hoạt động chính trị xã hội, có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung, xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn hóa nơi công cộng.

Nói về người công chức Phạm Hoàng Phương, ông Đặng Thành Nam - Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thịnh cho biết: Đối với công việc chuyên môn được giao là công chức Văn phòng - Thống kê UBND phường, đồng chí Phương luôn năng động, nhiệt tình, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ, được lãnh đạo, đồng nghiệp ghi nhận, đánh giá cao, nhân dân quý mến.

Ngoài ra, đồng chí còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Lãnh đạo phường xác định đồng chí là cán bộ trẻ, trong nguồn sẽ tiếp tục được bồi dưỡng để đồng chí có cơ hội phát triển hơn nữa, đóng góp sức trẻ của mình cho địa phương, đất nước.

Cởi mở, chan hòa, trách nhiệm, hết mình vì công việc, giàu lòng nhân ái. Đó là phương châm sống và làm việc cũng là bí quyết để anh Phạm Hoàng Phương thành công trên mọi lĩnh vực. Những việc làm thiện nguyện thiết thực, ý nghĩa tuy nhỏ bé của anh đã mang lại hiệu quả trong phong trào từ thiện nhân đạo tại địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh.

Hoàng Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội khẩn trương bắt tay vào công việc, bảo đảm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho người dân; đồng thời phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, cán bộ, đoàn viên, người lao động phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Khí thế ấy được tạo nền từ sự chăm lo chu đáo, thiết thực của tổ chức Công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, cùng với khí thế sản xuất sôi động tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược tiếp tục được đặt lên hàng đầu: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ công nhân lao động trực tiếp sản xuất.
Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người lao động tiếp tục có ba đợt nghỉ lễ trong năm 2026, gồm Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp 30/4 - 1/5 và Quốc khánh 2/9. Tùy từng dịp và phương án bố trí lịch làm việc, thời gian nghỉ kéo dài từ 3 đến 5 ngày liên tiếp.
Xem thêm
Phiên bản di động