Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Tín dụng đen, vay nặng lãi là vấn đề nhức nhối của công nhân lao động Cận Tết, 24 nhóm đối tượng tín dụng đen bị Công an TP.HCM triệt phá Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) vừa phối hợp với Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Hội nghị sơ kết và triển khai chương trình phối hợp phòng chống “tín dụng đen” trong đoàn viên và công nhân lao động tại các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố.

“Người bạn đồng hành” cùng công nhân

Với mục tiêu giúp đoàn viên Công đoàn (ĐVCĐ) và công nhân lao động (CNLĐ) có thu nhập thấp vượt qua khó khăn, thực hành tiết kiệm, nâng cao kiến thức tài chính, hạn chế tình trạng vay “tín dụng đen”… Trên cơ sở Đề án “CEP của Tổ chức Công đoàn tham gia phòng, chống ‘tín dụng đen’ trong công nhân lao động” được Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phê duyệt và nội dung ký kết phối hợp giữa CEP và Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM. Hội nghị sơ kết được tổ chức nhằm đánh giá kết quả sau 1 năm thực hiện và định hướng triển khai sản phẩm dịch vụ CEP tại các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM trong những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, ông Lương Quốc Cường, Trưởng phòng Quản lý tín dụng Tổ chức tài chính vi mô CEP cho biết, thông qua chương trình phối hợp giữa CEP và Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM ký kết ngày 16/9/2023 nhằm hỗ trợ đoàn viên và CNLĐ, đến 31/3/2024 có 2.647 lượt công nhân được vay vốn CEP lãi suất ưu đãi 0,4%/tháng, doanh số 64,7 tỷ đồng; 5.288 công nhân có hoàn cảnh khó khăn được nhận hỗ trợ từ CEP thông qua các chương trình Phát triển cộng đồng với tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng; Số dư tiền gửi có kỳ hạn từ Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM, các CĐCS trực thuộc và tiết kiệm đoàn viên từ công nhân vay vốn đạt 131 tỷ đồng.

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”
CEP là bạn đồng hành của công nhân lao động.

Tham dự hội nghị sơ kết, các CĐCS chia sẻ kinh nghiệm triển khai hoạt động CEP đến công nhân lao động, đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, đề xuất giải pháp nhằm tháo gỡ và triển khai hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Nhằm đẩy mạnh công tác triển khai gói cho vay ưu đãi 500 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi 0,4%/tháng đã được ký kết, thông qua Hội nghị, CEP và Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp TP. HCM thống nhất phối hợp triển khai thêm 95 CĐCS mới trong năm 2024.

Tại hội nghị, CEP cũng tiến hành trao biểu trưng hỗ trợ các chương trình Phát triển cộng đồng cho 2.638 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM trong năm 2024 với tổng số tiền 1,3 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Tổng Giám đốc Tổ chức tài chính vi mô CEP đề nghị các chi nhánh CEP cần tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông kết hợp với các sự kiện do Công đoàn tổ chức, phối hợp cùng Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM mở các Điểm giao dịch nhằm tạo thuận lợi cho công đoàn viên tiếp cận sản phẩm dịch vụ CEP.

Bà Vũ Thế Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM đề nghị các CĐCS sau hội nghị cần nhanh chóng tham mưu ban lãnh đạo công ty triển khai nguồn vốn CEP, giúp công đoàn viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, từng bước giảm tình trạng vay “tín dụng đen”.

Tiếp tục triển khai gói cho vay 500 tỷ đồng

Trong bối cảnh dự báo năm 2024, kinh tế thế giới vẫn còn nhiều bất ổn và biến động phức tạp. Tình hình kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống của công nhân người lao động nói chung và của công nhân lao động trực tiếp sản xuất tại các khu chế xuất và các khu công nghiệp(KCX - KCN) TP.HCM nói riêng.

Nhiều công nhân đang lao động trực tiếp sản xuất tại các khu chế xuất và các (KCX - KCN) TP.HCM vui mừng khi CEP vừa ban hành thông báo số 86/TB-CEP về việc tiếp tục lãi suất cho vay ưu đãi cho công nhân lao động trực tiếp sản xuất có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các khu chế xuất và các khu công nghiệp tại TP.HCM. Nhằm chia sẻ khó khăn, tăng cường hỗ trợ các khách hàng là công nhân lao động trực tiếp sản xuất tại các KCXKCN tại TP.HCM, góp phần phòng, chống “tín dụng đen”, Tổ chức tài chính vi mô CEP tiếp tục triển khai gói cho vay khẩn cấp 500 tỷ đồng trên địa bàn Thành phố.

Còn tại địa bàn tỉnh Long An, trong năm qua có 29.014 lượt công nhân, hộ gia đình công nhân vay vốn CEP, doanh số đạt gần 719 tỷ đồng; 3.378 khách hàng công nhân mới tham gia sản phẩm tiết kiệm đoàn viên; 64 Công đoàn cơ sởmới được triển khai hoạt động CEP trong tổng số 630 Công đoàn cơ sở đang phối hợp.

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Ngoài ra, cũng trong năm 2023 có khoảng 4.674 khách hàng công nhân được hỗ trợ từ chương trình Phát triển cộng đồng với tổng giá trị hơn 2,1 tỷ đồng. Công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh Long An cũng tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao kiến thức tài chính, giúp người lao động phòng tránh “tín dụng đen” và quản lý hiệu quả tài chính cá nhân. Các sự kiện này đã thu hút 1.690 công nhân tham gia các hoạt động tuyên truyền tác hại “tín dụng đen” và 1.597 công nhân được tư vấn tài chính cá nhân tại các gian hàng do CEP tổ chức; 860 công nhân tham gia chương trình giáo dục tài chính của CEP; 274 Cộng tác viên được tham gia lớp huấn luyện nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng trong hỗ trợ vốn công nhân.

Được biết, đến cuối năm 2023, tổng số dư tiền gửi có kỳ hạn huy động từ tổ chức, cá nhân tại 4 chi nhánh CEP trên địa bàn tỉnh Long An hơn 169 tỷ đồng; sản phẩm tiết kiệm đoàn viên thu hút 37.900 công nhân tham gia gửi với tổng số dư hơn 57 tỷ đồng.

Bà Lê Thị Mỹ Hiền, Giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Long An cho biết, qua kết quả kiểm tra giám sát tại tỉnh Long An cho thấy, CEP luôn duy trì chất lượng hoạt động tín dụng tốt liên tục nhiều năm; cách tiếp cận và mô hình hoạt động của CEP đã tạo niềm tin về khả năng phát triển hiệu quả trong thời gian tới, giúp nhiều khách hàng là công nhân, người lao động được tham gia nguồn vốn vay ưu đãi của CEP.

Có cùng quan điểm, ông Nguyễn Văn Quí, Uỷ viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An đánh giá CEP đã góp phần giảm thiểu tình trạng thất nghiệp của người lao động, đẩy lùi “tín dụng đen”, xây dựng tình đoàn kết, tương trợ giữa Tổ chức công đoàn và đoàn viên trong đơn vị. Ông Quí cũng đề nghị công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở các đơn vị trên địa bàn tỉnh tích cực hỗ trợ triển khai nguồn vốn, các chương trình phát triển cộng đồng, các hoạt động tuyên truyền phòng chống “tín dụng đen”, cung cấp kiến thức tài chính dành cho đoàn viên, người lao động tại đơn vị; tham gia gửi tiền gửi có kỳ hạn tại CEP; tạo thuận lợi để đoàn viên, công nhân lao động được tham gia các sản phẩm dịch vụ CEP, đáp ứng kịp thời nhu cầu thiết thực của người lao động.

Thành Đồng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Năm học 2023 - 2024, giáo dục tiểu học đạt kết quả khá toàn diện

Năm học 2023 - 2024, giáo dục tiểu học đạt kết quả khá toàn diện

(LĐTĐ) Năm học 2023 - 2024, với sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của toàn ngành, giáo dục tiểu học đã đạt được kết quả khá toàn diện.
Dự báo thời tiết ngày 27/7/2024: Khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt ngày cuối tuần

Dự báo thời tiết ngày 27/7/2024: Khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt ngày cuối tuần

(LĐTĐ) Dự báo ngày 27/7, khu vực Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Thiết thực các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Thiết thực các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), huyện Đông Anh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm, tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng chính sách…
Bộ Y tế gặp mặt, tri ân thương binh, thân nhân thương binh, liệt sĩ

Bộ Y tế gặp mặt, tri ân thương binh, thân nhân thương binh, liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), vừa qua Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã gặp mặt, trò chuyện, lắng nghe chia sẻ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại cơ quan Bộ Y tế là thương binh, thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ.
Kỷ niệm sâu sắc về 3 lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm sâu sắc về 3 lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) Năm nay đã ngoài 80 tuổi, ông Nguyễn Kim Sơn hiện đang sống tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội vẫn nhớ như in 3 lần được gặp và trò chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Bắt nhân viên ngân hàng cấu kết với người nước ngoài chiếm đoạt của khách hàng 8 tỷ đồng

Bắt nhân viên ngân hàng cấu kết với người nước ngoài chiếm đoạt của khách hàng 8 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quá trình làm hồ sơ thế chấp ngân hàng và giải ngân cho bà T, Nguyễn Hoàng Gia đã lấy thông tin về tài khoản đăng nhập và mật khẩu, sau đó chiếm đoạt của bà T 8 tỷ đồng...
Bảo đảm an ninh tuyệt đối Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại khu vực Nghĩa trang Mai Dịch

Bảo đảm an ninh tuyệt đối Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại khu vực Nghĩa trang Mai Dịch

(LĐTĐ) Chiều nay (26/7), đông đảo nhân dân khắp nơi trên cả nước đã đến Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội để tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. Đáng chú ý, các lực lượng như: Quân đội, Công an, sinh viên tình nguyện… đã nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường hỗ trợ người dân, đảm bảo an ninh và phục vụ chu đáo Lễ Quốc tang.

Tin khác

Bí quyết để có những cánh đồng rau an toàn

Bí quyết để có những cánh đồng rau an toàn

(LĐTĐ) Được biết đến là “vựa” rau an toàn của huyện Đan Phượng (Hà Nội) nghề trồng rau ở xã Thọ An phát triển quanh năm, mùa nào thứ đó với hơn 70% nông dân sống bằng nghề trồng rau. Từ bỏ việc sử dụng thuốc trừ sâu hóa học và dùng chế phẩm sinh học, hàng trăm hộ nông dân xã Thọ An đã áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp.
Để sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao

Để sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao

(LĐTĐ) Do ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá làm một số khu vực sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn, cùng với sản xuất nông nghiệp thiếu ổn định, lợi nhuận thấp ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nông dân. Hội Nông dân huyện Đan Phượng đã có những giải pháp tổng thể nhằm khuyến khích nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị cao, các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao đảm bảo phù hợp với quy hoạch, bền vững.
6 tháng, Hà Nội chi trả trợ cấp xã hội trên 890 tỷ đồng

6 tháng, Hà Nội chi trả trợ cấp xã hội trên 890 tỷ đồng

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, toàn thành phố Hà Nội hiện có trên 203.000 đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; tổng kinh phí chi trả 6 tháng đầu năm 2024 cho các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội là 896,9 tỷ đồng.
Điều độ viên hệ thống điện: Những chỉ huy “dàn nhạc giao hưởng” của lưới điện Thủ đô

Điều độ viên hệ thống điện: Những chỉ huy “dàn nhạc giao hưởng” của lưới điện Thủ đô

(LĐTĐ) Nếu ví lưới điện là một bản nhạc thì người điều độ viên được coi là những “nhạc trưởng”, đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ huy dàn nhạc giao hưởng của lưới điện của Thành phố. Vì thế, Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện thành phố Hà Nội, ngoài nhiệm vụ giám sát và điều khiển hệ thống điện thành phố Hà Nội hoạt động liên tục và ổn định, còn là nơi theo dõi tình trạng vận hành của các trạm biến áp, đường dây truyền tải và phân phối điện.
LĐLĐ tỉnh Bình Dương hỗ trợ công nhân bị thương trong vụ nổ bồn chứa bụi gỗ

LĐLĐ tỉnh Bình Dương hỗ trợ công nhân bị thương trong vụ nổ bồn chứa bụi gỗ

(LĐTĐ) Đại diện tổ chức Công đoàn trên địa bàn tỉnh, bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương vừa đến Bệnh viện Chợ Rẫy để thăm hỏi, động viên các công nhân bị bỏng trong vụ nổ bồn chứa bụi gỗ xảy ra tại Chi nhánh Công ty TNHH MTV Gỗ Hoàng Thông, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Trả lương hưu qua tài khoản: Tiện lợi, nhanh gọn

Trả lương hưu qua tài khoản: Tiện lợi, nhanh gọn

(LĐTĐ) Từ những ngày đầu tháng 7 năm 2024, nhiều người dân Thủ đô đã được nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng. Có thể với một số người còn bỡ ngỡ, song nhìn chung theo ghi nhận đa số người hưởng lương hưu đều tỏ ra hài lòng.
Chất lượng nhà trọ công nhân: Đến lúc cần có tiêu chuẩn?

Chất lượng nhà trọ công nhân: Đến lúc cần có tiêu chuẩn?

(LĐTĐ) Với sự phát triển nhanh chóng của các ngành công nghiệp và dịch vụ, Hà Nội thu hút một lượng lớn lao động từ các tỉnh, thành đến sinh sống và làm việc. Từ đó kéo theo nhu cầu nhà trọ ngày càng lớn, nhất là tại các cụm, khu công nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế nhà trọ vẫn là nỗi ám ảnh không chỉ của người lao động mà còn là áp lực lớn của đô thị.
Cần chính sách hỗ trợ để người nghỉ hưu đủ sống

Cần chính sách hỗ trợ để người nghỉ hưu đủ sống

(LĐTĐ) Theo các chuyên gia, giảm năm đóng là chính sách khuyến khích người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, khi đến tuổi nghỉ hưu nhưng mức hưởng lương hưu không đủ sống, cần có sự hỗ trợ thêm của Nhà nước, bằng một chính sách về lương hưu tối thiểu đối với những người có mức hưởng thấp.
Tạo xung lực phát triển nhà ở xã hội

Tạo xung lực phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề nghị Sở Xây dựng cùng với sở, ban, ngành khác của Thành phố phải xử lý công việc với tinh thần nhanh nhất, quyết liệt để có quỹ nhà cung ứng cho công nhân lao động (CNLĐ).
Chuyện những phụ nữ nặng tình với biển

Chuyện những phụ nữ nặng tình với biển

(LĐTĐ) Một ngày mùa hè, sáng sớm canh 3, chúng tôi tìm đến những bến tàu, cảng cá nằm giữa lòng phố biển Nha Trang. Từ xa đã nghe tiếng kêu í ới ra bến của những người phụ nữ vùng biển. Họ ra bến để bắt đầu cuộc mưu sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động