Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn

Làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cô giáo Hà Thị Mỹ Bình (Tổ trưởng Tổ giáo viên Trường mầm non Linh Đàm, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai) luôn tự nhủ phải đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, làm việc gì cũng nghĩ đến đoàn viên, người lao động trong trường. Bởi thế mà đồng nghiệp, bạn bè luôn quý mến và coi cô là “địa chỉ tin cậy” để chia sẻ mọi nỗi niềm.
Công đoàn quận Hoàng Mai đồng hành cùng “Chạy vì trái tim 2024” Tập trung giải phóng mặt bằng đường Tam Trinh và nhiều dự án quan trọng ở quận Hoàng Mai Quận Hoàng Mai tổng kết việc thực hiện 2 văn bản quan trọng của Trung ương

Tháng 4/2021, LĐLĐ quận Hoàng Mai quyết định thành lập Công đoàn Trường mầm non Linh Đàm, nhằm tạo “địa chỉ” tin cậy cho đoàn viên, người lao động hướng về mỗi khi gặp khó khăn cả trong cuộc sống và trong công việc.

Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn
Cô giáo Hà Thị Mỹ Bình hướng dẫn học sinh cách làm bánh Chưng

Mặc dù “non trẻ”, song Công đoàn Trường mầm non Linh Đàm đã không chỉ hoàn thành tốt trọng trách của mình với đoàn viên, người lao động mà còn trở thành Công đoàn cơ sở tiêu biểu, có nhiều đóng góp vào hoạt động Công đoàn của quận Hoàng Mai, với những thành tích ấn tượng. Thành quả đó có dấu ấn quan trọng của cô giáo Hà Thị Mỹ Bình, với vai trò là Chủ tịch Công đoàn trường.

Với lòng yêu nghề, sự hăng say trong công việc, cô giáo Hà Thị Mỹ Bình luôn cố gắng học hỏi trau dồi chuyên môn. Vì thế cô đã nhận được sự tin yêu của học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp.

Nhiều năm cô tham gia “Hội thi giáo viên dạy giỏi” do ngành Giáo dục tổ chức và đạt thành tích cao: Năm học 2018 - 2019, cô đạt giải Nhất giáo viên dạy giỏi cấp học Mầm non thành phố Hà Nội; năm học 2022 - 2023 cô đạt giải Nhì giáo viên dạy giỏi cấp Quận. Các năm học 2015 - 2026, 2018 - 2019, 2022 - 2023, cô đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Đặc biệt, năm học 2022-2023, cô vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen: Đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”.

Trong vai trò là Chủ tịch Công đoàn trường, cô giáo Hà Thị Mỹ Bình luôn tự nhủ phải đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, làm việc gì cũng nghĩ đến đoàn viên, người lao động trong trường. Bởi “Muốn được đồng nghiệp tin tưởng thì bản thân mình phải gương mẫu, đi đầu trong mọi việc làm”, nghĩ và làm, cô luôn nghiêm túc chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời vận động cán bộ, giáo viên học tập theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh để ngày càng vững vàng hơn trên bục giảng.

Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn
Cô giáo Hà Thị Mỹ Bình (giữa) được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn Trường mầm non Linh Đàm nhiệm kỳ 2023 - 2028

Mặc dù công việc chuyên môn bận rộn, nhưng cô giáo Hà Thị Mỹ Bình luôn sắp xếp hợp lý để có nhiều thời gian cho hoạt động Công đoàn. Cô luôn gần gũi với đồng nghiệp để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng người và kịp thời chia sẻ với những khó khăn để anh chị em yên tâm công tác. Đó cũng là cơ sở quan trọng để cô làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với Ban Giám hiệu, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Hằng năm, Công đoàn trường đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp tổ chức tốt Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, để đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, xây dựng nội quy, quy chế làm việc cơ quan và ký cam kết thi đua.

Việc chăm lo cho đoàn viên và người lao động luôn được chú trọng và xác định là nhiệm vụ hàng đầu. Quyền lợi, các chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phụ cấp,… của cán bộ, giáo viên, nhân viên luôn được bảo đảm đầy đủ, kịp thời. Các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà cho đoàn viên ốm đau, thai sản, gia đình chính sách… luôn được thực hiện chu đáo.

Công đoàn cũng chủ động phối hợp triển khai các hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Tết Trung thu, Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Nguyên đán,… Đặc biệt, Công đoàn kết hợp với nhà trường tổ chức bữa ăn Công đoàn để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường.

Công tác tuyên truyền và triển khai các phong trào thi đua yêu nước cũng được thực hiện bài bản, khoa học, tạo sự lan tỏa sâu, rộng, có nhiều sáng kiến mới. Cuộc vận động “Dân chủ - kỷ cương - tình thương - Trách nhiệm”, các tiêu chí xây dựng “Nhà trường văn hoá - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch” được đưa lên biểu bảng treo ngay phòng hội đồng nhà trường để đoàn viên Công đoàn, người lao động căn cứ vào đó phấn đấu.

Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn
Cô giáo Hà Thị Mỹ Bình tại Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành LĐLĐ quận Hoàng Mai (khóa V)

Đến Trường mầm non Linh Đàm hôm nay, điều mà ai cũng cảm nhận được đó là không khí tập thể đoàn kết, thân thiện, môi trường xanh - sạch - đẹp tràn ngập sắc hoa.

Cô giáo Hà Thị Mỹ Bình là “địa chỉ tin cậy” của mỗi đoàn viên, người lao động, cũng là nơi thắp nên “ngọn lửa” nhiệt huyết cho những phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn ở “mái nhà chung” này. Ghi nhận sự đóng góp ấy, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tặng cô Bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn năm học 2022 - 2023.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội khẩn trương bắt tay vào công việc, bảo đảm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho người dân; đồng thời phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, cán bộ, đoàn viên, người lao động phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Khí thế ấy được tạo nền từ sự chăm lo chu đáo, thiết thực của tổ chức Công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, cùng với khí thế sản xuất sôi động tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược tiếp tục được đặt lên hàng đầu: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ công nhân lao động trực tiếp sản xuất.
Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người lao động tiếp tục có ba đợt nghỉ lễ trong năm 2026, gồm Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp 30/4 - 1/5 và Quốc khánh 2/9. Tùy từng dịp và phương án bố trí lịch làm việc, thời gian nghỉ kéo dài từ 3 đến 5 ngày liên tiếp.
Xem thêm
Phiên bản di động