Huyện Thanh Oai: Học và làm theo Bác đã thấm vào nếp nghĩ, việc làm

(LĐTĐ) Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thấm vào nếp nghĩ, việc làm của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Thanh Oai.
Tổ chức lễ hội Bình Đà bài bản, trang trọng, đúng bản sắc văn hóa dân tộc Cử tri huyện Thanh Oai đề nghị giảm tải cho học sinh tiểu học Gỡ vướng cho dự án giết mổ tập trung gia súc, gia cầm xã Bình Minh

Nhiều mô hình hay lan tỏa trong cộng đồng

Huyện ủy Thanh Oai mới đây đã tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Huyện Thanh Oai: Học và làm theo Bác đã thấm vào nếp nghĩ, việc làm
Lãnh đạo huyện Thanh Oai tặng Giấy khen cho các tập thể tiêu biểu trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. (Ảnh: Bình Minh)

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Oai Lê Văn Ân, sau 2 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW, các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã thực hiện nghiêm túc, bài bản.

“Các mô hình về học tập và làm theo Bác được xây dựng trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhiều gương điển hình tiên tiến và mô hình hay, cách làm sáng tạo đã tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng”, ông Lê Văn Ân cho biết.

Bên cạnh đó, các phong trào, các cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền, MTTQ phát động luôn nhận được sự đồng thuận trong nhân dân và đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng.

Tiêu biểu như, Huyện ủy tăng cường đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng phong trào “cơ quan văn hóa kiểu mẫu”.

Ủy ban nhân dân (UBND) huyện với phong trào “thi đua sáng kiến kinh nghiệm, cách làm hay, giải pháp tốt trong cải cách hành chính trên địa bàn huyện”, “Xây dựng chính quyền vững mạnh”. Nhờ vậy, năm 2022, Thanh Oai đứng thứ 15/30 quận, huyện, thị xã về cải cách hành chính, tăng 14 bậc so với năm 2019; đứng thứ 6/30 quận, huyện, thị xã về chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp (SIPAS).

MTTQ và các đoàn thể tích cực thực hiện cuộc vận vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, mô hình “Tủ sách thanh thiếu nhi ươm mầm tri thức trẻ Thanh Oai; “Tổ Thanh niên hỗ trợ chuyển đổi số”, mô hình “Em nuôi của Đoàn”, phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, mô hình “Nuôi lợn nhựa”…

Đội ngũ y bác sĩ với phong trào “Cán bộ công nhân, viên chức ngành y vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” và “Hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; Công an với phong trào “Đơn vị văn hóa kiểu mẫu về điều lệnh Công an Nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Quân sự với phong trào “Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Thanh Oai thực hiện văn hóa nơi công sở xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”…

Huyện Thanh Oai: Học và làm theo Bác đã thấm vào nếp nghĩ, việc làm
Khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. (Ảnh: Bình Minh)

Nổi bật nhất là tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều hoạt động ấm áp nghĩa tình của các tập thể, cá nhân như: Bữa cơm 0 đồng, siêu thị 0 đồng, bách hoá 0 đồng. Các đoàn thể chính trị - xã hội hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân. Các hoạt động chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã thu hút được sự chung sức, chia sẻ của đông đảo tập thể, công ty, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm.

Tiếp tục nhân rộng các điển hình tiên tiến

Đánh giá về hiệu quả của việc học và làm theo Bác trên địa bàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Thanh Oai Nguyễn Nguyên Hùng khẳng định: “Những mô hình hay, cách làm sáng tạo đã lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan đơn vị, cộng đồng dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân”.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, đạt kết quả cao hơn, ông Nguyễn Nguyên Hùng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Oai yêu cầu, kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn.

Đặc biệt là làm tốt việc phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong việc học và làm theo Bác để tác động thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực.

“Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình, lựa chọn nội dung công việc cụ thể và xây dựng mô hình; phần việc tiêu biểu để học và làm theo Bác gắn với các khâu đột phá, các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế”, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Oai nhấn mạnh.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động