Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp

Xuất phát điểm là công nhân có tay nghề bậc thấp, với tinh thần không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, sáng tạo, chị Dương Quỳnh Nga đã trở thành chuyền trưởng chuyền may 3 tại Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da Ladoda và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ở vị trí là một đảng viên, chuyền trưởng, chị Nga luôn tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, cuộc sống và là tấm gương sáng tại Công ty.
Nhân rộng các mô hình thiết chế Công đoàn 3 nội dung trong Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024 Người thợ tài hoa và tình yêu với các công trình

Từ "lính mới"… đến chuyền trưởng dày dặn kinh nghiệm

Gắn bó với Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da Ladoda (Gia Lâm, Hà Nội) đến nay đã 28 năm, chị Nga vẫn còn nhớ như in những ngày đầu mới vào làm việc tại Công ty. Khi đó, chị như một trang giấy trắng được Ban lãnh đạo Công ty và đồng nghiệp phác họa những nét vẽ đầu tiên để tạo nên một bức tranh đẹp về người công nhân ngành may da năng động, sáng tạo, trách nhiệm, tâm huyết với nghề.

Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp
Với tinh thần không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, sáng tạo trong công việc, chị Dương Quỳnh Nga đã trở thành chuyền trưởng chuyền may 3 tại Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da Ladoda. Ảnh Mai Quý.

Giữa không gian của chuyền may 3, khi không khí sản xuất hối hả tạm lắng lại để nhường chỗ cho những phút nghỉ ngơi giữa ca, chúng tôi có dịp trò chuyện nhiều hơn với chị Nga, nghe chị chia sẻ về những nỗ lực, phấn đấu của bản thân để đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ như danh hiệu: "Bàn tay vàng ngành may da", "Chiến sĩ thi đua", "Công nhân giỏi Thủ đô".

Chị Nga kể: "Khi mới vào làm việc tại Công ty, tôi và các công nhân khác luôn nhận được sự quan tâm, động viên của các cấp lãnh đạo cũng như những đồng nghiệp lâu năm trong Công ty; được đào tạo, hướng dẫn bài bản để có kỹ năng tay nghề, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của công việc. Tôi thấy môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp tại đây rất tốt, nên luôn xác định gắn bó lâu dài và nỗ lực cống hiến cho sự phát triển chung của Công ty".

Chính từ suy nghĩ đó mà từ một "lính mới" trong nghề, nhờ sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của những đồng nghiệp đi trước và tinh thần ham tìm tòi, học hỏi để hoàn thiện, nâng cao kỹ năng tay nghề của bản thân, chị Nga đã nhanh chóng bắt kịp yêu cầu và đáp ứng được guồng quay của công việc. Nếu như, trong một dây chuyền sản xuất, mỗi công nhân chỉ phụ trách một công đoạn thì chị Nga là người nắm rõ và làm được tất cả mọi công đoạn. Chị luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất Công ty giao, năng suất lao động luôn vượt mức từ 110% đến 125%. Hiện tại, tay nghề của chị Nga đã đạt bậc 6/6.

Ghi nhận năng lực, kinh nghiệm, kỹ năng tay nghề và những nỗ lực cống hiến của chị Nga, cách đây hơn 20 năm, Ban lãnh đạo Công ty đã tin tưởng giao cho chị nhiệm vụ làm chuyền trưởng chuyền may 3 và là người đào tạo nghề cho những công nhân mới được tuyển dụng, công nhân có tay nghề thấp để họ nhanh chóng nâng cao tay nghề và có thu nhập ổn định.

Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp
Chị Nga luôn tận tình đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong công việc chuyên môn. Ảnh: Mai Quý

Là một trong rất nhiều đồng nghiệp đã được chị Nga hướng dẫn, hỗ trợ trong công việc, chị Đoàn Thị Nhi chia sẻ: "Chị Nga là một người rất giỏi chuyên môn, dày dặn kinh nghiệm, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Trong quá trình làm việc, những gì chúng tôi chưa biết, chị Nga sẽ chỉ bảo tận tình đến khi mọi người hiểu và thực hiện được công việc một cách thành thục. Với những công nhân mới vào làm việc tại Công ty, còn nhiều bỡ ngỡ và chưa biết việc, khi được chị Nga hỗ trợ, hướng dẫn thì sẽ cảm thấy rất tự tin và bắt nhịp với công việc rất nhanh".

Cống hiến bằng những sáng kiến, sáng tạo thiết thực

Nhận thấy chị Nga là một công nhân ưu tú, có lý tưởng phấn đấu, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có đạo đức và lối sống lành mạnh, được đồng nghiệp tin yêu, Công ty đã quan tâm bồi dưỡng, rèn luyện để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Năm 2020, chị Nga đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ý thức rõ vai trò của một đảng viên, chuyền trưởng, chị Nga càng thêm gương mẫu, nỗ lực phấn đấu trong công việc, cuộc sống để trở thành một tấm gương sáng cho các đồng nghiệp noi theo.

Bản thân chị Nga luôn tiên phong, trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ tại Công ty. Đơn cử như, ngoài việc luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất được giao, khi Công ty có nhiều đơn hàng và huy động công nhân có điều kiện mang hàng về nhà làm thêm thì chị là một trong những người đầu tiên đăng ký nhận thêm hàng bán thành phẩm về may tại nhà, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất của Công ty.

Từ thực tiễn công việc, chị Nga đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo để nâng cao năng suất lao động; đồng thời, chị cũng tích cực tham gia vào công tác cải tiến công nghệ sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm. Riêng năm 2023 vừa qua, chị Nga đã có 3 sáng kiến để nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, các sáng kiến của chị có giá trị làm lợi cho Công ty hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, chị Nga cũng tích cực tham gia các phong trào thi đua tại Công ty như: Phong trào thi thợ giỏi, Hội thi bàn tay vàng ngành may da và đều đạt giải trong các hội thi.

Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp
Chị Nga trao đổi với đồng nghiệp về chất lượng sản phẩm. Ảnh: Mai Quý

Chia sẻ về những sáng kiến cải tiến gần đây của bản thân, chị Nga cho biết, chuyền may 3 được phân công chuyên may các sản phẩm như: Túi đựng cát, nẹp xương y tế xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ và những sản phẩm có tính chất khó, phức tạp như: Ba lô du lịch, cặp chống gù cho học sinh... Đây đều là những sản phẩm mà thị trường hiện nay rất ưa chuộng, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Tuy nhiên, để sản xuất được những sản phẩm này đòi hòi người công nhân phải có kỹ thuật cao.

"Khi bắt đầu sản xuất các loại sản phẩm này, nhiều thao tác công nhân làm còn rất lúng túng, công nghệ kỹ thuật chưa hoàn chỉnh. Nhận thấy điều đó, bản thân tôi đã cố gắng nghiên cứu cải tiến từng công đoạn sản xuất sao cho công nhân làm một cách dễ dàng và đạt năng suất cao. Cụ thể, tôi đã nghiên cứu và hoàn thiện công nghệ lắp ghép vào hộp của sản phẩm, làm tăng năng suất của công đoạn này lên 125% so với định mức mà phòng kỹ thuật của Công ty hướng dẫn; tiết kiệm chi phí trên 100 triệu đồng cho Công ty và tiết kiệm nhân công sản xuất", chị Nga vui mừng chia sẻ.

Ngoài ra, theo chị Nga, khi chuyền may 3 được giao nhiệm vụ sản xuất cặp phục vụ lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát và bao da đựng súng. Đây là sản phẩm đặc chủng, rất phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao, nguyên liệu bằng da thật nên may rất khó và phức tạp. Nhưng vì lòng đam mê nghề nghiệp, chị đã cùng phòng kỹ thuật của Công ty nghiên cứu công nghệ sản xuất, kỹ thuật lắp ráp sản phẩm và đề xuất làm các dụng cụ gá lắp để người công nhân dễ làm, đạt được năng suất cao và chất lượng sản phẩm tốt. Vì vậy, năng suất của chuyền may 3 đạt rất cao, hằng tháng luôn vượt năng suất từ 115% đến 125%.

Đánh giá về những đóng góp của chị Nga đối với Công ty, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da Ladoda Đinh Thị Thanh Hà cho biết: "Chị Nga là công nhân giỏi của Công ty nhiều năm qua. Trong quá trình làm việc, chị Nga đã có rất nhiều sáng kiến, sáng tạo để tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, chị Nga luôn chủ động tìm hiểu, nghiên cứu, đổi mới các thao tác kỹ thuật lắp ghép sản phẩm để phù hợp với khả năng của công nhân. Từ đó, giúp cho dây chuyền sản xuất vận hành trơn tru hơn, công nhân làm việc dễ dàng hơn và năng suất lao động tăng cao hơn. Có thể nói, chị Nga là một tấm gương sáng để mọi người học hỏi và là người truyền cảm hứng lao động sáng tạo, hăng say cho những người xung quanh".

Lắng nghe để tạo sự đoàn kết, thống nhất

Cả chuyền may 3 có hơn 20 thành viên, mỗi người một cá tính khác nhau, với vai trò là “chị cả”, bằng uy tín và sự khéo léo của mình, chị Nga đã dung hòa được tất cả để cả chuyền may cùng đoàn kết, chung sức vì một mục tiêu chung là hoàn thành tốt nhiệm vụ được Công ty giao. Chia sẻ bí quyết để tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong một tập thể, chị Nga cho biết: "Tôi luôn lắng nghe ý kiến của mọi người, đồng thời nắm bắt tính cách của từng người để có cách ứng xử phù hợp. Ngoài ra, tôi thường tổ chức cho công nhân trong chuyền may 3 đi dã ngoại để các thành viên thêm gắn kết và có cơ hội để hiểu nhau hơn. Từ đó, sẽ có sự chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và cả cuộc sống".

Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp
Các thành viên trong chuyền may 3 luôn đoàn kết, chung sức vì một mục tiêu chung là hoàn thành tốt nhiệm vụ được Công ty giao. Ảnh: Mai Quý

Không chỉ năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc chuyên môn, chị Nga còn rất tích cực, chủ động tham gia các hoạt động đoàn thể và các phong trào thi đua. Vừa là chuyền trưởng, vừa là một cán bộ Công đoàn của Công ty, chị Nga luôn đi sâu nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân và kịp thời đề đạt với các cấp lãnh đạo những nhu cầu chính đáng của công nhân như việc tổ chức ăn ca tại Công ty, đóng góp ý kiến trong việc quản lý chất lượng sản phẩm tại phân xưởng, chế độ đãi ngộ phúc lợi cho đoàn viên, người lao động… Qua đó, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người lao động và ổn định quan hệ lao động tại Công ty.

Trong những câu chuyện với đồng nghiệp của chị Nga, chúng tôi được biết, chị Nga còn là một người luôn mở lòng, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện như: Ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ khuyến học… do các cấp, các ngành phát động.

Chào tạm biệt chị Nga và những công nhân của chuyền may 3 khi tiếng máy khâu bắt đầu vang lên đều đặn, chứng kiến từng đường kim mũi chỉ được điều chỉnh đúng vị trí trên sản phẩm thông qua sự điều khiển của những đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt, chúng tôi liên tưởng đến hình ảnh đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Thủ đô đang thêu dệt khát vọng được không ngừng cống hiến cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Thủ đô và đất nước. Họ chính là những bông hoa trong vườn hoa người tốt, việc tốt đã, đang và sẽ không ngừng khoe sắc, tỏa hương thơm ngát để cuộc sống ngày càng thêm tươi đẹp.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động