96 tuổi vẫn miệt mài chữa bệnh miễn phí người nghèo

(LĐTĐ) Dù đã ở tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng cụ Phạm Thọ Tầng (96 tuổi, ở Sơn Tây, Hà Nội) ngày ngày vẫn đi tìm kiếm cây thuốc quý, mở phòng khám cứu chữa bệnh miễn phí cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Không những vậy, cụ còn bỏ tiền túi để xây dựng một khu nhà trọ để cho các bệnh nhân ở miễn phí trong những ngày điều trị bệnh.
96 tuoi van miet mai chua benh mien phi nguoi ngheo Đảm bảo người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được khám chữa bệnh miễn phí
96 tuoi van miet mai chua benh mien phi nguoi ngheo Lan tỏa yêu thương
96 tuoi van miet mai chua benh mien phi nguoi ngheo Bệnh viện E: Khám chữa bệnh miễn phí cho gần 2.000 đồng bào Hà Giang

Nhiều năm qua, phòng khám của cụ Tầng ở phường Xuân Khanh (Sơn Tây) đã trở thành địa chỉ quen thuộc của rất nhiều bệnh nhân nghèo quanh vùng, thậm chí cả các tỉnh lân cận. Dù đã bước qua tuổi 96 nhưng cụ Tầng vẫn rất minh mẫn, ngày nào cụ cũng đi xe cả chục cây số tìm kiếm cây thuốc để chữa bệnh cho người nghèo. Thậm chí, ở đâu có người ốm, đau cần, dù có ở xa cụ cũng lập tức lên đường cứa chữa không nề hà.

Từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, trở về sau chiến tranh, cụ Tầng được tổ chức tin tưởng giao cho giữ chức Viện trưởng Viện Điều dưỡng (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn). Sau khi nghỉ hưu, thay vì nghỉ ngơi vui hưởng tuổi già với con cháu, cụ Tầng lại quyết định mở phòng khám miễn phí giúp người nghèo. Bởi theo cụ Tầng chia sẻ: “Tôi thấy người ta đau đớn mà không có tiền chữa bệnh lòng tôi cứ thắt lại, thương lắm.

96 tuoi van miet mai chua benh mien phi nguoi ngheo
Ở tuổi 96 cụ Phạm Thọ Tầng vẫn bốc thuốc chữa bệnh miễn phí cho người nghèo.

Chính vì thế tôi mới quyết định mở phòng khám này, với mục đích là khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, gia đình chính sách”. Được biết, hơn 30 năm qua, người dân đến khám, chữa bệnh chỉ cần có giấy xác nhận của chính quyền địa phương là hộ nghèo sẽ được cụ Tầng chữa miễn phí hoàn toàn. Với những người ở xa, cụ còn có phòng trọ miễn phí để họ ăn ở và chữa bệnh.

Đưa cho chúng tôi cả tập giấy chứng nhận hộ nghèo, gia đình chính sách, cụ Tầng cho biết, có hàng trăm, hàng nghìn người nghèo đến với cụ nhờ chữa trị. Họ đến từ nhiều tỉnh thành như: Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Phòng, Lào Cai, Yên Bái,… có người còn tận trong miền Nam ra. Cụ Tầng chia sẻ: “Đối với tôi, cứ mỗi lần nghe điện thoại của bệnh nhân gọi, báo tin đã khỏi bệnh tôi lại vui sướng và cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Không những vậy, nhiều người sau khi khỏi bệnh còn quay lại thăm, cảm ơn và ủng hộ tiền để tôixây dựng khu nhà trọ miễn phí được khang trang và đầy đủ hơn”.

Có tận mắt chứng kiến cụ Tầng khám chữa bệnh cho người nghèo mới thấy lão lương y này tâm huyết thế nào. Cụ không chỉ bắt mạch, thăm khám mà mỗi bệnh nhân đến đây đều được thăm hỏi ân cần, về hoàn cảnh gia đình, con cái… Tiếng lành đồn xa, có những người bị bệnh sống cách xa hàng trăm cây số cũng đã tìm đến để được cụ chữa bệnh. Đơn cử như trường hợp bệnh nhân Bùi Văn Tinh (ở Tân Lạc, Hoà Bình) chia sẻ: “Gia đình tôi hoàn cảnh lắm. Có bệnh mà không dám đi bệnh viện chữa vì nghèo quá. Nghe mọi người nói ở đây có cụ chuyên chữa bệnh giúp người nghèo tôi đã xuống nhờ cụ. Cụ phát thuốc miễn phí, lại giúp chỗ ở đàng hoàng nên người bệnh như chúng tôi vô cùng biết ơn và cũng an tâm chữa bệnh”.

Được biết, cụ Tầng đã dành dụm tiền lương hưu trong nhiều năm và kêu gọi con cái phụ giúp để xây một dãy nhà cấp 4 làm nơi ở miễn phí cho những bệnh nhân nghèo. Cụ Tầng cho biết: “Lương hưu của tôi cũng xấp xỉ 5 triệu đồng/tháng, con cái thì mình không phải lo nữa nên cứ để tiền đó dành dụm thôi. Đến khi thấy ổn ổn thì thực hiện ý tưởng xây phòng trọ miễn phí. Dãy nhà này tôi xây cũng được 8 năm rồi. Cũng không nhớ nổi là đã có bao nhiêu bệnh nhân đến và ở tại khu nhà này nữa.Với bệnh nhân nghèo, thì đỡ họ được chút tiền nhà trọ cũng là đáng quý”.

Những việc làm của lão lương y được rất nhiều người kính phục nhưng với cụ đó chỉ là những việc làm nhỏ bé, để lòng mình được thanh thản. Hàng ngày cụ đi tìm kiếm cây thuốc, rồi mang về vườn nhà trồng.Cụ bảo, nếu không trồng ở nhà gây giống thì các cây thuốc quý sẽ dần bị tuyệt chủng hết. Bởi vậy, mảnh vườn sau nhà gần 2.000 mét vuông được cụ Tầng tận dụng để trồng các loại cây thuốc. Và theo lão lương y, thì cây thuốc mình tự trồng ra bao giờ cũng đảm bảo an toàn hơn cho việc điều trị của người bệnh.

Không chỉ dừng lại ở việc chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, cụ Tầng còn được mệnh danh là "Ngài khuyến học". Cụ là người đặt nền móng cho phong trào khuyến học tại địa phương. Hằng năm cứ vào dịp 27/7 và dịp tết Nguyên đán, cụ Tầng đều có những phần quà để thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm 2015, cụ Tầng đã trích 20 triệu đồng trong khoản tiền mà mình tiết kiệm được tặng cho 4 gia đình nghèo ở thị xã Sơn Tây để họ mua bò giống về nuôi, phát triển kinh tế.

Khi chúng tôi hỏi, bí quyết nào giúp cụ sống lâu và mạnh khỏe, cụ Tầng hài hước bảo: “Hình như tôi bị nghiện lời cảm ơn thì phải. Chỉ cần được nhận lại một lời cảm ơn thôi là tôi thấy trong lòng vui lắm.Với lại tôi cũng nghĩ, khi mình làm được việc tốt, tâm mình thanh thản thì tuổi thọ sẽ tăng lên thôi”. Món quà mà cụ Tầng thường nhận được từ những bệnh nhân nghèo sau khi đã được chữa khỏi bệnh đôi khi chỉ là mấy cân gạo nếp, vài bắp ngô non mới bẻ hay con gà nhà nuôi được… nhưng với cụ, đó chính là niềm vui, là động lực để cụ tiếp tục con đường thiện nguyện giúp đời.

Phong Anh – Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Tin khác

Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô

Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô

(LĐTĐ) Bằng tình yêu với nghề sửa chữa ô tô và sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong công việc, anh Hà Công Bảo - công nhân tại Xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm đã gặt hái được nhiều thành công, nổi bật là danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”.
Người đam mê thiện nguyện

Người đam mê thiện nguyện

(LĐTĐ) Năng động, trách nhiệm với công việc chuyên môn và đặc biệt tâm huyết với hoạt động xã hội, từ thiện là nhận xét của lãnh đạo và đồng nghiệp khi nói đến anh Phạm Hoàng Phương - công chức Văn phòng - Thống kê UBND phường Phú Thịnh (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn

Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn

(LĐTĐ) Làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cô giáo Hà Thị Mỹ Bình (Tổ trưởng Tổ giáo viên Trường mầm non Linh Đàm, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai) luôn tự nhủ phải đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, làm việc gì cũng nghĩ đến đoàn viên, người lao động trong trường. Bởi thế mà đồng nghiệp, bạn bè luôn quý mến và coi cô là “địa chỉ tin cậy” để chia sẻ mọi nỗi niềm.
Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ

Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ

(LĐTĐ) Không ngừng học hỏi, nâng cao kỹ năng tay nghề; tìm tòi, đưa ra những sáng kiến cải tiến để nâng cao năng suất lao động… là bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ - công nhân Công ty Cổ phần Thống nhất Hà Nội.
Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

(LĐTĐ) Nhiệt tình, không ngại khó khăn, hết lòng phục vụ nhân dân là lời khen ngợi của người dân phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm dành cho Đại úy Nguyễn Đình Chiểu. Với những phẩm chất tốt đẹp anh đã được vinh danh là Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2023.
Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp

Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp

(LĐTĐ) Xuất phát điểm là công nhân có tay nghề bậc thấp, với tinh thần không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, sáng tạo, chị Dương Quỳnh Nga đã trở thành chuyền trưởng chuyền may 3 tại Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da Ladoda và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ở vị trí là một đảng viên, chuyền trưởng, chị Nga luôn tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, cuộc sống và là tấm gương sáng tại Công ty.
Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy

Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy

(LĐTĐ) Cởi mở, tháo vát, luôn hết mình với công việc, với nhân dân, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở địa phương, nêu gương từ những việc làm bình dị là những nhận xét của người dân địa phương khi nói về đồng chí Nguyễn Thị Nga - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố 4 Mai Trai, phường Trung Hưng (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp

Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp

(LĐTĐ) Thời gian qua, tại các đơn vị thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã ghi nhận được rất nhiều những hình ảnh đẹp, ý nghĩa; những bức thư khen ngợi từ khách hàng khắp nơi gửi về ghi nhận những hành động thắm đượm tình người, những hành vi ứng xử đẹp, văn minh của đội ngũ công nhân lái xe và nhân viên phục vụ.
Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán

Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán

(LĐTĐ) Ở tuổi 74, nhưng ông Phan Sỹ Quyền - Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Thái Thượng Hoàng (tỉnh Nghệ An) vẫn đầy năng lượng, nhiệt huyết. Trò chuyện với phóng viên, ông say sưa nói về Công đoàn, về công ty, về người lao động bằng tất cả sự yêu quý, hài lòng.
Xem thêm
Phiên bản di động