Bệnh viện E: Khám chữa bệnh miễn phí cho gần 2.000 đồng bào Hà Giang

Vừa qua, đoàn công tác Bệnh viện E đã đến thăm, khám chữa bệnh miễn phí cho gần 2.000 đồng bào vùng sâu vùng xa của tỉnh Hà Giang.
benh vien e kham chua benh mien phi cho gan 2000 dong bao ha giang Hơn 3000 trẻ em được khám và sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí ở Lạng Sơn
benh vien e kham chua benh mien phi cho gan 2000 dong bao ha giang Bệnh viện E: Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam
benh vien e kham chua benh mien phi cho gan 2000 dong bao ha giang Bệnh viện E - 50 năm một chặng đường: Đổi mới để phát triển

Ông Vũ Quang Vinh – Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng Đoàn công tác cho biết: Đây là hoạt động thường niên được Bệnh viện E duy trì từ nhiều năm nay, nhằm hưởng ứng Chiến dịch khám chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2017 do Bộ Y tế phát động với chủ đề “Chung sức hành động, vì sức khỏe cộng đồng”. Cũng thông qua hoạt động này, Bệnh viện mong muốn giúp các bác sĩ trẻ có thêm cơ hội được gần với người bệnh hơn, nhằm chăm sóc sức khỏe cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới một cách tốt nhất.

benh vien e kham chua benh mien phi cho gan 2000 dong bao ha giang
Đoàn công tác Bệnh viện E trao quà cho người dân vùng sâu vùng xa tỉnh Hà Giang. (Bệnh viện cung cấp).

Năm nay, đoàn công tác Bệnh viện E tổ chức khám từ thiện và phát thuốc miễn phí, quà tặng của các nhà hảo tâm tại 4 điểm: Bệnh viện Đa khoa Mèo Vạc, Trạm Y tế xã Niêm Tòng, Trạm Y tế xã Na Khê, trạm Y tế xã Lao và Chải, từ ngày 12/12 đến ngày 16/12.

Theo Y sĩ Nguyễn Trần Chính – Trưởng Trạm Y tế xã Niêm Tòng, đây là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, đường xá đi lại khó khăn. Điều đáng nói, trước đây, người dân vẫn tin thầy cúng hơn thầy thuốc. Thế nhưng, nhờ vào công tác tuyên truyền giáo dục và sự chăm sóc tận tình của các y, bác sĩ đã giúp bà con hiểu và đến khám chữa bệnh tại Trạm Y tế xã ngày một đông. Minh chứng cho điều này tại buổi khám bệnh, tư vấn, phát thuốc, tặng quà miễn phí cho đồng bào dân tộc của đoàn công tác Bệnh viện E đã có 442 người dân tới khám tại Trạm Y tế xã Niêm Tòng.

benh vien e kham chua benh mien phi cho gan 2000 dong bao ha giang
Cacsy, bác sĩ khám bệnh cho người dân. (Bệnh viện cung cấp).

Ngoài việc khám chữa bệnh cho người dân, thì tại Trạm Y tế xã Na Khê, huyện Yên Minh, Bệnh viện E đã tài trợ lắp đặt hệ thống nước sạch trị giá 20.000.000 đồng; đồng thời, tặng hơn 50 chiếc chăn ấm và nhiều suất quà cho người dân nơi đây.

Tại Bệnh viện Đa khoa Mèo Vạc, đoàn công tác đã khám chữa bệnh và phát thuốc, quà miễn phí cho hơn 430 người dân. PGS. TS Trần Công Hoan – Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện E đã tiến hành siêu âm, hội chẩn một số ca bệnh khó, bệnh nặng, nhằm hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp cho các bác sĩ tuyến dưới hiệu quả và thiết thực. Còn tại trạm Y tế xã Lao và Chải, đoàn công tác cũng khám chữa bệnh và phát thuốc, quà miễn phí cho 510 người dân.

benh vien e kham chua benh mien phi cho gan 2000 dong bao ha giang
Ngoài khám, chữa bệnh, đoàn công tác còn tặng các vật phẩm thiết yếu như chăn, bánh, kẹo... cho người dân. (Bệnh viện cung cấp).

ThS.BS Vũ Xuân Quang - Trưởng Phòng Công tác xã hội, Phó khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện E cho biết, trong quá trình khám chữa bệnh, đã có nhiều trường hợp bà con được các y bác sĩ bệnh viện phát hiện ra bệnh tật và tư vấn kịp thời. Đoàn Công tác đã khám bệnh, tư vấn và phát thuốc, quà miễn phí cho 1.908 người, trong đó: Nam: 782 người, Nữ: 1.126 người, 265 trẻ em.

Theo các bác sĩ, thì bệnh tật chủ yếu mà người dân ở đây mắc phải: Viêm dạ dày, đau cột sống thắt lưng, viêm mũi họng, viêm amydal, thoái hóa khớp, hội chứng đau vai gáy, suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể… Đáng chú ý có 5 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, 1 trẻ em mắc bệnh máu đã được tư vấn đi kiểm tra; có 1 trường hợp mắc hội chứng đảo ngược phủ tạng. Đối với những trường hợp này, các bệnh nhân đã được tư vấn để có hướng chữa trị hiệu quả và kịp thời.

benh vien e kham chua benh mien phi cho gan 2000 dong bao ha giang
Rất đông người dân Hà Giang đã đến các điểm khám chữa bệnh để được các bác sĩ Bệnh viện E thăm khám và tư vấn điều trị. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Được biết, tổng chi phí của đoàn khám bệnh, phát thuốc, tặng quà miễn phí là 400.000.000 đồng. Trong đó, tổng số tiền quyên góp, ủng hộ của các tập thể, cá nhân là cán bộ y tế làm việc tại Bệnh viện E là 54.450.000 đồng. Ngoài ra, Bệnh viện E, cùng nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm còn tặng nhiều vật tư y tế, thuốc chữa bệnh, các vật dụng thiết yếu… nhằm đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nơi đây.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Xem thêm
Phiên bản di động