Tấm gương cô giáo mầm non nhiệt tình tâm huyết với nghề
Cô giáo mầm non tâm huyết với phương pháp "Lấy trẻ làm trung tâm" | |
Cô giáo mầm non yêu trẻ bằng cả tấm lòng | |
Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm |
Ngay từ nhỏ, cô Dương Thị Luyến (sinh năm 1969) đã mơ ước được làm cô giáo, để thực hiện ước mơ đó, cô đã không ngừng nỗ lực học tập và ước mơ của cô đã trở thành hiện thực. Đến nay, đã 30 năm gắn bó với nghề, cô vẫn luôn tâm huyết, yêu nghề, mến trẻ và đó chính là động lực thúc đẩy cho những cố gắng của cô.
Cô Dương Thị Luyến đã có 30 năm gắn bó với bậc học mầm non. |
Giờ đây, với cương vị là Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Bị cô luôn dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn đẩy mạnh đổi mới hoạt động chuyên môn; nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non, thực hiện tốt chăm sóc, nuôi dưỡng - giáo dục trẻ và các hoạt động phong trào thi đua.
Để xây dựng môi trường “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, với điều kiện khó khăn về vật chất của nhà trường, cô đã huy động các bậc cha mẹ học sinh và các doanh nghiệp, cá nhân, cán bộ giáo viên nhân viên ủng hộ nguồn nhân lực, vật lực đầu tư cho giáo dục.
Kết quả, nhà trường đã xây dựng được khu không gian sáng tạo riêng cho trẻ hoạt động, ở đó trẻ được thỏa thích sáng tạo những gì mình thích, mình muốn như: Làm người mẫu, họa sĩ nhí, vẽ tranh cát, tô tượng…. Đồng thời, cho trẻ thực hành nhiều kỹ năng sống như: Đan tết, dòng chảy kỳ diệu, chuyển động vui… từ đó giúp các bé thực sự cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
Bên cạnh đó, nhà trường đã tạo không gian sân trường là sân cỏ và nhiều cây xanh, cây cảnh để tạo môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, các lớp đều có góc thiên nhiên để trẻ được hoạt động hàng ngày.
Cô Dương Thị Luyến cũng đã mạnh dạn, sáng tạo tổ chức cho cán bộ giáo viên, nhân viên, trong nhà trường tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý và nghiệp vụ sư phạm thông qua các giảng viên. Tổ chức các lớp bồi dưỡng cho 100% giáo viên, nhân viên về kỹ năng giao tiếp, chương trình “Giá trị sống”, tin học cơ bản và nâng cao ngoại ngữ..., động viên chị em không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn như: Tạo điều kiện về thời gian, tuyên dương các cá nhân xuất sắc, khích lệ về vật chất...
Nhờ vậy đội ngũ giáo viên nhân viên hiện nay chiếm 96% có trình độ đại học. Trong đơn vị, cô luôn chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên thông qua việc tổ chức các buổi chuyên đề, tổ chức tốt các buổi dự giờ thao giảng của các tổ khối để giúp giáo viên học tập ở bạn bè đồng nghiệp những kinh nghiệm quí báu giúp việc giảng dạy của mình ngày càng có hiệu quả hơn quan tâm sâu sát đến từng đối tượng học sinh.
Trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ, cô luôn đổi mới, sáng tạo áp dụng các mô hình giáo dục tiên tiến. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe đầu vào đầu ra cho trẻ, hướng dẫn giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức các hoạt động giáo dục theo hình thức đổi mới lấy trẻ làm trung tâm, khuyến khích trẻ tích cực hoạt động, tăng cường các hoạt động trải nghiệm khám phá giúp các bé phát triển toàn diện, có các kỹ năng xã hội tốt, mạnh dạn, tự tin.
Bên cạnh đó, tạo cơ hội cho trẻ tham gia hoạt động nhóm, tập thể, cá nhân, công tác nhân đạo từ thiện cũng được nhà trường quan tâm. Bằng sự tâm huyết của mình, cô đã tổ chức cho cán bộ giáo viên, nhân viên nhiệt tình tham gia ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiện, hiến máu nhân đạo, giúp đỡ giáo viên, nhân viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài đơn vị.
Với những đổi mới sáng tạo công tác quản lý “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, cô Dương Thị Luyến đã được các cấp lãnh đạo, tập thể sư phạm nhà trường, các bậc cha mẹ học sinh và nhân dân địa phương ghi nhận.
30 năm công tác, cô Dương Thị Luyến đã đạt được nhiều thành tích và danh hiệu đáng ghi nhận như: Nhiều năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cơ sở; đạt danh hiệu “Người tốt - Việc tốt”, “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”; được Bộ Giáo dục – Đào tạo tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; được Liên đoàn lao động Thành phố tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua”; được Công đoàn Giáo dục Hà Nội tặng Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”... |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Bộ LĐTBXH yêu cầu nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nổ lò hơi
Ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 giao thông Hà Nội thông thoáng
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi làm 6 người tử vong
Chăm sóc sức khoẻ cho nữ đoàn viên, người lao động
Quận Thanh Xuân: Thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động
Ba Vì: Đưa bản dân tộc Dao thành điểm du lịch cộng đồng
Đồng bộ các giải pháp để Tháng Công nhân đi vào chiều sâu
Tin khác
Người công nhân giỏi với những sáng kiến tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường
Gương sáng 01/05/2024 18:44
Nữ công nhân giỏi luôn nhiệt huyết, trách nhiệm với nghề
Gương sáng 01/05/2024 10:51
Chuyện về một kỹ sư đa tài
Gương sáng 27/04/2024 08:01
Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô
Gương sáng 15/04/2024 20:05
Người đam mê thiện nguyện
Gương sáng 15/04/2024 08:05
Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn
Gương sáng 15/04/2024 06:41
Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ
Gương sáng 14/04/2024 17:05
Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu
Gương sáng 13/04/2024 15:35
Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp
Gương sáng 12/04/2024 08:10
Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy
Gương sáng 06/04/2024 19:20