Nữ công nhân giỏi luôn nhiệt huyết, trách nhiệm với nghề

(LĐTĐ) Trong suốt quá trình làm việc tại Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Minh Quang (Đông Anh, Hà Nội), công nhân Nguyễn Thị Hường luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm với công việc, nỗ lực cống hiến cho sự phát triển của doanh nghiệp bằng những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có giá trị.
Danh sách 100 "Công nhân giỏi Thủ đô" năm 2024 Chuyện về một kỹ sư đa tài Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Có dịp gặp gỡ chị Hường ngay tại khu vực sản xuất của Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Minh Quang, chứng kiến chị tự tin điều khiển các loại máy móc với thao tác nhanh, gọn, hiệu quả, chúng tôi hiểu vì sao chị được chọn là 1 trong 100 “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tuyên dương trong tháng 5 tới đây.

Nữ công nhân giỏi luôn nhiệt huyết, trách nhiệm với nghề
Công nhân Nguyễn Thị Hường là 1 trong 100 "Công nhân giỏi Thủ đô" năm 2024.

Dành thời gian trò chuyện với chúng tôi, chị Hường cho biết, cách đây hơn 8 năm, chị “bén duyên” với Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Minh Quang. Những ngày đầu vào làm việc tại Công ty, được Công ty đào tạo kỹ năng tay nghề, được đồng nghiệp hướng dẫn, hỗ trợ, cùng với đó là những kiến thức chuyên môn đã tích lũy được và tinh thần ham tìm tòi, học hỏi, chị Hường đã nhanh chóng bắt nhịp với guồng quay của công việc.

Hiện, chị Hường là công nhân gia công cơ khí chuyên đứng vận hành cụm máy gia công, bao gồm: Tiện NC, máy khoan, máy cán ren, máy ép thủy lực, máy phay. Để có thể đáp ứng được yêu cầu của công việc, bên cạnh sự đào tạo, hướng dẫn từ phía Công ty, bản thân chị luôn nỗ lực tìm tòi, học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn qua sách vở, Internet và qua các đồng nghiệp. Từ đó áp dụng vào thực tiễn để tăng năng suất lao động, hiệu quả công việc.

Trong suốt quá trình làm việc, chị Hường luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình công nghệ, quy phạm kỹ thuật, quy định về bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và nội quy của Công ty. Từ thực tiễn công việc, chị Hường đã có nhiều sáng kiến cải tiến giúp nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm.

Một trong những sáng kiến cải tiến mới đây của chị Hường đó là giảm thời gian gia công chi tiết sản phẩm có bề mặt bất thường. Cụ thể, thời gian gia công một chi tiết sản phẩm có bề mặt bất thường là 50 giây, nhận thấy có thể cải tiến để rút ngắn thời gian, bằng kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn của mình, chị Hường đã nghiên cứu, thử nghiệm và đề xuất Công ty thay đổi dụng cụ cắt khác. Nhờ đó, đã giảm thời gian gia công từ 50 giây xuống còn 45 giây/chi tiết sản phẩm.

Không chỉ giỏi trong công việc chuyên môn, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, với những kiến thức, kỹ năng của bản thân, chị Hường luôn sẵn sàng chia sẻ, hướng dẫn đồng nghiệp để tất cả cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bởi theo chị Hường, “Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, chỉ khi cả tập thể cùng giỏi, cùng đoàn kết, nỗ lực thì doanh nghiệp mới phát triển bền vững, đời sống việc làm và thu nhập của người lao động mới được đảm bảo và cải thiện.

Nữ công nhân giỏi luôn nhiệt huyết, trách nhiệm với nghề
Trong quá trình làm việc, với kiến thức chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm của bản thân, chị Hường luôn tự tin điều khiển các loại máy móc với thao tác nhanh, gọn, hiệu quả.

Đánh giá về chị Hường - một trong những công nhân giỏi của Công ty, ông Nguyễn Bá Ninh - Trưởng phòng quản lý sản xuất, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Minh Quang cho biết: “Chị Hường là một công nhân giỏi của Công ty, luôn chủ động tìm tòi, học hỏi để cải tiến quy trình sản xuất nhằm đem lại hiệu quả công việc cao nhất. Bản thân chị Hường đã đóng góp cho Công ty nhiều sáng kiến cải tiến có giá trị làm lợi lớn. Bên cạnh đó, chị Hường cũng luôn sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao và nỗ lực để đạt được kết quả tốt nhất. Nhiều năm liền, chị Hường đã được Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty bình xét khen thưởng “Nhân viên suất sắc”.

Được công nhận là công nhân giỏi tại Công ty và là 1 trong 100 “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2024 được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tuyên dương, chị Hường đã chia sẻ với chúng tôi bí quyết để trở thành công nhân giỏi, đó là: Luôn nỗ lực, trách nhiệm trong công việc; chịu khó tìm tòi, học hỏi để nâng cao kỹ năng tay nghề, đáp ứng yêu cầu của công việc; phát hiện và nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để khắc phục lỗi, khó khăn trong quá trình sản xuất. Bên cạnh đó, với những kiến thức, kinh nghiệm đã tích lũy được, bản thân sẵn sàng chia sẻ, hướng dẫn cho đồng nghiệp, nhất là những công nhân mới để giúp họ nhanh chóng nắm bắt công việc và lao động sản xuất tốt.

Với chị Hường danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” mà Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao tặng không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực, cống hiến của bản thân trong thời gian qua mà còn là nguồn động lực to lớn để chị tiếp tục, trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng chuyên môn, cố gắng trong công việc và cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung của Công ty.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước với ông Tô Lâm

Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước với ông Tô Lâm

(LĐTĐ) Sáng 22/5, với 472/473 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 96,92%, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Tô Lâm.
TRỰC TUYẾN: Chuyên đề “Nâng cao kiến thức pháp luật lao động và an toàn, vệ sinh lao động”

TRỰC TUYẾN: Chuyên đề “Nâng cao kiến thức pháp luật lao động và an toàn, vệ sinh lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (22/5), tại Hội trường Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Báo Lao động Thủ đô phối hợp cùng Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách năm 2024 với chuyên đề: “Nâng cao kiến thức pháp luật lao động và an toàn, vệ sinh lao động”.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Nâng cao kiến thức pháp luật lao động và an toàn vệ sinh lao động

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Nâng cao kiến thức pháp luật lao động và an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Sáng nay (22/5), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề: “Nâng cao kiến thức pháp luật lao động và an toàn vệ sinh lao động”.
Người mang “luồng gió mới” trong công tác hoạt động của Hội Cựu chiến binh

Người mang “luồng gió mới” trong công tác hoạt động của Hội Cựu chiến binh

(LĐTĐ) Trách nhiệm, nhiệt tình, nhân ái, luôn hết lòng vì công việc và thể hiện tốt vai trò Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB)… Đó là cảm nhận chung của cán bộ, hội viên Hội CCB phường khi nhắc đến đồng chí Đoàn Viết Mạnh - Chủ tịch Hội CCB phường Đồng Mai (quận Hà Đông, Hà Nội). Người được ví như “luồng gió mới”, mang đến sức trẻ, sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao với hoạt động của Hội.
Hà Nội ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông nhiều nơi

Hà Nội ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông nhiều nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Hà Nội hôm nay (22/5) trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.
Dự án nối đường Võ Văn Kiệt với cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Bài 1: Khởi công rầm rộ rồi “đắp chiếu”

Dự án nối đường Võ Văn Kiệt với cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Bài 1: Khởi công rầm rộ rồi “đắp chiếu”

(LĐTĐ) Khởi công rầm rộ nhưng rồi chỉ sau thời ngắn, dự án BOT nối đường Võ Văn Kiệt với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương “bỗng dưng” ngưng trệ, “đắp chiếu” suốt 6 năm nay. Điều này đã kéo theo nhiều hệ luỵ mà cho đến bây giờ các cơ quan, ban ngành ở TP.HCM vẫn đang loay hoay tìm phương án giải quyết.
Sáng nay (22/5), Quốc hội bầu Chủ tịch nước

Sáng nay (22/5), Quốc hội bầu Chủ tịch nước

(LĐTĐ) Theo Chương trình, sáng nay (22/5), Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi Nghị quyết bầu Chủ tịch nước được thông qua, Chủ tịch nước sẽ tiến hành tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Tin khác

Kỹ thuật viên tâm huyết với ngành chăn nuôi

Kỹ thuật viên tâm huyết với ngành chăn nuôi

(LĐTĐ) Anh Nguyễn Đắc Bảy sinh ra và lớn lên ở xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Năm 2003, anh Bảy bắt đầu làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên (huyện Phú Xuyên, Hà Nội). Với vai trò là một kỹ thuật viên - Công nhân chăn nuôi, từ năm 2003 đến nay, anh Bảy luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đoàn đại biểu "Công nhân giỏi Thủ đô năm 2024" dâng hương, báo công lên Bác

Đoàn đại biểu "Công nhân giỏi Thủ đô năm 2024" dâng hương, báo công lên Bác

(LĐTĐ) Sáng 18/5, Đoàn đại biểu “Công nhân giỏi Thủ đô năm 2024” đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên để dâng hoa, dâng hương báo công lên Bác nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Người.
Hiệu quả từ phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”

Hiệu quả từ phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”

(LĐTĐ) Phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” đã và đang được các cấp Công đoàn và công nhân lao động tích cực triển khai, hưởng ứng. Năm 2024, toàn thành phố Hà Nội có 62.520 công nhân lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở; 2.230 công nhân lao động được công nhận “Công nhân giỏi” cấp trên cơ sở”; 100 công nhân lao động đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”.
Người công nhân nhiệt huyết, giàu khát vọng cống hiến

Người công nhân nhiệt huyết, giàu khát vọng cống hiến

(LĐTĐ) Trong suốt quá trình làm việc, anh Nguyễn Đình Thiết - Tổ trưởng Tổ sơn, đánh bóng xe ô tô (Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam) luôn nhiệt tình, trách nhiệm với công việc được giao, không ngừng trau dồi kiến thức, đưa ra các sáng kiến, sáng tạo được áp dụng đem lại hiệu quả trong công việc.
Người thợ trẻ được vinh danh Công nhân giỏi Thủ đô

Người thợ trẻ được vinh danh Công nhân giỏi Thủ đô

(LĐTĐ) Anh Nguyễn Quang Hà (sinh năm 1990), thợ điện kỹ thuật Công ty TNHH Máy và Thiết bị công nghiệp Lam Uy phấn khởi khi biết mình được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô năm 2024.
Những nhiệm vụ trọng tâm phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2025

Những nhiệm vụ trọng tâm phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2025

(LĐTĐ) Phát huy kết quả và những thành tích của phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” của huyện Thanh Trì năm 2025, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì tiếp tục tập trung chỉ đạo công đoàn cơ sở, động viên công nhân lao động thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau.
Ấn tượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Ấn tượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Năm 2024, Thanh Trì có 30 “Công nhân giỏi” cấp huyện và có 3 “Công nhân giỏi” cấp Thành phố. Đây là hiệu quả từ sự phát huy phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” của toàn thể các cấp Công đoàn huyện cùng sự chỉ đạo hiệu quả của Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì.
Người công nhân trẻ đầy sức sáng tạo

Người công nhân trẻ đầy sức sáng tạo

(LĐTĐ) Dù làm bất cứ công việc gì cũng phải sáng tạo, đó là những điều mà anh Lê Đình Lam, Trưởng bộ phận Cơ điện, Công ty TNHH Sản xuất nhựa Bình Thuận (Thanh Trì, Hà Nội). Chính vì sức sáng tạo không ngừng, anh không chỉ giúp công ty tiết kiệm chi phí sản xuất, hoàn thành sớm các dự án, mà còn là người truyền lửa nhiệt huyết cho anh chị em công nhân, đồng nghiệp thêm hăng say lao động.
Người thợ trẻ và tình yêu với công việc chế tác trang sức

Người thợ trẻ và tình yêu với công việc chế tác trang sức

(LĐTĐ) Thành công của người công nhân không phải là điều gì đó lớn lao, xa vời mà là luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất công việc được giao. Đây là quan niệm của anh Lưu Văn Duy - công nhân chế tác trang sức tại Nhà máy sản xuất trang sức DOJI (trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI).
Người công nhân dược luôn đam mê với nghề

Người công nhân dược luôn đam mê với nghề

(LĐTĐ) Với vai trò là Tổ trưởng Tổ pha chế, phân xưởng thuốc viên, Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây, anh Nguyễn Hoàng Long luôn dành trọn tình yêu với nghề và dày công nghiên cứu để pha chế ra những sản phẩm tốt nhất.
Xem thêm
Phiên bản di động