Khảo sát phát hành báo Lao động Thủ đô vào KCN - CX Hà Nội:

Thực sự thiết thực với người lao động

(LĐTĐ) “Báo Lao động Thủ đô ngày càng đổi mới và phát triển, đưa đến cho công nhân lao động nhiều thông tin thiết thực về mọi lĩnh vực của đời sống, xã hội, đặc biệt là những thông tin liên quan đến chế độ, chính sách, quyền lợi của người lao động. Báo đã thực sự trở thành món ăn tinh thần của người lao động và những cán bộ làm công tác chính sách lao động tại doanh nghiệp”. Đây là những chia sẻ của nhiều cán bộ và công nhân lao động tại các doanh nghiệp trong các KCN – CX Hà Nội về báo Lao động Thủ đô.
thuc su thiet thuc voi nguoi lao dong Mong Báo đến với công nhân nhiều hơn
thuc su thiet thuc voi nguoi lao dong Báo Lao động Thủ đô - kênh thông tin hữu ích đối với CNLĐ
thuc su thiet thuc voi nguoi lao dong Khảo sát phát hành Báo Lao động Thủ đô vào KCN - CX: Món ăn tinh thần không thể thiếu

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng để báo Lao động Thủ đô thực sự gần gũi, thiết thực với cán bộ công đoàn và công nhân lao động đang làm việc trong các KCN - CX Hà Nội, ngày 18/12, báo Lao động Thủ đô phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ doanh nghiệp (thuộc Ban quản lý các KCN - CX Hà Nội) tiếp tục triển khai việc khảo sát về chất lượng và nhu cầu đọc báo Lao động Thủ đô tại một số doanh nghiệp thuộc các KCN Sài Đồng và Thạch Thất – Quốc Oai. Cùng tham dự khảo sát có đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, LĐLĐ TP Hà Nội, Đảng ủy các KCN-CX và Công đoàn KCN-CX Hà Nội.

thuc su thiet thuc voi nguoi lao dong
Đoàn khảo sát thăm quan điểm đặt báo Lao động Thủ đô tại Công ty TNHH Ricoh Imaging Products Việt Nam

Phát biểu tại buổi khảo sát, Phó Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô Nguyễn Mẫn Nhuệ, Trưởng đoàn khảo sát cho biết, với mục tiêu hướng tới đối tượng bạn đọc chính là công nhân lao động, từ ý kiến đóng góp của cán bộ công đoàn và người lao động, báo đã có nhiều cải tiến về nội dung, hình thức, đặc biệt là những đổi mới về nội dung để tờ báo đến gần hơn, phục vụ thiết thực hơn cho công nhân lao động như: Tăng cường thông tin về hoạt động Công đoàn, chính sách pháp luật về lao động, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đời sống hôn nhân - gia đình, sức khỏe, về Thủ đô Hà Nội trên đường phát triển, hội nhập... Các phóng viên của báo cũng thường xuyên có bài viết phản ánh về đời sống công nhân lao động, những bất cập trong đời sống, sinh hoạt của công nhân…

Là doanh nghiệp đang được thụ hưởng báo Lao động Thủ đô và thường xuyên theo dõi báo, bà Nguyễn Thị Mão, cán bộ phòng nhân sự Công ty TNHH Ricoh Imaging Products Việt Nam (KCN Sài Đồng) chia sẻ, không chỉ cán bộ mà công nhân lao động của công ty rất thích đọc báo Lao động Thủ đô.

Nội dung được đăng tải trên báo rất đa dạng, và đặc biệt có những bài viết chuyên sâu về các chế độ, chính sách mới liên quan đến người lao động. Những thông tin đó không chỉ hữu ích đối với người lao động mà còn rất hiệu quả đối với những cán bộ làm công tác chính sách lao động tại doanh nghiệp. Khi cần tìm hiểu những thông tin về chính sách tiền lương, bảo hiểm… người lao động có thể tìm trong báo để hiểu rõ hơn.

Chia sẻ về công tác phát hành báo, bà Mão cho biết, đều đặn hàng tuần công ty nhận được 3 số báo Lao động Thủ đô, mỗi số 40 tờ, trong đó có 30 tờ được phát miễn phí. Báo được chuyển đến công ty kịp thời theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng. Sau khi nhận được báo, cán bộ phụ trách đã phân bổ tại các giá để báo ở căng tin cho công nhân đọc.

Tuy nhiên, theo bà Mão, với số lượng công nhân của công ty lên đến gần 1000 người, nhu cầu đọc báo Lao động Thủ đô cao nên với khoảng 40 tờ báo/số là không đủ để đáp ứng nhu cầu của công nhân. Nhiều công nhân phải chia nhau hoặc mượn báo về nhà đọc. Từ thực tế đó, bà Mão kiến nghị trong thời gian tới, số lượng báo Lao động Thủ đô được phát hành tới công ty sẽ tăng lên để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của công nhân trong công ty.

Tại Công ty TNHH New Hope Hà Nội (KCN Sài Đồng), bà Nguyễn Thị Hải, Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết, Công ty TNHH NewHope Hà Nội hiện có khoảng 170 công nhân, mỗi số báo Lao động Thủ đô phát hành, công ty đều nhận được 16 tờ trong đó có 10 tờ được phát miễn phí.

Đánh giá về nội dung tờ báo, bà Hải vui mừng chia sẻ, công nhân của công ty rất yêu thích tờ báo Lao động Thủ đô, bởi những thông tin được đăng tải trên báo đều là những thông tin chính thống và rất thiết thực với người lao động. So với thông tin được đăng tải trên các trang mạng thì thông tin trên báo đáng tin cậy hơn, nhờ đó mà công nhân có nhận thức đúng đắn về mọi vấn đề liên quan đến cuộc sống, công việc.

“Qua quan sát thấy công nhân rất thích đọc những bài viết về đời sống người lao động, các chế độ, chính sách mới liên quan trực tiếp đến người lao động như: Bảo hiểm, lương thưởng… Ngoài ra, những bài viết mang tính thời sự, xã hội và các hoạt động của tổ chức Công đoàn đăng tải trên báo cũng được nhiều công nhân quan tâm, đón đọc. Công nhân của công ty thường tranh thủ giờ giải lao để đọc báo, thậm chí họ còn tranh nhau lấy báo, tranh thủ chuyền tay nhau đọc rồi bàn luận sôi nổi về những chính sách mới mình được hưởng do Nhà nước, tổ chức Công đoàn vừa ban hành” – bà Hải chia sẻ.

Báo Lao động Thủ đô cũng đang được rất nhiều cán bộ, công nhân lao động của Công ty TNHH Vina Taiyo Spring (KCN Thạch Thất – Quốc Oai) đón đọc và yêu thích. Nhiều công nhân của công ty chia sẻ, báo Lao động Thủ đô là “món ăn” không thể thiếu đối với họ. Theo bà Nguyễn Thị Hợi, Chủ tịch Công đoàn công ty cho hay, hiện Công ty TNHH Vina Taiyo Spring có 350 công nhân lao động, mỗi số báo Lao động Thủ đô phát hành, công nhân đều nhận được 10 tờ. Sau khi nhận báo, văn phòng bày ở khu vực căng tin để công nhân đọc trong giờ nghỉ giải lao, giờ ăn ca.

Cầm trên tay tờ báo Lao động Thủ đô, bà Hợi chia sẻ, nội dung của báo rất phù hợp với công nhân lao động và cán bộ công đoàn, bởi báo luôn cập nhật đầy đủ, kịp thời những thông tin thời sự, hoạt động của tổ chức Công đoàn và những thông tin liên quan trực tiếp đến công nhân lao động như các chế độ, chính sách mới, đời sống công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội, các thông tin về chăm sóc sức khỏe…

Tuy nhiên, theo bà Hợi, hiện các công nhân trẻ thường tìm hiểu thông tin, đọc báo mạng qua smatphone vì vậy bà Hợi bày tỏ mong muốn, một mặt báo Lao động Thủ đô tiếp tục duy trì và phát triển báo giấy để đáp ứng nhu cầu đọc báo giấy của đông đảo công nhân lao động, đặc biệt là những công nhân lao động ở độ tuổi trung niên. Mặt khác, trên nền tảng báo điện tử Lao động Thủ đô đã có, Báo cần đầu tư phát triển hơn nữa để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin nhanh của công nhân lao động.

Phát biểu kết luận tại buổi khảo sát, Phó Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô Nguyễn Mẫn Nhuệ cảm ơn tình cảm của cán bộ công đoàn và công nhân lao động tại các KCN-CX đã dành cho báo và đóng góp những ý kiến chân tình, thiết thực. Ông Nguyễn Mẫn Nhuệ cũng khẳng định sau đợt khảo sát này báo sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức để thiết thực hơn nữa, gần gũi hơn nữa với người lao động.

Ông Nguyễn Mẫn Nhuệ cũng mong muốn nếu có tâm tư nguyện vọng hoặc hoạt động của đơn vị, cán bộ công đoàn và công nhân lao động có thể gửi về báo để Ban biên tập xử lý và đăng tải thông tin lên báo. Đối với các doanh nghiệp cần có thêm các hình thức tuyên truyền hữu hiệu để đưa báo đến với đông đảo công nhân lao động hơn. Qua đó, góp phần đưa báo Lao động Thủ đô thật sự là món ăn tinh thần không thể thiếu, gần gũi và thân thiết với công nhân lao động.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ LĐTBXH yêu cầu nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nổ lò hơi

Bộ LĐTBXH yêu cầu nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nổ lò hơi

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) yêu cầu Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai phối hợp với các cơ quan có liên quan nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động nổ lò hơi để phòng ngừa tai nạn tái diễn.
Ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 giao thông Hà Nội thông thoáng

Ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 giao thông Hà Nội thông thoáng

(LĐTĐ) Chiều 1/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiều người dân từ các địa phương trở về Hà Nội học tập, lao động. Theo ghi nhận của phóng viên vào cuối giờ chiều cùng ngày, mật độ giao thông tại các cửa ngõ ra - vào Hà Nội có đông hơn so với những ngày thường, tuy nhiên vẫn đảm bảo, thông thoáng.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi làm 6 người tử vong

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi làm 6 người tử vong

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Công điện số 42/CĐ-TTg chỉ đạo làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi khiến 6 người tử vong.
Chăm sóc sức khoẻ cho nữ đoàn viên, người lao động

Chăm sóc sức khoẻ cho nữ đoàn viên, người lao động

Chào mừng Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo, đảm bảo quyền lợi và phúc lợi tốt hơn cho lao động nữ, giúp họ yên tâm lao động sản xuất, gắn bó và cống hiến cho sự phát triển chung của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Quận Thanh Xuân: Thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Thanh Xuân: Thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân đề nghị các Công đoàn cơ sở tổ chức động viên, khen thưởng kịp thời đoàn viên, người lao động có các sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động và bảo đảm An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Ba Vì: Đưa bản dân tộc Dao thành điểm du lịch cộng đồng

Ba Vì: Đưa bản dân tộc Dao thành điểm du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Theo Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng, trong bức tranh du lịch của huyện Ba Vì, bên cạnh các khu điểm du lịch đã hoạt động lâu năm như Ao Vua, Khoang Xanh, Thiên Sơn - Suối Ngà, Tản Đà resort… thì bản Miền (thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì) là điểm du lịch cộng đồng đầu tiên của Hà Nội gắn với dân tộc thiểu số.
Đồng bộ các giải pháp để Tháng Công nhân đi vào chiều sâu

Đồng bộ các giải pháp để Tháng Công nhân đi vào chiều sâu

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động cả nước nói chung và thị xã Sơn Tây nói riêng với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực tri ân, hướng về người lao động. Các cấp Công đoàn thị xã cũng đã phối hợp với chính quyền đồng cấp, đẩy mạnh triển khai nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động, qua đó khẳng định vai trò, vị thế và đóng góp của đội ngũ công nhân lao động trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tin khác

Bộ LĐTBXH yêu cầu nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nổ lò hơi

Bộ LĐTBXH yêu cầu nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nổ lò hơi

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) yêu cầu Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai phối hợp với các cơ quan có liên quan nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động nổ lò hơi để phòng ngừa tai nạn tái diễn.
Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

(LĐTĐ) Bằng cách hành động dứt khoát và đầu tư vào những nơi làm việc có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, chúng ta có thể xây dựng một tương lai nơi an toàn, sức khỏe đi đôi với sự bền vững, không bỏ lại ai phía sau trong nỗ lực hướng tới một thế giới an toàn, khỏe mạnh hơn cho tất cả mọi người.
Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động