Khảo sát phát hành báo Lao động Thủ đô vào KCN - CX Hà Nội:

Mong Báo đến với công nhân nhiều hơn

(LĐTĐ) Qua khảo sát về chất lượng và nhu cầu đọc báo Lao động Thủ đô tại các KCN - CX trên địa bàn Hà Nội cho thấy đa phần cán bộ, công nhân lao động của các đơn vị được thụ hưởng báo Lao động Thủ đô đều mong muốn trong thời gian tới, bên cạnh việc duy trì những nội dung gần gũi, thiết thực với công nhân lao động, báo Lao động Thủ đô cần tăng cường thêm những thông tin về đời sống, việc làm và những chính sách, chế độ liên quan trực tiếp đến người lao động. Đặc biệt, tất cả đều mong muốn sẽ được thụ hưởng nhiều hơn nữa báo Lao động Thủ đô để đáp ứng nhu cầu đọc báo, tìm hiểu thông tin của đông đảo công nhân lao động.
mong bao den voi cong nhan nhieu hon Báo càng đến tay công nhân nhiều, càng nâng cao dân trí và bản lĩnh chính trị vững vàng
mong bao den voi cong nhan nhieu hon Cần phát hành nhiều báo hơn để đông hơn số lao động được thụ hưởng

Ngày 17/12, trong khuôn khổ chương trình khảo sát về chất lượng và nhu cầu đọc báo Lao động Thủ đô tại một số doanh nghiệp thuộc các KCN - CX của Hà Nội năm 2018, báo Lao động Thủ đô phối hợp cùng Trung tâm dịch vụ và hỗ trợ doanh nghiệp (thuộc Ban quản lý các KCN - CX Hà Nội) đã tiến hành khảo sát tại một số doanh nghiệp thuộc KCN Thăng Long, Quang Minh, Nội Bài, cùng tham dự khảo sát có đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội, LĐLĐ TP Hà Nội, Đảng ủy các KCN–CX…

mong bao den voi cong nhan nhieu hon
Công nhân Công ty TNHH Elentec Việt Nam (KCN Quang Minh) tìm hiểu thông tin trên báo Lao động Thủ đô.

Tại Công ty TNHH Roki Việt Nam (KCN Nội Bài), bà Nguyễn Thị Châm, Quản lý nhân sự của công ty cho biết, Công ty TNHH Roki Việt Nam hiện đang có trên 300 công nhân lao động và mỗi tuần công ty nhận được 3 số báo Lao động Thủ đô, mỗi số 20 tờ. Số báo được chuyển đến công ty kịp thời theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng. Sau khi nhận được báo, cán bộ phụ trách đã phân bổ tại các giá để báo ở căng tin cho công nhân đọc. Công nhân của công ty thường đọc báo trong khoảng 10 phút nghỉ giữa giờ và sau giờ ăn ca.

Đánh giá về nội dung tờ báo, bà Châm cho biết, trong mỗi số báo phát hành có nhiều bài viết có chất lượng nội dung tốt, gần gũi, thiết thực với công nhân lao động. Đặc biệt là những bài viết liên quan đến chế độ, chính sách, quyền lợi thiết thực của người lao động và những bài viết về đời sống công nhân lao động.

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng để báo Lao động Thủ đô thực sự gần gũi, thiết thực với cán bộ công đoàn và công nhân lao động đang làm việc trong các KCN - CX Hà Nội, trong hai ngày 17 và 18/12, báo Lao động Thủ đô phối hợp cùng Trung tâm dịch vụ và hỗ trợ doanh nghiệp (thuộc Ban quản lý các KCN - CX Hà Nội) tổ chức triển khai việc khảo sát về chất lượng và nhu cầu đọc báo Lao động Thủ đô tại một số doanh nghiệp thuộc các KCN - CX của Hà Nội.

Bà Châm cũng mong muốn công ty sẽ được nhận thêm nhiều báo Lao động Thủ đô để nhiều công nhân được thụ hưởng hơn. “Đặc biệt, chúng tôi mong muốn báo Lao động Thủ đô tổ chức nhiều buổi giao lưu trực tuyến tại doanh nghiệp và trong các KCN – CX để công nhân lao động được trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của bản thân” – bà Châm bày tỏ.

Tại Công ty TNHH thiết bị và sản phẩm an toàn Việt Nam (KCN Nội Bài), bà Nguyễn Ánh Cẩm, cán bộ phụ trách nhân sự kiêm Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết, hiện công ty đang được thụ hưởng 20 tờ/số báo phát hành. Chất lượng báo tốt cả về nội dung và in ấn, phát hành đến công ty đúng giờ.

Do tính chất công việc của công nhân chỉ làm trong giờ hành chính, không có thời gian nghỉ giữa giờ để đọc báo nên công nhân thường tranh thủ đọc sau bữa ăn trưa. Tuy nhiên, số lượng báo ít, nhiều công nhân không kịp đọc nên công ty cũng tạo điều kiện cho công nhân đưa báo về nhà đọc. Tôi mong rằng, thời gian tới, báo Lao động Thủ đô sẽ ngày càng đổi mới và phát triển, công ty sẽ được nhận nhiều hơn nữa báo Lao động Thủ đô để đáp ứng nhu cầu đọc báo của công nhân.

Tại Công ty TNHH Elentec Việt Nam (KCN Quang Minh), bà Cao Thị Tuyên, Trưởng phòng hành chính của công ty cho biết, Công ty TNHH Elentec Việt Nam hiện có hơn 3.000 lao động, mỗi kỳ phát hành báo Lao động Thủ đô, công ty được nhận 130 tờ báo. Khi báo được phát hành tới công ty sẽ được chuyển đến người quản lý của từng bộ phận để công nhân có thể tiếp cận và đọc. Trong mỗi ca làm việc, công nhân của công ty sẽ được nghỉ giải lao 10 phút, đồng thời được nghỉ 60 phút để ăn ca, trong khoảng thời gian này, công nhân có nhu cầu đọc báo sẽ gặp quản lý bộ phận để nhận báo.

Tuy nhiên theo bà Tuyên, công nhân lao động làm việc vất vả, ca kíp nhiều nên ít có thời gian đọc báo. Do vậy, nhiều lao động trung tuổi rất quan tâm tới thông tin phản ánh trên báo, thường tranh thủ mượn báo về nhà để đọc. Về chất lượng nội dung tờ báo, bà Tuyên cho biết, nội dung tờ báo rất phong phú, đa dạng, đề cập nhiều đến những chính sách, quyền lợi của người lao động. Đặc biệt, số lượng tin bài viết về lĩnh vực công đoàn, đời sống công nhân lao động…tăng lên nhiều. Trong đó các chuyên mục về giải đáp, chính sách tiền lương, chế độ BHXH, BHYT…được công nhân lao động quan tâm nhất.

Chia sẻ với đoàn khảo sát, nhiều công nhân lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN - CX cũng bày tỏ mong muốn được thường xuyên đọc báo Lao động Thủ đô và mong nội dung tờ báo ngày càng có nhiều bài viết liên quan đến đời sống, việc làm của người lao động.

Chị Nguyễn Thúy Nga, công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Suncall technology Việt Nam (KCN Thăng Long) cho biết: “Tôi luôn hào hứng đón đọc những số báo Lao động Thủ đô và rất yêu thích những chuyên mục, bài viết về đời sống, tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động, những bài viết về chính sách, pháp luật mới liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động… Nếu có thể, tôi mong muốn sẽ có nhiều hơn nữa những chuyên mục mới như hôn nhân gia đình, sức khỏe… để công nhân được nâng cao kiến thức cho bản thân.”

Chị Đoàn Hiệp Thường, công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Công nghiệp KYB Việt Nam (KCN Thăng Long) cũng chia sẻ: “Hiện những thông tin đăng tải trên báo Lao động Thủ đô rất thiết thực với công nhân lao động, đặc biệt là những thông tin về hoạt động của tổ chức Công đoàn, các chính sách mới liên quan đến người lao động, các thông tin về thời sự và các lĩnh vực khác trong cuộc sống.

Đặc biệt, báo Lao động Thủ đô có riêng một trang viết về đời sống công nhân tại các KCN - CX với những bài viết rất chân thực và sinh động. Tôi mong muốn những khía cạnh liên quan đến đời sống, tâm tư, nguyện vọng của công nhân sẽ tiếp tục được báo Lao động Thủ đô khai thác và phản ánh. Đồng thời, mong muốn báo Lao động Thủ đô sẽ đến với công nhân lao động nhiều hơn nữa để góp phần cải thiện đời sống tinh thần cho công nhân.”

Phát biểu tại buổi khảo sát, Phó Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô Nguyễn Mẫn Nhuệ, Trưởng đoàn khảo sát đã cảm ơn tình cảm của cán bộ công đoàn và công nhân lao động tại các KCN-CX đã dành cho báo và đóng góp những ý kiến chân tình, thiết thực. Ông Nguyễn Mẫn Nhuệ cho biết, thời gian qua báo Lao động Thủ đô đã tăng cường diện tích trên mặt báo để thông tin về hoạt động công đoàn, đời sống công nhân lao động.

Các phóng viên của báo cũng thường xuyên có bài viết phản ánh về đời sống công nhân lao động, những bất cập trong đời sống, sinh hoạt của công nhân. Báo cũng xây dựng các chuyên mục tư vấn pháp luật, phân tích các chính sách mới liên quan đến người lao động.

Phó Tổng biên tập Nguyễn Mẫn Nhuệ khẳng định sau đợt khảo sát này báo sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức để thiết thực hơn nữa, gần gũi hơn nữa với người lao động. Mong muốn nếu có tâm tư nguyện vọng hoặc hoạt động của đơn vị, cán bộ công đoàn và công nhân lao động có thể gửi về báo để Ban biên tập xử lý và đăng tải thông tin.

Ông cũng mong muốn các doanh nghiệp có thêm các hình thức tuyên truyền hữu hiệu để đưa báo đến với đông đảo công nhân lao động hơn. Qua đó, góp phần đưa báo Lao động Thủ đô thật sự là món ăn tinh thần không thể thiếu, gần gũi và thân thiết với công nhân lao động.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

(LĐTĐ) Đem rượu qua nhà rủ nhậu nhưng bị từ chối, Vũ Văn Xuyên dùng gậy gỗ đánh tử vong ông N.V.N.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.

Tin khác

Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

(LĐTĐ) Năm 2023, công tác an toàn, vệ sinh lao động trên toàn quốc đạt được một số kết quả nhất định nhưng vẫn còn một số tồn tại, như số vụ tai nạn lao động, số người mắc bệnh nghề nghiệp, sự cố nghiêm trọng vẫn còn ở mức cao và đáng lo ngại.
Nâng tầm Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" thành Chương trình truyền thông

Nâng tầm Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" thành Chương trình truyền thông

(LĐTĐ) Qua 3 năm diễn ra thành công, năm 2024, Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” do báo Kinh tế & Đô thị, Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (ActionAid) và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp tổ chức đã được nâng tầm thành Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” để tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thông điệp vì cộng đồng.
Hoa đồng tiền rực rỡ trên vùng quê Đan Phượng

Hoa đồng tiền rực rỡ trên vùng quê Đan Phượng

(LĐTĐ) Đồng Tháp là một xã thuộc huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Nơi đây được coi là “thủ phủ” của hoa đồng tiền. Với trên 25ha chuyển đổi cơ cấu cây trồng, Hợp tác xã (HTX) Hoa Đồng Tháp đã mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ dân ở nơi đây.
Video hàng nghìn công nhân chào cờ, hát Quốc ca nhận mưa lời khen

Video hàng nghìn công nhân chào cờ, hát Quốc ca nhận mưa lời khen

(LĐTĐ) Hai ngày qua, đoạn video quay lại cảnh hơn 1.000 công nhân lao động Công ty TNHH Wooin Vina (đóng tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) mặc áo cờ đỏ sao vàng đứng chào cờ, hát Quốc ca trong ngày đầu tiên đi làm trở lại sau Tết (19/2) đã làm cho nhiều người thích thú, khen ngợi.
Gần 2.000 lượt ứng trực đảm bảo hệ thống thoát nước vận hành xuyên Tết

Gần 2.000 lượt ứng trực đảm bảo hệ thống thoát nước vận hành xuyên Tết

(LĐTĐ) Trong suốt các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã huy động 1.959 lượt cán bộ, nhân viên ứng trực đảm bảo hệ thống thoát nước Thủ đô luộn thông thoáng, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.
Tết vẫn miệt mài làm việc nơi phố thị

Tết vẫn miệt mài làm việc nơi phố thị

(LĐTĐ) Tết Giáp Thìn 2024, trong khi nhiều người vẫn đang sum họp với gia đình hay đi du Xuân, lễ hội thì nhiều lao động với những ngành nghề đặc thù khác nhau ở Thủ đô Hà Nội vẫn miệt mài làm việc trên các tuyến phố…
Thưởng Tết Nguyên đán 2024 bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng

Thưởng Tết Nguyên đán 2024 bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng

(LĐTĐ) Tiền thưởng Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024 bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng, xấp xỉ mức thưởng dịp Tết Âm lịch năm 2023 (6,86 triệu đồng/người).
Dầm mưa, xuyên đêm ngày cận Tết trên công trường ga ngầm Dự án Nhổn - Ga Hà Nội

Dầm mưa, xuyên đêm ngày cận Tết trên công trường ga ngầm Dự án Nhổn - Ga Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn, trên công trình xây dựng dự án ga ngầm S12, thuộc dự án đường sắt đô thị (Metro) Nhổn - ga Hà Nội, dẫu trong giá rét, không khí lao động vẫn nhộn nhịp, khoảng 40 cán bộ và công nhân vẫn nỗ lực, khẩn trương thi công các hạng mục đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng đề ra.
Cuối năm về với chợ quê

Cuối năm về với chợ quê

(LĐTĐ) Do tập trung công việc đồng áng để kịp thời vụ, người dân ở các vùng quê thường đi sắm Tết rất muộn. Cùng với đó, những người con đi công tác, làm ăn xa nhà, gần ngày Tết trở về sum vầy cũng rất háo hức, mong được đi chợ quê để tìm lại tuổi thơ theo bà, theo mẹ đi chợ. Chính vì vậy càng ngày giáp Tết, chợ quê càng đông vui tấp nập kẻ bán, người mua.
Công nhân môi trường bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết

Công nhân môi trường bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết

(LĐTĐ) Khác với những công việc khác, công nhân môi trường đô thị bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết vì khối lượng công việc phát sinh rất nhiều. Vất vả và khó khăn, song họ vẫn cố gắng khắc phục để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.
Xem thêm
Phiên bản di động