Tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc:

Tiếp tục phát huy vai trò của Công đoàn

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chức năng và các hoạt động của mình. Phát huy tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động tại cơ sở; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, qua đó góp phần xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Vai trò của Công đoàn trong nâng cao an toàn vệ sinh lao động Khẳng định vai trò của Công đoàn tại doanh nghiệp Nâng cao vai trò của Công đoàn trong đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

Tích cực triển khai hoạt động giám sát và phản biện xã hội

Đại diện cho công nhân, viên chức, lao động Thủ đô đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước”, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến khẳng định: Nhận thức rõ, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước.

Tiếp tục phát huy vai trò của Công đoàn
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Ngô Văn Tuyến bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn” tới đoàn viên công đoàn quận Long Biên. Ảnh: B.D

Từ khi ra đời, Ðảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi trọng việc xây dựng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày nay, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đang tiếp tục phát huy cao độ, trở thành động lực của công cuộc đổi mới công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Ðại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là bài học lớn của cách mạng nước ta. Có được những kết quả đó là có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Ông Ngô Văn Tuyến cho biết, thời gian qua, tổ chức Công đoàn Thủ đô đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các cuộc vận động chính trị - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

Trong đó, tập trung vào các nội dung như tuyên truyền; thực hiện giám sát; phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức tốt các phong trào thi đua, gắn với sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, doanh nghiệp; đồng thời tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân và tăng cường đoàn kết quốc tế…

Đặc biệt, đối với hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được các cấp công đoàn Thủ đô xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Hằng năm, Liên đoàn Lao động Thành phố đã nghiêm túc triển khai thực hiện và chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt các hoạt động giám sát và phản biện theo kế hoạch phê duyệt của cấp ủy và quy định của Bộ Chính trị và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lựa chọn nội dung giám sát theo các lĩnh vực mà công nhân, viên chức, lao động đang quan tâm, phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Trong đó đáng chú ý là hoạt động phản biện, tham gia ý kiến trong xây dựng, sửa đổi bổ sung hệ thống pháp luật, các chương trình kế hoạch của địa phương có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Cụ thể: 5 năm qua, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và các cấp công đoàn Thủ đô đã tổ chức 125 cuộc hội thảo, hội nghị với trên 10.500 đại biểu tham dự, 3.840 ý kiến tham gia; phát hành 610 lượt văn bản gửi lấy ý kiến trực tiếp; gần 3.500 phiếu lấy ý kiến công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn, đóng góp ý kiến, phản biện vào các dự thảo sửa đổi Bộ luật Lao động 2019, Bộ Luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi); Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn năm 2012...

Đồng thời chỉ đạo Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở tổ chức cho trên 320.000 lượt đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia ý kiến xây dựng 25 văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích người lao động.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động thành phố cũng tham gia các hoạt động phản biện xã hội vào các văn bản dự thảo của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp triển khai thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế xã hội, thi đua khen thưởng ở địa phương… Các ý kiến, kiến nghị, đề xuất sau giám sát, phản biện của các cấp công đoàn luôn sát với thực tiễn đã được cấp ủy, chính quyền tiếp thu và chỉ đạo thực hiện, đáp ứng được ý chí, nguyện vọng của công nhân, viên chức, lao động.

Thực hiện có hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố cũng đồng hành với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động; đồng hành với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn; ký kết các thỏa thuận hợp tác; tổ chức các Chương trình như “Tết Sum vầy”, “Xe ô tô đưa công nhân về quê ăn Tết”…

Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn từ Thành phố đến cơ sở đã thăm hỏi, trợ cấp cho 275.000 công nhân, viên chức, lao động và con công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền trên 200 tỷ đồng.

Trong đó, từ nguồn “Quỹ Xã hội Công đoàn” và nguồn hỗ trợ khác, Liên đoàn Lao động đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 348 “Mái ấm Công đoàn” cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 9,632 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới 2 điểm vui chơi, với số tiền 143,580 triệu đồng; trao 30.000 suất quà, tổ chức 231 chuyến xe ô tô đưa 8.854 công nhân lao động đang làm việc tại các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội về quê đón Tết, trao quà cho các công đoàn cơ sở phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết.

Tại các chương trình “Tết sum vầy” do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức cho công nhân lao động, Uỷ ban nhân dân thành phố đã hỗ trợ tổng cộng 15.000 suất quà trị giá 7,5 tỷ đồng cho công nhân lao động và đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Hằng năm, Liên đoàn Lao động thành phố đã phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Tổng Công ty vận tải Hà Nội tổ chức 40 chuyến xe miễn phí đưa 1.620 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

Bên cạnh đó, có trên 30 Liên đoàn Lao động quận, huyện, ngành và trên 500 công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động, tổ chức chương trình “Tết Sum vầy” tại cơ sở và cấp trên cơ sở. Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các quận, huyện cũng đã quan tâm phối hợp với tổ chức Công đoàn hỗ trợ, chăm lo cho công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn nhân dịp Tết đến, Xuân về với số tiền hàng tỷ đồng…

Cần tổng kết, đánh giá về vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Ngô Văn Tuyến, thời gian tới, trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế nhất là những thành tựu của nền công nghiệp 4.0 đang đặt ra cho đất nước ta nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng hơn nữa của tổ chức Công đoàn, các cấp, các ngành và đặc biệt là đội ngũ công nhân, viên chức, lao động… do đó, văn kiện Đại hội XIII của Đảng cần chỉ rõ chương trình hành động, trong đó: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Văn kiện cần làm rõ mối quan hệ giữa Đảng với Mặt trận Tổ quốc các cấp; vai trò của Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và vai trò của Đảng khi là thành viên của Mặt trận Tổ quốc.

Bên cạnh đó, cần tổng kết lý luận và thực tiễn để khẳng định rõ vai trò lãnh đạo cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam; vai trò, vị trí tiên phong của giai cấp công nhân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước hiện nay. Đánh giá tác động của hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng lần thứ tư đối với đội ngũ công nhân lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam./.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, từ đầu năm đến nay, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn Thủ đô tiếp tục có sự đổi mới, sáng tạo, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng cao. Từ đó, vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn tiếp tục được khẳng định, xứng đáng là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động.
Hoạt động Công đoàn các thành phố Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh được triển khai hiệu quả

Hoạt động Công đoàn các thành phố Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh được triển khai hiệu quả

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm 2024, bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, với sự tích cực, chủ động của từng đơn vị, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn các thành phố Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Công đoàn Thủ đô: Hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

Công đoàn Thủ đô: Hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai đa dạng hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên, người lao động.
Chủ động đổi mới hoạt động Công đoàn

Chủ động đổi mới hoạt động Công đoàn

(LĐTĐ) Sau 3 năm triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Nghị quyết số 02), các cấp Công đoàn Thủ đô đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong công tác triển khai thực hiện với phương châm lấy cơ sở là địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên và người lao động là trung tâm.
Công đoàn Thủ đô luôn chú trọng chăm lo sức khỏe cho người lao động

Công đoàn Thủ đô luôn chú trọng chăm lo sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) Những ngày này, các hoạt động của Tháng Công nhân năm 2024 đang diễn ra sôi nổi ở các cấp Công đoàn Hà Nội với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về công nhân lao động (CNLĐ), trong đó khám sức khỏe miễn phí cho CNLĐ là một nội dung nổi bật.
Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn Seoul thăm và làm việc với LĐLĐ thành phố Hà Nội

Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn Seoul thăm và làm việc với LĐLĐ thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Nhận lời mời của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, trong các ngày từ 7/5 đến 11/5, Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul (Hàn Quốc) do Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Công đoàn thành phố Soeul Kim Hea Gwang làm Trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội.
Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, tổ chức Công đoàn tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Tháng Công nhân năm 2024.
Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

(LĐTĐ) Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, những việc làm cụ thể do tổ chức Công đoàn Thủ đô triển khai đã góp phần khơi dậy trong đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến; có giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu biết pháp luật, có tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động nhằm đáp ứng được xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

(LĐTĐ) Ngày 9/4, Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024.
Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 4/4, tại Hội trường Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII, kỳ họp lần thứ 4.
Xem thêm
Phiên bản di động