LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".
Hoài Đức hướng đến mục tiêu trở thành quận "Xanh - Văn minh - Hiện đại" Hoài Đức thu ngân sách ước đạt 1.478,17 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm Sôi nổi “Ngày hội Văn hóa - Thể thao” CNVCLĐ huyện Hoài Đức

Dự và chúc mừng có đồng chí Nguyễn Trúc Anh, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đại diện LĐLĐ Thành phố Hà Nội, LĐLĐ các huyện trong cụm thi đua của Thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND), lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các ngành, đoàn thể huyện; các xã, thị trấn; các Công đoàn cơ sở và cán bộ LĐLĐ huyện qua các thời kỳ.

Tham dự hội nghị, các đại biểu đã ôn lại truyền thống, những đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 95 năm xây dựng và phát triển đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước, dân tộc. Qua 95 năm xây dựng và trưởng thành, Công đoàn Việt Nam luôn giữ vững vị trí là trung tâm đoàn kết ái hữu giai cấp của công nhân lao động, là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, cùng Nhà nước chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Công đoàn Việt Nam luôn đóng vai trò quan trọng trong việc thắt chặt tình đoàn kết liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức, là nòng cốt cho khối đại đoàn kết dân tộc.

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024).

Cùng với sự ra đời, phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, thực hiện chủ trương của Thành ủy Hà Nội, của Ban Thường vụ Liên hiệp Công đoàn Thành phố, ngày 25/7/1979, Huyện ủy Hoài Đức đã ra thông báo số 35 về việc thành lập Ban cán sự Công đoàn huyện Hoài Đức. Ngày 28/7/1979, được sự chỉ đạo của Liên hiệp Công đoàn thành phố Hà Nội và Huyện ủy Hoài Đức, Liên hiệp Công đoàn huyện Hoài Đức tổ chức lễ ra mắt và chính thức đi vào hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ đã quyết định. Ban Cán sự Liên hiệp Công đoàn huyện được chỉ định gồm 7 đồng chí, đồng chí Trần Duy Lâm giữ chức vụ Trưởng ban, với 13 Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc. Kể từ khi thành lập đến nay, Công đoàn huyện đã trải qua 11 kỳ Đại hội.

Đến nay, LĐLĐ huyện Hoài Đức đã phát triển và đang trực tiếp chỉ đạo 290 CĐCS với hơn 10.100 đoàn viên công đoàn. Đội ngũ công nhân lao động cần cù, sáng tạo, sản xuất ra ngày càng nhiều sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cho xã hội và xuất khẩu với chất lượng và hiệu quả ngày càng cao. LĐLĐ huyện đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua cũng như các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động.

Đặc biệt trong đại dịch Covid-19, LĐLĐ huyện thăm và tặng quà cho các đối tượng khó khăn tại 16 xã với 1.600 túi hàng, số tiền 96 triệu đồng, hỗ trợ 430 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn phải nghỉ việc do thực hiện giãn cách xã hội với số tiền 168,5 triệu đồng, thăm và tặng quà các khu cách ly của huyện và 7 xã bị phong tỏa có nhiều đối tượng F0 với số tiền 193,5 triệu đồng.

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Tiết mục văn nghệ của đoàn viên Công đoàn huyện Hoài Đức chào mừng kỷ niệm 95 năm Công đoàn Việt Nam.

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được các cấp Công đoàn tổ chức sôi nổi, rộng khắp nhằm nâng cao sức khỏe, tạo không khí vui tươi, phấn khởi khích lệ người lao động (NLĐ) tích cực, hăng say trong lao động, công tác. Đồng thời giáo dục thẩm mỹ, đạo đức, xây dựng lối sống văn hóa lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công Công đoàn các cấp được quan tâm, đến nay, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảm bảo: Cấp ủy xã, thị trấn có 16/20, tỷ lệ nữ đạt từ 15% trở lên; cấp huyện tỷ lệ nữ đạt 19,51%, có 1 đồng chí nữ tham gia Ban Thường vụ Huyện ủy. Có 64 đồng chí nữ là lãnh đạo chủ chốt các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn, đại biểu HĐND huyện. Đội ngũ nữ đoàn viên tham gia Ban Chấp hành Công đoàn huyện chiếm 63,6%. Hằng năm có trên 80% nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà các cấp.

Để làm tốt công tác giáo dục lịch sử truyền thống công tác Công đoàn của huyện nhà, thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 18/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Đức, LĐLĐ Thành phố Hà Nội về tăng cường giáo dục lịch sử truyền thống của quê hương, đất nước, của giai cấp công nhân Việt Nam đối với đội ngũ CNVCLĐ trong huyện, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức sưu tầm nghiên cứu, biên soạn và phát hành cuốn “Lịch sử phong trào CNVCLĐ và Công đoàn huyện Hoài Đức (1979 - 2024)” nhân kỷ niệm 95 năm, Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 45 năm, ngày thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024).

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Bí thư Huyện ủy Hoài Đức Nguyễn Trúc Anh trao giải Nhất cuộc thi phóng sự lịch sử truyền thống Công đoàn cho tập thể đoàn viên trường THCS Minh Khai.

Cuốn sách đã được Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hoài Đức thẩm định khoa học, tiến hành in và tổ chức phát hành. Cuốn sách là công trình khoa học tổng hợp về quá trình hình thành vận động và phát triển của phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn huyện Hoài Đức. Đồng thời là tư liệu quý để giáo dục lịch sử truyền thống, góp phần nâng cao hiểu biết, niềm tự hào về quê hương giàu truyền thống văn hiến và cách mạng cho các thế hệ CNVCLĐ trong huyện hôm nay và mãi mai sau.

Cũng nằm trong hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 45 năm Công đoàn Hoài Đức, LĐLĐ huyện đã phát động cuộc thi phóng sự viết về điển hình tiên tiến, cá nhân tiêu biểu trong phong trào CNVCLĐ. Cuộc thi đã nhận được 55 tác phẩm dự thi từ các CĐCS.

Tại hội nghị, LĐLĐ huyện đã tặng sách tới các đại biểu; vinh danh 45 Chủ tịch CĐCS tiêu biểu; khen thưởng 14 tập thể và 41 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, trao giải cuộc thi phóng sự trong đó giải Nhất trao cho tác phẩm của Công đoàn trường THCS Minh Khai, giải Nhì trao cho Công đoàn các trường THCS An Khánh, Sơn Đồng và Công đoàn xã Vân Côn, trao 5 giải Ba, 6 giải Khuyến khích và 13 giải chuyên đề.

Ghi nhận, biểu dương những đóng góp của tổ chức Công đoàn huyện trong 45 năm xây dựng và trưởng thành, Bí thư Huyện ủy Hoài Đức Nguyễn Trúc Anh đề nghị LĐLĐ huyện và các CĐCS tiếp tục phát huy tốt vai trò của tổ chức tập hợp, đoàn kết và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động; tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, phong trào, hoạt động nhằm thu hút đông đảo hơn nữa người lao động tham gia vào tổ chức Công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Ông Đỗ Khắc Dần, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức tiếp thu ý kiến chỉ đạo và phát động thi đua lập thành tích chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Phát động thi đua tới CĐCS và đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức Đỗ Khắc Dần bày tỏ mong muốn, mỗi đoàn viên phải gương mẫu tự giác làm nòng cốt trong việc tuyên truyền đến nhân dân việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các qui định của địa phương.

Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có hiệu quả, đi vào chiều sâu gắn với việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong CNVCLĐ... Tham gia tích cực vào các hoạt động để góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn huyện vững mạnh.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động