Hoạt động Công đoàn các thành phố Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh được triển khai hiệu quả

Trong 6 tháng đầu năm 2024, bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, với sự tích cực, chủ động của từng đơn vị, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn các thành phố Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Triển khai Cuộc thi trực tuyến "Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động” Sinh hoạt Câu lạc bộ Nữ khoa học Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội quý II năm 2024 Trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên

Sáng 27/6, tại Hà Nội, LĐLĐ 3 tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng tổ chức hội nghị giao ban phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam: Phạm Quang Thanh - Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Tô Xuân Thao - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Anh Tuân - Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hải Phòng. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch, lãnh đạo các ban chuyên môn của LĐLĐ 3 tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Triển khai toàn diện các mặt hoạt động

Báo cáo sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm của LĐLĐ 3 tỉnh, thành phố cho thấy, bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, với sự tích cực, chủ động của từng đơn vị, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn các thành phố Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Hoạt động Công đoàn các thành phố Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh được triển khai hiệu quả
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh phát biểu tại hội nghị.

Các cấp Công đoàn 3 tỉnh, thành phố đã động viên đoàn viên, người lao động tập trung thực hiện chủ đề năm “Tập trung đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp vào cuộc sống; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02 - NQ/TW của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động được các cấp Công đoàn 3 tỉnh, thành phố chú trọng, đặc biệt là việc thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trên địa bàn.

Trong đó, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh trong 6 tháng đầu năm đã đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), Hội nghị người lao động (NLĐ) đạt tỉ lệ cao: 524/525 (99,8%) cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị CBCCVC, 485/686 (70,7%) doanh nghiệp tổ chức Hội nghị NLĐ.

LĐLĐ thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo 1.200/1.200 cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC (đạt 100%), 1.315/1.687 đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Hội nghị NLĐ (đạt 78%), ký lại, ký mới 168 bản TƯLĐTT với các điều khoản có lợi hơn cho công nhân lao động so với pháp luật quy định. Thành phố Hải Phòng đã có 1.315 doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ, 525 đơn vị tổ chức đối thoại đột xuất và 5 đơn vị tổ chức đối thoại khi có yêu cầu của một bên.

Hoạt động Công đoàn các thành phố Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh được triển khai hiệu quả
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hải Phòng Lê Thị Thanh Thúy phát biểu tai hội nghị.

Còn tại Hà Nội, tính đến ngày 31/5/2924, có 1.162/1.162 đơn vị tổ chức Hội nghị CBCCVC (đạt 100%) và 2.915/4.109 doanh nghiệp tổ chức Hội nghị NLĐ (đạt 70,94%). Thành phố có 4.158 doanh nghiệp ký kết TƯLĐTT, đạt 74,84%. Số TƯLĐTT đạt loại A và B chiếm 45,67%.

Cùng với bảo vệ quyền lợi, công tác chăm lo đời sống, các hoạt động của Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024 cũng được tổ chức Công đoàn 3 tỉnh, thành phố tập trung tiển khai với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, thiết thực. Theo đó, bám sát chủ đề của Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các cấp Công đoàn 3 tỉnh, thành phố đã tổ chức lễ phát động; tổ chức thăm hỏi, tặng quà CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, trợ cấp công nhân lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức tuyên dương “Công nhân giỏi”, tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho NLĐ; ký kết hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên; hỗ trợ Mái ấm Công đoàn; tổ chức khám sức khỏe, cho đoàn viên vay vốn, phát triển kinh tế...

Cũng trong 6 tháng đầu năm, các phong trào thi đua yêu nước được LĐLĐ 3 tỉnh, thành phố tổ chức sâu rộng; công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở được tập trung triển khai thực hiện; công tác điều hành, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đã có chuyển biến. Nhiều nơi đã ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành góp phần nâng cao chất lượng phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn.

Tiếp tục đẩy mạnh chăm lo cho đoàn viên, NLĐ

6 tháng cuối năm 2024, các cấp Công đoàn 3 tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tiếp tục tập trung thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2024 của Tổng LĐLĐ Việt Nam và các tỉnh, thành phố; thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nhất là các chỉ tiêu đạt tỉ lệ thấp; quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2024.

Hoạt động Công đoàn các thành phố Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh được triển khai hiệu quả
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh Hoàng Thị Hồng Phấn thảo luận tại hội nghị.
Hoạt động Công đoàn các thành phố Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh được triển khai hiệu quả
Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Xuân Trường thảo luận tại hội nghị.

Cùng đó, các cấp Công đoàn 3 tỉnh, thành phố cũng sẽ tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, NLĐ; triển khai có hiệu quả phong trào thi đua trên các lĩnh vực, các công trình trọng điểm, gắn biển các công trình, phần việc chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam và các ngày kỷ niệm của đất nước, của địa phương và tổ chức Công đoàn. Đồng thời, các cấp Công đoàn cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh…

Bên cạnh việc đánh giá các kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, tại Hội nghị, các cán bộ Công đoàn 3 tỉnh, thành phố đã dành nhiều thời gian thảo luận về nhiều nội dung hoạt động Công đoàn, nchủ yếu xoay quanh các nhiệm vụ, chức năng cốt lõi của tổ chức Công đoàn, chia sẻ những mô hình mới, cách làm hay để nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, NLĐ.

Đặc biệt, các đại biểu đã dành nhiều thời gian để trao đổi về phương thức hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động Công đoàn; về các gói vay vốn ngắn hạn với thủ tục đơn giản giúp người lao động tránh sa bẫy tín dụng đen; cùng thống nhất đưa ra một số kiến nghị, đề xuất để nâng cao số lượng, chất lượng cán bộ Công đoàn chuyên trách đáp ứng yêu cầu của tình hình mới cũng như tính kịp thời, cấp thiết trong các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Hoạt động Công đoàn các thành phố Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh được triển khai hiệu quả
Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đã đánh giá cao ý nghĩa hội nghị sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn của 3 tỉnh, thành phố.

Khẳng định lại mối quan hệ ngày càng gắn bó, đoàn kết giữa LĐLĐ 3 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh dựa trên tam giác kinh tế trọng điểm của khu vực phía Bắc, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh nhấn mạnh, việc trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau là rất cần thiết nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi tổ chức Công đoàn đứng trước nhiều khó khăn và thách thức.

Trân trọng tiếp thu, ghi nhận những ý kiến trao đổi sâu sắc của các đơn vị bạn, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đề nghị các ban chuyên đề cần nghiêm túc nghiên cứu, học hỏi những kinh nghiệm quý, cách làm hay, mô hình sáng tạo, đồng thời thông qua thực tiễn hoạt động của đơn vị bạn cũng rút ra những bài học để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của đơn vị mình, nhất là trong công tác cán bộ, phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, công tác tài chính, hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội…

Gợi ý về cách làm mới trong thời gian tới, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đề xuất các đơn vị đẩy mạnh phối hợp chăm lo, tổ chức nghỉ dưỡng sức cho đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, suy giảm khả năng lao động của 3 tỉnh, thành - đây là nét mới trong hoạt động Công đoàn Thủ đô đã và đang được đoàn viên, người lao động hưởng ứng và đánh giá cao.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giao thông Hà Nội chuyển biến tích cực sau 5 ngày vận hành camera AI

Giao thông Hà Nội chuyển biến tích cực sau 5 ngày vận hành camera AI

Sau 5 ngày vận hành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh (từ ngày 13/12/2025), diện mạo giao thông tại các nút giao trọng điểm của Hà Nội đã có những chuyển biến rõ nét. Không chỉ dừng lại ở việc xử phạt, hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành "cánh tay nối dài" giúp lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ đắc lực cho người dân trong mọi tình huống.
Thôn Cấn Hạ: Bí thư gương mẫu, Chi bộ vững mạnh, nhân dân đồng lòng

Thôn Cấn Hạ: Bí thư gương mẫu, Chi bộ vững mạnh, nhân dân đồng lòng

Liên tục 2 năm 2024 - 2025 đạt danh hiệu "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", Chi bộ thôn Cấn Hạ, xã Kiều Phú được Đảng ủy xã khen thưởng với nhiều thành tích nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Đứng sau những kết quả ấn tượng đó có bàn tay lãnh đạo tài tình và tấm gương đi đầu của đồng chí Lý Thị Sáu - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn.
25 năm Công ước ILO 182: Việt Nam thúc đẩy chấm dứt lao động trẻ em

25 năm Công ước ILO 182: Việt Nam thúc đẩy chấm dứt lao động trẻ em

Ngày 17/12, tại Hà Nội, Việt Nam kỷ niệm 25 năm phê chuẩn Công ước số 182 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, qua đó khẳng định cam kết mạnh mẽ trong bảo vệ trẻ em, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và chấm dứt lao động trẻ em.
Chuyển đổi số toàn diện từ xử lý hồ sơ đến tiếp xúc cử tri

Chuyển đổi số toàn diện từ xử lý hồ sơ đến tiếp xúc cử tri

Ngày 17/12, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch chuyển đổi số, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp giai đoạn 2026 - 2031 và các năm tiếp theo. Kế hoạch đặt mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, hướng tới xử lý toàn bộ hồ sơ công việc trên môi trường mạng.
Sôi nổi Giải bóng đá tứ hùng Công đoàn xã Sơn Đồng

Sôi nổi Giải bóng đá tứ hùng Công đoàn xã Sơn Đồng

Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Công đoàn xã Sơn Đồng và Đại hội Công đoàn cơ sở; hướng tới chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, vừa qua, Công đoàn xã Sơn Đồng đã tổ chức Giải bóng đá tứ hùng năm 2025.
Chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND bằng những việc làm cụ thể, đo đếm được kết quả

Chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND bằng những việc làm cụ thể, đo đếm được kết quả

Chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc. Tuy nhiên việc triển khai kế hoạch chuyển đổi số phải bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả và xuyên suốt, thống nhất. Triển khai chuyển đổi số bằng những việc làm cụ thể, đo đếm được kết quả.
EVNHANOI khẳng định vai trò trong công tác cung ứng điện cho Thủ đô

EVNHANOI khẳng định vai trò trong công tác cung ứng điện cho Thủ đô

Năm 2025, EVNHANOI đã khẳng định vai trò trong công tác cung ứng điện cho Thủ đô. Với hàng nghìn ca trực, phương án dự phòng linh hoạt và ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý lưới điện, EVNHANOI đã duy trì hoạt động ổn định, an toàn, góp phần giữ vững ánh sáng Thủ đô và là nền tảng phát triển bền vững cho Hà Nội.

Tin khác

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Xem thêm
Phiên bản di động