Lao động mừng, chủ trọ băn khoăn
Có xác nhận tạm trú, LĐ di cư sẽ được mua BHYT |
Sau khi tin này được loan báo, chúng tôi đã tìm đến một số khu nhà trọ để tìm hiểu vấn đề. Có mặt tại khu nhà trọ thuộc Khu công nghiệp Thanh Oai, chị Lê Thị Xuân (quê Thọ Xuân, Thanh Hóa) bán hoa quả tại chợ Thanh Oai cho biết, chị vẫn chưa biết việc mình ở trọ sẽ được đóng BHYT cùng với nhà chủ.
Lao động di cư có thể đăng ký mua BHYT cùng các chủ nhà trọ. |
Nếu được tham gia cùng với chủ nhà trọ nơi mình thuê trọ thì rất thuận tiện cho chị. Bởi, theo chị Xuân nếu như với quy định trước đây, chị phải về Thanh Hóa để mua BHYT và đương nhiên nơi đăng ký BHYT ban đầu sẽ phải ở Thanh Hóa. “Bảo hiểm một nơi, người một nơi, đến khi ốm đau thì lại phải đi về tận Thanh Hóa để khám và làm thủ tục chuyển viện rất bất tiện. Nếu không về Thanh Hóa mà khám ở Hà Nội thì BHYT sẽ bị coi là trái tuyến, sẽ mất nhiều tiền hơn” – chị Xuân chia sẻ.
Còn với tư cách chủ nhà trọ, trao đổi với PV, bác Lê Văn Hợp (gần khu công nghiệp Thanh Oai) cho biết, bác cũng chỉ mới nghe nói về vấn đề này, còn cụ thể ra sao vẫn chưa rõ. Theo bác Hợp, việc cho công nhân đóng cùng với nhà chủ là chủ trương đúng vì nó tạo điều kiện cho người lao động được thăm khám tại nơi mình sinh sống, giúp họ yên tâm công tác. “Ở khu nhà trọ của tôi gồm 25 phòng, ở đây có rất nhiều đối tượng lao động khác nhau.
Nếu như là công nhân làm việc tại khu công nghiệp, thì họ thường đóng BHYT cùng công ty, còn những lao động là bán hàng rong, lao động tự do… thì họ nay ở mai đi rất khó kiểm soát. Điều lo ngại là nếu sau khi làm xong thủ tục đóng BHYT cho họ, nhưng đến lúc thu tiền họ lại chuyển đi thì nhà chủ lại phải chịu thiệt”- bác Hợp chia sẻ.
Điều lo lắng của nhiều chủ cho thuê trọ là dễ hiểu. Bởi vì đối với LĐDC họ làm theo tính chất công việc nên thời gian ở thường không cố định. Do đó, nếu khi chủ nhà trọ đã tạo điều kiện cho NLĐ mua BHYT, song chẳng may NLĐ bỏ đi không thuê nữa, cơ quan chức năng lại bắt chủ nhà trọ phải bù khoảng trống do người lao động chuyển đi là rất vô lý. Vì vậy, để chính sách trên thực sự đi vào đời sống, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành, của chính quyền địa phương và đặc biệt là người tham gia BHYT. |
Theo ông Phạm Lương Sơn - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, điều lo lắng của nhiều chủ cho thuê trọ là dễ hiểu. Bởi vì đối với LĐDC họ làm theo tính chất công việc nên thời gian ở thường không cố định. Do đó, nếu khi chủ nhà trọ đã tạo điều kiện cho NLĐ mua BHYT, song chẳng may NLĐ bỏ đi không thuê nữa, cơ quan chức năng lại bắt chủ nhà trọ phải bù khoảng trống do người lao động chuyển đi là rất vô lý.
Vì vậy, để chính sách trên thực sự đi vào đời sống, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành, của chính quyền địa phương và đặc biệt là người tham gia BHYT. Bởi, BHYT không chỉ là sự hỗ trợ khi người dân bị ốm nữa mà là nguồn lực chính trong công tác khám chữa bệnh. Ngay cả cơ sở khám chữa bệnh cũng nhận thức được rằng nếu không có bệnh nhân được Quỹ BHYT chi trả thì sẽ không còn việc khám chữa bệnh nữa.
Chia sẻ với những khó khăn khi số người tham gia BHYT còn hạn chế, ông Sơn cho rằng, về mặt khách quan, gần 24% dân số chưa tham gia BHYT ở nhóm đối tượng còn lại chủ yếu là không thỏa mãn 2 điều kiện: Thu nhập không ổn định, là hộ gia đình không có đơn vị nào quản lý. Về mặt chủ quan, công tác phục vụ của các cơ quan bảo hiểm ở địa phương còn chưa thuận lợi, chưa dễ dàng đến với người dân; thủ tục còn rườm rà, tuyên truyền chưa sâu rộng về cái lợi của BHYT, không hẳn là cứ mua là phải dùng…
Thu Trang
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Phát huy tính tiên phong và sáng tạo trong thực thi công vụ tại Chi bộ Quỹ Trợ vốn
Đảm bảo điện phục vụ chuỗi các sự kiện Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
10 điểm lưu ý đặc biệt đối với thí sinh xét tuyển đại học năm 2024
Đoàn đại biểu ngành GTVT Hà Nội thăm chiến trường Điện Biên Phủ
Nhiều vườn nho ở Ninh Thuận chết héo vì khô hạn
Hưng Yên luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững
Ba Vì: Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2023 - 2024
Tin khác
Phương tiện bảo vệ cá nhân - biện pháp đảm bảo an toàn trong lao động
Vì lợi ích đoàn viên 03/05/2024 10:15
Người lao động được nghỉ 4 ngày trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9
Đời sống 02/05/2024 06:30
Bộ LĐTBXH yêu cầu nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nổ lò hơi
Đời sống 01/05/2024 21:52
Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu
Đời sống 28/04/2024 21:55
Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”
Đời sống 23/04/2024 17:25
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”
Đời sống 18/04/2024 11:02
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản
Đời sống 17/04/2024 18:55
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7
Đời sống 16/04/2024 06:23
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Đời sống 14/04/2024 22:03
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5
Đời sống 11/04/2024 14:35