Lấy đam mê để vượt khó
Chứng kiến cảnh vất vả mưu sinh của cha mẹ nên ngay từ nhỏ, Trần Đình Hùng luôn khát khao thoát nghèo. Chính bởi vậy, khi học lớp 11, Hùng đã học thêm nghề hàn, cắt kim loại tại Trường Trung cấp Giao thông vận tải Hà Nội để chuẩn bị cho mình hành trang vào đời. Năm 2006, Hùng tốt nghiệp trung cấp nghề và làm việc tại Khu công nghiệp Nội Bài. Sau 3 năm làm công nhân, anh quyết định trở thành người nông dân “chân lấm, tay bùn” khi nhận thấy nuôi ếch, thỏ có tiềm năng và phù hợp với vùng đất quê anh.
Nghĩ là làm, cùng những lợi thế, điều kiện đất đai, rơm rạ sẵn có, tuy trong tay không có vốn nhưng anh liều vay 30 triệu đồng mua 20 cặp thỏ, 30 đôi ếch sinh sản và chim cút, đầu tư cơ sở vật chất cho trang trại rộng 6000m2. Thời gian đầu nhập cuộc, Hùng gặp nhiều trở ngại, thị trường đầu ra của chim cút bế tắc. Anh nhanh chóng chuyển hướng, tập trung nuôi ếch sinh sản, ếch giống, ếch thương phẩm và thỏ. Còn thiếu kinh nghiệm, kĩ năng, anh đi khắp các trang trại nuôi ếch để tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm rồi tìm ra cách riêng của mình. Đặc biệt là cách giữ ếch qua mùa đông. Cuối thu, đầu đông khi trời se lạnh, ếch lười ăn, anh Hùng đào hầm trú đông cho ếch sinh sản. Nhờ vậy, mà số ếch của anh được bảo toàn, đến đầu mùa hạ, sinh sản tốt.
Đến nay, anh Trần Đình Hùng đã thông thạo, dày dạn kĩ thuật trong chăn nuôi ếch và thỏ, thị trường đầu ra các sản phẩm ổn định, cung cấp ếch thịt, ếch giống khắp địa bàn huyện Sóc Sơn và nhiều địa phương trong thành phố. Qua 5 năm phát triển, số lượng ếch sinh sản trong trang trại của Hùng đã lên tới 2000 cặp, mỗi năm cung ứng ổn định cho thị trường 30 vạn con giống, 10 tấn ếch thịt và hơn 20 tạ thịt thỏ, thu về khoảng 2 tỉ đồng/năm (đã trừ các khoản chi phí).
Không chỉ chăm lo làm ăn kinh tế, Trần Đình Hùng còn được biết đến là một đoàn viên nhiệt tình, năng động trong các hoạt động của Hội LHTN Việt Nam xã Bắc Sơn, CLB thanh niên phát triển kinh tế, các phong trào Đoàn, Đội của địa phương. Hùng luôn sẵn lòng chia sẻ, giúp đỡ về khoa học kĩ thuật, con giống… để bà con nông dân, đoàn viên, thanh niên khác có điều kiện phát triển kinh tế, làm giàu trên mảnh đất quê hương.
Bình Minh
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì
Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq
Tin khác
Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô
Gương sáng 15/04/2024 20:05
Người đam mê thiện nguyện
Gương sáng 15/04/2024 08:05
Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn
Gương sáng 15/04/2024 06:41
Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ
Gương sáng 14/04/2024 17:05
Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu
Gương sáng 13/04/2024 15:35
Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp
Gương sáng 12/04/2024 08:10
Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy
Gương sáng 06/04/2024 19:20
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu
Gương sáng 29/03/2024 13:09
Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp
Gương sáng 19/03/2024 19:14
Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán
Gương sáng 07/03/2024 09:03