Giành lại sân chơi cho các khu tập thể:

Cần sự chung tay của chính quyền và cộng đồng

(LĐTĐ) Hiện nay, không gian chung tại nhiều khu tập thể, chung cư đang bị lấn chiếm cho việc kinh doanh, làm bãi đỗ xe… Việc xử lý nạn lấn chiếm sân chơi chung gặp nhiều khó khăn nhưng nếu có sự quyết tâm thì việc lấy lại sân chơi cho trẻ không phải là không làm được. Bằng chứng thời gian qua, trên địa bàn TP Hà Nội đã xuất hiện một số điểm sáng trong công tác giải phóng mặt bằng, trả lại không gian công cộng cho người dân.  
can su chung tay cua chinh quyen va cong dong Cần có quy tắc ứng xử ở các chung cư
can su chung tay cua chinh quyen va cong dong Kỳ 2: Đến không gian chung cũng bị xà xẻo
can su chung tay cua chinh quyen va cong dong Không gian chung tại các tòa chung cư đang dần biến mất

Thiếu không gian chung trầm trọng

Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện tại có hàng trăm nhà tập thể cũ có khoảng không gian sinh hoạt chung đã và đang bị lấn chiếm để kinh doanh hàng quán, trông giữ xe. Dù đã được người dân phản ánh rất nhiều nhưng phía chính quyền các cấp chưa vào cuộc quyết liệt nên tình trạng cư dân bị mất sân chơi vẫn đang diễn ra.

can su chung tay cua chinh quyen va cong dong
Sân K7-K8 khu tập thể Thành Công bị chiếm dụng làm bãi gửi xe cho người dân.

Tại các sân chung ở khu tập thể nằm trên địa bàn phường Giảng Võ, quận Ba Đình buổi tối còn mọc lên nhiều hàng, quán ăn nhậu đến đêm khuya. Cụ thể tại khu vực sân chơi của khu tập thể D4 Giảng Võ, phường Giảng Võ, từ nhiều năm nay xuất hiện vô số hàng quán và trở thành nơi họp chợ, bày bán la liệt bít kín lối đi vào khu tập thể.

Còn tại sân chung ở khu tập thể B4 Trung Tự, quận Đống Đa, những hàng quán với la liệt bàn ghế chiếm phần lớn diện tích của sân. Đó là những chiếc ghế băng dài ở các quán bún chả, những chiếc ghế mây sang trọng của những quán cafe đưa ra để phục vụ khách. Nếu không có tấm biển Quy định về quản lý và sử dụng sân chơi ở ngay trước sân, khó ai có thể nhận ra đây là sân chơi chung của khu tập thể.

Cũng tại phường Bách Khoa, không gian công cộng giữa nhà K4 và K5 – Khu tập thể Bách Khoa trước thường xuyên bị chiếm dụng để đỗ ô tô trái phép. Bác Đặng Văn Sáng, Trưởng ban Công tác Mặt trận, Địa bàn dân cư số 6, phường Bách Khoa cho biết, chính quyền và tổ dân phố đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp, từ vận động, kêu gọi, yêu cầu cam kết, chấm dứt các sai phạm.

Trước những nỗ lực này, khu vực sân chung đã được trả lại, có chỗ cho trẻ em vui chơi, người già tập thể dục, ngồi nói chuyện và diễn ra những buổi hội họp của tổ dân phố. Không chỉ lấy lại sân chơi công cộng, một điểm người dân thường xuyên đốt rác gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường và nguy cơ cháy nổ trên địa bàn cũng được giải phóng.

Bác Sáng cho biết, để thực hiện nếp sống văn minh đi vào thực chất, những buổi họp tổ dân phố đều được lồng ghép nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân: Đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, duy trì vệ sinh thường xuyên, không đun nấu, đốt lửa trên vỉa hè, không chiếm dụng lòng đường vỉa hè…

Tình trạng lấn chiếm sân chơi chung cũng xảy ra trên địa bàn các phường Thành Công, quận Ba Đình; phường Kim Liên, quận Đống Đa. Theo ghi nhận của phóng viên, sân chơi chung ở khu tập thể Thành Công đã biến thành một khu chợ sầm uất vào những buổi sáng. Đơn cử như tại khu B4 và B5, tổ dân phố, chính quyền phường đã nhiều lần họp, yêu cầu, thậm chí cưỡng chế các hộ dân lấn chiếm trả lại mặt bằng chung cho khu dân cư.

Thế nhưng, chỉ được một thời gian ngắn, các hoạt động buôn bán và kinh doanh lại tái diễn. Hay khu A1 và A2 không khác gì một khu chợ nhếch nhác, dịch vụ trông xe, quán nước, cơm bình dân đến cửa hàng bánh ngọt, hiệu sửa xe đua nhau mọc lên. Bàn ghế lổn nhổn, ô che, bạt căng bừa bãi. Không khí nồng nặc khói than lẫn mùi thức ăn. Các cư dân đã kiến nghị lên UBND phường phải dẹp bỏ các điểm kinh doanh lấn chiếm sân chơi, trả lại không gian công cộng cho người dân, nhưng đến thời điểm hiện tại mọi thứ vẫn chưa được xử lý.

Điểm sáng trong công tác giải phóng mặt bằng

Vẫn biết, việc xử lý nạn lấn chiếm sân chơi chung gặp nhiều khó khăn nhưng nếu có sự quyết tâm thì việc lấy lại sân chơi cho trẻ không phải là không làm được. Bằng chứng thời gian qua, trên địa bàn TP Hà Nội đã xuất hiện một số điểm sáng trong công tác giải phóng mặt bằng, trả lại không gian công cộng cho người dân.

Ông Trần Tiến Dũng – Phó chủ tịch phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng cho biết, trước đây, sân E7, K16 khu tập thể Bách Khoa vốn là “điểm nóng” bị người dân lấn chiếm để kinh doanh và trông giữ xe. UBND phường Bách Khoa, phối hợp với nhân dân tổ dân phố đồng lòng giải phóng mặt bằng. Đầu năm 2019, khu vực sân khu tập thể E7 được cải tạo, nâng cấp, xây dựng thành sân tập thể dục, khu vui chơi giải trí. Hiện tại, phường đã giao cho tổ dân phố quản lý sân khu tập thể E7.

Tổ dân phố đã quy hoạch một phần đất để trông xe cho người dân có nhu cầu. Về lâu dài, phường đang xin cấp phép để hình thành điểm trông giữ xe đảm bảo nhu cầu cho người dân trên địa bàn. “Mới đây, khu K16 Tập thể Bách Khoa cũng mới được lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao. Bây giờ sân chơi E7, K16 lát gạch đỏ sạch đẹp. Người dân không phải đi xa để tập thể dục nữa. Các cháu nhỏ chạy thoải mái khắp sân không sợ các phương tiện gây tai nạn” – ông Dũng thông tin thêm.

Cũng tại phường Bách Khoa, không gian công cộng giữa nhà K4 và K5 – Khu tập thể Bách Khoa trước thường xuyên bị chiếm dụng để đỗ ô tô trái phép. Bác Đặng Văn Sáng, Trưởng ban Công tác Mặt trận, Địa bàn dân cư số 6, phường Bách Khoa cho biết, chính quyền và tổ dân phố đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp, từ vận động, kêu gọi, yêu cầu cam kết, chấm dứt các sai phạm.

Trước những nỗ lực này, khu vực sân chung đã được trả lại, có chỗ cho trẻ em vui chơi, người già tập thể dục, ngồi nói chuyện và diễn ra những buổi hội họp của tổ dân phố. Không chỉ lấy lại sân chơi công cộng, một điểm người dân thường xuyên đốt rác gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường và nguy cơ cháy nổ trên địa bàn cũng được giải phóng.

Bác Sáng cho biết, để thực hiện nếp sống văn minh đi vào thực chất, những buổi họp tổ dân phố đều được lồng ghép nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân: Đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, duy trì vệ sinh thường xuyên, không đun nấu, đốt lửa trên vỉa hè, không chiếm dụng lòng đường vỉa hè…

Mới đây nhất, tại khu tập thể Thành Công cũng làm công tác giải tỏa thành công việc lấn chiếm sân chơi chung. Các cụ già có nhà văn hoá để hội họp, đọc báo, chơi cờ. Trẻ em có khoảng sân rộng thoải mái nô đùa, chơi cầu trượt, đu quay. Việc tiến hành giải tỏa “điểm nóng” là sân K7 và K8, khu tập thể Thành Công cũng đang nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân.

Các hộ kinh doanh hàng ăn, trông giữ xe đang tự giác di dời vào khu vực quy định để kinh doanh theo yêu cầu của tổ dân phố. Cụ thể về vấn đề này, ông Phạm Quốc Hạnh – Tổ trưởng tổ dân phố 38 cho biết, những ngày đầu tiên ra quân, tổ vận động xác định, lấy lại sân chơi nhưng phải để lại một phần sân thực hiện dịch vụ trông xe để đáp ứng nhu cầu của người dân. Bên cạnh đó, tổ vận động cũng đồng tình tạo điều kiện cho một số hộ ở tầng 1 kinh doanh hàng ăn trên diện tích sân chơi.

Theo đó, sẽ quy hoạch một nửa sân cho việc trông giữ xe và kinh doanh hàng ăn. Một nửa diện tích còn lại đã được giải phóng mặt bằng, quây rào để làm sân chơi. Diện tích dành cho sân chơi tuyệt đối không cho xe vào. Dự kiến ngày 30/5, các thiết bị đồ chơi cho trẻ nhỏ sẽ được lắp đặt tại sân chơi này.

Như vậy, đối với các sân chơi chung bị lấn chiếm, muốn xử lý triệt để, ngoài việc tuyên truyền, nâng cao ý thức chung của người dân thì UBND phường cần có các giải pháp đồng bộ, lâu dài như xây dựng rào chắn, lắp đặt các trang thiết bị vui chơi, thể dục và kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm.

UBND các quận nơi có sân tập thể cũ bị chiếm dụng cần tổ chức họp rút kinh nghiệm, nêu gương các điểm đã giải tỏa thành công, nhân rộng các mô hình mẫu. Bên cạnh đó, cần kêu gọi sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp, bằng vốn xã hội hoá để cải tạo sân tập thể cũ thành sân chơi chung cho trẻ em, cộng đồng.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động