Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô
| Tối nay Hà Nội bắn pháo hoa tại Công viên Thống Nhất Màn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Không gian xanh của Thủ đô đang được “lột xác” sau cải tạo |
Không gian “mở” hoàn toàn
Từ cuối năm 2022, đoạn hàng rào Công viên Thống Nhất phía phố Trần Nhân Tông dài gần 400m được tháo dỡ, kết nối Công viên Thống Nhất với tuyến phố đi bộ. Đến tháng 3/2025, khoảng 650m hàng rào phía phố Lê Duẩn tiếp tục được hạ bỏ.
Mới đây nhất, từ đầu tháng 12/2025 đến ngày 16/12, Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Hai Bà Trưng phối hợp các đơn vị liên quan đã hoàn tất tháo dỡ toàn bộ phần rào còn lại của Công viên Thống Nhất, gồm khoảng 700m trên tuyến Nguyễn Đình Chiểu và 470m trên tuyến Đại Cồ Việt.
Cùng với việc tháo dỡ hàng rào sắt bao quanh, Công viên Thống Nhất cũng được chỉnh trang đồng bộ nhiều hạng mục nhằm cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt cho người dân. Các cột trụ bê tông từng gắn với hệ thống hàng rào trên các tuyến hè phố xung quanh công viên đã được phá dỡ, trả lại mặt bằng thông thoáng cho người đi bộ. Vỉa hè tại một số đoạn được lát lại, bảo đảm bằng phẳng, thuận tiện cho người cao tuổi, trẻ em và người tập thể dục.
![]() |
| Công viên Thống Nhất trở thành công viên đầu tiên của Hà Nội được mở hoàn toàn hàng rào, tạo không gian công cộng thông suốt với các trục giao thông và khu dân cư xung quanh. |
Bên trong công viên, công nhân Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất cũng đang khẩn trương hoàn thiện một số khu vui chơi và hạng mục công cộng đã xuống cấp đang được tu sửa, bổ sung nhằm bảo đảm an toàn cho người sử dụng, nhất là trẻ em, đồng thời cải thiện điều kiện sinh hoạt, vui chơi và nâng cao chất lượng không gian xanh phục vụ cộng đồng.
Với các hoạt động đồng bộ như vậy, Công viên Thống Nhất trở thành công viên đầu tiên của Hà Nội được mở hoàn toàn hàng rào, tạo không gian công cộng thông suốt với các trục giao thông và khu dân cư xung quanh. Không còn ranh giới cứng giữa “trong công viên” và “ngoài phố”, người dân có thể tiếp cận không gian xanh từ nhiều hướng, nhiều thời điểm trong ngày.
Từ góc độ quy hoạch, việc mở hàng rào giúp công viên phát huy đúng vai trò là “lá phổi xanh” của đô thị trung tâm. Không gian cây xanh, mặt nước, đường dạo bộ được mở rộng tầm nhìn, giảm cảm giác khép kín, tạo sự giao hòa giữa thiên nhiên và nhịp sống đô thị. Đặc biệt, việc hoàn thành mở rào đúng dịp cuối năm đã mang đến diện mạo mới cho khu vực trung tâm, phục vụ nhân dân vui chơi, thể thao, thư giãn và đón Tết trong không gian trong lành, rộng mở.
![]() |
| Bên cạnh dòng phương tiện giao thông qua lại tấp nập là chuỗi không gian đi bộ tấp nập trong Công viên Thống Nhất. |
Không gian mở cũng góp phần nâng cao giá trị cảnh quan đô thị. Từ các tuyến phố lớn, người đi đường có thể dễ dàng nhìn thấy thảm xanh, hồ nước, hàng cây trong công viên, tạo cảm giác mềm mại, dễ chịu giữa khu vực dân cư đông đúc. Đây là yếu tố quan trọng trong bối cảnh Hà Nội đang chịu nhiều áp lực về mật độ xây dựng và thiếu hụt không gian xanh công cộng.
Đô thị trung tâm thêm sức sống
Ngay sau khi toàn bộ hàng rào được tháo dỡ, Công viên Thống Nhất nhanh chóng trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng sôi động của người dân khu vực trung tâm. Lượng người vào công viên tăng rõ rệt, đặc biệt vào sáng sớm và chiều tối. Các hoạt động đi bộ, chạy bộ, tập dưỡng sinh, yoga, vui chơi gia đình diễn ra tự nhiên, lan tỏa từ không gian trong công viên ra các tuyến phố xung quanh.
Bà Nguyễn Thị Lan, 68 tuổi, người dân phố Nguyễn Đình Chiểu, chia sẻ: “Trước đây muốn vào công viên phải đi vòng khá xa để tìm cổng, nhiều khi ngại nên tôi chỉ đi bộ ngoài vỉa hè. Nay mở hết hàng rào, chỉ cần bước vài bước là vào được không gian xanh. Người già chúng tôi thấy rất thuận tiện, sáng nào cũng ra tập thể dục”.
Không chỉ người cao tuổi, nhiều gia đình trẻ cũng bày tỏ sự phấn khởi. Anh Trần Minh Hoàng, sống trên phố Đại Cồ Việt, cho biết: “Công viên mở rào giúp trẻ em có thêm không gian vui chơi an toàn, không còn cảm giác bị ngăn cách. Cuối tuần, cả gia đình tôi thường đi dạo từ phố vào thẳng công viên, rất thoải mái”.
![]() |
| Bên trong công viên, công nhân Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất cũng đang khẩn trương hoàn thiện một số khu vui chơi và hạng mục công cộng đã xuống cấp đang được tu sửa, bổ sung nhằm bảo đảm an toàn cho người sử dụng. |
Theo ghi nhận, việc mở rào còn giúp hình thành chuỗi không gian đi bộ liên hoàn giữa công viên với các tuyến phố trung tâm. Người dân có thể vừa đi bộ trên vỉa hè, vừa dễ dàng tiếp cận thảm cỏ, mặt nước, đường dạo trong công viên, tạo nên nhịp sống đô thị chậm rãi, thân thiện hơn. Không gian công cộng vì thế trở thành nơi kết nối cộng đồng, tăng cường giao tiếp xã hội và nâng cao chất lượng sống.
Nhiều ý kiến cho rằng, việc mở hoàn toàn hàng rào công viên cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác quản lý, bảo đảm an ninh trật tự và vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, thực tế bước đầu cho thấy, khi người dân được thụ hưởng không gian xanh một cách bình đẳng và thuận tiện, ý thức giữ gìn tài sản chung được nâng lên rõ rệt. Các hoạt động trong công viên diễn ra nền nếp, trật tự, góp phần xây dựng hình ảnh văn minh của không gian công cộng đô thị.
Từ góc nhìn rộng hơn, việc mở hàng rào Công viên Thống Nhất được xem là mô hình gợi mở cho việc cải tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng các công viên khác trên địa bàn thành phố. Công viên không chỉ là nơi cây xanh tồn tại, mà phải là không gian sống động, gắn bó với cộng đồng. Khi ranh giới vật lý được dỡ bỏ, ranh giới tâm lý giữa người dân và không gian công cộng cũng được xóa nhòa.
Do đó, việc mở hoàn toàn hàng rào Công viên Thống Nhất vì thế không chỉ mang ý nghĩa chỉnh trang cảnh quan phục vụ Nhân dân đón Tết, mà còn là bước đi cụ thể hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô “Xanh - Văn minh - Đáng sống”, nơi mọi người dân đều được tiếp cận và thụ hưởng không gian công cộng chất lượng cao.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học
Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt
“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư
Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô
Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn
Tin khác
Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí
Môi trường 24/12/2025 18:56
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 24/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng
Môi trường 24/12/2025 06:09
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 23/12: Sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng
Môi trường 23/12/2025 07:03
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 22/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng
Môi trường 22/12/2025 06:44
Urenco đẩy mạnh hiện đại hóa phương tiện, đảm bảo môi trường Thủ đô
Môi trường 21/12/2025 16:21
Nam Phù: Ra quân làm sạch đồng, tạo thói quen sản xuất nông nghiệp xanh
Đô thị 21/12/2025 09:59
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 21/12: Sáng sớm có mưa rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng
Môi trường 21/12/2025 06:27
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 20/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng
Môi trường 20/12/2025 06:38
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 19/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng ấm
Môi trường 19/12/2025 06:06
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 18/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét
Môi trường 18/12/2025 06:49


