Phố văn minh, phường kiểu mẫu:

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Cầu nối đưa sản phẩm làng nghề tới khách hàng toàn quốc Xây dựng thế hệ công dân tham gia giao thông có kiến thức và trách nhiệm Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 28/11: Ngày nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất 11 độ C

Hướng đến mục tiêu chung

Phường Hoàn Kiếm, trái tim của Thủ đô là nơi có mật độ hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ cao bậc nhất Hà Nội. Nhưng cũng chính vì thế, bài toán trật tự đô thị tại đây luôn là thách thức lớn. Từ tháng 11/2025, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Hoàn Kiếm đã tổ chức ra quân xây dựng phường trở thành “phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị” theo kế hoạch của Thành phố, trong đó tập trung xử lý tình trạng mái che, mái vẩy, biển quảng cáo sai quy định, lấn chiếm vỉa hè.

Phố Hàng Mã tuyến phố nổi tiếng với không khí lễ hội quanh năm là điểm được lựa chọn làm “điểm nhấn” trong đợt ra quân. Trước đây, vỉa hè phố Hàng Mã thường xuyên bị lấn chiếm bởi các mái vẩy, hàng hóa bày tràn lan, khiến người đi bộ nhiều khi buộc phải đi xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, thế nhưng chỉ trong ít ngày mọi việc đã thay đổi theo hướng tích cực hơn rất nhiều.

Ghi nhận sáng 26/11, nhiều hộ kinh doanh trên phố Hàng Mã đã tự giác tháo bỏ mái che, không bày hàng ra vỉa hè. Hàng hóa được trưng bày gọn trong cửa hàng, dành lại không gian thông thoáng cho người đi bộ. “Tôi đi Hà Nội nhiều lần rồi, nhưng hiếm khi được đi bộ thong thả trên vỉa hè phố Hàng Mã như hôm nay. Không gian gọn gàng, sạch sẽ, mua sắm cũng thoải mái hơn rất nhiều. Tôi rất mong việc này được duy trì lâu dài”, anh Nguyễn Minh Tiến, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.

Theo thống kê nhanh của UBND phường Hoàn Kiếm, chỉ trong những ngày đầu ra quân, phường đã tổ chức tháo dỡ 125 mái che, biển quảng cáo sai phép, đồng thời bố trí lại 15 điểm tập kết rác thành các góc “check-in xanh” với cây xanh, thảm hoa và khu vực đựng rác gọn gàng, sạch sẽ.

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh
Với quyết tâm cao cùng cách làm quyết liệt, bài bản, các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình đang từng bước xây dựng “kiểu mẫu” về trật tự, văn minh đô thị.

Theo ông Ngô Anh Toàn, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng đô thị phường Hoàn Kiếm, phường Hoàn Kiếm không chỉ tập trung xử lý vi phạm mà còn chú trọng vận động, tuyên truyền để tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của người dân. “Chúng tôi xác định, xây dựng phường kiểu mẫu không chỉ là làm sạch, làm đẹp trong một đợt cao điểm mà phải tạo ra ý thức tự giác lâu dài trong cộng đồng. Vì thế, các tổ công tác, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), đoàn thể đều xuống tận địa bàn, vận động từng hộ kinh doanh ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường”.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàn Kiếm còn thành lập đội tình nguyện “Vì Hoàn Kiếm xanh”, thường xuyên nhắc nhở, hỗ trợ người dân và du khách trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần lan tỏa hình ảnh một Hoàn Kiếm “Xanh - văn minh - Thân thiện”.

Lan toả các mô hình

Không chỉ có Hoàn Kiếm, tại phường Ba Đình và Cửa Nam, mô hình “phường kiểu mẫu” cũng đang được triển khai với tinh thần quyết tâm cao. Đây đều là những địa bàn có đặc thù riêng. Trong đó, phường Ba Đình là trung tâm chính trị, hành chính của cả nước còn phường Cửa Nam là cửa ngõ nối khu phố cổ với khu vực trung tâm mới.

Tại phường Ba Đình, với 61 tuyến phố và 260 ngõ, mật độ dân cư và phương tiện tham gia giao thông lớn, việc xây dựng trật tự đô thị gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, bằng cách phân tuyến, phân khu, tổ chức lực lượng kiểm tra thường xuyên kết hợp với tuyên truyền mềm dẻo, chính quyền phường từng bước đưa các tuyến phố vào nền nếp.

Để thực hiện cao điểm xử lý trật tự đô thị, Tổ Cảnh sát trật tự được xem là tuyến đầu trong chiến dịch lần này. Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên Công an phường Ba Đình cũng phát huy tối đa vai trò xung kích để thực hiện cao điểm về trật tự đô thị. Với mỗi cán bộ chiến sỹ Công an phường Ba Đình, mỗi mét vuông vỉa hè là một phần không gian công cộng cần được bảo vệ.

Điều đáng nói, Ban chỉ huy Công an phường Ba Đình cũng đặt ra yêu cầu đối với cán bộ chiến sỹ trong đơn vị về công tác xử lý. Với các trường hợp hợp tác thì tăng cường tuyên truyền trước nhưng với hành vi cố tình tái phạm, thì sẽ lập biên bản xử lý ngay. Đặc biệt, Công an phường Ba Đình cũng kích hoạt “cao điểm 3 không”: không nhốn nháo, không lấn chiếm, không tái phạm".

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh
Đội tình nguyện “Vì Hoàn Kiếm xanh” thường xuyên nhắc nhở, hỗ trợ người dân và du khách về giữ gìn vệ sinh chung.

Tại phường Cửa Nam, việc chỉnh trang đô thị được gắn với cải thiện mỹ quan các tuyến phố, vận động người dân tháo dỡ mái che, lắp đặt biển hiệu đúng quy chuẩn, trồng thêm cây xanh, bố trí lại điểm tập kết rác hợp lý. Từ đó, từng bước hình thành không gian đô thị sạch, thoáng, thân thiện với môi trường và con người.

Chị Lê Thị Hạnh, chủ một cửa hàng trên phố Trần Quốc Toản, phường Cửa Nam chia sẻ: “Ban đầu tôi cũng lo việc bỏ mái che sẽ ảnh hưởng việc buôn bán, nhưng sau khi làm xong thì thấy phố xá đẹp hơn hẳn, khách đến đông hơn vì đi lại, mua sắm dễ chịu hơn. Nếu làm nghiêm túc và đồng bộ thì chúng tôi hoàn toàn ủng hộ”.

Điểm chung dễ nhận thấy trong quá trình triển khai mô hình “phường kiểu mẫu” tại Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam chính là sự thay đổi nhận thức của người dân. Từ chỗ bị nhắc nhở, bị xử lý, nhiều hộ kinh doanh, người dân đã chủ động tháo dỡ mái che, sắp xếp lại không gian, giữ gìn vệ sinh môi trường. Theo bà Nguyễn Thị Lan, người dân sống lâu năm tại phố Hàng Đào chia sẻ: “Chúng tôi sống ở đây hàng chục năm, nhìn thấy phố xá thay đổi từng ngày. Dạo này thấy vỉa hè thông thoáng hơn, sạch hơn, đi lại cũng an toàn hơn. Tôi mong chính quyền và người dân cùng nhau giữ được nền nếp này lâu dài, chứ không phải chỉ làm vài tháng rồi đâu lại vào đấy”.

Từ những tuyến phố như Hàng Mã, Hàng Đào ở Hoàn Kiếm, các con phố trung tâm tại Ba Đình hay khu vực cửa ngõ tại Cửa Nam, mô hình phường kiểu mẫu đang mở ra kỳ vọng về sự thay đổi bền vững trong quản lý và xây dựng đô thị Hà Nội. Một Hà Nội “xanh” không chỉ hiện hữu qua những hàng cây, những công viên, mà còn trong từng hành động ứng xử văn minh của mỗi người dân nơi phố thị.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bắt đầu Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên toàn quốc

Bắt đầu Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên toàn quốc

Tổng điều tra kinh tế năm 2026 do Bộ Tài chính chủ trì triển khai trê phạm vi toàn quốc. Mục đích nhằm thu thập thông tin về các đơn vị sản xuất kinh doanh nhằm phục vụ việc đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.
Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng xây dựng 7 cầu qua sông Hồng

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng xây dựng 7 cầu qua sông Hồng

Năm 2025, Hà Nội đã đồng loạt khởi công 7 cây cầu lớn vượt sông Hồng, tạo dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông, mở rộng không gian đô thị và liên kết vùng. Bước sang đầu năm 2026, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tiếp tục được các cấp, ngành và địa phương tập trung triển khai với tinh thần quyết liệt, đồng bộ.
Nestlé Việt Nam lan tỏa thông điệp "Trân quý từng khoảnh khắc sum vầy" trong dịp Tết 2026

Nestlé Việt Nam lan tỏa thông điệp "Trân quý từng khoảnh khắc sum vầy" trong dịp Tết 2026

Nestlé Việt Nam vừa khởi động chiến dịch Tết 2026 với thông điệp “Cầu Gì Hơn Phút Giây Này Bên Nhau” nhằm lan tỏa tinh thần trân trọng từng phút giây hiện tại cùng những người thân yêu. Thông qua chiến dịch, Nestlé tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng hàng triệu gia đình Việt bằng những sản phẩm chất lượng, góp phần vun đắp những phút giây ý nghĩa trong dịp Tết.
Danh sách 231 chợ cóc, chợ tạm tại Hà Nội sẽ bị giải tỏa

Danh sách 231 chợ cóc, chợ tạm tại Hà Nội sẽ bị giải tỏa

UBND thành phố Hà Nội vừa công bố danh sách 231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát nằm trong diện phải giải tỏa theo lộ trình đến năm 2027. Trong đó, 75 điểm “nóng” lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây mất trật tự đô thị và an toàn giao thông sẽ được xử lý dứt điểm ngay trong tháng 1 này.
Xem xét hỗ trợ thêm 5-10 triệu đồng với các hộ dân được xây, sửa nhà sau thiên tai

Xem xét hỗ trợ thêm 5-10 triệu đồng với các hộ dân được xây, sửa nhà sau thiên tai

Về tình hình triển khai "Chiến dịch Quang Trung", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu tới ngày 15/1 không còn người dân nào không có nhà và đề nghị huy động nguồn lực, tính toán hỗ trợ thêm 5 - 10 triệu đồng với các hộ dân được xây, sửa lại nhà sau thiên tai.
Tạo nền tảng chính trị vững chắc để đất nước phát triển

Tạo nền tảng chính trị vững chắc để đất nước phát triển

Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, có nhiều dấu ấn quan trọng trên các lĩnh vực. Nổi bật, công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh được Đảng ta đặt đúng vị trí then chốt, tiến hành thường xuyên, triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao, tạo bước đột phá mạnh mẽ, từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tạo nền tảng vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, phát triển.
Khát vọng xây dựng Thủ đô xứng tầm

Khát vọng xây dựng Thủ đô xứng tầm

Cầu không chỉ để vượt sông. Trong cảm thức Hà Nội, mỗi cây cầu bắc qua sông Hồng đều mang dáng dấp của một cuộc mở mang, nơi những nhịp thép, nhịp bê tông nối liền không chỉ hai bờ, mà còn nối quá khứ với tương lai của đô thị nghìn năm tuổi. Từ thuở hình thành, Hà Nội lớn lên cùng sông Hồng. Dòng sông mang phù sa bồi đắp đất đai, mang theo mạch nguồn văn hóa, lịch sử và ký ức đô thị. Nhưng cũng chính dòng sông ấy, trong nhiều giai đoạn, trở thành một khoảng cách tự nhiên, khiến sự kết nối giữa bờ Bắc và bờ Nam phải chờ đợi những nhịp cầu hiếm hoi gánh vác dòng chảy phát triển.

Tin khác

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Nhằm tạo không gian đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp và bảo đảm an toàn giao thông phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết Dương lịch 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đồng loạt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng.
Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Trong tiến trình đô thị hóa nhanh và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, bài toán thoát nước đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với Hà Nội. Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, tình trạng mưa lớn cường độ cao trong thời gian ngắn liên tiếp gây ngập úng tại nhiều khu vực, đặc biệt là phía Tây thành phố đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư đồng bộ, căn cơ hệ thống tiêu thoát nước đô thị.
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, mới đây, các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Hoạt động thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại kỷ cương đô thị theo hướng làm thường xuyên, liên tục, không mang tính chiến dịch.
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trong công tác trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt, Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức lễ ra quân giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị” và xây dựng phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Xem thêm
Phiên bản di động