Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Từ 1/7/2026, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại một số khu vực trong Vành đai 1 Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1 Vùng phát thải thấp ở nội đô: Khởi đầu cho một Hà Nội xanh - sạch - hiện đại

Quyết tâm đảm bảo tiến độ

Những ngày cuối năm 2025, không khí làm việc tại các phường Giảng Võ, Láng và Ô Chợ Dừa diễn ra khẩn trương hơn bao giờ hết. Tổ công tác Giải phóng mặt bằng của ba phường liên tục rà soát hồ sơ, đối thoại với từng trường hợp, giải quyết vướng mắc ngay trong ngày để kịp thời hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Theo ghi nhận, đến tháng 12/2025 tuyến Vành đai 1 qua địa bàn 3 phường liên quan đến hàng trăm trường hợp phải thu hồi đất, trong đó không ít hồ sơ tồn tại nhiều năm, phức tạp về nguồn gốc sử dụng đất, nhà chung - ngõ chung, tài sản chồng lấn, thiếu giấy tờ pháp lý… Điều này đòi hỏi chính quyền cơ sở phải huy động tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với Phòng Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, từng bước tháo gỡ để đảm bảo phương án bồi thường đúng quy định.

Tại phường Giảng Võ, các cuộc đối thoại được tổ chức liên tục, thậm chí ngoài giờ hành chính. Lãnh đạo phường cho biết phương châm là “vướng đâu gỡ đó”, mọi tình huống phát sinh phải được xử lý trong vòng 24 - 48 giờ, không để chậm dây chuyền. Những trường hợp cần xác minh hồ sơ cũ, phường phối hợp ngay với tổ dân phố, cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường để làm rõ.

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I
Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố.

Để bảo đảm công tác cưỡng chế giải phóng mặt bằng hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) phường Giảng Võ đã yêu cầu các lực lượng Công an phường tổ chức ứng trực liên tục nhằm bảo đảm giữ gìn tuyệt đối an ninh, trật tự trên địa bàn phường trong thời gian cao điểm. Các đơn vị chức năng được giao rà soát bố trí địa điểm phục vụ di chuyển tài sản của người dân sau khi cưỡng chế.

Phường Láng cũng đang trong trạng thái “tăng tốc tối đa” với tin thần quyết liệt, khẩn trương. Cụ thể, để hoàn thành tiến độ bàn giao mặt bằng trước ngày 15/12 theo chỉ đạo của Thành phố, phường Láng đã thành lập 3 tổ công tác theo từng khu vực nhằm đôn đốc, hỗ trợ người dân tháo dỡ, vận chuyển, đồng thời xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh. Phường và Ban thực hiện cưỡng chế cũng hỗ trợ chủ đầu tư tháo dỡ công trình, di chuyển vật dụng theo đề nghị của các hộ dân.

Từ nay đến ngày 10/12, phường Láng tiếp tục tổ chức vận động, thuyết phục, đối thoại để người dân bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, đối với những trường hợp cố tình không chấp hành Quyết định thu hồi đất dù đã được thông báo, vận động nhiều lần theo đúng quy trình, phường sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật. Đây là biện pháp cuối cùng nhưng cần thiết để bảo đảm tiến độ dự án, không để chậm trễ ảnh hưởng đến lợi ích chung của cộng đồng và sự phát triển của Thành phố.

Trong khi đó, tại phường Ô Chợ Dừa với 591 phương án giải phóng mặt bằng, tính đến chiều 7/12, chỉ còn 16 phương án đã có quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường nhưng người dân chưa bàn giao mặt bằng. Những ngày tới, phường Ô Chợ Dừa sẽ tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế đối với các trường hợp đã nhận tiền nhưng không bàn giao mặt bằng.

Công khai, minh bạch và linh hoạt

Cùng với nỗ lực của chính quyền, sự đồng thuận của người dân được coi là yếu tố quan trọng nhất để Vành đai 1 có thể cán đích đúng hẹn. Thực tế, nhiều hộ dân dù phải di dời khỏi nơi sinh sống hàng chục năm vẫn bày tỏ sự ủng hộ vì nhận thức được ý nghĩa của dự án đối với tương lai đô thị.

Để hoàn thành được việc này, một điểm nhấn quan trọng trong đợt cao điểm giải phóng mặt bằng lần này là sự công khai thông tin và tính linh hoạt trong xử lý từng trường hợp cụ thể. Các phường đều niêm yết công khai bảng giá bồi thường, quy chế tái định cư, tiêu chí hỗ trợ; đồng thời tổ chức các buổi đối thoại nhóm để người dân tham gia đóng góp ý kiến.

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I
Toàn cảnh tuyến Vành đai 1 đoàn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Đối với nhóm hộ kinh doanh lâu năm, các phường đã xin ý kiến Thành phố và tính toán phương án hỗ trợ đặc thù, tạo điều kiện ổn định sinh kế sau giải phóng mặt bằng. Với những hộ khó khăn, chính quyền phối hợp Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên khảo sát, đề xuất chính sách hỗ trợ thêm trong khả năng.

Đặc biệt, để tránh tình trạng chậm trễ vì thiếu hồ sơ, các phường đã lập “tổ rà soát hồ sơ” gồm cán bộ Tài nguyên, Tư pháp, Địa chính và tổ dân phố. Nhóm này làm việc trực tiếp tại từng hộ để kiểm tra giấy tờ, hướng dẫn bổ sung và lập biên bản xác nhận nguồn gốc đất nhanh nhất có thể.

Được biết, song song với việc đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng tuyến Vành đai 1, mới đây, UBND thành phố Hà Nội cũng đã ban hành quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Theo đó, dự án được điều chỉnh thời gian thực hiện đến hết năm 2026.

Cũng tại quyết định này, UBND Thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố (chủ đầu tư), rà soát, phối hợp với các địa phương có tuyến đường đi qua tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; xây dựng chi tiết tiến độ hoàn thành giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công. Chỉ đạo các nhà thầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, rút ngắn thời gian để hoàn thành dự án, đưa công trình vào khai thác sử dụng, bảo đảm chất lượng...

Đồng thời phối hợp với Sở Tài chính để cập nhật dự án đầu tư vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch đầu tư công hằng năm; đồng thời rà soát nhu cầu vốn, lập kế hoạch chi tiết và báo cáo UBND thành phố để xem xét, cân đối, bố trí nguồn vốn theo quy định, bảo đảm triển khai dự án đúng tiến độ, tránh phát sinh nợ đọng cơ bản; thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định hiện hành và kịp thời báo cáo UBND thành phố tháo gỡ các khó khăn vướng mắc vượt quá thẩm quyền…

UBND các phường Láng, Ô Chợ Dừa, Giảng Võ xây dựng tiến độ chi tiết để giải phóng mặt bằng dứt điểm, hoàn thành trước ngày 15/12/2025. Chủ tịch UBND các phường nói trên chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố về việc chậm tiến độ giải phóng mặt bằng dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện, làm giảm hiệu quả đầu tư dự án đầu tư; làm tốt thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân khi triển khai dự án đầu tư; kịp thời xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và những vấn đề phát sinh bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn…

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhận định Wolves vs Man United: Thử thách nguy hiểm cho đội khách tại Molineux

Nhận định Wolves vs Man United: Thử thách nguy hiểm cho đội khách tại Molineux

Trận đấu giữa Wolves và Man United diễn ra vào lúc 03h00 ngày 9/12 trong khuôn khổ vòng 15 Premier League 2025/26. Đây được xem là cơ hội quan trọng để đội bóng của HLV Ruben Amorim cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, đặc biệt khi chỉ phải đối đầu một Wolves đang chìm sâu trong khủng hoảng và đứng cuối bảng.
Hà Nội triển khai hàng loạt công trình khẩn cấp chống ngập trước mùa mưa 2026

Hà Nội triển khai hàng loạt công trình khẩn cấp chống ngập trước mùa mưa 2026

Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 325/KH-UBND về khắc phục tình trạng úng ngập trên địa bàn Thành phố. Theo đó, xây dựng 8 hồ điều hòa gần 150ha và nâng cấp hệ thống thoát nước, từ cải tạo cống, kênh đến tăng cường thiết bị bơm để ứng phó với tình hình úng ngập trong mùa mưa năm 2026.
Hà Nội: Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2026

Hà Nội: Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2026

Tại kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu GRDP tăng 11%; GRDP/người là 198 triệu đồng; vốn đầu tư thực hiện 730.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu tăng 12%; kiểm soát chỉ số giá dưới 4,5%.
Tỷ giá USD hôm nay (8/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục đi lên

Tỷ giá USD hôm nay (8/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục đi lên

Tỷ giá USD hôm nay (8/12): Ghi nhận trên thị trường tự do cho thấy đồng USD duy trì xu hướng tăng giá. Trong khi đó, tỷ giá đồng USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục đi ngang. Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.151 đồng/USD.
Giá vàng sáng nay (8/12): Giảm mạnh sau chuỗi ngày lập đỉnh

Giá vàng sáng nay (8/12): Giảm mạnh sau chuỗi ngày lập đỉnh

Giá vàng trong nước sáng 8/12 đảo chiều giảm tại hầu hết các thương hiệu lớn, chấm dứt chuỗi tăng nóng kéo dài nhiều ngày. Dù vậy, mặt bằng giá vẫn duy trì ở vùng cao.
Giới trẻ đổ về núi Bà Đen, Tây Ninh “săn” hoàng hôn

Giới trẻ đổ về núi Bà Đen, Tây Ninh “săn” hoàng hôn

Không chỉ sốt rần rần với những hiện tượng mây kỳ thú, núi Bà Đen thời gian gần đây còn trở thành điểm đến “săn” hoàng hôn cực hút giới trẻ, bởi vẻ đẹp siêu thực hiếm có.
Tăng tốc cấp căn cước công dân cho học sinh, đẩy mạnh hiệu quả Đề án 06

Tăng tốc cấp căn cước công dân cho học sinh, đẩy mạnh hiệu quả Đề án 06

Thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Công an thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh tiến độ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp cho công dân, đặc biệt là nhóm học sinh. Việc cấp CCCD sớm không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thiện dữ liệu dân cư, phục vụ hiệu quả Đề án 06 và công cuộc chuyển đổi số quốc gia, mà còn trực tiếp mang lại quyền lợi thiết thực cho các em học sinh trong học tập, thi cử, khám chữa bệnh và sử dụng các dịch vụ công.

Tin khác

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành 27 dự án, công trình trên địa bàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư là 28.253 tỷ đồng.
Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm xây dựng các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình trở thành kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Đây là chủ trương lớn thể hiện quyết tâm chỉnh trang diện mạo Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình trên toàn thành phố trong thời gian tới.
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Trong bối cảnh mô hình chính quyền 2 cấp của thành phố Hà Nội đang từng bước đi vào vận hành ổn định, yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đảng ủy xã Đan Phượng vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2025. Người dân quan tâm nhiều đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án giao thông chậm triển khai.
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 5937/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động