Cái tóm lại hay!

Đúng, đúng thật! Bác nói cái gì đúng? Thì đấy, cứ việc gì cấp bách, nguy nan người ta lại nói “làm gì như cháy nhà ấy”. Chứng tỏ “cháy” là rất nguy hiểm.
cai tom lai hay “Xin thôi việc”
cai tom lai hay Phải xử nghiêm!
cai tom lai hay Thế mới khó!

- Em tưởng bác nói chuyện gì, chứ chuyện cháy quả thật không những rất mà rất rất nguy hiểm.

- Theo báo cáo của Cảnh sát PCCC Hà Nội, chỉ tính riêng từ đầu năm 2017 đến nay, Hà Nội đã xảy ra 447 vụ cháy, thiệt hại 17 người, thiệt hại tài sản ước tính trên 300 tỷ đồng…

- Thôi, thôi, bác đừng liệt kê nữa, nghe đau lòng quá. Ngay cái vụ mới đây nhất xảy ra tại một cơ sở sản xuất bánh kẹo ở huyện Hoài Đức đã làm 8 người thiệt mạng, 2 người bị bỏng nặng. Xót xa quá!

-Số vụ cháy cứ ngày một tăng, thiệt hại ngày càng lớn, vậy nguyên nhân do đâu?

-Em nghĩ nguyên nhân chính là do ý thức PCCC của dân ta còn thấp quá, để đến khi sự cố xảy ra mới “đau xót” thì đã quá muộn.

-Đấy cũng là một nguyên nhân, dưng ngoài ý thức PCCC, tớ nghĩ công tác tuyên truyền và quản lý, thanh kiểm tra về PCCC còn nhiều điều đáng bàn.

-Tất nhiên rồi bác. Tỷ như em được biết thì kết luận sau mỗi vụ cháy nào cũng nêu đại loại cái nơi cháy, cái công trình, cái cơ sở sản xuất… bị cháy ấy không đảm bảo các quy chuẩn về PCCC.

-Chú định nói vậy sao nó vẫn được hoạt động chứ gì?

-Vâng, nếu quản lý, kiểm tra chặt áp theo quy chuẩn thì rõ ràng sẽ giảm được rất nhiều các vụ cháy.

-Rồi chú lại muốn nói đến việc hậu xử lý các vụ cháy, đặc biệt là các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng còn chưa nghiêm phải không?

-Lại vâng. Đấy bác xem, em chỉ đơn cử mấy cái vụ cháy gọi là nghiêm trọng đều có nguyên nhân từ “hàn xì”, từ vụ Zone9, đến 168 Trần Thái Tông, gần đây nhất là Hoài Đức… đêu có chung nguyên nhân là do hàn xì; đều thấy “bắt khẩn cấp thợ hàn để điều tra…” mà chưa thấy xử lý hoặc xử lý còn chưa đủ sức răn đe, để người ta có ý thức hơn trong PCCC.

-Các điều chú nói đều đúng cả. Tớ muốn bổ sung về cái anh trang thiết bị chữa cháy. Cũng theo báo cáo của Cảnh sát PCCC HN, hiện cả thành phố có 2.961 trụ nước chữa cháy, trong đó 299 trụ không lấy được nước; 1.193 bể dự trữ nước, trong đó 80 bể không lấy được nước…Rồi có dạo nghe nói nếu xảy ra cháy ở các khu cao tầng, sẽ rất khó dập cháy và cứu nạn, bởi ta chưa có xe chuyên dùng trang bị thang có khả năng vươn tới mười mấy tầng.

-Bác nói đến nhà cao tầng, em cũng xin nói luôn, dù PCCC là lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan công an nhưng việc phòng cháy thường gắn với các công trình xây dựng nên cần có sự tham gia, thống nhất của cơ quan quản lý về xây dựng. Mà cái “tham gia” này còn lơi lỏng lắm.

-Về chuyện này cũng nan giải đấy. Theo anh Xây dựng thì cần phân biệt 2 giai đoạn: giai đoạn xem xét công trình trước khi nghiệm thu đã đảm bảo yêu cầu PCCC chưa và giai đoạn sử dụng thì công trình có đảm bảo công năng không, hoạt động sửa chữa, duy tu có đảm bảo quy định không để kiểm soát các hoạt động như hàn xì gây hoả hoạn trong quá trình công trình đang được sử dụng.

-Biết thế rồi sao không “quản”?

-Khổ lắm bác ơi. Về vấn đề một số chung cư tại Hà Nội được đưa vào sử dụng nhưng chưa đảm bảo an toàn PCCC, anh Xây dựng cho rằng, với công trình hoàn thành trước 2014 (khi luật Xây dựng 2014 chưa có hiệu lực thi hành), việc nghiệm thu công trình do chủ đầu tư thực hiện, thiếu chế tài ràng buộc là cơ quan quản lý nhà nước xem xét chấp thuận đủ điều kiện mới được đưa vào sử dụng. Chỉ từ 2015 quy định mới thực sự rõ ràng, chung cư khi đưa vào sử dụng phải có cơ quan quản lý nhà nước xem xét chấp nhận nghiệm thu, trong đó có nghiệm thu hệ thống PCCC.

-Cho là như thế đi, vậy tại sao từ 2015 (Luật thi hành rồi nhé), các vụ cháy tại các công trình xây dựng vẫn xảy ra? Có chuyện không thực hiện luật của chủ đầu tư, hay công tác giám sát, nghiệm thu của cơ quan quản lý còn lỏng?

-Chắc do cả hai bác ạ.

-Vậy có thể tóm lại thế này, để không còn xảy ra những vụ cháy đau lòng cần kết hợp nhiều biện pháp: Tuyên truyền, kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm minh và quan trọng nhất là ý thức PCCC phải thường nhật trong mỗi công dân.

-Cái tóm lại hay!

-Cảm ơn chú, chú lại khen “Phò mã tốt áo”.

Thiện Tâm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.

Tin khác

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

(LĐTĐ) Trước khi nghị định của Chính phủ về quy định không uống rượu, bia khi tham gia giao thông có hiệu lực, thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay, nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan đến lạm dụng bia, rượu. Song khi quy định này được thực thi nghiêm ngặt, đa số các vụ tai nạn giao thông lại do phóng nhanh, vượt ẩu, điều khiển phương tiện trái với quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra.
Vì sao chưa thống nhất?

Vì sao chưa thống nhất?

(LĐTĐ) Theo cơ cấu hiện hành, đối với các ban (cơ quan Đảng), ủy ban (Quốc hội), bộ (cơ quan thuộc Chính phủ) được chia thành các vụ chuyên môn. Đồng thời, nhiều bộ còn có cấp tổng cục, ủy ban. Tuy vậy, hiện vẫn còn không ít cơ quan cấp tổng cục, ủy ban (thuộc bộ), nhưng vẫn duy trì cơ cấu tổ chức cấp vụ, cục. Người đứng đầu cấp vụ vẫn mang “hàm” vụ trưởng.
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

(LĐTĐ) Luật Đất đai (sửa đổi) mới được thông qua mục đích nhằm sửa đổi, bổ sung một số vấn đề bất cập liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Đặc biệt, gỡ nút thắt “xung đột” liên quan đến đất đai, một trong những vấn đề nóng nhất thời gian vừa qua. Còn về phía người dân kỳ vọng, việc thông qua Luật này sẽ giúp họ không còn chạy ngược, chạy xuôi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

(LĐTĐ) Chúng ta đã đón Tết cổ truyền trong không khí chan hòa của mùa xuân mới. Thời tiết đẹp, nhà nhà, người người ai cũng cảm nhận được Tết đoàn viên, dự cảm về một năm mới tốt lành.
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

(LĐTĐ) Năm 2023, Hà Nội - Việt Nam trở thành một trong những “tâm điểm”của truyền thông thế giới khi chứng kiến hàng loạt chuyến thăm cấp Nhà nước của nhiều nguyên thủ quốc gia; chính khách, tổ chức và lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Đồng thời, năm 2023 cũng là năm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước công du nước ngoài theo lời mời của lãnh đạo một số quốc gia, dự nhiều sự kiện quốc tế quan trọng.
Khơi nguồn lực đón vận hội mới

Khơi nguồn lực đón vận hội mới

(LĐTĐ) Xuân mới mang theo vận hội mới đến với đất nước Việt Nam và Thủ đô Hà Nội tươi đẹp. Điều mà chúng ta quan tâm là khơi nguồn lực ra sao để đón vận hội mới, hiện thực hóa khát vọng đất nước hùng cường, xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại…
Kinh tế Việt Nam vững niềm tin tiến bước

Kinh tế Việt Nam vững niềm tin tiến bước

(LĐTĐ) Khi nền kinh tế toàn cầu phải đối mặt với nhiều biến số khó lường, những căng thẳng địa chính trị khiến thương mại và đầu tư suy giảm thì Việt Nam với nền kinh tế có độ mở lớn cũng không tránh khỏi xu hướng bị tác động. Dẫu vậy, Việt Nam đã kiên cường, vững vàng vượt sóng gió để khép lại một năm khó khăn bằng những thành tựu đáng tự hào; tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2023 tăng 5,05%, gấp 1,68 lần mức tăng chung của kinh tế thế giới, trở thành một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng tích cực, ấn tượng…
Quốc hội hành động, đổi mới vì dân

Quốc hội hành động, đổi mới vì dân

(LĐTĐ) Đổi mới tư duy, chủ động vào cuộc “từ sớm, từ xa” là thông điệp được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đưa ra từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Từ sự chủ động, vào cuộc “từ sớm, từ xa” đó, năm 2023, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả nổi bật cả trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia. Đây là tiền đề quan trọng bước vào năm 2024 - năm bứt phá để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.
Học Bác để làm nên những thắng lợi mới!

Học Bác để làm nên những thắng lợi mới!

(LĐTĐ) Cách đây hơn 5 thế kỷ, Thân Nhân Trung làm quan dưới thời hậu Lê đã nói: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao; nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp”. Tiếp bước cha ông, về vấn đề cán bộ, đúc kết những tinh hoa của dân tộc và thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc; muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém” và “huấn luyện cán bộ là công việc của Đảng”.
Xem thêm
Phiên bản di động