Cẩn trọng tin nhảm từ AI

Mặc dù Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chính quyền các cấp đã kịp thời chỉ đạo công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ, nhưng trên không gian mạng, một số thế lực xấu vẫn cố tình xuyên tạc. Họ thậm chí sử dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra và lan truyền những hình ảnh không có thật, nhằm câu view, kiếm lợi bất chính và nguy hiểm hơn là phục vụ ý đồ chính trị, gây mất đoàn kết trong xã hội.
Khắc phục hậu quả thiên tai nhanh nhất, hiệu quả nhất Tổ chức đêm nhạc thiện nguyện "Nghĩa tình phương Nam 2025" Hà Nội kêu gọi toàn dân chung sức ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Trong lúc tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền Trung diễn biến phức tạp (cao điểm là các địa phương Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng), ngày 21/11, Bộ Chính trị đã họp và chỉ đạo thành lập 5 đoàn công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng đến chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả tại các địa phương.

Cẩn trọng với tin nhảm từ AI nhưng coi chừng “nguy cơ” thật
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài thăm hỏi, động viên bà con tại một số địa bàn bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ tại tỉnh Lâm Đồng ngày 22/11. (Ảnh: MTTQ)

Đồng thời, phân công các thành phố Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ các địa phương bị thiên tai. Triển khai chỉ đạo của Bộ Chính trị, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cầm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang và các đồng chí lãnh đạo… đã trực tiếp đến các địa phương chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và nắm bắt tình hình.

Dù đang công tác một số nước châu Phi và dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã 2 lần họp trực tuyến để chỉ đạo công tác khắc phục.

Cũng trong ngày 21/11, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ra Lời kêu gọi về ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Lời Kêu gọi có đoạn: Thiên tai có thể cướp đi tài sản, phá hủy làng quê, nhưng không thể cướp đi tình người, không thể dập tắt ngọn lửa đoàn kết thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng, với truyền thống nhân ái ngàn đời, với tấm lòng sẻ chia từ mọi miền đất nước, chúng ta sẽ cùng nhau giúp đồng bào miền Trung, Tây Nguyên sớm vượt qua gian khó, dựng lại những mái nhà, dựng lại cuộc sống mới bình yên”.

Cẩn trọng với tin nhảm từ AI nhưng coi chừng “nguy cơ” thật
Trong những ngày mưa lũ đỉnh điểm (từ 18-21/11) lực lượng quân đội, công an, chính quyền các cấp đã dồn tổng lực cho công tác cứu đồng bào ra khỏi vùng nguy hiểm. (Ảnh: TTXVN)

Từ khi thiên tai xảy ra, đặc biệt sau khi Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ra Lời kêu gọi, trên khắp mọi miền Tổ quốc từ miền xuôi đến miền ngược, thành phố đến thôn quê toàn hệ thống chính trị, tổ chức và người dân đã, đang nỗ lực góp công, góp sức, góp của để hướng về đồng bào lũ lụt. Thật xúc động, trên tuyến đầu nơi xảy ra ngập lụt hình ảnh các chiến sĩ quân đội, công an, chính quyền các cấp, các tổ chức thiện nguyện… dầm mưa, “ngâm” nước cứu hộ đồng bào; còn tại các địa phương là những hình ảnh người già, trẻ em, thương bệnh binh chắt chiu từng đồ dùng, chút tiền hưu, tiền tích góp, thậm chí “lợn đất” để ủng hộ đồng bào lũ lụt. Đến thời điểm này đã có hàng tấn hàng hóa, hàng trăm tỷ đồng đã kịp thời chuyển đến các địa phương để giúp bà con. Các hàng hóa, nhu yếu phẩm; tiền ủng hộ đang và sẽ tiếp tục chuyển đến các địa phương trong thời gian tới.

Đảng, Nhà nước đã và đang chỉ đạo toàn hệ thống chính trị dồn “tổng lực” để khắc phục hậu quả mưa lũ nhanh nhất, hiệu quả nhất. Trước mắt cứu trợ hiệu quả, giảm tối đa thiệt hại và sớm tái thiết cuộc sống sau lũ cho nhân dân.

Tinh thần tương thân tương ái là thế, ấy vậy trên không gian mạng vẫn có những thế lực rêu rao, chụp mũ về sự bàng quang về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai của chúng ta. Nguy hiểm hơn, có những thế lực thù địch, cá nhân sử dụng công nghệ AI để giàn dựng những cảnh không đúng nhằm vừa để câu view, câu like kiếm tiền, đặc biệt là cớ để xuyên tạc, kích động khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cẩn trọng với tin nhảm từ AI nhưng coi chừng “nguy cơ” thật
Người dân Thủ đô thức thâu đêm chuẩn bị các nhu yếu phẩm gửi tới đồng bào bị lũ lụt. (Ảnh: CTV/TTXVN)

Vào mạng xã hội bên cạnh những hình ảnh chân thật về sự đau thương của người dân do mưa lũ gây ga, về sự quả cảm của các lực lượng chức năng trong công tác cứu dân, về sự “khẩn trương” với nghĩa cử “bầu ơi thương lấy bí cùng” của nhân dân từ đất mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái hướng về đồng bào lũ lụt, thì đồng thời xuất hiện nhan nhản các ảnh AI về đồng bào ngập lụt, nước dâng tận nóc nhà “kêu cứu” mấy ngày mà không ai cứu; là các phát ngôn “bịa” đặt về cái gọi là thấy “tận mắt” nhà nghỉ sập người chết rất nhiều...

Như chúng ta đều biết, với sự phát triển như vũ bão của khoa học học công nghệ, đặc biệt ra đời của trí tuệ nhân tạo góp phần làm cho năng suất lao động cao hơn, tuy nhiên không ít thế lực sử dụng công nghệ AI để phục vụ cho việc lừa đảo; kiếm tiền trên nền tảng số bằng càng tạo ra tin giả, tin hót càng nhiều like, nhiều view thì càng nhiều tiền thu về. Và nguy hiểm hơn, sử dụng AI để phục vụ mục tiêu chính trị. Chuyện cắt, ghép, dựng hình ảnh mưa lũ tại miền Trung là ví dụ điển hình. Với ứng dụng thông minh, một người dùng điện thoại thông minh chỉ cần vô tình chạm để xem các tin tức, trong đó có các tin AI dựng theo hướng “vu khống” về lũ lụt thì các lần vào điện thoại xem tiếp theo sẽ xuất hiện dày đặc các tin tức lũ lụt, trong đó có rất nhiều tin bịa đặt do cá nhân, tổ chức sử dụng AI dựng lên. “Mưa dầm thấm sâu”, đây là yếu tố cực kỳ nguy hiểm mà nếu chúng ta không tỉnh táo sẽ vô cùng nguy hại.

Cẩn trọng với tin nhảm từ AI nhưng coi chừng “nguy cơ” thật
Mưa lũ đã gây bao đau khổ cho người dân, song các tổ chức thù địch, cá nhân lại lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dựng những hình ảnh không thật nhằm câu view, câu like; đặc biệt bôi nhọ hòng phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc để phục vụ mục đích chính trị, người dân cần cảnh giác. (Ảnh: CA)

AI là “kẻ” dấu mặt, nhưng cũng chính do con người phát minh ra. Bởi thế, những ai sử dụng AI cho mục đích xấu dù trong nước hay ngoài nước cũng đừng vội mừng thầm. Lực lượng chức năng sẽ truy, phát hiện ra được hết. Mấy chục trường hợp trong nước sử dụng AI vu khống, bịa chuyện để câu view, câu like liên quan đến lũ lụt đã và đang được xử lý là ví dụ điển hình. Còn với cá nhân, tổ chức ở nước ngoài, “Công ước về phòng chống tội phạm mạng của Liên hiệp Quốc- gọi tắt là Công ước Hà Nội” chính là nền tảng pháp lý tầm quốc tế mang tính ràng buộc để chúng ta xử lý các loại tội phạm trên không gian mạng, trong đó có loại tội phạm sử dụng AI nhằm mục đích xuyên tạc, chống phá, kích động khối đại đoàn kết dân tộc.

Bởi thế, AI không phải là “căn cứ địa” an toàn cho những cá nhân, tổ chức sử dụng để chống phá Đảng, Nhà nước, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trước khi sử dụng AI xin hãy thận trọng. Còn với thiên tai, địch họa những mất mát, đau thương là khó thể tránh khỏi, ở đâu cũng vậy. Thế nên, với tư cách là con người, với tư cánh nghĩa đồng bào, không nên “lấn sâu” vào nỗi đau, hãy chung tay giúp đỡ đồng bào bị thiên tai những gì có thể, như thế mới là văn hóa, nghĩa cao đẹp!

H.Lê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô trong 2 ngày 29-30/12/2025 với sự tham gia của 550 đại biểu ưu tú. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động và của các cấp Công đoàn Thủ đô.
Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Ngày 25/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 3 chương trình, 2 Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; phát động thi đua năm 2026 và triển khai một số nội dung trọng tâm Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô

Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô

Tối 24/12, tại Trường Đại học Thăng Long (Hà Nội) tổ chức đêm Giáng sinh “Thang Long White Christmas” với điểm nhấn là màn phun tuyết và bắn pháo hoa thu hút hàng nghìn sinh viên và người dân đến tham dự, trải nghiệm không khí Noel giữa lòng Thủ đô.
Home Credit được vinh danh trong Top 10 đơn vị tiêu biểu xuất sắc năm 2025

Home Credit được vinh danh trong Top 10 đơn vị tiêu biểu xuất sắc năm 2025

Home Credit Việt Nam là 1 trong 10 “đơn vị tiêu biểu xuất sắc ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh”, đồng thời là “biểu tượng vàng nguồn nhân lực Việt Nam” năm 2025.
Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) được Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM.
Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Tại văn bản số 12729/VPCP-KGVX ngày 25/12/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 trong 4 ngày liên tục.
Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Tại Phiên họp thứ 52, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết quy định về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử.

Tin khác

Để hiền tài thực sự là nguyên khí quốc gia

Để hiền tài thực sự là nguyên khí quốc gia

Cách đây khoảng 5 thế kỷ, Thân Nhân Trung, một danh sĩ đời nhà hậu Lê từng nói: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh". Tiếp nối truyền thống của tiên tổ, trong suốt quá trình cách mạng Việt Nam từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp “trồng người” gắn với công tác cán bộ, sử dụng hiền tài.
Chủ động, thích nghi với “tai biến” khí hậu

Chủ động, thích nghi với “tai biến” khí hậu

Không ảnh hưởng của hoàn lưu bão hay áp thấp nhiệt đới, song những ngày qua ở các tỉnh miền Trung như Huế, Đà Nẵng… mưa đặc biệt lớn. Hiện tượng này các nhà khí tượng học gọi là “tai biến” thời tiết.
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nên có Tổ hợp báo chí

Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nên có Tổ hợp báo chí

Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đang được các đại biểu cho ý kiến tại Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV. Trong đó, một số đại biểu đề xuất nên bổ sung thêm 2 đô thị lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập mô hình “tổ hợp báo chí - truyền thông chủ lực đa phương tiện” hoặc “Trung tâm báo chí”.
Công ước Hà Nội - mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại từ “Thành phố vì hoà bình”

Công ước Hà Nội - mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại từ “Thành phố vì hoà bình”

Chiều nay (25/10), trên mặt báo điện tử của các hãng thông tấn lớn thế giới như Reuter, AFP, BBC, Tân Hoa Xã, AP, NHK...; các trang tin quốc tế từ châu Á, châu Mỹ, châu Âu, châu Phi đều đưa tin đậm nét về Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (gọi tắt là Công ước Hà Nội) tại Hà Nội. Thật tự hào, hai từ “Hà Nội” xuất hiện trên tất cả các phương tiện truyền thông quốc tế - một thời khắc quan trọng, một sự kiện trọng đại của nhân loại đương đại được đại diện các quốc gia, vùng lãnh thổ cùng nhau ký kết tại Thủ đô Hà Nội - “Thành phố vì hoà bình” với cùng một mục tiêu và thông điệp chung: Chống lại tội phạm mạng để góp phần làm cho nhân loại bình yên.
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy (Bí thư, các Phó Bí thư), Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển. Đặc biệt, những phát biểu chỉ đạo mang tính gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội “xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới”, “khơi mở cách làm mới” nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.
Xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp

Xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp

Dù bận trăm công nghìn việc, song sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô. Những chỉ đạo, lời căn dặn của Người luôn và mãi là kim chỉ nam để Đảng bộ Thành phố hướng đi.
Tất cả vì hạnh phúc của Nhân dân

Tất cả vì hạnh phúc của Nhân dân

Chỉ còn gần một tuần nữa, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ chính thức diễn ra. Trong không khí phấn khởi, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô đều hướng về Đại hội với niềm tin và kỳ vọng lớn lao: Đại hội sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, trong đó người dân thực sự là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu thụ hưởng của mọi chính sách phát triển; hạnh phúc, ấm no của Nhân dân được coi là thước đo cho năng lực lãnh đạo và hiệu quả điều hành của hệ thống chính trị Thủ đô.
Chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tạo nguồn thu bền vững

Chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tạo nguồn thu bền vững

Tăng nguồn thu ngân sách bền vững dựa vào sản xuất - kinh doanh và các lĩnh vực đổi mới, sáng tạo khác đang là hướng đi trong phát triển kinh tế của các địa phương trong giai đoạn 2025 - 2030
“Làm sạch” ngôn ngữ dung tục ở học đường: Mệnh lệnh cuộc sống!

“Làm sạch” ngôn ngữ dung tục ở học đường: Mệnh lệnh cuộc sống!

Sinh thời Bác Hồ đã dạy: “Vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người”. Sự nghiệp “trồng người” không đơn giản chỉ là các kiến thức có trong sách giáo khoa mà phải đặt trên một hệ thống tổng thể “chân - thiện - mỹ”, để cho “ra đời” những công dân có đạo đức, giỏi về chuyên môn, góp phần thúc đẩy xã hội ngày càng phát triển, văn minh.
“Dọn rác” để môi trường mạng văn minh

“Dọn rác” để môi trường mạng văn minh

Một trong những thành tựu vĩ đại của hơn 2 thập kỷ đầu thế kỷ XXI chính là sự ra đời của Internet tốc độ cao và sự phát triển chưa từng có của công nghệ số, kéo theo sự “lên ngôi” của mạng xã hội. Khó ai có thể ngờ rằng, mạng xã hội ngày nay lại quan trọng đến thế đối với đời sống chính trị - kinh tế - xã hội... trở thành “kênh” bất ly thân đối với hầu hết mọi người từ thành thị đến nông thôn, từ người trẻ đến người già.
Xem thêm
Phiên bản di động