Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Ba Vì Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn coi việc củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ chiến lược Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hà Nội trải nghiệm các mô hình chuyển đổi số của Công an Thủ đô

Cùng tham gia đoàn kiểm tra có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đỗ Anh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Dương Đức Tuấn.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cùng đoàn đã kiểm tra 4 dự án, gồm: Tuyến đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); khảo sát Công viên Chu Văn An; Dự án quốc lộ 1A - khu vực Ngọc Hồi và đường Vành đai 2,5 tại khu vực nút giao đường Giải Phóng (hầm chui Kim Đồng).

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, về Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), dự án có điểm đầu giao với đường Cát Linh - La Thành - Yên Lãng tại Hoàng Cầu; điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục. Tổng chiều dài tuyến khoảng 2,274km, quy mô mặt cắt ngang B=50m.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố kiểm tra tiến độ triển khai dự án quốc lộ 1A khu vực Ngọc Hồi.

Dự án được đầu tư hoàn chỉnh toàn tuyến theo quy hoạch, với các hạng mục chính gồm: Giải phóng mặt bằng; nền, mặt đường, nút giao, thoát nước, hệ thống hào kỹ thuật, chiếu sáng, cây xanh, vỉa hè, tổ chức giao thông và di chuyển các công trình ngầm, nổi trong phạm vi đầu tư. Trên tuyến, có 2 công trình cầu vượt (tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và nút giao Nguyễn Chí Thanh). Tổng mức đầu tư hơn 7.210 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2018 đến 2026.

Về tình hình triển khai thực hiện dự án, đến nay, cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đang triển khai công tác phá dỡ, thu dọn mặt bằng, dự kiến xong toàn bộ trước ngày 31/12/2025. Hiện nay, các nhà thầu đang tích cực triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành thông tuyến xong trước ngày 15/1/2026.

Đối với Công viên Chu Văn An, đây là dự án công viên quy mô lớn (khoảng 90,9ha), có ý nghĩa quan trọng về văn hóa, lịch sử, cảnh quan, không gian công cộng của Thủ đô. Dự án đã được UBND thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch cải tạo, nâng cấp và xây mới công viên giai đoạn 2021 - 2025. Dự án được đầu tư từng phần, một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật và không gian công cộng đã hoàn thành đưa vào sử dụng, bước đầu phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, tiến độ tổng thể chậm, triển khai thiếu đồng bộ giữa các giai đoạn, hiệu quả đầu tư chưa phát huy đầy đủ, tương xứng với quy mô và nguồn lực đã bỏ ra. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, cơ chế đầu tư, nguồn vốn và mô hình quản lý sau đầu tư.

Đối với tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn đầu tuyến Lĩnh Nam (từ đường dẫn cầu Thanh Trì đến Vĩnh Hoàng) do UBND phường Vĩnh Hưng làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 2.249 tỷ đồng. Chiều dài tuyến đường khoảng 1,52km, diện tích đất phải giải phóng mặt bằng khoảng 5,64ha trên địa bàn các phường: Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Tương Mai, Vĩnh Tuy. Đến nay, UBND các phường đã giải phóng mặt bằng và bàn giao cho chủ đầu tư khoảng 0,55ha/5,64ha, đạt 9,7%. UBND các phường cam kết hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 31/3/2026. Dự án đã được UBND Thành phố bố trí 196 căn hộ tái định cư tại nhà C13/DD1 thuộc phường Lĩnh Nam.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Hầm chui ở nút giao giữa Vành đai 2,5 với đường Giải Phóng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành trong quý I/2026.

Đoạn quốc lộ 1A - Đầm Hồng được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT với tổng mức đầu tư 971 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành trong quý I/2026. Đoạn từ Đầm Hồng đến đường Nguyễn Trãi do UBND phường Khương Đình làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 2.432 tỷ đồng. Diện tích đất phải giải phóng mặt bằng là 6,09ha. UBND phường cam kết hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong quý I/2026. Dự án đã được Thành phố bố trí 350 căn hộ tái định cư.

Tuyến đường số 5 vào Trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây (đoạn Xuân Tảo - Khu đô thị Nam Thăng Long thuộc đường Vành đai 2,5) có tổng mức đầu tư hơn 176 tỷ đồng (đã giải ngân 39 tỷ đồng). Diện tích phải giải phóng mặt bằng 2,83ha/108 hộ và đã giải phóng mặt bằng 2,24ha/43 hộ, còn phải thực hiện 0,59ha/65 hộ. Dự án được thành phố bố trí 70 căn tại Nhà CT1 khu tái định cư Xuân La.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi – Ngụy Như Kon Tum; đoạn Trần Duy Hưng - Trung Kính; đoạn Dương Đình Nghệ - phố Cầu Giấy có tổng mức đầu tư là hơn 7.092 tỷ đồng.

Đối với tuyến đường quốc lộ 1A, tại đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi (Km185-Km189), công tác giải phóng mặt bằng đến nay cơ bản xong và dự kiến công tác thi công hoàn thành trong tháng 12/2025.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc biểu dương các địa phương, chủ đầu tư, đơn vị thi công các công trình đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để bảo đảm tiến độ thời gian đã đề ra.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các đồng chí lãnh đạo thành phố nghe giới thiệu về hạ tầng và công tác xây dựng Công viên Chu Văn An.

Nhấn mạnh các dự án công trình giao thông, công viên trên địa bàn thành phố góp phần quan trọng giải quyết 5 điểm nghẽn của Thủ đô, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu thi công và địa phương phối hợp chặt chẽ, tập trung giải quyết các phần việc liên quan để bảo đảm tiến độ thi công công trình, dự án theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Lưu ý vấn đề cảnh quan đô thị cần được thiết kế tổng thể, đồng bộ và mang tính lâu dài, bền vững, Bí thư Thành ủy yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công và địa phương thực hiện nghiêm quy hoạch, đặc biệt là đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật về hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo theo đúng quy định... Riêng việc trồng cây trên các tuyến đường mới, cần tính toán kỹ lưỡng để trồng các loại cây phù hợp và ưu tiên tăng diện tích cây xanh nhằm bảo đảm mỹ quan các tuyến đường phố mới. Về vấn đề xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo, quy định liên quan đã có, chính quyền địa phương cần tuyên truyền, vận động để xử lý triệt để trên quan điểm bảo đảm quyền lợi của nhân dân.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cũng chỉ đạo chính quyền các địa phương chủ động cấp phép xây dựng các nhà mặt phố cho nhân dân; đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân xây dựng, chỉnh trang nhà mặt phố bảo đảm mỹ quan, đồng bộ và phù hợp cảnh quan xung quanh. Tinh thần chung là tất cả các tuyến đường khi hoàn thành, đưa vào sử dụng phải xanh, sạch, đẹp, bảo đảm mỹ quan đô thị.

Đặc biệt quan tâm vấn đề bảo đảm môi trường tại các dự án, công trình đang thi công, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công và địa phương thi công đến đâu gọn gàng đến đó; lưu ý việc vận chuyển trạc thải, vật liệu xây dựng và quá trình thi công tại hiện trường hạn chế tối đa phát sinh bụi.

Đối với công trình Công viên Chu Văn An, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ ngay vướng mắc về giải phóng mặt bằng, cơ chế đầu tư, nguồn vốn và mô hình quản lý sau đầu tư để sớm hoàn thiện công trình, đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân. Trước mắt, chính quyền địa phương cần bảo đảm vệ sinh môi trường ở những khu vực và hạng mục đã đưa vào sử dụng để phục vụ nhân dân tốt hơn.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc chỉ đạo Sở Xây dựng Hà Nội sớm rà soát, đánh giá toàn bộ hệ thống công viên trên địa bàn Thủ đô để có giải pháp quản lý tổng thể, bảo đảm hiệu quả lâu dài. Yêu cầu đặt ra là đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công viên, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc đề nghị lãnh đạo các xã, phường và đơn vị liên quan phải làm hết khả năng để nhân dân được hưởng lợi, xã hội phát triển. Các mốc thời gian đặt ra cần quyết tâm thực hiện và phải kiểm đếm từng phần việc để bám sát, làm cho hiệu quả. Các công trình xây dựng thi công đến đâu phải bảo đảm xanh, sạch, đẹp đến đó và không làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động