Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 24/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Công đoàn Điện lực Việt Nam: Điểm tựa tin cậy của người lao động ngành Điện Công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII được đánh giá cao

Các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng - Trưởng tiểu ban tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Trịnh Thị Thủy; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy; Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đỗ Thúy Phượng chủ trì họp báo.

Tạo khí thế mới, động lực mới cho phong trào thi đua yêu nước

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Thị Thủy cho biết, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước, được tổ chức định kỳ nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2026 - 2030.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nhanh và bền vững; khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Các đồng chí chủ trì họp báo.

Đại hội không chỉ là dịp tổng kết thực tiễn sinh động của các phong trào thi đua yêu nước trong những năm qua, mà còn có ý nghĩa định hướng chiến lược, tạo khí thế mới, động lực mới cho phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới.

Với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, Đại hội thể hiện rõ quyết tâm chính trị cao của Đảng và Nhà nước trong việc tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước; coi thi đua là giải pháp quan trọng để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đây cũng là dịp để tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu; các anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến - những người đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần cống hiến và sức sáng tạo của con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Bên cạnh chương trình Đại hội chính thức, nhiều hoạt động phong phú sẽ được tổ chức trước, trong và sau Đại hội như: triển lãm ảnh, trưng bày thành tựu phát triển kinh tế -xã hội; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; giao lưu, tôn vinh các điển hình tiên tiến, qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng tinh thần thi đua yêu nước trong toàn xã hội.

Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng phát biểu tại họp báo.

Nhấn mạnh công tác thông tin, tuyên truyền có vai trò đặc biệt quan trọng đối với thành công của Đại hội, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ, bám sát định hướng tuyên truyền; bảo đảm thông tin đúng định hướng, chính xác, kịp thời, sinh động, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội và động lực mới cho phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn tới.

2.025 đại biểu chính thức dự Đại hội

Thông tin về công tác tổ chức Đại hội, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đỗ Thúy Phượng cho biết, Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 26 đến 27/12/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Tổng số đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là 2.223 đại biểu, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức.

Trong số 2.025 đại biểu chính thức có 105 đại biểu là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đại biểu là cá nhân và đại diện tập thể "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân", "Anh hùng Lao động" được phong tặng từ năm 2021 đến nay là 139 đại biểu (trong đó có 21 cá nhân), chiếm 6,87%. Đại biểu đại diện Chiến sĩ thi đua toàn quốc được phong tặng từ năm 2021 đến nay là 86 đại biểu, chiếm 4,24%. Có 36 đại biểu là cá nhân tiêu biểu trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", chiếm 1,78%.

Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đỗ Thúy Phượng thông tin về công tác tổ chức Đại hội.

Có 198 đại biểu là người dân tộc thiểu số, chiếm 9,8%; 41 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có công lao, đóng góp với Việt Nam, chiếm 2%; 138 đại biểu tiêu biểu đại diện các ngành, nghề, lĩnh vực như: thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà khoa học, nhà văn, cá nhân được Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước; nhà báo; tài năng trẻ; cựu chiến binh; cựu thanh niên xung phong; người có công với cách mạng, chiếm 6,81%.

Có 1.326 đại biểu là các điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, chủ yếu là những người trực tiếp lao động, sản xuất trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố, chiếm 65,5%. Đại biểu cao tuổi nhất là bà Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi, Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Có 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất, đều 11 tuổi, là học sinh đến từ Cần Thơ, Hà Tĩnh, Đồng Tháp, Thái Nguyên và Cao Bằng.

Trực tiếp trả lời các cơ quan báo chí, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đỗ Thúy Phượng làm rõ thêm về công tác tổ chức, thành phần đại biểu. Đối với số lượng đại biểu được phân bổ về các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cho biết việc phân bổ được thực hiện theo kế hoạch của Ban Tổ chức Đại hội, bảo đảm cơ cấu chặt chẽ, trong đó có tỷ lệ công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất; đại biểu là người có công; các thành phần đại biểu theo yêu cầu chung của Đại hội. Riêng khối kinh tế chiếm khoảng 25% trong tổng số đại biểu được phân bổ.

Tại Đại hội, Ban Tổ chức dự kiến trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình tiên tiến xuất sắc trong lĩnh vực kinh tế như bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng không VietJet; Công ty Cổ phần ThaiBinh Seed (tỉnh Hưng Yên); Công ty Cổ phần Thực phẩm TH (tỉnh Nghệ An)... Ngoài ra, nhiều điển hình khác trong lĩnh vực kinh tế sẽ được giới thiệu thông qua phóng sự và các chương trình giao lưu trực tiếp tại Đại hội…

Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Toàn cảnh buổi họp báo.

Phát biểu chỉ đạo tại họp báo, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, góp phần tạo không khí sôi nổi, sâu rộng trước, trong và sau Đại hội.

Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI không chỉ nhằm phản ánh một sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, mà còn có ý nghĩa đặc biệt trong việc tôn vinh, lan tỏa các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, những tấm gương bình dị mà cao quý trong đời sống xã hội.

Nhấn mạnh yêu cầu tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền theo ba giai đoạn chính: trước Đại hội, trong thời gian diễn ra Đại hội và sau Đại hội.

Đồng thời, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí chủ động phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để kịp thời tiếp cận thông tin chính thống, chính xác, góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần thi đua yêu nước và thành công của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (2/1) sang làm bù vào thứ Bảy (10/1), nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 2026 liên tục 4 ngày.
Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Những ngày lễ Giáng sinh, Nhà thờ Lớn Hà Nội trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và du khách trong, ngoài nước đến tham quan, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của Noel.
Nhóm công chức, viên chức sắp được hưởng phụ cấp tối đa 70% mức lương

Nhóm công chức, viên chức sắp được hưởng phụ cấp tối đa 70% mức lương

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 331/2025/NĐ-CP quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Năng lượng nguyên tử về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp với mức tối đa lên tới 70% mức lương theo ngạch, bậc đối với công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.
Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Sáng 24/12 tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 200 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 100.000 đoàn viên, người lao động thuộc 9 Công đoàn Tổng Công ty và 242 Công đoàn cơ sở trải dài trên cả nước.
Không thể bỏ lỡ chuỗi chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 tại Hà Nội

Không thể bỏ lỡ chuỗi chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 tại Hà Nội

Bắt đầu từ tối nay (24/12), chuỗi hoạt động đón chào năm mới 2026 tại Hà Nội, dành cho nhân dân Thủ đô và du khách trong nước sẽ diễn ra với không gian chiếu sáng nghệ thuật hồ Gươm - Tháp Rùa, không gian triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và di sản”, Hà Nội Countdown 2026.
Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Phường Tây Hồ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác Mặt trận năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh phường Tây Hồ là đơn vị hành chính mới, năm đầu tiên triển khai đầy đủ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Sáng 24/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Tin khác

Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 243/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định tình hình Nhân dân sau bão lũ tại khu vực Trung Bộ.
Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đánh giá toàn diện, lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu nhất cho dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, bảo đảm tính khả thi, công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích các bên, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng chiến lược, lâu dài của đất nước.
Toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Trong hai ngày 22 và 23/12/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm. Với tinh thần trách nhiệm và thống nhất cao, Trung ương đã biểu quyết thông qua nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, đồng thời hoàn thiện các dự thảo văn kiện quan trọng mang tầm chiến lược để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Báo LĐTĐ trân trọng đăng toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII.
Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Sáng ngày 23/12/2025, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc.
Khai mạc ngày hội "Vì biển đảo xanh năm 2025"

Khai mạc ngày hội "Vì biển đảo xanh năm 2025"

Ngày 23/12 tại Nghĩa trang Hàng Keo, Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã diễn ra Ngày hội sống xanh tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững biển đảo năm 2025” với chủ đề “Vì biển đảo xanh”.
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Ngày 23/12/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc sau 2 ngày làm việc. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định hạn mức chi trả tiền bảo hiểm tiền gửi

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định hạn mức chi trả tiền bảo hiểm tiền gửi

Theo Luật Bảo hiểm tiền gửi 2025, tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi và các hình thức tiền gửi khác.
Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII

Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII

Sáng 22/12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương đã có bài viết với nhan đề: “Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh”. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết đến bạn đọc.
Xem thêm
Phiên bản di động