Xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp

Dù bận trăm công nghìn việc, song sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô. Những chỉ đạo, lời căn dặn của Người luôn và mãi là kim chỉ nam để Đảng bộ Thành phố hướng đi.
Phát huy tiềm năng sáng tạo, nâng tầm vị thế Thủ đô Tất cả vì hạnh phúc của Nhân dân

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chấm dứt 80 năm đô hộ của thực dân Pháp. Tuy nhiên, Độc lập ngắn chẳng tày gang, năm 1946 thực dân Pháp quay lại vì chúng muốn cướp nước ta một lần nữa. Quân và dân Hà Nội những ngày mùa Đông năm 1946 lại bước vào cuộc chiến với khí thế “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Cùng thời gian đó, Chính phủ rút lên chiến khu Việt Bắc để chỉ đạo cách mạng kháng chiến trường kỳ.

Xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp
Chủ tịch Hồ Chí Minh xem mô hình Quy hoạch xây dựng Thủ đô Hà Nội tháng 11/1959. (Ảnh tư liệu)

Gần 9 năm sau, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 7/5/1954 quân và dân ta đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán, ký hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954) về khôi phục hòa bình ở Đông Dương… Thực thi Hiệp định Giơ-ne-vơ, gần 3 tháng sau những lính Pháp cuối cùng rút khỏi Hà Nội, Thủ đô chính thức được giải phóng (10/10/1954). Sau Ngày Giải phóng, Thủ đô hân hoan được đón Bác, Chính phủ trở về.

Từ năm 1954 đến khi Người trút hơi thở cuối cùng (9/1969), dẫu bận trăm công nghìn việc trong bối cảnh đất nước bị chia cắt hai miền, vừa đấu tranh để thống nhất đất nước, vừa xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa làm hậu phương vững chắc cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, nhưng Bác luôn dành thời gian đến thăm Đảng bộ, Nhân dân Thủ đô. Trong Thư gửi đồng bào Thủ đô nhân Ngày Giải phóng (10/10/1954), Người nhấn manh: “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”.

Ngày 12/9/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự cuộc họp của Bộ Chính trị bàn về quy hoạch Thủ đô Hà Nội. Người nhấn mạnh vấn đề tổ chức thực hiện trong xây dựng phải có quy hoạch, đồng bộ, làm từng bước và chú ý cả nội và ngoại thành Hà Nội. Người chỉ rõ yêu cầu quy hoạch là thành phố phải có nhiều cây xanh, đường phải thẳng, có trung tâm buôn bán, hệ thống cống ngầm phải đảm bảo vệ sinh, hệ thống đường xe điện, xe lửa phải bố trí sao cho phù hợp.

Tiếp đó, ngày 16/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Ban Bí thư thảo luận về những công trình lớn trong quy hoạch của thành phố Hà Nội và mở rộng ngoại thành. Người căn dặn, trong thiết kế phải đồng bộ (đường sá, hệ thống thoát nước, lưới điện...), tránh cản trở sự đi lại của nhân dân; phải có quy hoạch trước, tránh làm rồi lại phá đi và phải thực hiện nhanh - nhiều - tốt - rẻ. Người cũng lưu ý việc phải tranh thủ sự giúp đỡ của các nước anh em trong công việc trên.

Xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp
Hà Nội sẽ hướng tới đô thị xanh - sạch - hiện đại - thông minh - hạnh phúc. (Ảnh: Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và các đồng chí lãnh đạo Thành phố tham quan sa bàn Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 tại không gian Triển lãm thành tựu 80 năm đất nước tại Trung tâm Hội chợ Triễn lãm Quốc gia)

Thực hiện những lời dạy, lời căn dặn của Bác, trong 71 năm sau Ngày Giải phóng, đặc biệt sau gần 4 thập kỷ thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, nhờ vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo chính quyền và Nhân dân Thủ đô dành được nhiều thành tựu nổi bật. Từ một thành phố có diện tích bé nhỏ, đến năm 2008 thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính một số tỉnh và thành phố Hà Nội (có hiệu lực từ 1/8/2008), diện tích Thủ đô đã được tăng lên trên 3.300 km2; từ một đô thị lạc hậu, nghèo nàn về hạ tầng, đến nay Hà Nội đã vươn lên trở thành địa phương có kết cấu hạ tầng phát triển nhanh, đồng bộ và hiện đại nhất cả nước; vươn lên cùng với Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trong hai đầu tàu kinh tế nước nhà.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, tưởng chừng các mục tiêu, kế hoạch được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII (2020 - 2025) đề ra không thể hoàn thành, song đến nay thì điều “kỳ diệu” đã đến. Bằng sự nỗ lực không mệt mỏi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Hà Nội đã “bứt tốc” trong 2/3 quảng thời gian cuối nhiệm kỳ để hoành thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII đề ra. Trong đó, điểm sáng nhất lần đầu tiên, thu ngân sách Hà Nội vươn lên dẫu đầu cả nước (tính trước thời điểm hợp nhất một số tỉnh, thành có hiệu lực từ 1/7/2025). Các vấn đề về cảnh quan, môi trường đã, đang tích cực triển khai đồng bộ…

Bước vào nhiệm kỳ mới, với tâm thế cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, Đảng bộ Thành phố luôn thấm nhuần những lời dạy, lời căn dặn của Người. Trong đó, xác định nâng cao sức khỏe nhân dân bằng nâng tầm hệ thống y tế gắn với cải thiện chất lượng môi trường bằng lộ trình cắt giảm hệ thống xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch; cải tạo hệ thống sông, hồ, công viên để Hà Nội trở thành thành phố sáng - xanh- sạch - đẹp; rà soát lại quy hoạch tổng thể để đầu tư bài bản kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ, lan tỏa; tiến quân vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo xem đây là “chìa khóa” để Hà Nội tăng tốc trong những thập niên tới. Đồng thời, không ngừng đầu tư cho văn hóa để vừa hội nhập với thế giới đương đại vừa giữ được hồn cốt văn hóa Thăng Long, văn hóa người Tràng An vốn được lưu danh trong sử sách… Xây dựng cơ chế lấy người dân làm trung tâm, hiệu quả của hoạt động chính quyền và hệ thống chính trị chính là sự thủ hưởng và hạnh phúc của Nhân dân; sự hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp; Thủ đô phải thực sự là nơi đáng đến, đáng sống và đáng làm việc…

Xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp
Vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chúng ta tin tưởng nhiệm kỳ 2025- 2030 và những năm tiếp theo, với phương châm “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc” - Hà Nội sẽ vươn lên phát triển xứng tầm khu vực.

Về quan điểm chủ đạo chiến lược xây dựng Thủ đô trong nhiệm kỳ tới, trong bài viết có tiêu đề: “Đảng bộ Hà Nội - Tự hào truyền thống vẻ vang, vững bước tiên phong trong kỷ nguyên mới, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh: Những mục tiêu Đảng bộ Hà Nội đặt ra trong nhiệm kỳ Đại hội XVIII sẽ mang đến những cơ hội mới, động lực mới, để hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 là Thành phố “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao trong khu vực và trên thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực. Mục tiêu dự kiến GRDP giai đoạn 2026 - 2030 tăng 8,0% - 8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 12.000 - 13.000 USD; đến năm 2045 là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP/người đạt trên 36.000 USD; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa; tiêu biểu cho cả nước; có trình độ phát triển ngang tầm Thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới”...

Để hiện thực hóa mục tiêu đó: “Thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ có những chương trình, kế hoạch cụ thể, toàn diện trên các mặt công tác, để triển khai hiệu quả những định hướng chiến lược, góp phần quan trọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Trong đó,tiên phong trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực; tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng số, hình thành dữ liệu lớn, phát triển các ứng dụng công nghệ mới; đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, phát triển kỹ năng số cho người dân xây dựng xã hội số, xã hội thông minh, với mục tiêu Hà Nội trở thành một thành phố thông minh, tiên phong về chuyển đổi số và phát triển bền vững trong nước và khu vực”, bài viết của Bí thư Thành ủy nêu rõ.

… Ngày 15/10, sẽ bắt đầu diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030), với chủ đề: “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc”. Chúng ta tin tưởng, với vai trò và sứ mệnh tiên phong trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đoàn kết một lòng để hiện thực hóa tầm nhìn trên đưa Thủ đô phát triển ngày càng giàu đẹp, hạnh phúc, xứng tầm khu vực và thế giới như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn và kỳ vọng.

Phát huy hào khí Thăng Long, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, truyền thống gương mẫu, đoàn kết, thống nhất; không ngừng đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; khơi dậy khát vọng phát triển, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách; khai thác hiệu quả mọi nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh, xây dựng Thủ đô “văn hiến - văn minh - hiện đại”, xứng đáng với niềm tin yêu của đồng bào cả nước, xứng đáng với tầm vóc và vị thế “trái tim của cả nước”, “Thủ đô ngàn năm văn hiến”, “Thủ đô anh hùng”; tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, đi trước mở đường, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Trích bài viết của Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhân kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Hà Lê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Về quê đón Tết và bài toán chi tiêu của người lao động

Về quê đón Tết và bài toán chi tiêu của người lao động

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày mang đến niềm mong chờ đoàn tụ cho hàng triệu người lao động xa quê nhưng cũng kéo theo nỗi lo lớn về chi phí đi lại. Giá vé máy bay, tàu hỏa, xe khách đồng loạt tăng cao, nhiều tuyến nhanh chóng khan hiếm vé “giờ đẹp”, khiến hành trình về quê ăn Tết của không ít công nhân, người lao động trở thành bài toán chi tiêu đầy áp lực, buộc họ phải chấp nhận đánh đổi giữa tiền bạc, thời gian và sức khỏe chỉ để được sum vầy bên gia đình.
Đảm bảo cho kiều bào về quê hương an cư và đầu tư

Đảm bảo cho kiều bào về quê hương an cư và đầu tư

Việt Nam đã và đang cải cách mạnh mẽ nền hành chính, kỳ vọng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để kiều bào an cư, đầu tư và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, trong đó có vấn đề về nhà ở, tài chính, ngân hàng, các thủ tục cần thiết khi trở về quê hương.
Chứng khoán sau cú giảm sốc: Nhịp điều chỉnh cần thiết hay tín hiệu cảnh báo?

Chứng khoán sau cú giảm sốc: Nhịp điều chỉnh cần thiết hay tín hiệu cảnh báo?

Thị trường chứng khoán trong nước vừa trải qua một trong những tuần giao dịch biến động mạnh nhất kể từ đầu năm, khi VN-Index giảm hơn 94 điểm, tương đương 5,42%. Cú điều chỉnh mạnh diễn ra ngay sau chuỗi 4 tuần tăng liên tiếp, đúng thời điểm chỉ số tiến sát vùng đỉnh lịch sử, khiến tâm lý nhà đầu tư chuyển nhanh từ hưng phấn sang thận trọng.
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, mới đây, các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Hoạt động thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại kỷ cương đô thị theo hướng làm thường xuyên, liên tục, không mang tính chiến dịch.
7 nhóm việc viên chức không được làm từ ngày 1/7/2026

7 nhóm việc viên chức không được làm từ ngày 1/7/2026

Luật Viên chức (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua quy định 7 nhóm việc mà viên chức không được làm.
Từ năm 2026, chế độ bảo hiểm thất nghiệp có gì mới?

Từ năm 2026, chế độ bảo hiểm thất nghiệp có gì mới?

Từ ngày 1/1/2026, Luật Việc làm năm 2025 có hiệu lực với nhiều thay đổi trong chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tập trung vào việc mở rộng đối tượng và tăng quyền lợi thực tế cho người lao động.
Đến năm 2030 hoàn thành cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh

Đến năm 2030 hoàn thành cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định 1 bộ sách giáo khoa phổ thông dùng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027; đến năm 2030 hoàn thành cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, ưu tiên vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo.

Tin khác

Cẩn trọng tin nhảm từ AI

Cẩn trọng tin nhảm từ AI

Mặc dù Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chính quyền các cấp đã kịp thời chỉ đạo công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ, nhưng trên không gian mạng, một số thế lực xấu vẫn cố tình xuyên tạc. Họ thậm chí sử dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra và lan truyền những hình ảnh không có thật, nhằm câu view, kiếm lợi bất chính và nguy hiểm hơn là phục vụ ý đồ chính trị, gây mất đoàn kết trong xã hội.
Để hiền tài thực sự là nguyên khí quốc gia

Để hiền tài thực sự là nguyên khí quốc gia

Cách đây khoảng 5 thế kỷ, Thân Nhân Trung, một danh sĩ đời nhà hậu Lê từng nói: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh". Tiếp nối truyền thống của tiên tổ, trong suốt quá trình cách mạng Việt Nam từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp “trồng người” gắn với công tác cán bộ, sử dụng hiền tài.
“Bịt” cách kiếm tiền từ tin giả, cho view thật, tiền thật

“Bịt” cách kiếm tiền từ tin giả, cho view thật, tiền thật

Thời gian qua, không gian mạng đã trở thành nơi để kiếm tiền của một số thế lực “giấu mặt”. Lợi dụng lòng tin, sự hiếu kỳ của một bộ phận không nhỏ người dân về công tác cán bộ, công tác nhân sự trước mỗi kỳ Đại hội Đảng, các thế lực này đã dàn dựng nên những kịch bản nhân sự cấp cao, nhưng lại thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người dân.
Chủ động, thích nghi với “tai biến” khí hậu

Chủ động, thích nghi với “tai biến” khí hậu

Không ảnh hưởng của hoàn lưu bão hay áp thấp nhiệt đới, song những ngày qua ở các tỉnh miền Trung như Huế, Đà Nẵng… mưa đặc biệt lớn. Hiện tượng này các nhà khí tượng học gọi là “tai biến” thời tiết.
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nên có Tổ hợp báo chí

Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nên có Tổ hợp báo chí

Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đang được các đại biểu cho ý kiến tại Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV. Trong đó, một số đại biểu đề xuất nên bổ sung thêm 2 đô thị lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập mô hình “tổ hợp báo chí - truyền thông chủ lực đa phương tiện” hoặc “Trung tâm báo chí”.
Công ước Hà Nội - mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại từ “Thành phố vì hoà bình”

Công ước Hà Nội - mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại từ “Thành phố vì hoà bình”

Chiều nay (25/10), trên mặt báo điện tử của các hãng thông tấn lớn thế giới như Reuter, AFP, BBC, Tân Hoa Xã, AP, NHK...; các trang tin quốc tế từ châu Á, châu Mỹ, châu Âu, châu Phi đều đưa tin đậm nét về Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (gọi tắt là Công ước Hà Nội) tại Hà Nội. Thật tự hào, hai từ “Hà Nội” xuất hiện trên tất cả các phương tiện truyền thông quốc tế - một thời khắc quan trọng, một sự kiện trọng đại của nhân loại đương đại được đại diện các quốc gia, vùng lãnh thổ cùng nhau ký kết tại Thủ đô Hà Nội - “Thành phố vì hoà bình” với cùng một mục tiêu và thông điệp chung: Chống lại tội phạm mạng để góp phần làm cho nhân loại bình yên.
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy (Bí thư, các Phó Bí thư), Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển. Đặc biệt, những phát biểu chỉ đạo mang tính gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội “xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới”, “khơi mở cách làm mới” nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.
Tất cả vì hạnh phúc của Nhân dân

Tất cả vì hạnh phúc của Nhân dân

Chỉ còn gần một tuần nữa, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ chính thức diễn ra. Trong không khí phấn khởi, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô đều hướng về Đại hội với niềm tin và kỳ vọng lớn lao: Đại hội sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, trong đó người dân thực sự là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu thụ hưởng của mọi chính sách phát triển; hạnh phúc, ấm no của Nhân dân được coi là thước đo cho năng lực lãnh đạo và hiệu quả điều hành của hệ thống chính trị Thủ đô.
Chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tạo nguồn thu bền vững

Chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tạo nguồn thu bền vững

Tăng nguồn thu ngân sách bền vững dựa vào sản xuất - kinh doanh và các lĩnh vực đổi mới, sáng tạo khác đang là hướng đi trong phát triển kinh tế của các địa phương trong giai đoạn 2025 - 2030
“Làm sạch” ngôn ngữ dung tục ở học đường: Mệnh lệnh cuộc sống!

“Làm sạch” ngôn ngữ dung tục ở học đường: Mệnh lệnh cuộc sống!

Sinh thời Bác Hồ đã dạy: “Vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người”. Sự nghiệp “trồng người” không đơn giản chỉ là các kiến thức có trong sách giáo khoa mà phải đặt trên một hệ thống tổng thể “chân - thiện - mỹ”, để cho “ra đời” những công dân có đạo đức, giỏi về chuyên môn, góp phần thúc đẩy xã hội ngày càng phát triển, văn minh.
Xem thêm
Phiên bản di động