Tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân đến đăng ký xe dịp cuối năm

Nhận định tình hình vào thời điểm cuối năm nhu cầu đăng ký phương tiện gia tăng, dù đã hết thời điểm ưu tiên giảm lệ phí trước bạ, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, giải quyết thủ tục đăng ký xe cho người dân.
Người dân Hà Nội hào hứng khi làm thủ tục đăng ký xe trực tuyến Những trường hợp bắt buộc đổi đăng ký xe, biển số xe

Ghi nhận tại cơ sở đăng ký xe số 1 (342 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội), lượng người dân đến đăng ký trong sáng 11/12 không còn đông như trước thời điểm 30/11. Tuy nhiên, do cận kề Tết Dương lịch và Nguyên đán Ất Tỵ 2025, người dân có nhu cầu đăng ký mới phương tiện có xu hướng tăng cao.

Tại khu vực tiếp dân, cán bộ đăng ký hướng dẫn người dân hoàn thiện các thủ tục hồ sơ trên Cổng dịch vụ công, sau đó, công tác kiểm tra phương tiện được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi. Chỉ sau khoảng 5 phút, người dân đã được tiến hành bấm biển kiểm soát. Biển kiểm soát cũng được cấp phát ngay sau đó.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân đến đăng ký xe dịp cuối năm
Người dân hoàn thiện các thủ tục hồ sơ.

Anh Vũ Đăng Khoa (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, tại trụ sở, người dân được hướng dẫn trực tiếp theo tờ rơi và qua màn hình trình chiếu video clip về quy trình đăng ký xe trên ứng dụng, để dễ dàng thao tác trên điện thoại hoặc máy tính. Nhiều người đã tiến hành các thủ tục đăng ký xe trên Cổng dịch vụ công được các cán bộ hướng dẫn kiểm tra phương tiện nhanh chóng, thuận lợi.

Tương tự, anh Nguyễn Hoàng Giang, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội chia sẻ, tôi có đến cơ sở đăng ký xe số 1 để làm thủ tục thu hồi biển số xe, tôi được các cán bộ hướng dẫn nhiệt tình đầy đủ. Đầu tiên, các cán bộ hướng dẫn tôi kê khai trên Cổng dịch vụ công. Sau đó chuẩn bị hồ sơ bao gồm có hợp đồng, đăng ký xe, bản cà số khung, số máy và một vài giấy tờ liên quan khác cho vào bộ hồ sơ. Khi bộ hồ sơ thu hồi các cán bộ làm xong, tôi nhận được giấy thu hồi, sau đó chỉ việc ra cơ quan thuế nộp thuế và đi bấm biển.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân đến đăng ký xe dịp cuối năm
Kiểm tra cà số khung, số máy.

Đại úy Nguyễn Mai Huyền - cán bộ đăng ký xe Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, trước đây, do không có phần mềm quản lý đăng ký xe toàn trình dịch vụ công trực tuyến, khi lượng người đến đăng ký xe đông sẽ gây quá tải, người dân phải chờ rất lâu. Tuy nhiên, sau khi Thông tư 28/2024/TT-BCA ngày 29/6/2024 có hiệu lực, người dân có thể hoàn thành việc đăng ký xe trên Cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng VNeID.

Theo ghi nhận, tại thời điểm diễn ra chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước (từ ngày 1/9/2024 đến hết ngày 30/11/2024), nhìn chung tại các cơ sở đăng ký xe thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội có xu hướng tăng nhẹ. Đến những ngày cuối tháng 11/2024, khi chính sách sắp kết thúc, lượng người đến làm thủ tục đăng ký tăng cao hơn so với ngày thường.

Hết ngày 30/11, việc giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đã kết thúc, từ đó đến nay, lượng phương tiện tới đăng ký tương đối ổn định. Để hỗ trợ người dân, đảm bảo người dân không phải chờ lâu, thủ tục nhanh gọn, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, bố trí cán bộ làm thêm giờ phục vụ việc trả đăng ký nhanh nhất cho người dân; nhất là trong thời điểm những tháng cuối năm.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân đến đăng ký xe dịp cuối năm
Chỉ sau khoảng 5 phút, người dân đã được tiến hành bấm biển kiểm soát. Biển kiểm soát cũng được cấp phát ngay sau đó.

Theo Đại úy Nguyễn Mai Huyền, Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông và chỉ huy Đội Đăng ký, quản lý phương tiện đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sát sao trong công tác. Tiến tới thực hiện Thông tư số 79/2024/TT-BCA của Bộ Công an, đơn vị đã hướng dẫn người dân sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia đăng ký xe toàn trình.

Chỉ tính riêng trong ngày 10/12/2024, đã có 722 phương tiện thực hiện việc đăng kí trực tuyến qua Cổng dịch vụ công, số lượng ô tô là 716 phương tiện, còn lại là xe mô tô. Trong đó, đăng ký mới 243 trường hợp, sang tên 186 trường hợp, thu hồi đăng ký, biển kiểm soát 236 trường hợp, cấp đổi đăng ký, biển số, cải tạo, cấp sao 51 trường hợp, cấp biển số trúng đấu giá 36 trường hợp. Công an huyện đăng ký tổng số 290 trường hợp, trong đó, xe ô tô là 101 trường hợp (đăng ký mới 37 trường hợp, sang tên 40 trường hợp, thu hồi đăng ký, biển số xe 18 trường hợp).

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nôi, hiện tại, tổng số phương tiện đang quản lý toàn Thành phố là 8.153.028 phương tiện, gồm 1.170.120 ô tô và 6.982.908 mô tô.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12 trong khuôn khổ vòng 15 Premier League 2025/26. Cuộc đối đầu tại Villa Park được đánh giá là điểm nhấn của vòng đấu khi cả hai đội đều đang sở hữu phong độ rất cao, đặc biệt là những chuỗi trận ấn tượng trong hơn một tháng trở lại đây.

Tin khác

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
Hình thành “vùng an toàn” cho học sinh: Bắt đầu từ quy hoạch

Hình thành “vùng an toàn” cho học sinh: Bắt đầu từ quy hoạch

Mỗi buổi sáng, không ít cổng trường trên địa bàn Hà Nội lại trở thành những “điểm nóng” giao thông, nơi dòng xe cộ và học sinh giao thoa dày đặc. Chính vì vậy, câu chuyện bảo đảm an toàn cho trẻ không thể chỉ dừng ở việc nhắc nhở hay phân luồng tạm thời, mà phải được giải quyết từ gốc, đó là quy hoạch.
Tăng cường tuyên truyền kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe cho doanh nghiệp vận tải

Tăng cường tuyên truyền kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe cho doanh nghiệp vận tải

Hoạt động vận tải luôn giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, phục vụ đời sống, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Nhằm nâng cao trách nhiệm và ý thức thượng tôn pháp luật của các đơn vị kinh doanh, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp tổ chức các buổi tuyên truyền chuyên đề, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, vật liệu xây dựng ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn.
Quyết liệt xử lý ô tô dừng đỗ trái phép, tài xế đủ "chiêu trò" đối phó

Quyết liệt xử lý ô tô dừng đỗ trái phép, tài xế đủ "chiêu trò" đối phó

Thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý rất nhiều phương tiện cố tình dừng đỗ trái phép trên tuyến đường dẫn vào Sân bay Nội Bài, bất chấp hệ thống biển báo dày đặc. Đáng nói, nhiều tài xế còn dùng đủ mánh khóe như ngắt nguồn điện, "núp" vào lùm cây để né tránh sự kiểm tra của lực lượng cảnh sát.
Nhân lên hình ảnh đẹp, thân thiện của xe buýt Thủ đô

Nhân lên hình ảnh đẹp, thân thiện của xe buýt Thủ đô

Trong những năm gần đây, hệ thống xe buýt Hà Nội đang bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ với sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng, công nghệ và chất lượng dịch vụ. Không chỉ đơn thuần là phương tiện vận tải công cộng, xe buýt Thủ đô đang dần trở thành điểm nhấn của văn minh đô thị. Những chiếc xe sạch sẽ, an toàn; tài xế, nhân viên phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp; cùng các tiện ích hiện đại được triển khai rộng rãi... Tất cả tạo nên một diện mạo xe buýt mới thân thiện, gần gũi hơn với người dân, góp phần củng cố niềm tin, khuyến khích cộng đồng lựa chọn xe buýt như một phương thức di chuyển bền vững và tiện ích.
Đào tạo nhân lực phục vụ mạng lưới đường sắt đô thị tại TP.HCM

Đào tạo nhân lực phục vụ mạng lưới đường sắt đô thị tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) ngành đường sắt đô thị (ĐSĐT) một cách hệ thống, đồng bộ, theo chuẩn quốc tế, tạo nền tảng để Thành phố nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực ĐSĐT.
Mối lo từ nhóm tuổi "vàng" vi phạm nồng độ cồn

Mối lo từ nhóm tuổi "vàng" vi phạm nồng độ cồn

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), hơn 61% trường hợp vi phạm nồng độ cồn nằm trong độ tuổi từ 36 đến 55 tuổi. Đây là nhóm tuổi được xem là trụ cột kinh tế, nguồn lực lao động chủ lực của gia đình và xã hội. Dữ liệu này không chỉ là lời cảnh báo về tình trạng chấp hành luật giao thông, mà còn đặt ra vấn đề nghiêm trọng về ý thức trách nhiệm xã hội của một bộ phận người tham gia giao thông.
Hà Nội quyết liệt xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh

Hà Nội quyết liệt xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh

Thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đang đẩy mạnh tổng kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển, sử dụng xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp, hoặc mô tô kéo theo xe, vật khác và chở hàng hóa cồng kềnh.
Xem thêm
Phiên bản di động