Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm sớm bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã Nam Phù cùng các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các bước trong công tác giải phóng mặt bằng. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp và sự đồng thuận của người dân, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang được triển khai đúng trình tự, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.
Nhất trí đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, đường kết nối cầu Tứ Liên Sẽ tiến hành khởi công dự án cầu Ngọc Hồi nối Hà Nội - Hưng Yên đúng kế hoạch Sẽ khởi công cầu Trần Hưng Đạo và Ngọc Hồi dịp Quốc khánh 2/9 Khởi công dự án cầu Ngọc Hồi: Cơ hội mở rộng liên kết vùng Thủ đô

Về tiến độ thực hiện Dự án thành phần 1.1: Bồi thường thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu (địa bàn xã Thanh Trì và xã Nam Phù) tính đến cuối tháng 11, tổng diện tích thực hiện dự án khoảng 13,4 ha. Số hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản trên đất thuộc diện thu hồi gồm 262 hộ đất nông nghiệp với diện tích khoảng 9,56 ha; 3 hộ có đất phi nông nghiệp (đất ở) với diện tích 126,4 m2 (dự kiến không phải bố trí tái định cư); 15 thửa đất do Ủy ban nhân dân xã quản lý với diện tích khoảng 7,1 ha.

Ngoài ra, dự án còn ảnh hưởng đến các loại tài sản trên đất như hoa màu, mặt nước nuôi trồng thủy sản, đường, mương nội đồng, hệ thống điện hạ thế, chiếu sáng, nước sạch và một số công trình tạm, với tổng diện tích khoảng 0,18 ha.

Thanh Trì và Nam Phù quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi
Phối cảnh cầu Ngọc Hồi.

Trong đó, trên địa bàn xã Thanh Trì, tổng diện tích đất thu hồi là 7,7 ha, bao gồm 142/262 hộ có đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64/CP với diện tích 5,5 ha; 2,1 ha đất do Ủy ban nhân dân xã quản lý; 0,1 ha diện tích đã thu hồi để thực hiện dự án đường liên xã Duyên Hà, Yên Mỹ, Vạn Phúc.

Trên địa bàn xã Nam Phù, diện tích thực hiện dự án khoảng 5,7 ha, gồm 120/262 hộ có đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64/CP với diện tích khoảng 4,06 ha; 1,48 ha đất do Ủy ban nhân dân xã quản lý; 3 hộ có đất ở với diện tích 126,4 m2; và 0,08 ha diện tích đã thu hồi để thực hiện dự án đường liên xã Duyên Hà, Yên Mỹ, Vạn Phúc.

Tại Hội nghị triển khai các văn bản pháp lý và chủ trương thu hồi đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án thành phần 1.1, ông Phạm Tiến Thành, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Thanh Trì đã phổ biến đầy đủ các văn bản pháp lý quan trọng liên quan đến dự án.

Cụ thể gồm: Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cầu Ngọc Hồi; Quyết định số 24/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân xã Thanh Trì về việc ủy quyền nhiệm vụ chủ đầu tư; Quyết định số 5682/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt Dự án thành phần 1.1.

Về kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, căn cứ Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công trong điều kiện thực hiện chính quyền 2 cấp, Dự án cầu Ngọc Hồi được Ủy ban nhân dân Thành phố giao Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì làm chủ đầu tư.

Sau khi tiếp nhận dự án, Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì đã ban hành Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 10/7/2025 về việc ủy quyền thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư cho Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Thanh Trì.

Thanh Trì và Nam Phù quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi
Khởi công dự án cầu Ngọc Hồi.

Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức lựa chọn các đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, trình Sở Xây dựng và các Sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định lần 1 vào ngày 9/9/2025. Sau khi tổng hợp ý kiến góp ý của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân xã tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi, trình thẩm định và được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5682/QĐ-UBND ngày 17/11/2025.

Song song với quá trình hoàn thiện hồ sơ dự án, Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành đo đạc, tổ chức giải thửa phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, xác định quy chủ và thống kê diện tích đất nằm trong phạm vi thu hồi trên toàn bộ địa bàn xã Thanh Trì và một phần diện tích trên địa bàn xã Nam Phù. Việc chủ động triển khai sớm các bước này nhằm bảo đảm ngay sau khi dự án được phê duyệt, công tác giải phóng mặt bằng có thể tiến hành nhanh chóng, thuận lợi và đúng quy định.

Về kế hoạch, tiến độ triển khai trong thời gian tới, ngày 25/11/2025, Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì phối hợp Ủy ban nhân dân xã Nam Phù cùng đơn vị đo đạc và đại diện cơ sở thôn tổ chức họp rà soát quy chủ, thống kê diện tích đất thu hồi. Ngày 26/11/2025, Ủy ban nhân dân hai xã đã thành lập Hội đồng Bồi thường - Hỗ trợ - Tái định cư và Tổ công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án.

Ngày 29/11/2025, Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì phối hợp Ủy ban nhân dân xã Nam Phù tổ chức họp các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đất và tài sản trên đất để thông qua chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. Tổ công tác giải phóng mặt bằng tiến hành trực tại các nhà văn hóa để thu thập hồ sơ, giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất và thông tin về nhân khẩu, làm cơ sở kiểm tra, thẩm định bản đồ giải thửa và hồ sơ kỹ thuật thửa đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân xã phấn đấu trong tháng 12/2025 sẽ ban hành Thông báo thu hồi đất của dự án; trước Tết Nguyên đán 2026 (giữa tháng 2/2026) công khai phương án giải phóng mặt bằng theo đúng quy định 30 ngày. Đối với các hạng mục ngầm, nổi trong chỉ giới thu hồi như đường, mương nội đồng, hệ thống điện hạ thế, chiếu sáng, nước sạch…, đến nay đã cơ bản thỏa thuận xong với các đơn vị chủ quản. Mục tiêu được đặt ra là hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và di chuyển các hạng mục liên quan trong quý I/2026.

Tại hội nghị và các buổi làm việc trực tiếp với nhân dân, nhiều ý kiến thể hiện sự đồng thuận, ủng hộ chủ trương triển khai dự án. Ông Đặng Bá Ngọc, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đại Lan bày tỏ sự thống nhất cao với kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và kế hoạch, tiến độ triển khai của 2 xã, đồng thời cho rằng Dự án cầu Ngọc Hồi là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế - xã hội của địa phương.

Là hộ gia đình có đất nằm trong dự án, ông Võ Hoàng Hải - nguyên Chủ tịch xã Duyên Hà bày tỏ sự ủng hộ đối với chủ trương và tiến độ triển khai dự án. Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm bảo đảm đầy đủ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân; công tác bồi thường, hỗ trợ cần được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống, yên tâm và đồng thuận với việc triển khai dự án.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban nhân dân xã Nam Phù cùng các đơn vị liên quan và sự đồng thuận ngày càng cao của người dân, công tác giải phóng mặt bằng Dự án cầu Ngọc Hồi đang được triển khai theo đúng lộ trình, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán, chủ yếu liên quan đến sai phạm trong công bố thông tin, báo cáo sử dụng vốn và giao dịch với bên liên quan.
Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Ngày 23/12, Báo Xây dựng phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo với chủ đề “Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái”. Hội thảo tập trung phân tích thực trạng, thách thức và giải pháp xây dựng văn hóa giao thông trong bối cảnh vận tải công nghệ phát triển mạnh mẽ tại các đô thị lớn.
Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 23/12, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nghĩa Đô (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Năm đầu vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thăm, tặng quà các gia đình Công giáo trên địa bàn dịp Noel

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thăm, tặng quà các gia đình Công giáo trên địa bàn dịp Noel

Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà và chúc mừng các gia đình Công giáo trên địa bàn phường.
Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô đang phải đối mặt với áp lực lớn về tiến độ khi đến nay mới tiếp nhận được khoảng 40,6% mặt bằng, trong khi phần lớn diện tích đất ở và đất nông nghiệp vẫn chưa được bàn giao.
Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm sớm bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã Nam Phù cùng các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các bước trong công tác giải phóng mặt bằng. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp và sự đồng thuận của người dân, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang được triển khai đúng trình tự, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.
Công an Hà Nội tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh trật tự phục vụ GPMB các dự án trọng điểm

Công an Hà Nội tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh trật tự phục vụ GPMB các dự án trọng điểm

Mới đây, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã chủ trì Hội nghị Hội ý nghiệp vụ tập trung đánh giá tình hình và đề xuất các phương án tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Việc bảo đảm an ninh trật tự tại các dự án giao thông huyết mạch và cầu vượt sông Hồng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy hạ tầng đô thị Thủ đô phát triển bền vững.

Tin khác

Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Ngày 23/12, Báo Xây dựng phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo với chủ đề “Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái”. Hội thảo tập trung phân tích thực trạng, thách thức và giải pháp xây dựng văn hóa giao thông trong bối cảnh vận tải công nghệ phát triển mạnh mẽ tại các đô thị lớn.
Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô đang phải đối mặt với áp lực lớn về tiến độ khi đến nay mới tiếp nhận được khoảng 40,6% mặt bằng, trong khi phần lớn diện tích đất ở và đất nông nghiệp vẫn chưa được bàn giao.
Tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 12/2025

Tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 12/2025

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 12/2025.
Mở đường kết nối từ khu đô thị Pháp Vân ra cao tốc, giảm áp lực giao thông nơi cửa ngõ Thủ đô

Mở đường kết nối từ khu đô thị Pháp Vân ra cao tốc, giảm áp lực giao thông nơi cửa ngõ Thủ đô

Hà Nội sắp triển khai hàng loạt giải pháp cải tạo hạ tầng, tổ chức lại giao thông tại khu vực nút giao Pháp Vân, Bến xe Nước Ngầm và ngõ 15 Ngọc Hồi, trong đó đáng chú ý là việc mở tuyến kết nối trực tiếp từ khu đô thị Pháp Vân ra đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Đây được kỳ vọng là “lối thoát” quan trọng nhằm giảm ùn tắc kéo dài tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô.
Tuyến metro số 1 phục vụ gần 19 triệu lượt hành khách

Tuyến metro số 1 phục vụ gần 19 triệu lượt hành khách

Sau 1 năm chính thức vận hành và khai thác thương mại (22/12/2024 - 15/12/2025), tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã vận hành an toàn 78.194 lượt tàu, phục vụ khoảng 18,95 triệu lượt hành khách (đạt 114,21% so với kế hoạch).
Khi những điều chỉnh nhỏ tạo nên chuyển biến lớn

Khi những điều chỉnh nhỏ tạo nên chuyển biến lớn

Không phải những cây cầu đồ sộ hay các tuyến đường vành đai hàng chục nghìn tỷ đồng, mà chính từ những điều chỉnh kỹ thuật tưởng chừng rất nhỏ như đóng mở dải phân cách, mở làn rẽ phải liên tục hay phân luồng xe tải theo khung giờ… nhiều nút giao từng là “điểm đen” ùn tắc của Hà Nội đang dần thông thoáng trở lại. Những thay đổi âm thầm ấy đang cho thấy một cách tiếp cận linh hoạt, thực tế và hiệu quả hơn trong quản trị giao thông đô thị.
Cầu Vân Phúc động lực mới thúc đẩy liên kết vùng Thủ đô

Cầu Vân Phúc động lực mới thúc đẩy liên kết vùng Thủ đô

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc bắc qua sông Hồng với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng không chỉ giải quyết bài toán kết nối giao thông mà còn mở ra trục liên kết mới giữa Hà Nội và các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc. Đây chính là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, mở rộng không gian đô thị và lan tỏa tăng trưởng cho khu vực phía Tây Bắc Thủ đô.
Hà Nội thúc đẩy đầu tư PPP với dự án cầu Trần Hưng Đạo

Hà Nội thúc đẩy đầu tư PPP với dự án cầu Trần Hưng Đạo

Việc Hà Nội đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo theo hình thức đối tác công tư (PPP) không chỉ nhằm giải tỏa áp lực giao thông vượt sông Hồng mà còn mở ra dư địa phát triển đô thị mới, góp phần tái cấu trúc không gian và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thủ đô trong giai đoạn tới.
Hình cảnh cầu Tứ Liên gần 20.000 tỷ đồng sau 7 tháng thi công

Hình cảnh cầu Tứ Liên gần 20.000 tỷ đồng sau 7 tháng thi công

Sau hơn 7 tháng thi công, dự án xây dựng cầu Tứ Liên bắc qua sông Hồng (thành phố Hà Nội) đã bắt đầu hiện rõ những hạng mục đầu tiên, cho thấy tiến độ triển khai đang từng bước được hiện thực hóa.
Những cây cầu qua sông Hồng: Trục kết nối lịch sử và động lực “vươn mình” của Hà Nội

Những cây cầu qua sông Hồng: Trục kết nối lịch sử và động lực “vươn mình” của Hà Nội

Từ dòng sông Hồng chở nặng phù sa và ký ức nghìn năm, Hà Nội đang mở ra một chương phát triển mới bằng việc tăng tốc đầu tư hệ thống cầu vượt sông quy mô lớn. Những cây cầu không chỉ giải bài toán giao thông, mở rộng không gian đô thị, mà còn trở thành biểu tượng cho khát vọng kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai, góp phần đưa Thủ đô vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển hiện đại và hội nhập.
Xem thêm
Phiên bản di động