Người dân Hà Nội hào hứng khi làm thủ tục đăng ký xe trực tuyến

Ghi nhận tại điểm đăng ký xe máy Công an quận Hai Bà Trưng trên phố Thái Phiên, công dân đến làm thủ tục đăng ký được cán bộ nhiệt tình hướng dẫn, qua bước đầu bỡ ngỡ, chỉ từ 10 - 15 phút, mọi thao tác đã hoàn thành nhanh chóng. Nhiều người bất ngờ không nghĩ thủ tục đăng ký xe lại đơn giản, thuận lợi như vậy.
Lưu ý đối với thí sinh khi thực hiện nộp lệ phí đăng ký xét tuyển Số điện thoại hỗ trợ của từng kênh thanh toán lệ phí đăng ký xét tuyển Hà Nội: Đã có người thực hiện thành công thủ tục đăng ký xe trực tuyến

Có mặt tại điểm đăng ký xe Công an thành phố Hà Nội trên phố Lý Thường Kiệt, chị Nguyễn Phương Mai tập trung lắng nghe cán bộ Cảnh sát giao thông trực tiếp hướng dẫn chi tiết. Sau đó, chị Mai đã hoàn thành các thủ tục để đăng ký xe trong khoảng 10 phút. “Tôi đã làm thủ tục định danh mức độ 2 nên nhiều thông tin đã được tích hợp sẵn, tôi chỉ cần kiểm tra và ấn xác nhận nên rất nhanh chóng và thuận tiện”, chị Mai cho biết.

Cũng đến làm thủ tục trực tiếp, anh Nguyễn Mạnh Hùng, quận Hà Bà Trưng, cầm theo cả tập hồ sơ, tại đây sau khi nghe hướng dẫn, anh Hùng đã thao tác ngay trên điện thoại để nộp hồ sơ, thay vì xếp hàng chờ như trước. “Tôi thấy cách làm online nhanh gọn hơn làm trực tiếp vì làm online có một số giấy tờ mình đã tích hợp trên ứng dụng VNeID nên không phải khai, chỉ cần bấm vào dữ liệu sẽ tự tích hợp. Như vậy, sẽ tránh được nhiều sai sót không đáng có trong quá trình viết các dữ liệu”, anh Tú chia sẻ...

Ghi nhận tại các điểm đăng ký xe, khi người dân đến làm thủ tục, Cảnh sát giao thông sẽ hướng dẫn, tuyên truyền các nội dung về thực hiện đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước trên cổng dịch vụ công hoặc qua VNeID. Đồng thời, phối hợp với đại diện đơn vị bưu điện để trả kết quả chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho chủ xe ngay tại nhà, giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại như trước.

Người dân Hà Nội hào hứng khi làm thủ tục đăng ký xe trực tuyến
Người dân làm thủ tục đăng ký trực tuyến.

Tuy nhiên, không phải ai cũng thuận lợi làm thủ tục như anh Tú, chị Mai, một số các trường hợp người có tuổi, người chưa làm thủ tục đăng ký dịch vụ công mức độ 2 vẫn cần các đồng chí Cảnh sát giao thông hướng dẫn, thao tác trực tiếp. Tuy nhiên, nhìn chung, tại Hà Nội, công tác chuẩn bị tại các điểm đăng ký xe đã đã được thực hiện sớm, việc đăng ký xe trên cổng dịch vụ công diễn ra thuận lợi.

Trung tá Phạm Ngọc Thành - Đội trưởng Đội Đăng ký và quản lý phương tiện, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, theo Thông tư số 28/2024/TT-BCA của Bộ Công an, kể từ ngày 1/8, người dân có thể đăng ký xe trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an, hoặc trên ứng dụng VNeID với trường hợp đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình áp dụng cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước.

Để thực hiện quy định này, Phòng Cảnh sát giao thông đã tổ chức tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nắm vững nội dung Thông tư số 28/2024/TT-BCA, và sử dụng thành thạo trình tự thực hiện phần mềm đăng ký xe trên máy tính. Đồng thời, làm việc với bưu điện để phối hợp trả chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho chủ xe thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trong quá trình làm thủ tục, có một số điểm quan trọng cần đặc biệt chú ý để bảo đảm quy trình diễn ra thuận lợi. Trước hết, chủ xe cần chuẩn bị đầy đủ và chính xác các hồ sơ, đặc biệt là ảnh chụp xe phải rõ ràng theo góc quy định để dễ dàng nhận diện. Việc đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và kê khai thông tin cũng yêu cầu sự chính xác và trung thực tuyệt đối, nhằm tránh những sai sót có thể gây trì hoãn.

Người dân Hà Nội hào hứng khi làm thủ tục đăng ký xe trực tuyến
Người dân Hà Nội hào hứng khi làm thủ tục đăng ký xe trực tuyến

Khi chọn biển số, nếu sử dụng biển định danh hoặc đấu giá, cần kiểm tra kỹ thông tin để bảo đảm lựa chọn chính xác, vì việc chọn biển số ngẫu nhiên không thể hoàn tất. Thanh toán lệ phí cần được thực hiện qua các kênh chính thức và an toàn, đồng thời giữ lại các biên lai thanh toán để đối chiếu khi cần thiết.

Sau khi nhận thông báo về kết quả đăng ký, chủ xe phải nộp phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đúng theo quy định và bảo đảm tất cả các thông tin đã khai báo là chính xác. Việc chú ý thời gian giải quyết hồ sơ và theo dõi các thông báo từ cơ quan chức năng cũng rất quan trọng để tránh chậm trễ hoặc thiếu sót.

Nhiều ý kiến cho rằng, khi đăng ký xe trực tuyến, cơ quan đăng ký xe cần có sự phối hợp, kết nối của rất nhiều hệ thống dữ liệu của các bộ ngành; đồng thời cũng có những sự thay đổi trong phương thức thực hiện. Khi người dân nộp lệ phí trước bạ, hệ thống của cơ quan thuế tự động tích hợp hóa đơn điện tử kèm theo. Các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp khi xuất bán xe phải cung cấp bản chà số máy, số khung kèm theo phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng.

Còn đối với người dân, yêu cầu bắt buộc là phải đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2. Vì vậy, trong ngày đầu triển khai, các cơ quan, đơn vị và người dân cần có thời gian để làm quen với hệ thống và các phương thức thực hiện mới. Quá trình triển khai thực hiện, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nắm bắt và tiếp cận với các quy định mới về đăng ký xe.

Những ngày đầu triển khai, không tránh khỏi bỡ ngỡ, vướng mắc nhưng tin tưởng rằng mọi việc sẽ được thuận lợi.

Theo quy định của Thông tư 28, người dân có thể ngồi tại nhà để đăng ký xe, bấm biển số không phải mang xe đến cơ quan Công an. Sau khi hoàn thành việc đăng ký, có thể nhận biển kiểm soát, giấy tờ theo đường bưu điện. Muốn thực hiện được thủ tục thì người dân cần phải có tài khoản định danh mức độ 2, có tài khoản ngân hàng để thanh toán trực tuyến, tuân thủ các bước như chụp hình phương tiện, giấy tờ liên quan theo yêu cầu của ứng dụng.
Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
Hình thành “vùng an toàn” cho học sinh: Bắt đầu từ quy hoạch

Hình thành “vùng an toàn” cho học sinh: Bắt đầu từ quy hoạch

Mỗi buổi sáng, không ít cổng trường trên địa bàn Hà Nội lại trở thành những “điểm nóng” giao thông, nơi dòng xe cộ và học sinh giao thoa dày đặc. Chính vì vậy, câu chuyện bảo đảm an toàn cho trẻ không thể chỉ dừng ở việc nhắc nhở hay phân luồng tạm thời, mà phải được giải quyết từ gốc, đó là quy hoạch.
Tăng cường tuyên truyền kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe cho doanh nghiệp vận tải

Tăng cường tuyên truyền kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe cho doanh nghiệp vận tải

Hoạt động vận tải luôn giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, phục vụ đời sống, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Nhằm nâng cao trách nhiệm và ý thức thượng tôn pháp luật của các đơn vị kinh doanh, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp tổ chức các buổi tuyên truyền chuyên đề, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, vật liệu xây dựng ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn.
Quyết liệt xử lý ô tô dừng đỗ trái phép, tài xế đủ "chiêu trò" đối phó

Quyết liệt xử lý ô tô dừng đỗ trái phép, tài xế đủ "chiêu trò" đối phó

Thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý rất nhiều phương tiện cố tình dừng đỗ trái phép trên tuyến đường dẫn vào Sân bay Nội Bài, bất chấp hệ thống biển báo dày đặc. Đáng nói, nhiều tài xế còn dùng đủ mánh khóe như ngắt nguồn điện, "núp" vào lùm cây để né tránh sự kiểm tra của lực lượng cảnh sát.
Nhân lên hình ảnh đẹp, thân thiện của xe buýt Thủ đô

Nhân lên hình ảnh đẹp, thân thiện của xe buýt Thủ đô

Trong những năm gần đây, hệ thống xe buýt Hà Nội đang bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ với sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng, công nghệ và chất lượng dịch vụ. Không chỉ đơn thuần là phương tiện vận tải công cộng, xe buýt Thủ đô đang dần trở thành điểm nhấn của văn minh đô thị. Những chiếc xe sạch sẽ, an toàn; tài xế, nhân viên phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp; cùng các tiện ích hiện đại được triển khai rộng rãi... Tất cả tạo nên một diện mạo xe buýt mới thân thiện, gần gũi hơn với người dân, góp phần củng cố niềm tin, khuyến khích cộng đồng lựa chọn xe buýt như một phương thức di chuyển bền vững và tiện ích.
Đào tạo nhân lực phục vụ mạng lưới đường sắt đô thị tại TP.HCM

Đào tạo nhân lực phục vụ mạng lưới đường sắt đô thị tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) ngành đường sắt đô thị (ĐSĐT) một cách hệ thống, đồng bộ, theo chuẩn quốc tế, tạo nền tảng để Thành phố nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực ĐSĐT.
Mối lo từ nhóm tuổi "vàng" vi phạm nồng độ cồn

Mối lo từ nhóm tuổi "vàng" vi phạm nồng độ cồn

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), hơn 61% trường hợp vi phạm nồng độ cồn nằm trong độ tuổi từ 36 đến 55 tuổi. Đây là nhóm tuổi được xem là trụ cột kinh tế, nguồn lực lao động chủ lực của gia đình và xã hội. Dữ liệu này không chỉ là lời cảnh báo về tình trạng chấp hành luật giao thông, mà còn đặt ra vấn đề nghiêm trọng về ý thức trách nhiệm xã hội của một bộ phận người tham gia giao thông.
Hà Nội quyết liệt xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh

Hà Nội quyết liệt xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh

Thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đang đẩy mạnh tổng kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển, sử dụng xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp, hoặc mô tô kéo theo xe, vật khác và chở hàng hóa cồng kềnh.
Xem thêm
Phiên bản di động