Phát huy vai trò tri thức, thúc đẩy chuyển đổi số nâng cao chất lượng giáo dục

Với đà phát triển và yêu cầu từ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, đội ngũ trí thức đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) tại Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội đã và đang phát huy vai trò tiên phong. Sự chủ động này không chỉ góp phần hiện đại hóa công tác công đoàn mà còn thúc đẩy mạnh mẽ quá trình Chuyển đổi số (CĐS) trong quản lý và giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, củng cố vững chắc thương hiệu đào tạo của Thủ đô.

Công đoàn phường Đống Đa: Đổi mới hoạt động, lấy chuyển đổi số làm chìa khóa phát triển Hướng đến xây dựng Đống Đa thành phường đô thị kiểu mẫu của Thủ đô

Dấu ấn chuyển đổi số và phúc lợi đoàn viên

Thành lập từ năm 1974, Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội đã trải qua 51 năm xây dựng và phát triển, khẳng định vị thế là một cơ sở đào tạo nghề uy tín, chất lượng hàng đầu. Với 173 cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB, GV, NV) cùng hơn 4.000 học sinh, sinh viên (HSSV) được đào tạo hàng năm, nhà trường hiện đã thực hiện tự chủ 100% mức chi thường xuyên.

Nhà trường đã không ngừng đổi mới, sáng tạo trong các ngành nghề mũi nhọn như Điện - Điện tử, Công nghệ Cơ khí, Công nghệ Ô tô, Công nghệ Thông tin, và là đối tác tin cậy của nhiều công ty lớn trong và ngoài nước như Honda, Denso, VinFast, Viettel...

Để đáp ứng yêu cầu từ thị trường lao động và xu thế phát triển của đất nước, nhà trường đã đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin và CĐS nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giảng dạy. Quá trình này không thể tách rời vai trò xung kích của tổ chức Công đoàn.

Phát huy vai trò tri thức, thúc đẩy chuyển đổi số nâng cao chất lượng giáo dục
Nhà trường đã đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin và CĐS nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giảng dạy.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh - Chủ tịch Công đoàn Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội, chia sẻ: “Trách nhiệm của đội ngũ trí thức ĐVCĐ không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, mà còn phải là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong ứng dụng CĐS. Việc này giúp đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời hiện đại hóa hoạt động công đoàn để chăm lo thiết thực hơn cho đoàn viên”.

Với tinh thần chủ động thích ứng, Công đoàn và tập thể nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp CĐS đồng bộ, mang lại hiệu quả rõ rệt: Toàn bộ hồ sơ cán bộ, viên chức, nhân viên đã được số hóa và quản lý bằng phần mềm, thay thế hoàn toàn hồ sơ giấy truyền thống. Việc chấm công cũng được thực hiện thông qua phần mềm nhận diện vân tay và khuôn mặt, đảm bảo tính minh bạch và chính xác.

Nhà trường duy trì các nhóm Zalo nội bộ và các nền tảng trực tuyến, giúp thông tin về chế độ chính sách, hoạt động phong trào được truyền đạt kịp thời. Nhiều cuộc họp, tập huấn, tuyên truyền được tổ chức trực tuyến, tiết kiệm chi phí, tạo sự thuận tiện tối đa cho người lao động.

Giảng viên nhà trường không ngừng cập nhật, học hỏi để soạn thảo các bài giảng điện tử và sưu tầm học liệu số. Điều này thể hiện sự tự tin làm chủ công nghệ số, nâng cao chất lượng giờ lên lớp và tính hấp dẫn của bài giảng.

Phát huy vai trò tri thức, thúc đẩy chuyển đổi số nâng cao chất lượng giáo dục
Giảng viên nhà trường không ngừng cập nhật, học hỏi nâng cao chất lượng giờ lên lớp và tính hấp dẫn của bài giảng.

Đáng chú ý, Công đoàn trường đã ứng dụng số hóa trong việc kết nối các chương trình “Phúc lợi đoàn viên” qua nền tảng trực tuyến, giúp ĐVCĐ dễ dàng đăng ký và tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi.

Nhờ áp dụng CĐS, công tác quản lý đoàn viên trở nên chặt chẽ, tiết kiệm thời gian, chi phí. Mối quan hệ giữa đoàn viên và tổ chức Công đoàn ngày càng gắn bó mật thiết. “Việc ứng dụng số giúp chúng tôi phát hiện kịp thời những ĐVCĐ có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật để có sự động viên, quan tâm kịp thời. Từ đó, uy tín của Công đoàn trong nhà trường ngày càng được nâng cao”, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Trường nhấn mạnh.

Mục tiêu phát triển bền vững

Để tiếp tục phát huy vai trò đội ngũ tri thức ĐVCĐ trong ứng dụng CĐS, đồng thời gắn kết hoạt động công đoàn với mục tiêu phát triển bền vững của nhà trường, Công đoàn Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội đã đề ra một số phương hướng, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Đầu tiên là tiếp tục nâng cao năng lực cán bộ công đoàn trong kỹ năng sử dụng công nghệ số; qua đó tổ chức tập huấn về quản lý dữ liệu, bảo mật thông tin và ứng dụng phần mềm quản lý đoàn viên. Bên cạnh đó, Công đoàn sẽ mở rộng ứng dụng công nghệ số vào quản lý tài chính công đoàn, giám sát việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và chấm điểm thi đua, nhằm tạo tính công khai, minh bạch.

Phát huy vai trò tri thức, thúc đẩy chuyển đổi số nâng cao chất lượng giáo dục
Nhà trường tục phát huy vai trò đội ngũ tri thức ĐVCĐ trong ứng dụng CĐS, đồng thời gắn kết hoạt động công đoàn với mục tiêu phát triển bền vững.

Hơn thế nữa, việc phát triển các kênh đối thoại trực tuyến giữa Công đoàn, người lao động và người sử dụng lao động là rất cần thiết, giúp giải quyết kịp thời kiến nghị và hạn chế tranh chấp phát sinh. Đồng thời, Công đoàn cũng tăng cường truyền thông số, xây dựng Fanpage và bản tin điện tử để lan tỏa phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong toàn trường.

Đặc biệt quan trọng là việc đẩy mạnh gắn kết hoạt động công đoàn với mục tiêu phát triển bền vững của nhà trường. Điều này bao gồm việc đạt 100% chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm, cải thiện điều kiện làm việc, và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Với tinh thần trách nhiệm cao độ của những con người tri thức, chủ động thích ứng với thời kỳ CĐS, Công đoàn Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội quyết tâm đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động. Mục tiêu là chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng nhà trường trong mục tiêu phát triển bền vững, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn các cấp văn minh, hiện đại, vững bước trong kỷ nguyên mới.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.
Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Ngày 25/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 3 chương trình, 2 Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; phát động thi đua năm 2026 và triển khai một số nội dung trọng tâm Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) được Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM.
Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 25/12, Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, do đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Ngày 24/12, Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên làm việc thứ nhất với sự tham dự của 650 đại biểu, đại diện cho hơn 2,3 triệu đoàn viên công đoàn trên địa bàn.
Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Sáng 24/12 tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 200 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 100.000 đoàn viên, người lao động thuộc 9 Công đoàn Tổng Công ty và 242 Công đoàn cơ sở trải dài trên cả nước.
Công đoàn Điện lực Việt Nam: Điểm tựa tin cậy của người lao động ngành Điện

Công đoàn Điện lực Việt Nam: Điểm tựa tin cậy của người lao động ngành Điện

Với chủ đề Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, chiều ngày 23/12, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội Công đoàn Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ III

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ III

Chiều 22/12, Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Công đoàn Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Công đoàn Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Mới đây, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm hoạt động Công đoàn tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Tập huấn công tác tài chính Công đoàn cho các Công đoàn cơ sở

Tập huấn công tác tài chính Công đoàn cho các Công đoàn cơ sở

Ban Thường vụ Công đoàn xã Phú Nghĩa vừa phối hợp với Công đoàn phường Chương Mỹ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tài chính Công đoàn cho các Công đoàn cơ sở trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động