Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Công đoàn Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Mới đây, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm hoạt động Công đoàn tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
100% Công đoàn cơ sở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám hoàn thành Đại hội trước thời gian quy định Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Trên 300 đơn vị máu được hiến qua chương trình “Mặt trời đỏ” Tập huấn công tác tài chính Công đoàn cho các Công đoàn cơ sở

Chuyến công tác diễn ra trong không khí hữu nghị, chân thành, thắm đượm tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, góp phần tiếp tục làm sâu sắc và thực chất hơn mối quan hệ hợp tác giữa tổ chức Công đoàn hai Thủ đô Hà Nội - Viêng Chăn.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đã hội đàm với Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) Thủ đô Viêng Chăn. Tại hội đàm, lãnh đạo Công đoàn hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển không ngừng của mối quan hệ hợp tác thời gian qua; đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục duy trì, mở rộng các nội dung phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, hướng tới mục tiêu chung là nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Công đoàn Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn (Lào)
Đoàn đại biểu LĐLĐ thành phố Hà Nội đã chào xã giao Trung ương LHCĐ Lào.

Từ nhiều năm nay, LĐLĐ thành phố Hà Nội và LHCĐ Thủ đô Viêng Chăn đã xây dựng, vun đắp mối quan hệ đoàn kết anh em bền chặt, gắn bó. Trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, tổ chức Công đoàn hai Thủ đô luôn duy trì việc luân phiên cử các đoàn đại biểu cấp cao sang thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm hằng năm. Qua mỗi chuyến thăm, những kinh nghiệm quý trong tổ chức phong trào công nhân, hoạt động Công đoàn, các mô hình hay, cách làm hiệu quả tiếp tục được chia sẻ, lan tỏa, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị tại mỗi Thủ đô.

Một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên là việc ký kết Bản ghi nhớ quan hệ hợp tác hữu nghị giai đoạn 2022 - 2027. Theo nội dung Bản ghi nhớ, hai bên thống nhất duy trì cơ chế hợp tác thường xuyên, định kỳ trao đổi đoàn, tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong hoạt động Công đoàn. Đáng chú ý, LĐLĐ thành phố Hà Nội cam kết tổ chức các lớp đào tạo lý luận, nghiệp vụ công tác Công đoàn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của LHCĐ Thủ đô Viêng Chăn theo hình thức 2 năm/lần tại Hà Nội. Đây được xem là một trong những nội dung hợp tác trọng tâm, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn Lào, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trong các buổi làm việc, lãnh đạo Công đoàn hai Thủ đô đã thông tin khái quát về tình hình hoạt động, những kết quả nổi bật đạt được trong thời gian qua; đồng thời trao đổi thẳng thắn, cởi mở và sâu sắc về nhiều lĩnh vực trọng tâm. Trong đó có công tác tập hợp, phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; vai trò đại diện người lao động trong thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể; các mô hình, giải pháp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, người lao động; kinh nghiệm ứng dụng công nghệ số trong quản lý đoàn viên, quản lý tài chính Công đoàn; cũng như việc tổ chức các hoạt động kinh tế Công đoàn nhằm tạo thêm nguồn lực phục vụ đoàn viên.

Chia sẻ tại buổi tiếp, đồng chí Soumaly Thammavong - Chủ tịch LHCĐ Thủ đô Viêng Chăn khẳng định, nhờ sự quan tâm, hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ của LĐLĐ thành phố Hà Nội, thời gian qua LHCĐ Thủ đô Viêng Chăn đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là công tác phát triển Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, mở rộng đối tượng đoàn viên; nâng cao hiệu quả đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; đảm bảo thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với đoàn viên và người lao động. Đồng chí bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu, trao đổi để cán bộ Công đoàn hai Thủ đô có thêm cơ hội học hỏi, nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ.

Về phía LĐLĐ thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy nhấn mạnh việc tiếp tục tăng cường hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Công đoàn các cấp hai Thủ đô phát triển quan hệ hữu nghị, giao lưu, hợp tác ngày càng thiết thực, hiệu quả. Hai bên cũng thống nhất tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm hoạt động; phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế của phong trào Công đoàn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đại biểu LĐLĐ thành phố Hà Nội đã chào xã giao Trung ương LHCĐ Lào. Đồng chí Leth Xayyaphone - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Trung ương LHCĐ Lào trực tiếp tiếp đoàn, trao đổi các nội dung hợp tác và đánh giá cao ý nghĩa chuyến công tác. Đoàn cũng có buổi làm việc với LHCĐ tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng, qua đó mở rộng thêm không gian hợp tác, giao lưu giữa tổ chức Công đoàn Hà Nội với các địa phương của Lào.

Có thể khẳng định, chuyến thăm và làm việc của Đoàn công tác LĐLĐ thành phố Hà Nội tại Lào đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Những kết quả đạt được không chỉ góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác giữa tổ chức Công đoàn hai Thủ đô Hà Nội - Viêng Chăn, mà còn tiếp tục làm sâu sắc thêm tình cảm gắn bó thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của mỗi quốc gia.

Mạnh Quân - Ngọc Ánh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Công nhân, lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo

Công nhân, lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo

Với vai trò và sứ mệnh của mình, tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, lao động Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nêu cao quyết tâm thi đua lao động sản xuất, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Xem thêm
Phiên bản di động