Loạn “cò” ở các dự án nhà ở xã hội

Mặc dù, pháp luật đã nghiêm cấm không cho phép mua, thuê mua nhà ở xã hội qua các sàn giao dịch bất động sản. Thế nhưng gần đây, nhiều website, fanpage Facebook vẫn được các công ty môi giới bất động sản lập ra để lôi kéo những người có nhu cầu mua nhà ở xã hội. 
Loạn “cò” ở các dự án nhà ở xã hội Hà Nội mở bán và cho thuê thêm 451 căn hộ nhà ở xã hội
Loạn “cò” ở các dự án nhà ở xã hội Đề xuất rút ngắn thời gian làm thủ tục mua nhà ở xã hội
Loạn “cò” ở các dự án nhà ở xã hội Người mua nhà ở xã hội không đúng đối tượng sẽ bị thu hồi

Hiện nay, trên địa bàn Thành phố Hà Nội một số dự án nhà ở xã hội đang tiến hành các đợt mở bán như: Khu nhà ở xã hội IEC (ở huyện Thanh Trì, đang mở đăng kí đợt 2); Khu nhà ở xã hội tại ô đất quy hoạch K-1 phường Phương Canh (nhà ở xã hội Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, đã kết thúc đợt 1, vẫn còn nhiều căn để mở đăng kí các đợt tiếp theo); Dự án Nhà ở xã hội CT-08, Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh (đang mở đợt đăng kí lần 1); Dự án xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông (đang mở đăng kí đợt 10 cho 6 căn cuối cùng)...

Trong số các dự án trên, Khu nhà ở xã hội IEC và Khu nhà ở xã hội tại ô đất quy hoạch K-1 phường Phương Canh nhận được sự quan tâm của nhiều người dân do vị trí khá gần trung tâm và còn nhiều căn hộ để bán.

2746 img 1549
Dự án Khu nhà ở xã hội IEC - Thanh Trì. (Ảnh: H.P)

Chỉ cần search cụm từ “Nhà ở xã hội IEC Thanh Trì” trên Google, công cụ này sẽ trả về hàng loạt kết quả, trong đó, những kết quả top đầu là những trang có thông tin về dự án này như: chungcuieccomplex.com, iecthanhtri.net, nhaoxahoiiecresidence.com, ieccomplex.net, nhaoxahoiiec.com, nhaoxahoiiec.com, ieccomplex.info…

Cũng với cụm từ trên, chúng tôi tìm kiếm trên mạng xã hội Facebook thì nhận được kết quả tìm kiếm là hàng loạt nhóm, trang quảng cáo về dự án IEC Thanh Trì. Hầu hết các nhóm, trang Facebook quảng cáo này đều có đặc điểm chung là chỉ để lại số điện thoại mà không nêu rõ nơi tiếp nhận hồ sơ.

Chúng tôi đã gọi tới số điện thoại để lại trên một số trang quảng cáo nói trên thì phát hiện đây chỉ là những người môi giới bất động sản chứ không phải số liên lạc của chủ đầu tư.

Điển hình, tại trang Facebook “Chung Cư Nhà Ở Xã Hội IEC - Thanh Trì” có để lại số điện thoại “Phòng Bán Hàng Từ CĐT” là 0967xxxxxx. Chúng tôi gọi điện vào số điện thoại này thì một nam nhân viên bắt máy và không ngần ngại xác nhận mình là nhân viên của Công ty P.H.

Nam nhân viên này cho biết, công ty của anh làm việc cho chủ đầu tư, sẽ tư vấn, hỗ trợ chúng tôi làm hồ sơ để mua căn hộ tại Dự án Nhà ở xã hội IEC – Thanh Trì. Công ty P.H sẽ thu phí dịch vụ tư vấn của chúng tôi là 70 – 80 triệu đồng.

Nhân viên này cũng cho biết, với mức phí trên chúng tôi chắc chắn mua được một căn hộ tại Dự án Nhà ở xã hội IEC – Thanh Trì. Đặc biệt, chúng tôi còn được thoải mái chọn căn, chọn tầng, chứ không cần phải xếp hàng, bốc thăm để chờ… vận may.

2742 img 1545
Một số trang thông tin về Dự án Nhà ở xã hội IEC - Thanh Trì do "cò" bất động sản lập nên. (Ảnh chụp màn hình)

Với cách tiếp cận tương tự, chúng tôi cũng bị lạc vào “mê cung” của “cò” bất động sản khi tìm hiểu về Dự án Khu nhà ở xã hội tại ô đất quy hoạch K-1 phường Phương Canh, Nam Từ Liêm.

Mặc dù, Dự án này kết thúc nhận hồ sơ đợt 1 vào ngày 19/6, chưa có thông tin chính thức về đợt mở bán lần hai nhưng, nhiều “cò” vẫn đăng tải trên các mạng xã hội về việc “nhận tư vấn, nhận hồ sơ đợt 2” của dự án này.

Chẳng hạn như, khi liên hệ với số điện thoại để lại trên trang Facebook “Chung Cư NTHome Phương Canh”, một nhân viên bắt máy xác nhận mình là người của công ty môi giới bất động sản và sẽ tư vấn cho chúng tôi mua nhà ở xã hội với mức phí 30 – 50 triệu đồng.

Tại một số dự án nhà ở xã hội khác, tình trạng nhân viên của các công ty môi giới bất động sản lôi kéo khách hàng bằng “chiêu” tư vấn với giá vài chục triệu đồng/hồ sơ mua căn hộ cũng đang diễn ra. Hầu hết, các nhân viên môi giới đều hứa hẹn là hồ sơ chắc chắn sẽ được xét duyệt khi có sự giúp đỡ của họ, bởi họ làm việc cho chủ đầu tư.

Trên thực tế, việc mua bán nhà ở xã hội đã được quy định chặt chẽ tại các văn bản do Chính phủ cũng như Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành. Thông tin về các dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội đều được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng Hà Nội.

Danh sách các trường hợp dự kiến được giải quyết và đã được giải quyết việc thuê, mua, thuê mua nhà ở xã hội đều được Sở Xây dựng kiểm tra và thông tin công khai trên website của đơn vị này.

Tuy nhiên, với cách tư vấn thông tin mập mờ, không đúng sự thật của các “cò” nhà ở xã hội đã khiến nhiều khách hàng lầm tưởng rằng các sàn bất động sản thực sự giúp họ mua được nhà ở xã hội. Từ đó, không ít khách hàng đã phải mất oan khoản tiền lớn cho công ty môi giới.

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội

Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội

Ngày 26/12, Hội đồng tư vấn Văn hóa - Xã hội (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư

NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư

Ngày 26/12, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, diễn ra lễ bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với Tiến sĩ, NSƯT Tân Nhàn.
Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long

Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long

Tối 26/12, tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã khai mạc không gian triển lãm “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và Di sản”, mở ra điểm nhấn văn hóa - nghệ thuật đặc sắc trong dịp cuối năm 2025.
Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Thực hiện chủ trương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cựu chiến binh và các đối tượng chính sách, đồng thời phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, ngày 26/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện Quân y 103 tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà cho hội viên Hội CCB, gia đình chính sách trên địa bàn xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội.
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Chiều 26/12, Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra phiên trọng thể. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự phiên trọng thể.
Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Thực hiện chương trình công tác nghiệp vụ năm 2025, ngày 26/12, Hội Nhà báo Hà Nội tổ chức chuyến đi thực tế cho phóng viên các cơ quan báo chí Hà Nội tại xã Đan Phượng và xã Ô Diên. Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng làm Trưởng đoàn.
Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 26/12, Báo Lao động Thủ đô tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô chủ trì Hội nghị.

Tin khác

Vụ trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: Bao giờ giải quyết quyền lợi cho người lao động?

Vụ trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: Bao giờ giải quyết quyền lợi cho người lao động?

Ngày 21/10/2025, Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chuyển hồ sơ đến Công an TP.HCM đề nghị điều tra vụ việc hưởng BHXH một lần đối với trường hợp của bà Trần Tuyết Minh (sinh ngày 26/8/1981, ngụ tại phường Vĩnh Hội, nay là phường Xóm Chiếu, TP.HCM) do có dấu hiệu nghi ngờ làm giả hồ sơ.
Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Sau hai năm thất nghiệp, khi sinh hoạt gia đình phải tiêu vào những đồng tiền tiết kiệm còn lại, bà Trần Tuyết Minh, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) quyết định sử dụng “phao” cuối cùng là làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần. Nhưng oái ăm thay, số tiền gần 250 triệu đồng từ mồ hôi, nước mắt, công sức lao động bao nhiêu năm trời mà bà xứng đáng được hưởng lại “chui” vào túi người khác một cách khó hiểu. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Suốt thời gian dài, tội phạm đường phố tại Hà Nội dường như không còn, song vài tháng qua đã xuất hiện một vài vụ việc. Trước thực trạng này, Công an Hà Nội quyết tâm quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố để Thủ đô thực sự bình yên.
Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Giữa lúc miền Trung đang căng mình vượt lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, mạng xã hội lại xuất hiện thông tin nhiễu loạn, đặc biệt là tin giả AI ngụy tạo thiệt hại, công kích chính quyền và lực lượng chức năng. Những thông tin sai sự thật này không chỉ gây hoang mang, cản trở nỗ lực cứu trợ mà còn bị lợi dụng để trục lợi.
Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lợi dụng nhu cầu vay vốn cuối năm, các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động với những chiêu trò tinh vi; trong đó có "giải ngân trong phút" và "mua hàng hộ" qua mạng. Công an cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác, bởi hành vi này không chỉ khiến nạn nhân mất tiền, thành con nợ, mà còn tiềm ẩn nguy cơ vô tình trở thành đồng phạm vi phạm pháp luật.
"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

Với giao diện bắt mắt, ngôn ngữ gần gũi như "vay học phí, trả góp nhẹ", các app cho vay online trá hình đang âm thầm len lỏi vào môi trường học đường. Những ứng dụng này đánh trúng tâm lý cần chi tiêu, mua sắm hoặc đóng học phí nhưng lại thiếu hiểu biết về tài chính và pháp lý của giới trẻ. Dưới chiêu bài "hỗ trợ vay nhanh - thủ tục đơn giản", các đối tượng đã lừa kéo hàng trăm học sinh, sinh viên vào bẫy "tín dụng đen" với lãi suất thực tế có thể lên đến hàng trăm phần trăm mỗi năm.
Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường hàng hóa cao cấp đang tăng nhiệt. Lợi dụng thời điểm này, các đường dây làm giả đã không chỉ “hô biến” thịt trâu thành bò Wagyu cao cấp mà còn dùng cả thịt ôi thối, bốc mùi để làm “đặc sản vùng cao”, điều này cho thấy mức độ tinh vi và sự coi thường sức khỏe người tiêu dùng đến mức báo động.
Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Lợi dụng thị trường vàng biến động mạnh, các đối tượng lừa đảo đã gia tăng hoạt động với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ chế tác để tạo ra vàng giả có độ hoàn thiện cao, qua mặt cả người mua và các tiệm kinh doanh vàng bạc. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân và các cơ sở kinh doanh nâng cao cảnh giác, không mua bán vàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc.
Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Hàng loạt vụ việc gần đây, điển hình là sự đổ vỡ của các dự án liên quan đến những cái tên như Shark Bình, AntEx,… đã trở thành lời cảnh tỉnh đắt giá cho giới đầu tư trong kỷ nguyên số. Nhiều người đã mất trắng khi chạy theo phong trào, đặt niềm tin mù quáng vào các "cá mập" hay những lời rao giảng hào nhoáng trên mạng. Thành công không đến từ những chiêu trò mang tên "đạo lý" hay "làm giàu nhanh chóng"; tỉnh táo chính là "lá chắn" kiên cố nhất giúp nhà đầu tư bảo vệ tài sản và tri thức của bản thân.
Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Ba vụ án liên tiếp về hàng giả: Từ bình chữa cháy DRAGON, thịt bò WAGYU “giả”, đến nước Lavie làm giả, do Công an thành phố Hà Nội triệt phá, khiến dư luận phẫn nộ. Đằng sau những con số hàng triệu, hàng tấn, hàng tỷ đồng là nỗi lo lớn hơn: Hàng giả đã và đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân và niềm tin đối với xã hội.
Xem thêm
Phiên bản di động