MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân

Năm 2025 ghi dấu mốc đặc biệt trong hành trình đổi mới của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Với quyết tâm cải cách mạnh mẽ, hệ thống Mặt trận đã sắp xếp, tinh gọn bộ máy; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò kết nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân… Những kết quả nổi bật ấy tạo nền tảng vững chắc để bước sang năm 2026 với kỳ vọng đột phá từ cơ sở, vì Nhân dân, để tiếng nói của Nhân dân được lắng nghe, tôn trọng và phản ánh trung thực vào chính sách.
Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội Bùi Huyền Mai thăm các nạn nhân vụ lật xe ở Lào Cai đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội dành hơn 150 tỷ đồng chăm lo hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Bộ máy tinh gọn, vận hành thông suốt, đồng thuận cao

Năm 2025, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp Thành phố đã hoàn thành các nhiệm vụ công tác với nhiều điểm nhấn, đáng ghi nhận, thực sự là “cầu nối” giữa các cấp uỷ Đảng, chính quyền và Nhân dân. Trong đó, dấu ấn nổi bật nhất trong công tác của Mặt trận năm 2025 là việc triển khai hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp Thành phố đảm bảo hoạt động được tinh gọn, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các đồng chí lãnh đạo Thành phố tặng bức trướng chúc mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cụ thể, triển khai chủ trương của Trung ương và chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy Hà Nội về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã chủ động vào cuộc từ sớm, đồng bộ từ Thành phố đến cơ sở, với cách làm khoa học, thận trọng, minh bạch, lấy hiệu quả công việc và sự đồng thuận của cán bộ làm thước đo.

Đảng ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp Thành phố và cấp xã, cùng Quyết định thành lập Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội (mới) gồm 10 ban chuyên môn và tương đương, 16 đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị kinh tế trực thuộc.

Một trong những thay đổi lớn nhất là việc sắp xếp từ mô hình cũ với 35 phòng, ban chuyên môn, sau tinh gọn còn Văn phòng và 9 Ban chuyên môn. Bộ máy mới vận hành theo hướng tinh gọn đầu mối, thông suốt quy trình, nâng cao hiệu lực, hiệu quả phối hợp liên ngành, giảm tầng nấc trung gian, rút ngắn thời gian xử lý công việc, khắc phục chồng chéo, trùng lặp nhiệm vụ giữa các đơn vị.

Công tác cán bộ được triển khai bài bản: Điều động, sắp xếp, chuyển đổi vị trí công tác phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ mới. Việc điều chỉnh cơ cấu nhân sự không chỉ là giảm đầu mối, mà là tái định vị chức năng và tối ưu nguồn lực con người, giúp cán bộ phát huy sở trường, nâng cao trách nhiệm và chủ động hơn trong công tác tham mưu, giám sát, phản biện, vận động Nhân dân.

Ngay sau khi mô hình mới được vận hành, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Quyết định công nhận các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2024 - 2029, tạo cơ sở pháp lý quan trọng, thống nhất trong toàn hệ thống cho công tác nhân sự, giúp tổ chức mới nhanh chóng đi vào ổn định và triển khai nhiệm vụ.

Ở cấp cơ sở, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cũng đã ban hành Quyết định chấm dứt hoạt động của Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã (cũ) và thành lập Ủy ban MTTQ Việt Nam tại 126 xã, phường mới sau sáp nhập, đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy định, không gián đoạn nhiệm vụ chính trị.

Đáng chú ý, quá trình sắp xếp bộ máy gắn liền với thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức theo đúng quy định, công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi, không phát sinh khiếu nại, tạo được sự đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên, góp phần củng cố tinh thần, trách nhiệm và niềm tin nội bộ. Đây là yếu tố quan trọng giúp bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với mô hình chính quyền đô thị 2 cấp đang được triển khai tại Hà Nội.

Song song với việc vận hành bộ máy mới, trong bối cảnh chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là yêu cầu cấp bách trong đổi mới phương thức hoạt động, MTTQ Việt Nam Thành phố tiếp tục tạo dấu ấn khi ra mắt phần mềm “Mặt trận số Thủ đô” trên ứng dụng iHanoi - nền tảng số hóa phục vụ công tác quản lý, truyền thông và tiếp nhận ý kiến Nhân dân.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội nhấn nút ra mắt phần mềm “Mặt trận số” trên app iHanoi.

Ứng dụng “Mặt trận số Thủ đô” được thiết kế thân thiện, dễ sử dụng, đa nền tảng, tích hợp 5 tính năng cốt lõi: Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; Góp ý dự thảo văn bản của Trung ương và Thành phố; Kênh truyền thông chính thức của MTTQ và các tổ chức thành viên; Thư viện văn bản, tài liệu triển khai; Quản lý dữ liệu cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên trên địa bàn.

Tính đến ngày 12/12/2025, hệ thống đã ghi nhận 15.780 lượt truy cập, 9.301 người dùng và 63 ý kiến phản ánh của Nhân dân. Đây là những phản ánh thật, trực tiếp từ cơ sở, giúp Mặt trận nắm bắt vấn đề nhanh hơn, đa chiều hơn và xử lý kịp thời hơn so với phương thức truyền thống.

Điểm quan trọng là, chuyển đổi số của Hà Nội không chỉ dừng ở việc “lên nền tảng”, mà đã được đưa vào nếp sống văn hóa cộng đồng với nhiều mô hình sáng tạo ở địa phương.

Ghi nhận tại phường Việt Hưng, địa phương đã triển khai 11 mô hình chuyển đổi số, trong đó tiêu biểu là “Tổ dân phố chuyển đổi số”, hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ số phục vụ dân sinh, quản lý cộng đồng và kết nối phản ánh, kiến nghị. Hay như xã Kiều Phú - một trong những đơn vị cấp xã sớm triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, với các mô hình sáng tạo như: Mỗi công dân - một danh tính số, Chợ số - văn hóa số, Gia đình số, Mỗi người dân - một tài khoản dịch vụ công, nhằm hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, các ứng dụng phục vụ dân sinh và quản lý cộng đồng.

Các tổ công tác của xã đã trực tiếp xuống từng thôn, chợ dân sinh, khu dân cư để hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt định danh điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tạo không khí hào hứng, chủ động, lan tỏa mạnh mẽ ở cơ sở, cho thấy người dân đang dần trở thành chủ thể của chuyển đổi số.

Đây là minh chứng rõ nét cho phương châm “chuyển đổi số vì Nhân dân, lấy Nhân dân làm trung tâm, để người dân được hưởng lợi trực tiếp từ chuyển đổi số” mà Hà Nội đang kiên trì triển khai.

Giám sát, phản biện đi vào trọng tâm, bảo vệ quyền và lợi ích của Nhân dân

Năm 2025 ghi nhận chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp được nâng cao, thiết thực, tập trung vào những vẫn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của đại đa số người dân Thủ đô, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của Mặt trận trong hệ thống chính trị, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai chủ trì Hội nghị phản biện xã hội đối với 3 dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố, nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thúc đẩy các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Cụ thể: MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức 280 hội nghị phản biện xã hội, chủ yếu tập trung vào các nội dung: Dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, các chuyên đề liên quan đến quyền và lợi ích của Nhân dân ở địa phương. Hoạt động phản biện xã hội của MTTQ các cấp được thực hiện đúng quy trình, ý kiến phản biện được cơ quan tham mưu dự thảo giải trình và nghiêm túc tiếp thu, qua đó, các quyết sách khi ban hành nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân, đảm bảo thiết thực.

Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã tổ chức phản biện 33 nội dung, 29 dự thảo, Nghị quyết của HĐND, 3 dự thảo Quyết định, 1 dự thảo Đề án của UBND Thành phố. Tổ chức 532 cuộc giám sát; phối hợp giám sát 1.072 cuộc; giám sát qua nghiên cứu văn bản 1.178 cuộc, tập trung chủ yếu việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND cấp xã; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn; giám sát quá trình thực hiện các công việc liên quan đến đời sống dân sinh; giám sát việc thực hiện thu, chi các loại quỹ do Nhân dân đóng góp…; các Ban TTND đã tổ chức giám sát tổng số 1.792 vụ việc, kiến nghị với chính quyền các cấp, các cơ quan có thẩm quyền: 78 vụ việc; được các cấp chính quyền và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết 68 vụ việc (đạt 87,17%).

Ngoài ra, các Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng còn phối hợp giám sát trên các lĩnh vực: Quản lý trật tự xây dựng: 554 vụ, quản lý đất đai: 268 vụ, thực hiện dân chủ ở cơ sở: 363 vụ và 491 vụ việc ở các lĩnh vực khác.

Cùng đó, MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố đã tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tổ chức góp ý đối với 28 dự thảo Luật, 10 dự thảo văn bản của Đảng, 54 dự thảo văn bản của chính quyền…

Năm 2026: Hành động đột phá từ cơ sở, kết quả lan tỏa

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 của thành phố Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Bùi Huyền Mai cho biết: Bước sang năm 2026, quán triệt tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp Thành phố sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đoàn kết, tập hợp, huy động mọi nguồn lực, sức sáng tạo trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố với phương châm hành động đột phá, kết quả lan tỏa.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân
Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Bùi Huyền Mai đề nghị: Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp Thành phố tập trung làm tốt một số nội dung sau: Thứ nhất, tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; đặc biệt các nghị quyết trụ cột của Trung ương, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là các chủ trương lớn, mang tính chiến lược, đột phá, tạo động lực phát triển đất nước và Thủ đô trong giai đoạn mới.

Theo đó, trong Chương trình phối hợp và thống nhất hành động cấp Thành phố đã xây dựng 80 nhóm nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đề nghị các đơn vị khẩn trương cụ thể hóa để thực hiện ngay từ tháng 1/2026; đồng thời với việc hệ thống Mặt trận tổ chức thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ công việc theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII, 8 nhóm nhiệm vụ cụ thể hóa thực hiện thành công Nghị quyết số 57 theo chỉ đạo chung của Thành ủy.

Thứ hai, đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, tuyệt đối không hình thức, hướng về cơ sở, và đặc biệt gắn với các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố. Theo đó, MTTQ phối hợp với các tổ chức thành viên phù hợp với chức năng, đối tượng, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả.

Thứ ba, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề Nhân dân quan tâm và việc giải quyết các “điểm nghẽn” của Thành phố.

Thứ tư, Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp tiếp tục tập trung, phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Thứ năm, tập trung chuẩn bị kế hoạch, nguồn lực để chăm lo các gia đình chính sách, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ đảm bảo như chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy: “Năm 2025 là năm đầu tiên thực hiện vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chúng ta phải làm thế nào đề người dân thực sự cảm nhận được có sự thay đổi theo chiều hướng tốt hơn ngay trong dịp Tết Bính Ngọ sắp tới”; phối hợp tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp sẽ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2026, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại, hạnh phúc, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp miệng nói, tay làm, được Nhân dân yêu mến, tin tưởng.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận tận tụy, trách nhiệm, chuyên nghiệp

Xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận tận tụy, trách nhiệm, chuyên nghiệp

Sáng 27/2, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2026.
Phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức chính trị - xã hội trong chăm lo Tết Bính Ngọ 2026

Phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức chính trị - xã hội trong chăm lo Tết Bính Ngọ 2026

Sớm xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp, triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, chăm lo chu đáo cho đoàn viên, hội viên, người lao động và các đối tượng yếu thế, góp phần để mọi người, mọi nhà đều có Tết đầm ấm, nghĩa tình.
Mặt trận Thủ đô phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, lan tỏa phong trào thi đua từ cơ sở

Mặt trận Thủ đô phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, lan tỏa phong trào thi đua từ cơ sở

Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tạo được nhiều dấu ấn nổi bật với kết quả toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động, đặc biệt thực hiện hiệu quả phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, góp phần tạo đồng thuận xã hội và khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và nhân dân Thủ đô.
Mặt trận Thủ đô lan tỏa yêu thương, không để ai bị bỏ lại phía sau

Mặt trận Thủ đô lan tỏa yêu thương, không để ai bị bỏ lại phía sau

Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa sâu rộng tinh thần đoàn kết, nhân ái của Thủ đô.
Ba Vì: Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết

Ba Vì: Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết

Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ba Vì đã khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết, tập hợp Nhân dân thông qua việc triển khai đồng bộ, linh hoạt các mặt công tác, góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội trên địa bàn.
Xuân nhân ái, nghĩa tình lan tỏa khắp Thủ đô

Xuân nhân ái, nghĩa tình lan tỏa khắp Thủ đô

Với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội cùng các tổ chức thành viên đã triển khai đồng bộ, bài bản và giàu tính nhân văn nhiều hoạt động chăm lo, tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách, hộ cận nghèo, người lao động và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hàng trăm nghìn suất quà được trao đi không chỉ góp phần hỗ trợ đời sống vật chất mà còn lan tỏa sâu rộng tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của Thủ đô.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Củng cố “mái nhà chung”, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên vươn mình

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Củng cố “mái nhà chung”, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên vươn mình

Năm 2025 ghi dấu bước chuyển quan trọng của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam với cuộc “cách mạng” tinh gọn tổ chức, đưa các tổ chức chính trị - xã hội về chung một mái nhà, tạo sức mạnh cộng hưởng vì lợi ích Nhân dân. Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có cuộc trao đổi với báo chí về hành trình củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và những trọng tâm hành động nhằm góp phần đưa đất nước vững bước vào giai đoạn phát triển mới.
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Hiệp thương lần ba, chốt danh sách 45 ứng cử viên HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Hiệp thương lần ba, chốt danh sách 45 ứng cử viên HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) theo quy định của pháp luật, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba nhằm thỏa thuận, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Phường Kim Liên lập danh sách 45 ứng cử viên HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Kim Liên lập danh sách 45 ứng cử viên HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thực hiện quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) theo quy định của pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Kim Liên đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 nhằm lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường Kim Liên khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 phường Yên Nghĩa: 100% người ứng cử đạt tín nhiệm tuyệt đối nơi cư trú

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 phường Yên Nghĩa: 100% người ứng cử đạt tín nhiệm tuyệt đối nơi cư trú

Sáng 13/2/2026, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Yên Nghĩa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, thống nhất danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Xem thêm
Phiên bản di động