Lê Đình Tuân: May mắn khi có được công việc tâm huyết

(LĐTĐ) Tốt nghiệp cử nhân điện tại Trường Đại học Thành Đô, chàng trai gốc Thường Tín (Hà Nội) Lê Đình Tuân đã về đầu quân cho Công ty TNHH Nhật Minh từ năm 2015. Cũng tại môi trường làm việc phù hợp này, anh đã cống hết hiến mình và tự hào trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2019.  
le dinh tuan may man khi co duoc cong viec tam huyet Phát động Tháng Công nhân và biểu dương Công nhân giỏi năm 2019
le dinh tuan may man khi co duoc cong viec tam huyet Anh Nguyễn Văn Thiện: Cống hiến cho công việc là không ngừng nghỉ
le dinh tuan may man khi co duoc cong viec tam huyet Mỗi sáng kiến là một ý tưởng
le dinh tuan may man khi co duoc cong viec tam huyet
Anh Lê Đình Tuân

Tâm sự những ngày mới chập chững vào nghề, Lê Đình Tuân chia sẻ: “Khi được biết thông tin công ty tuyển dụng vị trí nhân viên kĩ thuật CNC tôi đã xin ứng tuyển. Sau khi vào công ty được nhận vị trí nhân viên kĩ thuật ép nhựa tôi đã vô cùng phấn khởi bởi tôi rất yêu thích công việc này. Chính vì yêu nghề, được làm ở vị trí phù hợp nên tôi luôn tìm tòi để công việc được vận hành thuận lợi và điều đó khiến tôi muốn gắn bó lâu dài”.

Có lẽ, không phải ai khi ra trường, đi làm cũng đều có được một công việc yêu thích, nhiều người đã từng trải qua những việc trái ngành trái nghề nhưng vẫn phải theo đuổi vì nhiều lý do khác nhau. Anh Tuân luôn cảm thấy mình may mắn khi có được công việc mà mình tâm huyết.

Chính vì vậy, trong suốt hơn 4 năm làm việc tại Nhật Minh anh luôn làm tốt công việc được giao, đồng thời có tinh thần xây dựng, góp ý để rút ngắn quy trình sản xuất, tiết kiệm thời gian và tăng năng suất lao động như rút ngắn thời gian thử khuôn, giảm chu kì các máy chạy, nâng cao năng suất lao động trong, giảm thiểu sản phẩm lỗi và hàng rơi vãi.

Trong nhiều năm với vị trí kỹ thuật viên ép nhựa, anh đã đưa ra nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật như chỉnh rô bốt để giảm thời gian tạo ra sản phẩm, chỉnh điều kiện ép giảm chu kỳ các máy chạy sản xuất… mang lại hiệu quả cao trong sản xuất, làm lợi cho công ty hàng trăm triệu đồng.

Để tìm ra được những phương pháp cải tiến kỹ thuật cho nhiều sản phẩm, anh đã phải nghiên cứu rất kỹ cách vận hành của máy ép, nhiều đêm thức trắng để thử chạy chương trình. Vất vả là thế nhưng mỗi sáng kiến anh và các đồng nghiệp đưa ra đều được ban Lãnh đạo công ty đánh giá cao và đưa vào ứng dụng ngay. Sự ủng hộ nhiệt tình của các cấp Lãnh đạo và đồng nghiệp trong phân xưởng là nguồn động viên khiến anh mỗi ngày một thêm cố gắng, nâng cao tay nghề và miệt mài sáng tạo.

“Ban giám đốc công ty đã tạo điều kiện cho cá nhân tôi tham gia vào các khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý, mời các chuyên gia về đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn”, anh Tuân tự hào chia sẻ.

le dinh tuan may man khi co duoc cong viec tam huyet
Anh Lê Đình Tuân cùng đồng nghiệp bàn về các giải pháp cải tiến kỹ thuật tăng năng suất lao động tại công ty.

Bên cạnh đó, anh cũng cho biết Công đoàn Công ty cũng tạo điều kiện cho anh và toàn bộ công nhân viên tham gia vào các khóa đào tạo An toàn lao động, An toàn phòng cháy chữa cháy phòng chống cháy nổ, Sơ cứu khi bị tai nạn và phòng chống bệnh nghề nghiệp; tổ chức cho công nhân viên lao động khám bệnh định kỳ hàng năm; tổ chức các hoạt động như đi du lịch hàng năm; team buiding; tham gia các giải bóng đá của công ty và của công đoàn huyện.

Chia sẻ về lòng yêu nghề và khó khăn trong công việc, anh Tuân cho biết, vì làm việc trong môi trường đặc thù là gia công khuôn và làm máy ép nhựa nên môi trường phân xưởng rất nóng và ồn cũng như bụi bẩn, hiểu được nỗi vất vả của công nhân nên công ty đã tích cực 5S nhà xưởng, lắp quạt gió tạo môi trường thông thoáng, cung cấp nước ngọt và nước đá cho người lao động, nâng cao khẩu phần ăn, và sữa tăng ca tạo cho mọi người yên tâm làm việc hơn.

Yêu nghề, yêu người và có lối sống tích cực, luôn hướng về phía trước nên anh Lê Đình Tuân luôn được bạn bè đồng nghiệptin tưởng, qúy mến, giúp đỡ và anh cũng luôn coi Công ty TNHH Nhật Minh là ngôi nhà thứ hai của mình. Chính vì vậy, anh luôn say mê và gắn bó với công việc, dù rất vất vả.

Để chia sẻ kinh nghiệm cho những đồng nghiệp, anh dự kiến trong thời gian tới sẽ phối hợp cùng phòng QC đào tạo hướng dẫn nâng cao cao kĩ thuật đo cho bộ phận kĩ thuật, để bộ phận kĩ thuật học về phương pháp đo sản phẩm. Cùng bộ phận khuôn lên kế hoạch sửa chữa khuôn hỏng, giảm số lượng khuôn hỏng, khuôn bị bavia, dính dầu trước khi chạy sản xuất.

Không phụ nỗ lực phấn đấu của người kỹ thuật viên yêu nghề, anh Lê Đình Tuân được Ban Lãnh đạo công ty đánh giá cao. Trong nhiều năm liền anh được công ty khen thưởng Lao động giỏi. Năm 2017, 2018 anh đạt danh hiệu công nhân giỏi huyện Thường Tín. Vào tháng 5/2019, anh được biểu dương “Công nhân giỏi Thủ đô năm 2019”, trở thành một trong 90 công nhân truyền lửa cho hàng ngàn người lao động trên khắp Thủ đô.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

(LĐTĐ) Trong quá trình tuần lưu trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện 1 xe ô tô hiệu Transit 16 chỗ, màu trắng, dừng đỗ bên đường khẩn cấp. Ngay tại đó, có 10 người dân đang đứng chờ.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.

Tin khác

Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, tổ chức Công đoàn tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Tháng Công nhân năm 2024.
Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

(LĐTĐ) Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, những việc làm cụ thể do tổ chức Công đoàn Thủ đô triển khai đã góp phần khơi dậy trong đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến; có giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu biết pháp luật, có tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động nhằm đáp ứng được xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

(LĐTĐ) Ngày 9/4, Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024.
Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 4/4, tại Hội trường Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII, kỳ họp lần thứ 4.
Truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô

Truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 31/3, tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú miễn phí cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố tới dự chương trình.
Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Chiều 20/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố và trao quyết định Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Anh Quân

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Anh Quân

(LĐTĐ) Sáng 5/3, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên (TNHH NN MTV) Du lịch Công đoàn Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Anh Quân - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công ty TNHH NN MTV Du lịch Công đoàn Hà Nội kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Viên Quảng Bá.
Người lao động phấn chấn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Người lao động phấn chấn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

(LĐTĐ) Tinh thần vui Xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ, các cấp Công đoàn và người lao động huyện Hoài Đức khẩn trương bắt tay ngay vào công việc với những mục tiêu rõ ràng cho năm mới. Khí thế hăng say lao động, tinh thần phấn chấn là điều thấy rõ trong ngày trở lại làm việc sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán.
Nhiệm kỳ mới, thành tựu mới

Nhiệm kỳ mới, thành tựu mới

(LĐTĐ) Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” và tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội đã thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu và khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, đánh dấu sự khởi đầu của một nhiệm kỳ hứa hẹn nhiều bứt phá và thành công.
Xuân mới, quyết tâm cao

Xuân mới, quyết tâm cao

(LĐTĐ) Một mùa Xuân nữa lại về. Các cấp Công đoàn Thủ đô đón mùa Xuân trong niềm tin thắng lợi. Xuân mới, quyết tâm cao là những gì mà các đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đặt ra nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thành phố, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Xem thêm
Phiên bản di động