Anh Nguyễn Văn Thiện: Cống hiến cho công việc là không ngừng nghỉ

Đối với nhiều người, sáng kiến cải tiến kỹ thuật luôn là mục tiêu để giúp cho công việc hoàn thiện nhanh hơn. Nhưng đối với anh Nguyễn Văn Thiện, kỹ thuật viên lắp ráp tại Công ty Cổ phần tự động hóa Tân Phát (Thanh Trì, Hà Nội) thì việc sắp xếp vị trí làm việc sao cho khoa học, hiệu quả là điều khiến anh luôn trăn trở và theo đuổi.  
cong hien cho cong viec la khong ngung khong nghi Cô giáo Quản Thị Thực- Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo
cong hien cho cong viec la khong ngung khong nghi Còn sức khỏe thì còn cống hiến cho quê hương

Tốt nghiệp Trường Đào tạo bồi dưỡng Cán bộ công thương Trung ương Hà Nội hệ Cao đẳng Khoa điện lạnh, ngành Máy lạnh và điều hòa không khí, chàng trai sinh năm 1989 về đầu quân cho Công ty Cổ phần tự động hóa Tân Phát vào năm 2015. Chỉ với gần 4 năm công tác ở vị trí kỹ thuật lắp ráp, Nguyễn Văn Thiện đã có nhiều sáng kiến giúp cho quá trình sản xuất của công ty thêm thuận lợi và tăng hiệu suất.

cong hien cho cong viec la khong ngung khong nghi
Anh Nguyễn Văn Thiện

Với đặc thù là một công ty sản xuất có chức năng: Thiết kế, sản xuất các thiết bị đào tạo cho các trường Cao đẳng, trung cấp, trung cấp nghề trên toàn quốc; Thiết kế, sản xuất các giải pháp tự động hóa, các máy móc công nghiệp ở các nhà máy công nghiệp để tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất,…, cung cấp các thiết bị dân sinh như: hệ thống đỗ xe tự động, máy bán nước tự động… Chính vì vậy, việc sắp xếp không gian sản xuất là vô cùng khó khăn trong khi diện tích nhà máy có hạn.

Nhận thấy anh em kỹ thuật khi gia công máy chưa có khu vực sản xuất rõ ràng, chưa đảm bảo vệ sinh, tạo hình ảnh chưa tốt đối với những khách hàng hay đối tác đến thăm quan, anh Nguyễn Văn Thiện đã lên ý tưởng, đề xuất tạo ra một khu vực riêng biệt có hàng rào phân cách hợp lý với khu làm việc mà vẫn đảm bảo gia công sản xuất.

Khi sáng kiến được đưa ra phân tích và trình bày, Ban Lãnh đạo nhận thấy sáng kiến không những mang lại hiệu quả sản xuất mà còn tạo được hình ảnh tốt của công ty trong mắt quan khách về sự chuyên nghiệp, sáng kiến này được được đánh giá 5S sạch sẽ gọn gàng nên đã quyết định được đưa vào ứng dụng.

Có nơi làm việc biệt lập, yên tĩnh, phù hợp với mô hình sản xuất, xưởng lắp ráp đã đạt được hiệu quả sản xuất đáng ghi nhận.

cong hien cho cong viec la khong ngung khong nghi
Anh Nguyễn Văn Thiện đang làm việc tại xưởng lắp ráp.

Xúc động trước những cố gắng vì tập thể được ghi nhận, anh Thiện cho biết, Ban lãnh đạo công ty cũng như các trưởng bộ phận luôn tạo điều kiện và giúp đỡ nhân viên trong công việc. Những ý kiến cải tiến của anh em kỹ thuật viên trong sản xuất đều được ghi nhận, đó là nguồn động viên rất lớn cho bản thân anh Thiện và nhiều cán bộ kỹ thuật viên trong công ty.

Công ty cũng có những lớp đào tạo kỹ năng và những bài kiểm tra kỹ năng sau khi được đào tạo giúp công nhân nâng cao tay nghề trong sản xuất và tăng hiệu quả năng suất. Ngoài ra lãnh đạo công ty cũng tạo không gian cho nhân viên có thể trao đổi kinh nghiệm làm việc với nhau để tăng tính đoàn kết trong tập thể.

Đối với tổ chức Công đoàn của công ty, cũng luôn quan tâm tới đời sống cán bộ công nhân viên, thăm hỏi động viên kịp thời những trường hợp như vợ con ốm đau nằm viện để khích lệ tinh thần đoàn viên, luôn lắng nghe ghi nhận những vấn đề chưa hợp lý của người lao động để từ đó có những đề xuất cho tới Ban Lãnh đạo công ty để có những sự thay đổi phù hợp và kịp thời. Chính vì được sống trong một tập thể như vậy cho nên anh Thiện càng quyết tâm hơn, cống hiến sức lực và trí tuệ hết mình cho công việc.

Với những cố gắng không mệt mỏi, năm 2017 và 2018 anh liên tiếp nhận được danh hiệu nhân viên suất sắc của Công ty. Bên cạnh đó anh còn có nhiều giải thưởng tinh thần được trao tặng như Giải nhất Hội thi tay nghề năm 2017, Giải nhì Cuộc thi sáng tạo cải tiến trong sản xuất năm 2018. Cùng với tổ chức công đoàn, anh còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, chia sẻ những khó khăn với nhiều mảnh đời khó khăn, đặc biệt là trẻ em khuyết tật. Năm 2017 anh tham gia các hoạt động thiện nguyện hội trẻ em khuyết tật 2017, năm 2018 anh tham gia thiện nguyện tại Trung tâm khuyết tật Thụy An Ba Vì…

Không chỉ làm chuyên môn giỏi, anh mong muốn được truyền đạt kinh nghiệm cho những người đi sau bằng cách tham gia đào tạo những lớp kỹ thuật nhân viên mới, giúp Công ty có thêm những kỹ thuật viên, công nhân có tay nghề cao ứng dụng thực tế vào sản xuất, tăng năng suất lao động.

cong hien cho cong viec la khong ngung khong nghi
Sáng kiến được được đánh giá 5S sạch sẽ gọn gàng nên đã được đưa vào ứng dụng.

Nói về những ấp ủ trong tương lai anh Thiện cho biết, đời sống vật chất của cán bộ công nhân viên rất quan trọng, nhưng quan trọng không kém là đời sống tinh thần. Vì vậy, anh đang đề xuất sáng kiến có thêm hàng ghế dành cho công nhân trong giờ giải lao để anh em có chỗ sinh hoạt, đàn hát, nâng cao tinh thần lao động sản xuất.

Đồng thời, nhận thấy trong công việc hiện nay anh em kỹ thuật dùng bản vẽ lắp ráp hoặc bản vẽ điện nhưng dùng kẹp file để lưu, sau khi sản xuất hoặc cuối ngày thường không có vị trí để nên thường gây thất lạc bản vẽ, ảnh hưởng tới thời gian lắp ráp. Anh cũng đã đề xuất Ban lãnh đạo đóng kệ, chia thành nhiều ô nhỏ, phân thành ngăn để các bản vẽ và tài liệu dự án riêng biệt cho điện và cơ khí. Anh cho biết nếu được phê duyệt anh sẽ tự tay đóng và lắp ráp tủ tài liệu để tiết kiệm chi phí.

Nói về những thành công ngày hôm nay, anh Nguyễn Văn Thiện không khỏi xúc động khi nhắc đến người vợ hiền và cô con gái bé bỏng. Do đặc thù công việc, anh thường xuyên phải tăng ca sản xuất, thường về muộn hay vắng nhà, nhưng anh may mắn có người vợ hiểu và cảm thông cho công việc của anh. “Hậu phương vững chắc khiến cho tôi có thêm nhiều động lực để cống hiến cho công việc”, anh Thiện tự hào chia sẻ.

Những cố gắng của anh Nguyễn Văn Thiện đã được ghi nhận khi anh trở thành một trong số 90 “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2019, sẽ được LĐLĐ Thành phố biểu dương, khen thưởng.

Bảo Thoa (ghi)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động