Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên chính thức. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
“Thúc” tiến độ các dự án BOT cửa ngõ TP.HCM Rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 Gửi niềm tin từ thành phố mang tên Bác

Dự lễ khai mạc còn có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Đại hội.

Đại hội có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; các đồng chí nguyên lãnh đạo của TP.HCM qua các thời kỳ; các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo tiêu biểu…

Đại hội triệu tập 547 đại biểu chính thức, trong đó có 106 đại biểu đương nhiên và 441 đại biểu được chỉ định tại các Đảng bộ xã, phường, đặc khu và Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy TP.HCM. Đại hội sẽ công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; nhân sự Đoàn đại biểu TP.HCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Báo cáo chính trị Đại hội nêu rõ: Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030 có chủ đề là: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP.HCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới”.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 Thành phố đã đạt được nhiều quả khá toàn diện và để lại nhiều dấu ấn, kiến tạo nền tảng cơ bản cho giai đoạn phát triển mới. Phần lớn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 hoàn thành. Tổng giá trị GRDP năm 2025 ước tính 3,03 triệu tỷ đồng, tăng hơn 1,5 lần so với năm 2020, chiếm 23,5% GDP cả nước. GRDP bình quân đầu người ước đạt 220 triệu đồng, gấp 1,7 lần cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 phấn đấu đạt 8,5% (9 tháng đầu năm 2025 tăng trưởng 7,69% - không tính dầu khí); thu ngân sách nhà nước năm 2025 dự kiến đạt 800.000 tỷ đồng, đạt 120% dự toán Trung ương giao, chiếm 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thành phố tiếp tục giữ vị thế là các trung tâm kinh tế lớn của cả nước, với hệ sinh thái dịch vụ, du lịch, công nghiệp, logistics và khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo phát triển vượt trội, hội tụ những nền tảng thể chế - quản trị số hàng đầu cả nước.

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật. Triển khai thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội. Chương trình giảm nghèo bền vững triển khai đạt hiệu quả; các phong trào “đền ơn đáp nghĩa” phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả. Các đột phá chiến lược được thực hiện, đã tháo gỡ nhiều điểm nghẽn về cơ chế chính sách, về triển khai các khung pháp lý trong thực tiễn, về đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế được triển khai kịp thời, đồng bộ và toàn diện; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức thành công nhiều sự kiện đối ngoại, diễn đàn kinh tế, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt Nam và TP.HCM trên trường quốc tế.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh toàn diện trên về chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ; đi đôi với hoạt động kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; củng cố hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bộ máy chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn mạnh mẽ; triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền; thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Về định hướng các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2025 - 2030, Thành phố đề ra 30 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó nhóm chỉ tiêu kinh tế gồm 6 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu xã hội gồm 9 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu đô thị và môi trường gồm 5 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh gồm 4 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu xây dựng Đảng gồm 6 chỉ tiêu. Trong đó về kinh tế, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10 - 11%/năm; đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 14.000 - 15.000 USD. Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GRDP đạt 60%; kinh tế số chiếm từ 30 - 40%/GRDP; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 8,0%/năm.

Về xã hội, chỉ số phát triển con người (HDI) ở mức trên 0,8; đến năm 2030, đạt 35,1 giường bệnh/10.000 dân, 21 bác sĩ/10.000 dân và 35 điều dưỡng/10.000 dân. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 62% lực lượng lao động trong độ tuổi; tỷ lệ lao động có trình độ cao đẳng, đại học đạt ít nhất 24% trở lên; phấn đấu đến năm 2030, không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố. Báo cáo chính trị cũng đề ra 3 đột phá chiến lược, bao gồm về chính sách, thể chế; phát triển hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực.

Báo cáo chính trị đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

1. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế theo hướng lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu.

2. Kiến trúc lại không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - siêu kết nối; định hướng hình thành “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột”.

3. Xây dựng, phát triển toàn diện nền văn hóa Việt Nam - TP.HCM tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người Thành phố chân - thiện - mỹ, thấm nhuần truyền thống yêu nước, nhân văn.

4. Tiếp tục đầu tư xây dựng Thành phố thành trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo của cả nước; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

5. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người dân thành phố; chú trọng thực hiện phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, an ninh con người.

6. Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, thúc đẩy chuyển đổi xanh, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu.

7. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quốc phòng, an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh quốc gia.

8. Phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nhân dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

9. Thực hiện đồng bộ nhiệm vụ xây dựng nhà nước pháp quyền; hoàn thiện tổ chức, bộ máy, xây dựng chính quyền Thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

10. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Xuân Tình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển xanh cho thành phố Hà Nội là nhiệm vụ cấp bách. Từ những kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, đơn vị, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đảng bộ xã Minh Châu đã gửi tham luận về Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030), nêu nhiều giải pháp hữu hiệu, thể hiện quyết tâm xây dựng Thủ đô phát triển xanh, bền vững.
Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Đổi mới mô hình sản xuất, phát huy lợi thế nông nghiệp đô thị - sinh thái, kết hợp du lịch trải nghiệm, các địa phương của Hà Nội đang tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Thủ đô. Cùng với đó, công tác dân tộc được quan tâm, đời sống vùng miền núi nâng cao rõ rệt, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại và đậm đà bản sắc.
Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Với vị thế đặc biệt quan trọng, Thủ đô Hà Nội khẳng định quyết tâm củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tạo nền tảng để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia.
Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, từ thanh niên, phụ nữ đến công nhân viên chức lao động, đang chung sức hành động vì mục tiêu xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, Nhân dân hạnh phúc. Những sáng kiến, mô hình và phong trào thi đua lan tỏa từ cơ sở đang tiếp thêm động lực để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bà Trần Thị Thu Hiền (phường Cầu Giấy, Hà Nội) nhấn mạnh rằng công tác tinh gọn bộ máy thông qua sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là một cuộc cách mạng mang ý nghĩa quan trọng. Bà cho rằng dự thảo cần bổ sung các giải pháp cụ thể để đảm bảo ổn định dịch vụ công cũng như chế độ thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ cơ sở dôi dư, đồng thời tăng cường đầu tư công nghệ nhằm giúp người dân không gặp khó khăn trong việc đi lại và thực hiện thủ tục hành chính tại các địa bàn mới.
Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGDVTW về tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo nội dung Hướng dẫn số 31, Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19/1/2026 đến ngày 25/1/2026.
Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Trong tham luận gửi tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các cơ quan như Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo đều thống nhất khẳng định: Văn hóa và con người phải thực sự trở thành động lực, là nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô trong thời kỳ mới.
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy (Bí thư, các Phó Bí thư), Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển. Đặc biệt, những phát biểu chỉ đạo mang tính gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội “xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới”, “khơi mở cách làm mới” nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.
Phát huy vai trò, vị thế và trách nhiệm của giới văn nghệ sĩ Thủ đô trong giai đoạn mới

Phát huy vai trò, vị thế và trách nhiệm của giới văn nghệ sĩ Thủ đô trong giai đoạn mới

Sáng 22/10, Tạp chí Người Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tọa đàm “Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và khai thác, phát huy tối đa tài nguyên chất xám, nguồn lực trí tuệ của đội ngũ văn nghệ sĩ Thủ đô trong việc triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII nhiệm kỳ 2025 - 2030”. Đây là hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Xứng đáng là trung tâm giao thương của cả nước

Xứng đáng là trung tâm giao thương của cả nước

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Công Thương Hà Nội đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, góp phần khẳng định vai trò trung tâm kinh tế - thương mại của cả nước. Với quyết tâm đổi mới, phát huy truyền thống đoàn kết, phát triển, Đảng bộ Sở Công Thương đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra, và chuẩn bị hành trang vững chắc để bước vào nhiệm kỳ mới 2025 - 2030 với những mục tiêu cao hơn, tạo động lực cho Thủ đô phát triển bền vững.
Xem thêm
Phiên bản di động