Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Trong tham luận gửi tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các cơ quan như Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo đều thống nhất khẳng định: Văn hóa và con người phải thực sự trở thành động lực, là nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô trong thời kỳ mới.
Kết quả phiên trù bị Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội Hà Nội đạt nhiều kết quả nổi bật trên 14 lĩnh vực Xây dựng Thủ đô Hà Nội là nơi đáng sống, đáng đến

Khơi dậy sức mạnh mềm và bản sắc Thủ đô

Tham luận của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội nêu rõ, trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và kinh tế tri thức, phát triển công nghiệp văn hóa là xu thế tất yếu, vừa mang lại lợi ích kinh tế, vừa phát huy sức mạnh mềm của quốc gia, địa phương. Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp văn hóa sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp 7-8% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP); hình thành ít nhất 5 cụm hoặc không gian sáng tạo đạt chuẩn. Tầm nhìn đến năm 2045 là trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, với thương hiệu “Hà Nội - Thành phố sáng tạo” gắn liền các ngành trụ cột như du lịch văn hóa, thiết kế, điện ảnh, nội dung số, mỹ thuật, biểu diễn, thủ công sáng tạo và ẩm thực.

Để đạt được mục tiêu đó, Thành phố xác định phải tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, cụ thể hóa quan điểm của Trung ương và Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa vào từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Phát triển công nghiệp văn hóa không chỉ là nhiệm vụ phát triển kinh tế mà còn là trụ cột trong công cuộc chấn hưng văn hóa Việt Nam, khơi dậy khát vọng sáng tạo và lòng tự hào dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh
Văn hóa và con người là nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện thể chế, chính sách ưu đãi và khung pháp lý cho các hoạt động công nghiệp văn hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nghệ sĩ, cộng đồng sáng tạo phát triển. Thành phố sẽ đẩy mạnh phát triển các không gian sáng tạo, đầu tư xây dựng các bảo tàng hiện đại, nhà hát biểu diễn đa năng,... đạt chuẩn quốc tế; đồng thời chú trọng tạo dựng đời sống văn hóa phong phú và gắn kết cộng đồng. Việc mở rộng không gian phố đi bộ, phố sách, tuyến phố đêm, hay hình thành chuỗi sự kiện thường niên về thiết kế, phim ảnh, âm nhạc, ẩm thực sẽ góp phần đưa văn hóa đến gần hơn với người dân và du khách. Hà Nội cũng hướng tới mô hình du lịch trải nghiệm, trong đó du khách không chỉ tham quan mà còn được hòa mình vào các hoạt động văn hóa bản địa, từ tham dự lễ hội, học nghề thủ công, đến thưởng thức ẩm thực truyền thống.

Trong thời đại số, việc ứng dụng công nghệ trở thành động lực mới cho công nghiệp văn hóa. Hà Nội đang thúc đẩy chuyển đổi số trong các hoạt động văn hóa, xây dựng bản đồ số di sản, ứng dụng tích hợp đặt vé, tra cứu sự kiện, trải nghiệm thực tế ảo; hình thành trung tâm dữ liệu bản quyền nội dung số; hỗ trợ nghệ sĩ, doanh nghiệp đưa sản phẩm lên các nền tảng số. Đây không chỉ là bước tiến kỹ thuật mà còn là con đường để sản phẩm văn hóa của Thủ đô vươn tầm quốc tế.

Cùng với đó, phát triển nguồn nhân lực sáng tạo là yếu tố quyết định. Thành phố tập trung đào tạo đội ngũ quản lý văn hóa, chuyên gia marketing, nhà sáng tạo nội dung; bồi dưỡng nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà nghiên cứu; đặc biệt quan tâm tới lớp trẻ - thế hệ tiên phong mang tinh thần đổi mới và khát vọng hội nhập.

Hà Nội cũng đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tận dụng danh hiệu “Thành phố sáng tạo” của UNESCO để mở rộng giao lưu, phát triển thị trường văn hóa, hình thành chuỗi sản phẩm đặc trưng mang thương hiệu “Công nghiệp văn hóa Thủ đô”. Mỗi lĩnh vực như du lịch văn hóa, thủ công mỹ nghệ, thiết kế, biểu diễn hay ẩm thực đều được định hướng trở thành sản phẩm đặc sắc, góp phần đưa văn hóa Hà Nội trở thành biểu tượng sáng tạo của khu vực và thế giới.

Bồi đắp giá trị con người, giáo dục và văn hóa

Song hành với công nghiệp văn hóa, xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh luôn là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài. Tham luận của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khẳng định, đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân Thủ đô. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, người Hà Nội cần vừa giữ được bản sắc truyền thống vừa thể hiện tinh thần cởi mở, sáng tạo, văn minh - những phẩm chất làm nên bản lĩnh Thăng Long ngàn năm.

Thành phố chú trọng cụ thể hóa các đặc trưng về người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong mọi môi trường: Từ cơ quan, trường học, doanh nghiệp đến từng gia đình, khu dân cư. Việc giáo dục, rèn luyện nếp sống văn hóa bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất, lời nói hay, việc làm tốt, ứng xử đẹp. Phong trào “Người tốt, việc tốt” tiếp tục được đẩy mạnh, nhân rộng những tấm gương điển hình, đồng thời tăng cường chế tài xử lý hành vi thiếu văn hóa, phản cảm nơi công cộng. Xây dựng người Hà Nội văn minh không chỉ là khẩu hiệu mà phải trở thành nếp sống tự giác của mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng. Cùng với đó, Hà Nội đẩy mạnh phát triển đời sống văn hóa từ cơ sở. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được triển khai sâu rộng, phát huy tinh thần gắn kết, trách nhiệm cộng đồng. Các thiết chế văn hóa từ thành phố đến cơ sở được củng cố, đổi mới nội dung và hình thức hoạt động. Nhiều nhà văn hóa thôn, làng, xã, phường được tổ chức theo mô hình đa năng, phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng. Thành phố cũng khuyến khích phát triển các dịch vụ văn hóa tại di tích, danh thắng, công viên, quảng trường, vừa phục vụ nhân dân, vừa góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Ngoài ra, việc tôn tạo, phân cấp quản lý di tích được chú trọng, nhằm gắn bảo tồn với giáo dục truyền thống và phát triển du lịch bền vững. Thành phố cũng đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động văn hóa, huy động nguồn lực xã hội để người dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là người thụ hưởng, quản lý và lan tỏa giá trị văn hóa trong đời sống.

Một trụ cột quan trọng khác là giáo dục và đào tạo, nền tảng trực tiếp của sự phát triển con người và nguồn nhân lực. Trong tham luận của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, bước vào giai đoạn 2025-2030, ngành giáo dục Thủ đô đối mặt với nhiều cơ hội và thách thức, nhưng cũng đứng trước sứ mệnh vẻ vang: Xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm giáo dục chất lượng cao hàng đầu cả nước, hướng tới thành phố học tập toàn cầu.

Để làm được điều đó, Thành phố tiếp tục mở rộng mạng lưới trường học hiện đại, đồng bộ; phát triển các trường chất lượng cao, trường chuyên, song bằng, song ngữ; đẩy mạnh giáo dục khoa học, công nghệ, ngoại ngữ, nghệ thuật và thể thao, hình thành thế hệ học sinh toàn diện, sáng tạo và hội nhập.

Đáng chú ý, Hà Nội đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, hoàn thiện cơ sở dữ liệu toàn ngành, triển khai mô hình “Trường học số - Trường học thông minh”, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ thực tế ảo vào giảng dạy và quản lý. Việc mở rộng hợp tác với các tổ chức, trường học quốc tế, sẽ giúp giáo dục Hà Nội tiệm cận chuẩn khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, Hà Nội đặc biệt quan tâm tới công bằng giáo dục, cơ hội học tập suốt đời cho mọi người dân. Hệ thống trung tâm học tập cộng đồng được mở rộng, đưa tri thức đến từng khu dân cư, từng gia đình, nhất là với học sinh yếu thế, trẻ khuyết tật, con em lao động nhập cư, vùng khó khăn, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Mô hình “Trường học hạnh phúc, xã hội học tập văn minh” được thúc đẩy để mỗi ngôi trường thực sự là nơi nuôi dưỡng nhân cách, tình yêu thương và khát vọng sống đẹp cho thế hệ trẻ.

Với nền tảng văn hóa được vun đắp, con người Hà Nội ngày càng thanh lịch, văn minh; công nghiệp văn hóa phát triển mạnh mẽ; giáo dục đổi mới sáng tạo, Thủ đô đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm văn hóa - tri thức của cả nước. Khi văn hóa và con người thực sự trở thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, Hà Nội sẽ đủ sức vươn lên, hiện thực hóa khát vọng phát triển “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, sánh vai cùng các thủ đô hàng đầu khu vực và thế giới.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Hôm nay (5/12), giá dầu thế giới tiếp đà tăng khi nguồn cung qua đường ống Druzhba vẫn ổn định, trong bối cảnh thị trường đánh giá triển vọng cung - cầu và tồn kho tại Mỹ. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,79 USD/thùng, tăng 0,19%, giá dầu WTI ở mốc 59,13 USD/thùng, tăng 0,31%.
Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12) trên thị trường tự do giao dịch quanh mốc 27.150 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.200 đồng/USD, giảm sâu tới 300 đồng chiều mua và 320 đồng chiều bán so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng giảm xuống dưới ngưỡng 154 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng rớt giá 600 - 800 nghìn đồng/lượng.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 5/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét.
Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Vừa lên sóng những tập đầu, “Phù sa ngọt” do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhận được nhiều phản hồi tích cực trên các nền tảng số của Đài nhờ mạch kể gần gũi, xúc động và giàu chất nhân văn.
Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Thành tích Huy chương Vàng là cột mốc lịch sử của đội tuyển Bi sắt Việt Nam, trong đó có sự đóng góp rất lớn của Bi sắt nữ Hà Nội tại Giải vô địch Thế giới năm 2025 vừa qua.
Phường Yên Nghĩa kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường

Phường Yên Nghĩa kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường

Chiều 4/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tại hội nghị, Thường trực Ủy ban MTTQ phường đã giới thiệu 3 nhân sự để hiệp thương, gồm, ông Đoàn Viết Mạnh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường; bà Lương Thị Hồng - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường và ông Tạ Huy Cường - Bí thư Đoàn Thanh niên phường.

Tin khác

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Trong tham luận gửi về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, toàn diện, đi thẳng vào những vấn đề nổi cộm, những lĩnh vực nhạy cảm để phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa với vi phạm, với tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Từ thực tiễn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, xã Đông Anh và phường Việt Hưng cho thấy: Khi quyền làm chủ của nhân dân được phát huy thực chất, niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trở thành nguồn lực then chốt, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Những kinh nghiệm quý báu này tạo nền tảng quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu đẹp trong giai đoạn 2025 - 2030.
Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển xanh cho thành phố Hà Nội là nhiệm vụ cấp bách. Từ những kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, đơn vị, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đảng bộ xã Minh Châu đã gửi tham luận về Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030), nêu nhiều giải pháp hữu hiệu, thể hiện quyết tâm xây dựng Thủ đô phát triển xanh, bền vững.
Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Đổi mới mô hình sản xuất, phát huy lợi thế nông nghiệp đô thị - sinh thái, kết hợp du lịch trải nghiệm, các địa phương của Hà Nội đang tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Thủ đô. Cùng với đó, công tác dân tộc được quan tâm, đời sống vùng miền núi nâng cao rõ rệt, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại và đậm đà bản sắc.
Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Với vị thế đặc biệt quan trọng, Thủ đô Hà Nội khẳng định quyết tâm củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tạo nền tảng để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia.
Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, từ thanh niên, phụ nữ đến công nhân viên chức lao động, đang chung sức hành động vì mục tiêu xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, Nhân dân hạnh phúc. Những sáng kiến, mô hình và phong trào thi đua lan tỏa từ cơ sở đang tiếp thêm động lực để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bà Trần Thị Thu Hiền (phường Cầu Giấy, Hà Nội) nhấn mạnh rằng công tác tinh gọn bộ máy thông qua sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là một cuộc cách mạng mang ý nghĩa quan trọng. Bà cho rằng dự thảo cần bổ sung các giải pháp cụ thể để đảm bảo ổn định dịch vụ công cũng như chế độ thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ cơ sở dôi dư, đồng thời tăng cường đầu tư công nghệ nhằm giúp người dân không gặp khó khăn trong việc đi lại và thực hiện thủ tục hành chính tại các địa bàn mới.
Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGDVTW về tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo nội dung Hướng dẫn số 31, Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19/1/2026 đến ngày 25/1/2026.
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy (Bí thư, các Phó Bí thư), Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển. Đặc biệt, những phát biểu chỉ đạo mang tính gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội “xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới”, “khơi mở cách làm mới” nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.
Phát huy vai trò, vị thế và trách nhiệm của giới văn nghệ sĩ Thủ đô trong giai đoạn mới

Phát huy vai trò, vị thế và trách nhiệm của giới văn nghệ sĩ Thủ đô trong giai đoạn mới

Sáng 22/10, Tạp chí Người Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tọa đàm “Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và khai thác, phát huy tối đa tài nguyên chất xám, nguồn lực trí tuệ của đội ngũ văn nghệ sĩ Thủ đô trong việc triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII nhiệm kỳ 2025 - 2030”. Đây là hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Xem thêm
Phiên bản di động