Xứng đáng là trung tâm giao thương của cả nước

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Công Thương Hà Nội đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, góp phần khẳng định vai trò trung tâm kinh tế - thương mại của cả nước. Với quyết tâm đổi mới, phát huy truyền thống đoàn kết, phát triển, Đảng bộ Sở Công Thương đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra, và chuẩn bị hành trang vững chắc để bước vào nhiệm kỳ mới 2025 - 2030 với những mục tiêu cao hơn, tạo động lực cho Thủ đô phát triển bền vững.
Hanoi Giftshow 2025: Kết nối tinh hoa - Lan tỏa sáng tạo Tăng cường kết nối giao thương doanh nghiệp Việt - Pháp Hà Nội - Trung tâm kết nối kinh tế, thúc đẩy giao thương vùng

Hoàn thành nhiều mục tiêu lớn trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với chủ đề: “Phát huy truyền thống đoàn kết, gương mẫu, trí tuệ; đề cao trách nhiệm nêu gương, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, khát vọng phát triển, đổi mới; xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”, Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương Hà Nội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 vừa kết thúc, đã thể hiện quyết tâm của tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương Hà Nội trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho thấy, Đảng bộ cơ quan Sở Công Thương Hà Nội hiện có 10 tổ chức đảng trực thuộc với 381 đảng viên, cùng hệ thống đoàn thể đồng bộ, hoạt động hiệu quả. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Sở Công Thương Hà Nội đã chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy dân chủ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, qua đó, nhiều chỉ tiêu đề ra đã hoàn thành vượt mức.

Xứng đáng là trung tâm giao thương của cả nước
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Sở Công Thương Hà Nội đã triển khai hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu. (Ảnh: Đ.Đ)

Kết quả nổi bật là tốc độ tăng trưởng giá trị công nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 đạt bình quân khoảng 5,94%/năm, riêng năm 2025 tăng khoảng 7%. Cơ cấu công nghiệp - xây dựng trong GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) chiếm 22,5 - 23%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo giữ tỷ trọng khoảng 17%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng trưởng bình quân khoảng 10%/năm. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng bình quân 5,1%/năm, đạt giá trị khoảng 19,4 tỷ USD vào cuối kỳ.

Những con số này không chỉ khẳng định sự phát triển ổn định của ngành Công Thương, mà còn phản ánh sức sống của kinh tế Thủ đô. Tăng trưởng công nghiệp giúp mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động. Thương mại dịch vụ phát triển tạo ra môi trường tiêu dùng phong phú, hiện đại cho người dân. Xuất khẩu tăng trưởng ổn định giúp doanh nghiệp Hà Nội hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, khẳng định năng lực cạnh tranh quốc tế.

Không chỉ tạo ra tăng trưởng về số lượng, ngành Công Thương Hà Nội còn chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng. Hệ thống văn bản pháp luật liên quan liên tục được bổ sung, hoàn thiện, giúp công tác quản lý nhà nước ngày càng hiệu quả, đồng thời tạo hành lang thuận lợi cho doanh nghiệp. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, nhiều thủ tục được tinh gọn, ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết cho người dân và doanh nghiệp.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, ngành Công Thương Hà Nội đã phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển hạ tầng công nghiệp, thương mại, năng lượng... Nhờ đó, doanh nghiệp Thủ đô có mức tăng trưởng xuất khẩu cao, tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA). Các chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ khởi nghiệp, kết nối cung cầu được tổ chức thường xuyên, tạo động lực cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Sở Công Thương Hà Nội đặc biệt chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên. Nhiều chương trình, kế hoạch hành động đã được triển khai bài bản. Trong nhiệm kỳ, đơn vị kết nạp 15 đảng viên mới, vượt 50% so với chỉ tiêu. Đây là minh chứng cho sự phát triển vững mạnh cả về tổ chức và chất lượng hoạt động của Đảng bộ.

Đưa Hà Nội trở thành đầu mối giao thương của cả nước

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, ngành Công Thương Hà Nội tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng và củng cố vị thế trung tâm giao thương của cả nước. Theo mục tiêu được đề ra, ngành phấn đấu đưa giá trị tăng thêm công nghiệp giai đoạn 2026 - 2030 đạt mức tăng trưởng 13,2 - 14,2%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14,45 - 16,48%/năm; kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng 11,9 - 14%/năm.

Để đạt được những chỉ tiêu này, Sở Công Thương tập trung phát triển hệ thống phân phối hiện đại theo hướng văn minh, bền vững, tạo đột phá trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ. Các mô hình trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng tiện lợi, outlet, máy bán hàng tự động sẽ được khuyến khích phát triển, song song với việc mở rộng thương mại điện tử và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Đây không chỉ là xu thế toàn cầu mà còn phù hợp với lối sống hiện đại, nhu cầu ngày càng cao của người dân Thủ đô.

Bên cạnh đó, ngành Công Thương Hà Nội cũng đặt mục tiêu nâng cao năng lực quản lý, cải cách thủ tục hành chính, gắn cải thiện Chỉ số cải cách hành chính với nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Việc chuyển đổi số trong quản lý nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh, với mục tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn diện, minh bạch, tiết kiệm thời gian và chi phí cho xã hội.

Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp, thương mại được chú trọng, coi là cơ sở quan trọng để định hướng thu hút đầu tư vào các dự án sản xuất công nghệ cao, năng lượng sạch, thương mại thông minh... Qua đó, Hà Nội có thể tận dụng tối đa lợi thế về nguồn nhân lực chất lượng cao, vị trí địa lý trung tâm để trở thành điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã nhấn mạnh vai trò của Sở Công Thương trong việc tham mưu, đề xuất chính sách giúp Thành phố quản lý hiệu quả lĩnh vực công thương. Trong đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định: “Trong công tác xây dựng và phát triển Đảng của Sở Công Thương Hà Nội đã mạnh rồi sẽ mạnh hơn, đã mạnh hơn thì mạnh hơn nữa. Đồng thời, là đơn vị chủ lực trong vấn đề tham mưu cho Thành phố trong quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cũng yêu cầu, ngành Công Thương Hà Nội cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp chủ lực, chú trọng lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ sinh học, các ngành nghề xanh, thân thiện môi trường. Đồng thời, ngành cần phối hợp chặt chẽ với nông nghiệp, môi trường trong quản lý làng nghề, phát triển tiểu thủ công nghiệp theo hướng bền vững.

Đặc biệt, trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn, nhu cầu điện năng tăng cao, ngành điện Thủ đô được yêu cầu phát triển lưới điện hiện đại, “đi trước một bước” để đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đây cũng là nền tảng để Hà Nội phát triển công nghiệp công nghệ cao, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, bền vững.

Tốc độ tăng trưởng giá trị công nghiệp ngành Công Thương Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025 đạt bình quân khoảng 5,94%/năm, riêng năm 2025 tăng khoảng 7%. Cơ cấu công nghiệp - xây dựng trong GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) chiếm 22,5 - 23%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo giữ tỷ trọng khoảng 17%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng trưởng bình quân khoảng 10%/năm. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng bình quân 5,1%/năm, đạt giá trị khoảng 19,4 tỷ USD vào cuối kỳ.
Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công ty Hoàng Viên Quảng Bá chia sẻ niềm vui và tinh thần cộng đồng trong hội chợ từ thiện Giáng Sinh

Công ty Hoàng Viên Quảng Bá chia sẻ niềm vui và tinh thần cộng đồng trong hội chợ từ thiện Giáng Sinh

Mới đây, Công ty Hoàng Viên Quảng Bá đã tổ chức thành công sự kiện truyền thống thường niên - hội chợ từ thiện Giáng Sinh với mục đích tiếp tục thực hiện cam kết nâng cao đời sống cộng đồng và hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn.
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng thông báo phân bổ cơ cấu người ứng cử HĐND phường

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng thông báo phân bổ cơ cấu người ứng cử HĐND phường

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Việt Hưng vừa tổ chức Hội nghị thông báo phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần và hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Nhận định Real Madrid vs Sevilla: Lợi thế sân nhà và áp lực cuộc đua vô địch

Nhận định Real Madrid vs Sevilla: Lợi thế sân nhà và áp lực cuộc đua vô địch

Real Madrid sẽ tiếp đón Sevilla trên sân Bernabeu lúc 03h00 ngày 21/12 trong khuôn khổ vòng 17 La Liga 2025/26. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với “Kền kền trắng” trong bối cảnh họ đang đứng thứ hai với 39 điểm, kém đội đầu bảng Barcelona 4 điểm và cần một chiến thắng để duy trì áp lực trước khi giải đấu bước vào kỳ nghỉ đông.
Giá vàng hôm nay (20/12): Vàng miếng SJC tăng nhẹ, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Giá vàng hôm nay (20/12): Vàng miếng SJC tăng nhẹ, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Giá vàng hôm nay (20/12) trên thị trường trong nước ghi nhận vàng miếng SJC nhích tăng nhẹ và tiếp tục neo ở vùng giá rất cao, trong khi vàng nhẫn cơ bản đi ngang. Theo đó, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết quanh mức 156,6 triệu đồng/lượng, cao hơn so với phiên trước, còn vàng nhẫn có giá bán ra cao nhất khoảng 155,2 triệu đồng/lượng.
Tỷ giá USD hôm nay (20/12): Giá USD "chợ đen" và ngân hàng đều giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (20/12): Giá USD "chợ đen" và ngân hàng đều giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (20/12) trên thị trường tự do tiếp tục xu hướng giảm mạnh, lần đầu lùi xuống dưới mốc 27.000 đồng/USD. Trái ngược với diễn biến này, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại cơ bản đi ngang, ít biến động. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm ở mức 25.148 đồng/USD.
Nhận định Tottenham vs Liverpool: Cơ hội bứt lên cho The Reds

Nhận định Tottenham vs Liverpool: Cơ hội bứt lên cho The Reds

Trận đấu giữa Tottenham và Liverpool tại vòng 17 Ngoại hạng Anh 2025/26 diễn ra vào lúc 00h30 ngày 21/12, khi mà hai đội đang thể hiện những bộ mặt hoàn toàn trái ngược.

Tin khác

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Trong tham luận gửi về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, toàn diện, đi thẳng vào những vấn đề nổi cộm, những lĩnh vực nhạy cảm để phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa với vi phạm, với tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Từ thực tiễn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, xã Đông Anh và phường Việt Hưng cho thấy: Khi quyền làm chủ của nhân dân được phát huy thực chất, niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trở thành nguồn lực then chốt, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Những kinh nghiệm quý báu này tạo nền tảng quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu đẹp trong giai đoạn 2025 - 2030.
Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển xanh cho thành phố Hà Nội là nhiệm vụ cấp bách. Từ những kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, đơn vị, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đảng bộ xã Minh Châu đã gửi tham luận về Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030), nêu nhiều giải pháp hữu hiệu, thể hiện quyết tâm xây dựng Thủ đô phát triển xanh, bền vững.
Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Đổi mới mô hình sản xuất, phát huy lợi thế nông nghiệp đô thị - sinh thái, kết hợp du lịch trải nghiệm, các địa phương của Hà Nội đang tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Thủ đô. Cùng với đó, công tác dân tộc được quan tâm, đời sống vùng miền núi nâng cao rõ rệt, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại và đậm đà bản sắc.
Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Với vị thế đặc biệt quan trọng, Thủ đô Hà Nội khẳng định quyết tâm củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tạo nền tảng để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia.
Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, từ thanh niên, phụ nữ đến công nhân viên chức lao động, đang chung sức hành động vì mục tiêu xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, Nhân dân hạnh phúc. Những sáng kiến, mô hình và phong trào thi đua lan tỏa từ cơ sở đang tiếp thêm động lực để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bà Trần Thị Thu Hiền (phường Cầu Giấy, Hà Nội) nhấn mạnh rằng công tác tinh gọn bộ máy thông qua sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là một cuộc cách mạng mang ý nghĩa quan trọng. Bà cho rằng dự thảo cần bổ sung các giải pháp cụ thể để đảm bảo ổn định dịch vụ công cũng như chế độ thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ cơ sở dôi dư, đồng thời tăng cường đầu tư công nghệ nhằm giúp người dân không gặp khó khăn trong việc đi lại và thực hiện thủ tục hành chính tại các địa bàn mới.
Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGDVTW về tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo nội dung Hướng dẫn số 31, Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19/1/2026 đến ngày 25/1/2026.
Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Trong tham luận gửi tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các cơ quan như Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo đều thống nhất khẳng định: Văn hóa và con người phải thực sự trở thành động lực, là nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô trong thời kỳ mới.
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy (Bí thư, các Phó Bí thư), Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển. Đặc biệt, những phát biểu chỉ đạo mang tính gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội “xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới”, “khơi mở cách làm mới” nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.
Xem thêm
Phiên bản di động