Gửi niềm tin từ thành phố mang tên Bác

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô mà còn với người dân cả nước. Từ thành phố mang tên Bác, phóng viên Báo Lao động Thủ đô ghi nhận tình cảm và kỳ vọng của người dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) về sự kiện chính trị quan trọng này, mong muốn Thủ đô sẽ có những phát triển vượt bậc trong nhiệm kỳ tới.
Dấu ấn Đảng bộ thành phố Hà Nội qua các kỳ Đại hội: Hành trình kiên trung, đổi mới và phát triển Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất thu hút 1 triệu lượt khách tham dự Kỳ cuối: Khát vọng vươn tầm văn hóa Thủ đô

Bảo tồn di sản

Nhà báo Duy Phương (Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam - VOV tại TP.HCM) chia sẻ: Là một người con của Hà Nội đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM, mỗi lần nhắc đến Thủ đô, trong anh lại dâng lên niềm tự hào và xúc động khó tả. Hà Nội - không chỉ là nơi anh sinh ra và lớn lên, mà còn là trái tim của cả nước, là biểu tượng của lịch sử, văn hóa và truyền thống ngàn năm văn hiến. Từ phương Nam nhìn về quê hương, anh luôn khát khao được thấy một Hà Nội phát triển mạnh mẽ, hiện đại nhưng vẫn gìn giữ được hồn cốt dân tộc, vẻ đẹp thanh lịch và tinh tế của người Tràng An xưa.

Cũng như bao người dân khác, anh Duy Phương mong muốn Hà Nội sẽ ngày càng đổi mới về hạ tầng, giao thông thông minh, môi trường xanh - sạch - đẹp, để xứng tầm là đô thị trung tâm của khu vực và thế giới. Đồng thời, việc bảo tồn các di sản văn hóa, kiến trúc cổ, phố cổ, làng nghề truyền thống cần được chú trọng hơn nữa, để thế hệ mai sau vẫn cảm nhận được một Hà Nội sâu lắng và trầm mặc.

“Để Hà Nội tiếp tục phát triển hơn nữa, tôi mong muốn chính quyền Thủ đô đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển giáo dục - khoa học công nghệ, tạo môi trường khởi nghiệp thuận lợi cho giới trẻ. Đặc biệt, Hà Nội cần trở thành hình mẫu trong quản lý đô thị, gìn giữ văn hóa ứng xử người Hà Nội - văn minh, thanh lịch và nghĩa tình. Tôi tin rằng, với tầm vóc và vị thế của mình, Hà Nội sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng, là trái tim đập nhịp cho sự phát triển bền vững của cả dân tộc”, nhà báo Duy Phương chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Tiệm (ngụ Khu phố 66, phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM) cho biết: Gia đình ông từng sinh sống ở quận Đống Đa, Hà Nội. Do vậy dù đã vào sinh sống, làm việc tại TP.HCM hơn 20 năm nay nhưng những ký ức về Hà Nội không thể mai nhòa.

Với tình cảm yêu mến, tự hào đặc biệt về Hà Nội, ông Nguyễn Văn Tiệm kỳ vọng trong nhiệm kỳ 2026 - 2030, Thủ đô Hà Nội yêu dấu sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, giữ vững vị trí trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc.

“Người dân TP.HCM nói chung, cá nhân tôi nói riêng luôn dõi theo từng bước đi, từng thành tựu và cả những trăn trở trong quá trình phát triển của Hà Nội. Tôi mong Thủ đô tiếp tục giữ gìn, phát huy hình ảnh của một đô thị hiện đại nhưng vẫn đậm chất văn hóa truyền thống; có hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, giao thông công cộng phát triển mạnh mẽ, giảm thiểu ùn tắc và ô nhiễm môi trường. Trên con đường phát triển hiện đại, kỳ vọng Hà Nội vẫn giữ được những di sản cổ kính, thiêng liêng”, ông Nguyễn Văn Tiệm gửi gắm.

Tương tự, dưới góc nhìn của một nhà thiết kế, anh Phạm Xuân Thắng (Công ty Quảng cáo Đẹp.net, khu phố Đông Chiêu, Dĩ An, TP.HCM) cho rằng: Hồn cốt đô thị cổ Hà Nội nổi bật bởi chiều dài văn hiến, những mái ngói rêu phong, những con phố nhỏ, những công trình kiến trúc Pháp cổ và hệ thống di sản gắn liền với lịch sử. Phát triển là xu hướng tất yếu, nhưng nếu làm mất đi bản sắc thì Hà Nội sẽ không còn sự khác biệt nữa. Vì thế, việc giữ gìn hồn cốt đô thị cổ, kết hợp với hơi thở đương đại mới là sự phát triển bền vững của Hà Nội.

Hoàn thiện kết cấu hạ tầng

TP.HCM là thành phố năng động bậc nhất Việt Nam, là đầu tàu kinh tế của cả nước. Hà Nội cũng không “kém cạnh” khi nơi đây hội tụ “thiên thời - địa lợi - nhân hòa” để có thể phát triển mạnh mẽ về kinh tế. Người dân TP.HCM tin rằng, giai đoạn 2026 - 2030 Hà Nội sẽ vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, trở thành đầu tàu kinh tế cùng với TP.HCM dẫn dắt cả nước. Hà Nội sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, phát triển kinh tế số, thúc đẩy khởi nghiệp và các ngành công nghệ cao, ngày càng văn minh, hiện đại, xanh - sạch - đẹp, là trung tâm văn hóa, tri thức, kinh tế và hội nhập quốc tế, nhất là hoàn thiện kết cấu hạ tầng, xứng tầm của một đô thị toàn cầu.

Theo ông Phạm Xuân Thắng (Công ty Quảng cáo Đẹp.net, khu phố Đông Chiêu, Dĩ An, TP.HCM): Hà Nội nên phát triển theo hướng vừa giữ được hồn cốt của đô thị cổ, vừa phát triển các khu đô thị mới nhưng cần “thổi chất Hà Nội” vào để những khối bê tông, những tòa nhà cao tầng trở nên “mềm mại”, hòa nhịp và không vô hồn.

Gửi niềm tin từ thành phố mang tên Bác
Người dân thành phố mang tên Bác gửi niềm tin và hy vọng vào Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ tạo các bước đột phá mới.

Cùng với đó, quy hoạch đô thị Hà Nội cần được thiết kế để mở rộng theo các tuyến vành đai, giảm áp lực dồn vào lõi trung tâm, phát triển hệ thống giao thông công cộng, giao thông xanh. Mở rộng không gian công cộng như quảng trường, công viên, bờ sông, hạn chế phương tiện xe cá nhân, gia tăng mảng xanh để giữ bầu không khí trong lành, đậm chất Hà Nội, để mỗi người dân khi sáng mai thức dậy đều cảm nhận được sự trong lành, trong trẻo.

“Do ảnh hưởng mưa bão vừa qua khiến nhiều khu vực, tuyến phố Hà Nội ngập nặng, vì thế về lâu dài, Hà Nội cần tính toán đến các phương án chống ngập cục bộ như khơi thông dòng chảy sông nội đô, sử dụng vật liệu thấm hút nước trong xây dựng; hạn chế bê tông hóa vùng trũng; kết hợp hạ tầng thoát nước với quy hoạch đô thị. Đây là bước đi chiến lược để Hà Nội không chỉ đẹp về cảnh quan mà còn bền vững trước thách thức khí hậu. Có như vậy Hà Nội mới trở thành một đô thị hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, lấy con người làm trung tâm, vận hành thông minh - xanh - sáng tạo”, anh Phạm Xuân Thắng chia sẻ thêm.

Theo ông Nguyễn Văn Tiệm (ngụ Khu phố 66, phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM): Hà Nội là nơi tập trung nhiều trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu cả nước nên có lợi thế rất lớn về chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng dụng khoa học công nghệ. Vì thế, trong định hướng phát triển Hà Nội, cần nghiên cứu hình thành nơi đây các trung tâm đổi mới sáng tạo, những công trình nghiên cứu, những sản phẩm trí tuệ, vừa thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, vừa góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

“Trong quá trình phát triển, vươn tới đô thị tầm cỡ quốc tế, Hà Nội cũng cần chú trọng đến an sinh xã hội, việc làm, y tế, giáo dục, phúc lợi công cộng, nhất là cải thiện môi trường, giảm thiểu ngập úng cục bộ như trong thời gian vừa qua, để mọi tầng lớp nhân dân đều được thụ hưởng thành quả chung”, ông Nguyễn Văn Tiệm nêu ý kiến.

Trong khi đó, theo anh Nguyễn Dương Anh Đức (chủ thương hiệu Meofee Coffee, đường Lý Thường Kiệt, phường Minh Phụng, TP.HCM): Mẹ anh là người Hà Nội, cả gia đình đã vào TP.HCM sinh sống, làm việc. Khác với Hà Nội, TP.HCM là nơi phát triển năng động, cởi mở và luôn chuyển mình mạnh mẽ.

Hà Nội là mảnh đất nghìn năm văn hiến với sự thâm trầm, sâu sắc. Mỗi lần trở có dịp trở về Thủ đô, trong anh lại dấy lên nhiều cảm xúc vừa thân thuộc vừa mới mẻ, nhất là sự đổi thay vượt bậc về hạ tầng giao thông. Anh Nguyễn Dương Anh Đức kỳ vọng, Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy lợi thế ấy, để trở thành đô thị thông minh, hiện đại, sánh ngang với các Thủ đô lớn trong khu vực…

Chỉ trong vòng 1 thập kỷ Hà Nội đã có bước phát triển vượt bậc, từ Thành phố Hồ Chí Minh, người dân thành phố mang tên Bác mong muốn nhiệm kỳ tới Hà Nội sẽ tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng, phát triển hài hòa để thực sự trở thành Thủ đô đáng đến, đáng làm việc và đáng sống.

Xuân Tình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.
Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Ngày 24/12/2025 - Tập đoàn Vingroup chính thức ra mắt Dự án Trường Giáo dục đặc biệt - Vin Nexus Center - mô hình giáo dục phi lợi nhuận theo chuẩn quốc tế dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt về nhận thức, hành vi và học tập (phổ tự kỷ, ADHD, rối loạn học tập...).
“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

Bằng sự tận tụy, sáng tạo và tinh thần "vì nhân dân phục vụ", ông Cao Văn Ngạc - Bí thư Chi bộ 30, Tổ trưởng Tổ dân phố (TDP) 38, phường Đống Đa đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết, xây dựng khu dân cư trở thành điểm sáng ở Thủ đô.
Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô trong 2 ngày 29-30/12/2025 với sự tham gia của 550 đại biểu ưu tú. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động và của các cấp Công đoàn Thủ đô.
Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Ngày 25/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 3 chương trình, 2 Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; phát động thi đua năm 2026 và triển khai một số nội dung trọng tâm Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tin khác

“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

Bằng sự tận tụy, sáng tạo và tinh thần "vì nhân dân phục vụ", ông Cao Văn Ngạc - Bí thư Chi bộ 30, Tổ trưởng Tổ dân phố (TDP) 38, phường Đống Đa đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết, xây dựng khu dân cư trở thành điểm sáng ở Thủ đô.
Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bãi đỗ xe, Trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát, tỷ lệ 1/500, tại phường Định Công. Quy hoạch được kỳ vọng góp phần bổ sung hạ tầng giao thông tĩnh, phát triển không gian dịch vụ thương mại hiện đại, đồng bộ với các tuyến giao thông trọng điểm phía Nam Thủ đô.
Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Những ngày lễ Giáng sinh, Nhà thờ Lớn Hà Nội trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và du khách trong, ngoài nước đến tham quan, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của Noel.
Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Phường Tây Hồ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác Mặt trận năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh phường Tây Hồ là đơn vị hành chính mới, năm đầu tiên triển khai đầy đủ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Sáng 24/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm, điều động 5 lãnh đạo sở, ngành, đơn vị

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm, điều động 5 lãnh đạo sở, ngành, đơn vị

Sáng 24/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị công bố và trao các Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố về công tác cán bộ.
Đồng thuận từ người dân, chìa khóa đẩy nhanh tiến độ cầu Trần Hưng Đạo

Đồng thuận từ người dân, chìa khóa đẩy nhanh tiến độ cầu Trần Hưng Đạo

Đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Trần Hưng Đạo không chỉ là yêu cầu về mặt kỹ thuật hay thời gian, mà trước hết là bài toán về sự đồng thuận xã hội. Thực tiễn cho thấy, khi người dân hiểu rõ chủ trương, yên tâm về quyền lợi và nhìn thấy lợi ích lâu dài, công tác giải phóng mặt bằng sẽ được tháo gỡ căn cơ, tạo nền tảng vững chắc để công trình triển khai đúng kế hoạch, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại cho Thủ đô.
Đống Đa: Đổi mới tư duy quản trị, khơi thông nguồn lực bứt phá năm 2026

Đống Đa: Đổi mới tư duy quản trị, khơi thông nguồn lực bứt phá năm 2026

Năm 2025 khép lại với những kết quả toàn diện, tạo tiền đề vững chắc để phường Đống Đa bước vào năm 2026, năm có ý nghĩa đặc biệt với nhiều sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô và đất nước. Với mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ, địa phương đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm ngay từ những ngày đầu năm mới.
Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Phường Hoàn Kiếm là địa bàn đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội đây là nơi tập trung nhiều cơ quan Trung ương, Thành phố, các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu và hoạt động du lịch sôi động quanh khu di tích lịch sử nghìn năm tuổi. Giữa địa bàn đó, chi bộ Tổ dân phố Lý Thái Tổ 3 đã nhiều năm liền giữ vững danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó vai trò, trách nhiệm và dấu ấn của đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Đức Thành được thể hiện rõ nét.
Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 23/12, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nghĩa Đô (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Năm đầu vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.
Xem thêm
Phiên bản di động