Gọi mùa xuân đến sớm với Công đoàn Sóc Sơn

Đến Sóc Sơn vào những ngày đầu tiên của năm mới 2018, mọi người đều dễ dàng bắt gặp niềm vui rạng ngời trên gương mặt của những người cán bộ công đoàn nơi đây. Không chỉ hân hoan bởi một mùa xuân mới lại đến, họ còn thực sự phấn khởi bởi kết quả Đại hội đại biểu LĐLĐ huyện Sóc Sơn lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 vừa tổ chức thành công tốt đẹp...
goi mua xuan den som voi cong doan soc son Khẳng định vị thế và uy tín của tổ chức Công đoàn
goi mua xuan den som voi cong doan soc son Sẽ không còn cảnh tranh cướp lễ vật tại lễ hội đền Sóc
goi mua xuan den som voi cong doan soc son LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn
goi mua xuan den som voi cong doan soc son Huyện Sóc Sơn: Đột phá từ cải cách hành chính

Ngay từ những ngày đầu của năm 2018, Ban chấp hành, Ban thường vụ CĐ huyện nói riêng và các cấp CĐ huyện nói chung đều sớm ý thức được những thời cơ và thách thức đan xen do tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 tới phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ. Song rút kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động, CĐ huyện Sóc Sơn đã chủ động tìm cho mình “lối đi riêng”, cách làm mới phù hợp với đặc điểm địa bàn và thực tiễn cơ sở.

Bà Trần Thị Thanh Huế - Chủ tịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn tâm sự: “Các phong trào thì năm nào cũng giống năm nào. Nhưng để có thể làm tốt được phong trào cũng như cuốn hút NLĐ tham gia, chúng tôi phải chủ động làm mới phong trào bằng việc mỗi năm chọn ra một hoặc hai phong trào điểm nhấn và đầu tư thời gian, công sức và trí tuệ để phong trào đó thực sự khác biệt so với các năm trước cũng như tạo hiệu quả nòng cốt cho hoạt động chung”.

goi mua xuan den som voi cong doan soc son
Hội nghị tuyên truyền Luật BHXH, BHYT (sửa đổi) tại Cty CP công nghiệp hậu cần phía Bắc

Nghĩ làm làm, ngày từ ngày đầu của năm mới, một phong trào giúp động viên tinh thần NLĐ năng động và sáng tạo cũng như góp phần tích cực tăng năng suất và hiệu quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị đã được triển khai khi 100% CĐCS tổ chức phát động thi đua ngay từ đầu năm.

Đi đôi với đó, phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi đã được CĐ huyện phát động sâu rộng tại tất cả các đơn vị trực thuộc và 100% CĐCS đăng ký kế hoạch tổ chức phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2018. Song song với đó, CĐ các cấp huyện Sóc Sơn cũng chú trọng việc khích lệ và tuyên dương kịp thời những tấm gương công nhân giỏi trong CNVC LĐ huyện.

Được biết, một cái mới khác trong năm qua được những người làm công tác CĐ huyện Sóc Sơn nhắc đến, đó là việc ra mắt và thành lập mới được 9/7 công đoàn cơ sở (đạt 128,6%), phát triển mới được 500/500 đoàn viên (đạt 100%). Bên cạnh đó, việc duy trì hoạt động của tổ tự quản về ANTT tại khu nhà trọ công nhân thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến dành cho những công nhân đang làm việc tại các cụm, khu công nghiệp đóng trên địa bàn khá bài bản và hiệu quả.

Đặc biệt, sự phối hợp của lãnh đạo UBND xã Quang Tiến cùng sự vận động kiên trì của các cán bộ CĐ huyện tới từng người công nhân cũng như các chủ nhà trọ,14 tổ tự quản về ANTT tại khu nhà trọ đã góp phần tổ chức được nhiều hoạt động xã hội và tinh thần có ý nghĩa cho NLĐ như: Tổ chức 4 buổi tư vấn pháp luật về Bảo hiểm xã hội, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tuyên truyền về xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp cho công nhân lao động với số người tham gia là 400 lượt người...

Về những mục tiêu, dự định trong năm tới bà Huế chia sẻ: “CĐ huyện sẽ phấn đấu 100% công nhân viên chức lao động đăng ký và có 85% đạt tiêu chuẩn "Nếp sống văn hoá công nghiệp", 100% tập thể đăng ký và có 75% đạt danh hiệu đơn vị văn hoá; Phấn đấu 90% công nhân viên chức lao động đạt “Lao động giỏi”, "Lao động tiên tiến", "Người tốt, việc tốt" các cấp; Vận động 100% công nhân viên chức lao động thực hiện tốt Luật giao thông, văn minh đô thị, phòng chống tệ nạn xã hội, HIV/AIDS...; Phấn đấu 100% CĐCS phối hợp với chính quyền cùng cấp phát động thi đua với nhiều hình thức phong phú, nội dung thiết thực”.

Hữu Thành

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đình Liên Ngạc

Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đình Liên Ngạc

(LĐTĐ) Trải qua bao thăng trầm, biến cố, đình, chùa Liên Ngạc (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm) vẫn được cán bộ và nhân dân địa phương nỗ lực giữ gìn, bảo tồn nét đẹp văn hóa tâm linh.
Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

(LĐTĐ) Bằng cách hành động dứt khoát và đầu tư vào những nơi làm việc có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, chúng ta có thể xây dựng một tương lai nơi an toàn, sức khỏe đi đôi với sự bền vững, không bỏ lại ai phía sau trong nỗ lực hướng tới một thế giới an toàn, khỏe mạnh hơn cho tất cả mọi người.
Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

(LĐTĐ) Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ cán bộ, nhân viên (CBNV) nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

(LĐTĐ) Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ án “bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang” tại tỉnh Đồng Nai mà Báo Lao động Thủ đô đã thông tin, đến chiều 28/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này tiếp tục điều tra làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội trong việc bố trí lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ duy trì 112 vị trí chốt trực trong giờ cao điểm sáng, chiều; huy động 224 lượt người/ca trực.

Tin khác

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

(LĐTĐ) Sự có mặt của 151 thí sinh đến từ 115 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, trong trang phục áo dài truyền thống thướt tha, duyên dáng, đã đem đến cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và người dân trên địa bàn quận màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn với nhiều cung bậc cảm xúc.
Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Xem thêm
Phiên bản di động