Đại hội Công đoàn LĐLĐ huyện Sóc Sơn lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Khẳng định vị thế và uy tín của tổ chức Công đoàn

Sáng nay (19/1), LĐLĐ huyện Sóc Sơn đã  long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn (CĐ) huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. ĐH hứa hẹn sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời xây dựng tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh vì lợi ích đoàn viên (ĐV) và người lao động (NLĐ), khẳng định vị thế và uy tín của tổ chức CĐ.
khang dinh vi the va uy tin cua to chuc cong doan Đoàn kết, đổi mới và phát triển
khang dinh vi the va uy tin cua to chuc cong doan Hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên và người lao động
khang dinh vi the va uy tin cua to chuc cong doan LĐLĐ quận Tây Hồ: Tổ chức thành công Hội nghị Công đoàn khoá V

Tham dự và chỉ đạo ĐH có các đồng chí: Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội; Phạm Xuân Phương - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐNĐ huyện; Vương Văn Bút - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn…

Tham dự ĐH còn có 220 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10.000 công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) huyện Sóc Sơn.

khang dinh vi the va uy tin cua to chuc cong doan
Đồng chí Phạm Xuân Phương - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐNĐ huyện Sóc Sơn phát biểu tại ĐH

Báo cáo tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động của CĐ nhiệm kỳ qua, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Đỗ Thị Hương cho biết: Hiện nay, trên địa bàn huyện Sóc Sơn có 231 CĐCS, 12.944 công nhân lao động (CNLĐ) và 12.749 ĐV do LĐLĐ huyện quản lý. Trong đó khối hành chính sự nghiệp có 7.843 ĐV (chiếm 61,5%), khối doanh nghiệp (DN) có 4.906 ĐV (chiếm 38,5%).

khang dinh vi the va uy tin cua to chuc cong doan
Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Đỗ Thị Hương báo cáo tại ĐH

CNVCLĐ cơ bản có việc làm ổn định với mức thu nhập bình quân từ 4.000.000 đồng - 4.500.000 đồng/người/tháng, hầu hết các DN đã đảm bảo tiền lương, tiền thưởng, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho NLĐ.

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng tư tưởng của CNVCLĐ huyện nhìn chung ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, luôn là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, công tác, các hoạt động xã hội, từ thiện, vượt mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

khang dinh vi the va uy tin cua to chuc cong doan
Đoàn Chủ tịch điều hành ĐH

Được sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy Sóc Sơn và LĐLĐ TP Hà Nội, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, sự tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, giám đốc DN, phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ từ cơ sở đến huyện đã đạt nhiều thành tích nổi bật.

Hoạt động CĐ hướng mạnh về cơ sở, tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV và NLĐ. Công tác tuyên truyền, giáo dục có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, sâu sát với cơ sở.

khang dinh vi the va uy tin cua to chuc cong doan
Tặng hoa các đòng chí BCH, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện khóa IX không tái cử

LĐLĐ huyện thường xuyên nắm bắt tình hình, tư tưởng của ĐV và CNLĐ để giải quyết kịp thời những khó khăn, bức xúc của công nhân, không để xảy ra tranh chấp lao động, đình công; xây dựng và ký kết thoả ước lao động tập thể, quy chế đối thoại với chủ DN; tổ chức đối thoại giữa công nhân và người sử dụng lao động, xây dựng mối quan hệ lao động tiến bộ, hài hoà nhằm đảm bảo việc làm, đời sống của CNLĐ, DN sản xuất có hiệu quả. Từ đó từng bước khẳng định vị thế và uy tín của tổ chức CĐ.

Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Phạm Xuân Phương - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐNĐ huyện đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cấp CĐ huyện nhiệm kỳ vừa qua. Về hoạt động CĐ huyện nhiệm kỳ mới, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp CĐ huyện tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung chỉ đạo quyế liệt, đổi mới phương thức hoạt động, xác định rõ lộ trình công việc cụ thể trong từng năm, từng quý, từng tháng, gắn với chế độ kiểm soát chặt chẽ, đề cao vai trò cấ nhân, nhất là người đứng đầu. Tập trung xây dựng các chương trình, kế hoach công tác toàn khóa. Trên cơ sở đó, cụ thể thành kế hoạch công tác từng năm và từng tháng để triển khai thực hiện trong toàn bộ hệ thống tổ chức công đoàn từ huyện tới cơ sở.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác giáo dục pháp luật, giác ngộ lý tưởng đối với giai cấp CN trong hệ thống công đoàn các cấp. Trước hết là giáo dục ý thức châp hành kỷ luật LĐ của CNVC và người LĐ trong các cơ quan, đơn vị, DN, nhất là các DN nước ngoài gắn với thực hiện bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, NLĐ. Đồng thời quan tâm củng cố tổ chức và hoạt động của CĐ các trường học khi LĐLĐ chính thức tiếp nhận từ năm 2017...

khang dinh vi the va uy tin cua to chuc cong doan
Lãnh đạo Huyện ủy Sóc Sơn tặng hoa chúc mừng BCH nhiệm kỳ mới

Với khẩu hiệu hành động trong nhiệm kỳ tới là “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, góp phần xây dựng huyện Sóc Sơn trở thành khu đô thị vệ tinh của Thành phố Hà Nội”, các cấp CĐ huyện Sóc Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng hoạt động về cơ sở, thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, động viên CNVCLĐ tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng công tác phát triển ĐV và thành lập CĐCS, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập Quốc tế, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức CĐ vững mạnh...

ĐH đã bầu ra Ban chấp hành LĐLĐ huyện Sóc Sơn khóa X gồm 23 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội CĐ TP Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 11 đại biểu chính thức. Đồng chí Trần Thị Thanh Huế được ĐH tín nhiệm bầu vị trí Chủ tịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn khoá X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
V.Giang - P.Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động