Khuyến khích người dân tiếp tục dùng hàng Việt:

Tránh tình trạng việc ai nấy làm

Đóng vai trò chủ đạo trong việc đưa hàng Việt Nam đến người tiêu dùng, 6 tháng đầu năm 2016, Sở Công Thương Hà Nội đã triển khai chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu; phối hợp tổ chức 47 chợ hoa xuân, chợ nông sản thực phẩm; bán hàng bình ổn giá tại 1.165 điểm bán hàng... Tuy nhiên, những hoạt động này chỉ tập trung vào tháng Tết, chưa thường xuyên.
tranh tinh trang viec ai nay lam 32 doanh nghiệp dược, mỹ phẩm bị xử phạt
tranh tinh trang viec ai nay lam Sản phẩm organic: Xu hướng của người tiêu dùng hiện đại
tranh tinh trang viec ai nay lam Nở rộ khuyến mãi: Ưu đãi thật hay giả?
tranh tinh trang viec ai nay lam Ra ngõ gặp tiếp thị
tranh tinh trang viec ai nay lam Câu chuyện pháp lý chưa có hồi kết
tranh tinh trang viec ai nay lam Thị trường hải sản tại Hà Nội trầm lắng: Cơ quan chức năng nói gì?

Mặc dù kết quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã thu được những kết quả khả quan, song theo bà Trần Thị Phương Lan - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội - tới đây, việc đưa hàng Việt về nông thôn sẽ khó khăn hơn. Lý do, hoạt động này thường gắn với chương trình bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, song năm nay, Thành phố sẽ không tạm ứng vốn cho các doanh nghiệp vay để triển khai chương trình bình ổn giá như mọi năm.

tranh tinh trang viec ai nay lam

Do đó, sẽ rất khó vận động doanh nghiệp đưa hàng về nông thôn. “Việc đưa hàng về nông thôn để thực hiện cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” thì doanh nghiệp gần như không có lãi, nếu không có sự hỗ trợ về giá của Nhà nước” - bà Phương Lan nhấn mạnh.

Thế nên, theo Sở Công Thương Hà Nội, để cuộc vận động tiếp tục mang lại hiệu quả cao và có sức lan tỏa, thì ngoài việc tuyên truyền cho người dân, thì quan trọng hơn phải có sự hỗ trợ của Nhà nước về cơ chế, chính sách đối với hoạt động của doanh nghiệp cũng như bản thân người tiêu dùng… để hàng Việt Nam đứng vững trên sân nhà. Muốn được như vậy, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xây dựng các cơ chế, chính sách, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài.

Với tư cách là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam bà Lê Thị Kim Oanh cho hay, việc triển khai cuộc vận động đòi hỏi sự vào cuộc của tất cả các ban, ngành, đoàn thể, nhưng thực tế thời gian qua mới thấy sự nỗ lực ở một vài đơn vị, nên hiệu quả không cao như mọi năm. “Thậm chí, nhiều đơn vị còn không gửi báo cáo về Ban Chỉ đạo. Nhiều quận, huyện chưa tích cực tham gia, không tuyên truyền, vận động bằng trực quan, như treo băng-rôn, khẩu hiệu, chưa tạo điều kiện, hỗ trợ mặt bằng để tổ chức các gian hàng, hội chợ hàng Việt Nam”- bà Oanh cho biết thêm.

Còn một số chuyên gia thì cho rằng, để hàng Việt thắng trên sân nhà trong cuộc cạnh tranh khốc liệt khi hàng loạt các hiệp định thương mại tự do song và đa phương (FTA, BTA) mà Việt Nam tham gia thì Nhà nước cần đẩy mạnh việc hỗ trợ doanh nghiệp trong nước bằng cách hình thành các chuỗi cửa hàng bán hàng Việt cũng như nâng cao ý thức của doanh nghiệp trong sử dụng nguyên liệu trong nước, sản xuất sản phẩm có chất lượng, giá cạnh tranh. Bên cạnh đó, cần phát động phong trào thi đua sản xuất, sử dụng hàng Việt Nam trong công nhân viên chức, người lao động.

Về vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Vũ Hồng Khanh - Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đề nghị các đơn vị thành viên, Ban Chỉ đạo các cấp xem xét, đánh giá lại những việc làm được, chưa làm được trong thời gian qua và xác định nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể trong thời gian tới.

Trong đó, tiếp tục chú trọng tuyên truyền về hàng Việt Nam, xác định rõ các tiêu chí khi tôn vinh, bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao, giới thiệu hàng Việt Nam tới người tiêu dùng để nâng cao chất lượng cuộc vận động, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Các đơn vị thành viên, Ban Chỉ đạo các cấp cần phối hợp, thống nhất, bám sát chương trình của Ban Chỉ đạo Thành phố và chủ động xây dựng các chương trình cụ thể, phù hợp địa phương, tránh tình trạng “việc ai nấy làm”. Đồng thời, động viên, khuyến khích, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong nước sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam hiệu quả, thuận lợi.

Hải Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Hôm nay (5/12), giá dầu thế giới tiếp đà tăng khi nguồn cung qua đường ống Druzhba vẫn ổn định, trong bối cảnh thị trường đánh giá triển vọng cung - cầu và tồn kho tại Mỹ. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,79 USD/thùng, tăng 0,19%, giá dầu WTI ở mốc 59,13 USD/thùng, tăng 0,31%.
Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12) trên thị trường tự do giao dịch quanh mốc 27.150 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.200 đồng/USD, giảm sâu tới 300 đồng chiều mua và 320 đồng chiều bán so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng giảm xuống dưới ngưỡng 154 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng rớt giá 600 - 800 nghìn đồng/lượng.
Từ 15h hôm nay, xăng tăng gần 550 đồng/lít

Từ 15h hôm nay, xăng tăng gần 550 đồng/lít

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa phát đi thông báo cho biết, trong kỳ điều hành giá chiều 4/12, giá xăng được điều chỉnh tăng đồng loạt ở mức từ 450 - 534 đồng/lít; trong khi đó, giá dầu lại được điều chỉnh giảm mạnh lên đến 580 đồng/lít.
TP.HCM: Thu gần 8.000 tỷ đồng phí dịch vụ cảng biển

TP.HCM: Thu gần 8.000 tỷ đồng phí dịch vụ cảng biển

Từ ngày 1/4/2022 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã thu 7.961 tỷ đồng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn.
Từ tháng 1/2026, phải ra trực tiếp ngân hàng mới được phát hành thẻ ATM

Từ tháng 1/2026, phải ra trực tiếp ngân hàng mới được phát hành thẻ ATM

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 45/2025/TT-NHNN quy định về việc sửa đổi thủ tục phát hành thẻ ngân hàng từ 5/1/2026. Thông tư đưa ra nhiều điều chỉnh đáng chú ý đối với khách hàng tổ chức và cá nhân, trong đó yêu cầu tổ chức phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân sử dụng thẻ.
Giá vàng hôm nay (4/12): Vàng trong nước duy trì ở mức cao

Giá vàng hôm nay (4/12): Vàng trong nước duy trì ở mức cao

Sáng 4/12, thị trường vàng trong nước ghi nhận diễn biến giằng co khi các thương hiệu lớn điều chỉnh không đồng nhất. Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp tục xu hướng giảm nhẹ.
Tỷ giá USD hôm nay (4/12): Giá USD "chợ đen" tiếp tục giảm

Tỷ giá USD hôm nay (4/12): Giá USD "chợ đen" tiếp tục giảm

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện được giao dịch quanh mức 27.520 đồng/USD ở chiều mua vào và 27.620 đồng/USD ở chiều bán ra, giảm 100 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước.
Xem thêm
Phiên bản di động