Rõ quá rồi!

Anh Tài chính vừa phát hiện hàng loạt sai phạm của các công ty Xổ số kiến thiết.
ro qua roi Cứ góp cái ý kiến
ro qua roi Đúng thế đó bác
ro qua roi Đúng là liêm chính, kiến tạo

- Sai phạm từ lâu rồi chú ơi. Mang tiếng là “Xổ số kiến thiết”, mà nói thật nhé, tớ chả biết các công ty này nộp thuế, nộp lợi nhuận thế nào, chỉ thấy chả có công tr.nh nào, dự án nào phục vụ dân sinh, mang . nghĩa x. hội được xây dựng “đóng mác” từ tiền người dân mua vé “kiến thiết”.

- Bác nói sai phạm từ lâu rồi là thế nào, em không hiểu.

- Th. đấy, chính anh Tài chính đ. “tu.t c.i” t.nh trạng công ty xổ số ồ ạt đầu tư ngoài ngành. Có hẳn số liệu đấy: 11 công ty xổ số truyền thống “đổ” gần 1.000 tỷ đồng đầu tư tài chính ngoài ngành (1 tít bài của Dân Trí). Trong đó có tới 92,5% khoản đầu tư này được rót vào những ngành kinh doanh không liên quan tới hoạt động kinh doanh xổ số.

- Ơ gọi là “kiến thiết” sao lại đầu tư ngoài ngành là nghĩa làm sao?

-Thế mới có chuyện để nói. Lại còn nữa, lương thưởng của nhiều lãnh đạo công ty xổ số dững nửa tỷ đồng mỗi tháng. Chú thấy kinh không?

-Kinh quá ấy chứ, như em đây làm viên chức gần 40 năm thu nhập chỉ xấp xỉ hơn 100 triệu đồng/năm. Vậy hỏi tiền lương khủng ấy của mấy anh lãnh đạo xổ số lấy từ nguồn nào?

-Từ tiền dân mua xổ số kiến thiết đó.

-Em thấy ít người mua lắm, hay từ lợi nhuận của kinh doanh ngoài ngành. Nếu vậy họ có quyền hưởng vì họ kinh doanh giỏi.

-Chú chả hiểu gì cả. Kinh doanh ngoài ngành thì cũng là lấy từ tiền mua vé. Có lẽ vì thế mà cái kinh doanh này bị “tuýt còi”, nghe đâu anh Tài chính cũng đề nghị các anh xổ số truy nộp hàng nghìn tỷ cho ngân sách.

- Vậy rõ là có sự lập lờ rồi. Như vậy cái ý nghĩa “kiến thiết” e rằng đã bị lạm dụng để họ trục lợi.

-Tớ nghĩ rằng, đối với mấy anh Xổ số này cần có kiểm toán hằng năm, đã gọi là kiến thiết” thì ngoài việc chi đúng cho bộ máy, trang thiết bị, in vé …lợi nhuận cần đầu tư cho dân sinh mới đúng ý nghĩa.

-Bác nói đúng, chứ theo như phát hiện của anh Tài chính thì rõ là mấy anh Xổ số này dùng tiền của dân đóng góp thông qua mua vé để “đi buôn” kiếm lời rồi.

-Chả cứ chỉ “đi buôn”, tớ còn nghi ngờ rằng nó được chia chác không rõ ràng, có thế lương của mấy anh Xổ số mới cao ngất ngưởng thế chứ.

-Những chuyện này em nghe nói từ lâu, một dạo còn có chuyện có anh Xổ số tổ chức hẳn một đoàn (gồm nhiều thành phần ngoài xổ số) đi nước ngoài học kinh doanh xổ số nữa cơ.

-Lương khủng thế mà vẫn chưa bằng lòng hay sao mà còn phải đi học kinh doanh nữa.

-Chắc nói “học” cho đúng phong trào thôi, chứ em nghĩ “đi chơi” là chính, có nhiều tiền vậy tội gì không đi.

-Tớ nghĩ, nếu mấy anh Xổ số truyền thống mà có hiệu quả lợi ích công thấp, lại “lợi ích nhóm” như thế thì nên xem lại, có duy trì nữa hay không, chứ hệ lụy của xổ số hàng chục năm nay là rất nguy hiểm.

-Bác muốn nói đến chuyện lô, đề phải không?

-Thì chính nó đấy. Mang tiếng “Ích nước, lợi nhà” mà “ích nước” thì chưa rõ rệt, còn “lợi nhà” may chăng mấy chục năm được vài người trúng đặc biệt, còn vì xổ số mà bao nhiêu người tan cửa, nát nhà, thân bại danh liệt vì cái anh lô, đề ăn theo xổ số.

-Vậy là chẳng cứ cái “ích nước” chưa hiệu quả, ngay cái “lợi nhà” rõ ràng đã đi ngược lại với ý nghĩa nhân văn của xổ số.

-Tớ còn thấy dư luận băn khoăn về cái minh bạch trong quay số và trao giải thưởng, liệu có “vô tư” không?

-Để xác minh chuyện này cũng khó lắm, Dưng giữa anh xổ số với anh chủ lô, đề đều có chung mục đích, nên chuyện “hợp tác” với nhau cũng có thể có lắm chứ. Liệu có chuyện những con số nhẩy múa theo sắp đặt không, trước thời công nghệ “ảo” thế này.

-Những điều này cũng chỉ là giả định, nhưng tớ nghĩ đã đến lúc các nhà quản lý phải tính toán để dẹp nạn lô, đề.

-Để làm được điều này thì phải tính đến anh Xổ số, nên tồn tại hay không? Chỉ không có xổ số, lô đề mới hết chỗ tầm gửi.

-Trả lời câu hỏi này cũng phải tính toán đến cái lợi và cái hại (do lô, đề ăn theo) từ xổ số mang lại.

-Cái hại về lô đề thì rõ quá rồi.

Thiện Tâm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.

Tin khác

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Luật hóa khu công nghiệp

Luật hóa khu công nghiệp

(LĐTĐ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, đề xuất 6 nhóm chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của các khu công nghiệp và khu kinh tế trên phạm vi cả nước. Đây là lộ trình nhằm xây dựng luật riêng để thúc đẩy phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế.
Hồi sinh những dòng sông

Hồi sinh những dòng sông

(LĐTĐ) Hà Nội vốn nổi tiếng với hệ thống ao, hồ dày đặc, và cũng “nên thơ” bởi những dòng sông. Ngoài sông Hồng (gọi hệ thống sông lớn), còn có các sông Nhuệ, Kim Ngưu, Tô Lịch... chảy uốn lượn quanh Thành phố.
Chuyện xây trường, mở lớp

Chuyện xây trường, mở lớp

(LĐTĐ) Hà Nội chuẩn bị bước sang những tháng hè, không khí bắt đầu nóng dần lên, song nếu so với không khí tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 hệ thống công lập vẫn chưa thấm vào đâu. “Nóng” tuyển sinh đầu cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đã kéo dài cả thập kỷ qua, xét cho cùng một phần cũng bởi quy mô dân số tăng quá nhanh, “tốc độ” xây mới trường chậm, thậm chí nhiều nơi không chuyển động.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

(LĐTĐ) Trước khi nghị định của Chính phủ về quy định không uống rượu, bia khi tham gia giao thông có hiệu lực, thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay, nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan đến lạm dụng bia, rượu. Song khi quy định này được thực thi nghiêm ngặt, đa số các vụ tai nạn giao thông lại do phóng nhanh, vượt ẩu, điều khiển phương tiện trái với quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra.
Vì sao chưa thống nhất?

Vì sao chưa thống nhất?

(LĐTĐ) Theo cơ cấu hiện hành, đối với các ban (cơ quan Đảng), ủy ban (Quốc hội), bộ (cơ quan thuộc Chính phủ) được chia thành các vụ chuyên môn. Đồng thời, nhiều bộ còn có cấp tổng cục, ủy ban. Tuy vậy, hiện vẫn còn không ít cơ quan cấp tổng cục, ủy ban (thuộc bộ), nhưng vẫn duy trì cơ cấu tổ chức cấp vụ, cục. Người đứng đầu cấp vụ vẫn mang “hàm” vụ trưởng.
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

(LĐTĐ) Luật Đất đai (sửa đổi) mới được thông qua mục đích nhằm sửa đổi, bổ sung một số vấn đề bất cập liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Đặc biệt, gỡ nút thắt “xung đột” liên quan đến đất đai, một trong những vấn đề nóng nhất thời gian vừa qua. Còn về phía người dân kỳ vọng, việc thông qua Luật này sẽ giúp họ không còn chạy ngược, chạy xuôi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

(LĐTĐ) Chúng ta đã đón Tết cổ truyền trong không khí chan hòa của mùa xuân mới. Thời tiết đẹp, nhà nhà, người người ai cũng cảm nhận được Tết đoàn viên, dự cảm về một năm mới tốt lành.
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

(LĐTĐ) Năm 2023, Hà Nội - Việt Nam trở thành một trong những “tâm điểm”của truyền thông thế giới khi chứng kiến hàng loạt chuyến thăm cấp Nhà nước của nhiều nguyên thủ quốc gia; chính khách, tổ chức và lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Đồng thời, năm 2023 cũng là năm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước công du nước ngoài theo lời mời của lãnh đạo một số quốc gia, dự nhiều sự kiện quốc tế quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động