Đúng thế đó bác

Nhiều chuyện lạ quá chú ạ. Đúng là nhiều cái lạ đâm thành quen. Vì vậy bác cũng cứ phải coi mọi chuyện là bình thường, thân quen không có gì là lạ.
dung the do bac Đúng là liêm chính, kiến tạo
dung the do bac “Chuyện thường ngày xảy ra ở huyện”
dung the do bac Cứ tăng là vui rồi!

- Chú nói vậy cũng là lạ. Tớ chả hiểu một người như chú, lại là người định hướng thông tin mà lại thờ ơ với những chuyện lạ như thế.

- Khổ quá, nào em có biết chuyện lạ của bác là chuyện gì mà bác nói em thờ ơ?

- Muốn xây dựng một xã hội lành mạnh rất cần phản biện trước những “chuyện lạ”, cho dù cái phản biện của mình có tác dụng hay không.

- Em nghĩ là khó. Đấy chuyện trong cái danh sách Đoàn thể thao của ta đi dự Si - gêm đấy, có 10 vị phó đoàn. Dư luận, công luận chả phản biện kịch liệt thế mà có ăn thua gì đâu.

-Có ăn thua chứ, rút xuống còn có 2 phó thôi mà.

-Thế mới nói bác chả nắm được gì lại hay bức xúc. Có giảm phó đoàn thật, dưng 8 vị phó giảm ấy vẫn tham gia thành viên đoàn ở cương vị khác. Bác thấy lạ chưa?

-Chú đừng nói tớ không biết nhé. Tớ biết tỏng ra rồi nên mới muốn bàn với chú “chuyện lạ”. Lâu nay, hễ cứ có đoàn thể thao của ta tham gia thi đấu tại các giải quốc tế là lại có chuyện quan chức, cán bộ nhiều hơn vận động viên. Nói mãi mà “nguyễn y vân”.

-Khổ, nếu quan chức và cán bộ nhiều hơn vận động viên mà thực sự cần thiết thì lại đi một nhẽ, đằng này nhiều dưng nhiều bộ môn lại thiếu bác sĩ, thiếu huấn luyện viên.

-Chú nói phải, tớ nhớ có cái giải gì gì mà đội bóng bàn, của ta không có huấn luyện viên do thiếu kinh phí; rồi cái hình ảnh 2 vận động viên cầu lông của ta tự làm huấn luyện viên cho nhau nơi đất khách quê người, sao mà se lòng vậy.

-Trong khi ấy nhiều quan chức, cán bộ đi theo không có công việc cụ thể. Vì sao?

-Tớ nghĩ hay đây là dịp để cho cán bộ thăm quan nước ngoài?!

-Chắc chẳng phải, bởi bây giờ chuyện đi nước ngoài chẳng cứ quanh mấy nước Si - gêm, mà châu Âu, châu Mỹ đã trở nên bình thường, có gì mà háo hức nữa.

-Thế thì do tiết kiệm à?

-Cũng chẳng phải, bởi ngành Thể thao của ta, theo em biết được đầu tư đáng kể đấy. Nhiều khi chẳng biết làm gì, phải nghĩ ra một cái dự án vu vơ để quăng tiền vào đó, rồi bỏ hoang cơ mà.

-Chú muốn nói đến cái Nhà thi đấu Hà Nam có tổng vốn đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đồng nhưng lại nằm giữa một cánh đồng không người qua lại, hoang vu lạnh lẽo khiến ai đi qua cũng không khỏi xót xa, chứ gì.

-Đó chỉ là một trong rất nhiều công trình thể thao không phát huy hết công năng, gây lãng phí nghiêm trọng.

-Rồi chính vì hoành tráng quá, không thường xuyên hoạt động nên những dự án ngàn tỷ kiểu này đang xuống cấp cũng nghiêm trọng phải không?

-Đúng thế đó bác. Vậy chứng tỏ nhé, không thiếu tiền đầu tư cho thể thao nhé.

-Vậy vấn đề là đầu tư thế nào cho có hiệu quả thôi nhể?

-Vâng, cũng như nhìn vào cái thành phần Đoàn thể thao của ta đi dự si gêm đó, rõ là đầu tư cho nhiều vị trí không cần thiết.

-Nhỡ đâu cái biên chế của Đoàn thể thao cũng phải như cái biên chế của một số cơ quan hành chính, mà ở đó cán bộ lãnh đạo cần phải nhiều hơn nhân viên thì sao.

-Rồi có thắc mắc gì, lại giải thích: Nhiều lãnh đạo thì công việc sẽ trôi trảy, hiệu quả hơn chứ gì.

-Đúng thế đấy. Đoàn thể thao mà có nhiều quan chức, chắc các vận động viên sẽ yên tâm mà đạt thành tích cao hơn.

-Bác nói vậy thì em chịu rồi.

Thiện Tâm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục khôi phục lại gói tín dụng 110.000 tỷ đồng, lãi suất 4,8-5%, thời hạn vay tối đa 25 năm mà Bộ Xây dựng đã đề xuất trước đó để thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) của Luật Nhà ở 2023 đối với chủ đầu tư dự án và người mua, thuê mua NƠXH nhằm thực hiện Chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH trong giai đoạn 2021-2030.
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.
Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

(LĐTĐ) Không ngừng làm khán giả căm phẫn vì lòng tham vô đáy và việc làm tàn ác, những nhân vật phản diện của "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" đang được K+ phát sóng song song với Hàn Quốc, cũng có lúc "quay xe" cực gắt, lần lượt bộc lộ ưu điểm.
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.

Tin khác

Luật hóa khu công nghiệp

Luật hóa khu công nghiệp

(LĐTĐ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, đề xuất 6 nhóm chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của các khu công nghiệp và khu kinh tế trên phạm vi cả nước. Đây là lộ trình nhằm xây dựng luật riêng để thúc đẩy phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế.
Hồi sinh những dòng sông

Hồi sinh những dòng sông

(LĐTĐ) Hà Nội vốn nổi tiếng với hệ thống ao, hồ dày đặc, và cũng “nên thơ” bởi những dòng sông. Ngoài sông Hồng (gọi hệ thống sông lớn), còn có các sông Nhuệ, Kim Ngưu, Tô Lịch... chảy uốn lượn quanh Thành phố.
Chuyện xây trường, mở lớp

Chuyện xây trường, mở lớp

(LĐTĐ) Hà Nội chuẩn bị bước sang những tháng hè, không khí bắt đầu nóng dần lên, song nếu so với không khí tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 hệ thống công lập vẫn chưa thấm vào đâu. “Nóng” tuyển sinh đầu cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đã kéo dài cả thập kỷ qua, xét cho cùng một phần cũng bởi quy mô dân số tăng quá nhanh, “tốc độ” xây mới trường chậm, thậm chí nhiều nơi không chuyển động.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

(LĐTĐ) Trước khi nghị định của Chính phủ về quy định không uống rượu, bia khi tham gia giao thông có hiệu lực, thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay, nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan đến lạm dụng bia, rượu. Song khi quy định này được thực thi nghiêm ngặt, đa số các vụ tai nạn giao thông lại do phóng nhanh, vượt ẩu, điều khiển phương tiện trái với quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra.
Vì sao chưa thống nhất?

Vì sao chưa thống nhất?

(LĐTĐ) Theo cơ cấu hiện hành, đối với các ban (cơ quan Đảng), ủy ban (Quốc hội), bộ (cơ quan thuộc Chính phủ) được chia thành các vụ chuyên môn. Đồng thời, nhiều bộ còn có cấp tổng cục, ủy ban. Tuy vậy, hiện vẫn còn không ít cơ quan cấp tổng cục, ủy ban (thuộc bộ), nhưng vẫn duy trì cơ cấu tổ chức cấp vụ, cục. Người đứng đầu cấp vụ vẫn mang “hàm” vụ trưởng.
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

(LĐTĐ) Luật Đất đai (sửa đổi) mới được thông qua mục đích nhằm sửa đổi, bổ sung một số vấn đề bất cập liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Đặc biệt, gỡ nút thắt “xung đột” liên quan đến đất đai, một trong những vấn đề nóng nhất thời gian vừa qua. Còn về phía người dân kỳ vọng, việc thông qua Luật này sẽ giúp họ không còn chạy ngược, chạy xuôi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

(LĐTĐ) Chúng ta đã đón Tết cổ truyền trong không khí chan hòa của mùa xuân mới. Thời tiết đẹp, nhà nhà, người người ai cũng cảm nhận được Tết đoàn viên, dự cảm về một năm mới tốt lành.
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

(LĐTĐ) Năm 2023, Hà Nội - Việt Nam trở thành một trong những “tâm điểm”của truyền thông thế giới khi chứng kiến hàng loạt chuyến thăm cấp Nhà nước của nhiều nguyên thủ quốc gia; chính khách, tổ chức và lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Đồng thời, năm 2023 cũng là năm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước công du nước ngoài theo lời mời của lãnh đạo một số quốc gia, dự nhiều sự kiện quốc tế quan trọng.
Khơi nguồn lực đón vận hội mới

Khơi nguồn lực đón vận hội mới

(LĐTĐ) Xuân mới mang theo vận hội mới đến với đất nước Việt Nam và Thủ đô Hà Nội tươi đẹp. Điều mà chúng ta quan tâm là khơi nguồn lực ra sao để đón vận hội mới, hiện thực hóa khát vọng đất nước hùng cường, xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại…
Xem thêm
Phiên bản di động