Già nhanh vì tư thế ngủ không đúng!

Dưới đây là những lý do đáng ngạc nhiên về việc tại sao sau khi nghỉ ngơi tới 1/3 cuộc đời nhưng lại làm bạn có vẻ như già hơn tuổi thật.
gia nhanh vi tu the ngu khong dung Có nên lo lắng vì thức giấc giữa đêm?
gia nhanh vi tu the ngu khong dung Làm thế nào bạn biết được mình đã có một đêm ngon giấc?
gia nhanh vi tu the ngu khong dung Vì sao thấy mệt mỏi dù ngủ nhiều trong kỳ nghỉ lễ?
gia nhanh vi tu the ngu khong dung Tư thế ngủ ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe?
gia nhanh vi tu the ngu khong dung

Đầu tiên, hãy xem xét tư thế ngủ: Bạn có nằm úp mặt xuống gối hay nằm sấp và nghiêng mặt như 1 chú mèo?

Thật không may, bất cứ tư tế nào không phải là lưng áp xuống giường, mặt hướng lên trần nhà thì đều có thể gây ra những vấn đề thẩm mỹ ngắn hạn và dài hạn.

Bởi khi úp mặt hay 1 bên má áp vào gối sẽ khiến chất lỏng tập trung về khu vực này để rồi khi thức dậy bạn cảm giác như mình đang bị đau răng với phần da tiếp xúc với gối bị lõm xuống.

“Chúng ta thức dậy với gương mặt sưng húp. Đó là bởi khi nằm, chất lỏng sẽ bị xô đẩy trên gương mặt, gây ra tình trạng sưng và xanh xao.

Việc nằm ngửa sẽ giúp giảm thiểu điều này. Các chuyên gia Viện Da liễu Hoa Kỳ khuyên nên ngủ ngửa để tránh lão hóa trên gương mặt.

Một nguyên nhân khác gây ra tình trạng sưng bọng mắt vào buổi sáng là do không tẩy trang mắt kỹ, tiêu thụ quá nhiều muối hay chất cồn vào trước giờ đi ngủ và sự thay đổi nội tiết tố.

Tất nhiên, tình trạng sưng này chỉ là tạm thời và sẽ biến mất trong khoảng 1 tiếng hay lâu hơn.

Nhưng các nếp gấp do nằm áp mặt vào gối vừa không đẹp lại vừa khó mất đi khi tuổi tác tăng lên. Nó có thể tồn tại tới tận giờ ăn trưa. Và tệ hơn, khi thói quen ngủ này duy trì, nó sẽ chính là thủ phạm gây ra nếp nhăn sau này.

“Khi có tuổi, gương mặt sẽ càng ít đối xứng”, TS. Amanda Wong Powell, Giám đốc Da liễu của Phòng khám Courthouse (Anh) nói. “Những nếp nhăn về cơ bản là sự chuyển động lặp đi lặp lại của gương mặt, và dĩ nhiên, sự vận động của các cơ mặt của mỗi người là khác nhau”.

Qua thời gian, những thói quen như nằm nghiêng 1 bên má sẽ hình thành nếp nhăn.

gia nhanh vi tu the ngu khong dung

Vậy hãy thử thay đổi cách bạn nằm ngủ?

“Khi quan sát 1 bệnh nhân, tôi có thể nói chính xác tư thế họ nằm ngủ”. Khi có nhiều nếp nhăn ở 1 bên mặt thì có nghĩa là họ đã nằm áp mặt bên đó cả đêm vào gối”.

Còn chuyên gia Emma có thể dự đoán được tư thế ngủ của 90% bệnh nhân. Theo bà, nếu ở độ tuổi tiền mãn kinh mà nằm ngủ cùng 1 tư thế trên trong vòng 3-6 tháng thì sẽ hình thành những nếp nhăn vĩnh viễn trên mặt và ngực.

Nếu bạn thấy nếp nhăn tuổi trung niên là chuyện nhỏ thì cũng cần cẩn thận với chứng đau nhức tai.

"Có những bằng chứng cho thấy ngủ nghiêng 1 bên liên tục có thể gây ra bệnh da ở vùng tai (hondrodermatitis nodularis), một chứng viêm thông thường ở sụn tai và vùng da quanh đó. Nó rất đau. Giải pháp đơn giản là thay đổi tư thế nằm để giảm áp lực cho tai, còn nặng hơn sẽ phải phẫu thuật, áp lạnh, tiêm steroid", TS. Adam Friedmann, chuyên gia da liễu của Phòng khám Da liễu Harley Street, cho biết.

Ông cũng cho biết phòng khám của mình thường tiếp nhận 1-2 bệnh nhân mắc bệnh này mỗi tuần.

gia nhanh vi tu the ngu khong dung

Những thủ phạm khác

Nhưng không chỉ tư thế ngủ mà độ ẩm và nhiệt độ phòng cũng cần gây lão hóa.

“Nóng có thể khiến da bị khô và kích ứng các bệnh như eczema, đặc biệt là vùng quanh mắt với biểu hiện đỏ, có vảy, các mảng nổi làm gia tăng nếp gấp, nếp nhăn da mà sau này chính là các vết chân chim nơi khóe mắt”.

TS Adam cũng lưu ý rằng ngay cả khi không có bệnh da, tình trạng khô da cũng sẽ làm trầm trọng thêm nếp nhăn đã có. Theo đó giải pháp là sử dụng kem dưỡng và đặt máy tạo ẩm trong phòng.

Việc thay gối thường xuyên cũng rất cần thiết, nhất là khi da bị kích ứng. Gối nên được thay mỗi năm 1 lần bởi chiếc gối sẽ hứng đủ các tế bào da chế, chất bã nhờn và dầu, thúc đẩy các vấn đề trên da sau mỗi 8 tiếng ngon giấc

Cũng cần hết sức cẩn thận khi sử dụng mặt nạ đắp mắt. Nếu nó quá ôm sát hay không vệ sinh, da cũng sẽ bị co kéo và kích ứng.

dantri.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện.

Tin khác

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Xem thêm
Phiên bản di động