Hà Nội chủ động nhiều giải pháp, kiểm soát tốt dịch sốt xuất huyết

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết ở nhiều địa phương trên cả nước, Hà Nội vẫn kiểm soát tốt tình hình nhờ chủ động triển khai nhiều biện pháp mạnh như: Tăng cường giám sát ca bệnh, phun hóa chất diện rộng, xử lý triệt để ổ bọ gậy và nâng cao cảnh giác trong cộng đồng. Những nỗ lực này giúp Thành phố hạn chế tối đa nguy cơ dịch lan rộng và bùng phát.
Hà Nội ghi nhận thêm gần 500 ca mắc sốt xuất huyết trong tuần Cao điểm dịch sốt xuất huyết Hà Nội ghi nhận thêm 305 ca mắc sốt xuất huyết

Đồng bộ nhiều giải pháp

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, tính đến ngày 21/11, toàn Thành phố ghi nhận 5.609 trường hợp mắc sốt xuất huyết, không có ca tử vong; số mắc giảm 22,5% so với cùng kỳ năm 2024. Hà Nội hiện chỉ chiếm 3,5% tổng số ca mắc của cả nước.

Hà Nội chủ động nhiều giải pháp, kiểm soát tốt dịch sốt xuất huyết
Ngành Y tế Thủ đô luôn chủ động các biện pháp phòng chống dịch, bệnh sốt xuất huyết.

Đặc biệt, trong 4 tuần gần đây (tuần 44 đến tuần 47), số ca mắc sốt xuất huyết giảm liên tục, trung bình chỉ khoảng 300 ca/tuần, không xuất hiện ổ dịch lớn, diễn biến phức tạp. Đây là kết quả có được từ chỉ đạo quyết liệt của chính quyền Thành phố, ngành Y tế Thủ đô, các đoàn thể và sự tham gia tích cực của người dân.

Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều kế hoạch, công văn chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết; các văn bản tăng cường chỉ đạo trong giai đoạn giao mùa, mùa mưa bão và dịp nghỉ lễ. Thành phố cũng tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết lần thứ 15, các địa phương đã đồng loạt triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun hóa chất tại khu vực có nguy cơ… Qua đó, góp phần tạo hiệu ứng, lan tỏa rộng tại cộng đồng, nâng cao ý thức người dân trong công tác phòng chống dịch.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân Thành phố đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường xây dựng kế hoạch phòng chống sốt xuất huyết 6 tháng cuối năm, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch và các đội xung kích diệt bọ gậy. Toàn Thành phố đã tổ chức 1.297 chiến dịch diệt bọ gậy, kiểm tra 3,05 triệu hộ gia đình, phát hiện và xử lý hơn 297.000 dụng cụ chứa nước có bọ gậy; thả hơn 72.000 cá diệt bọ gậy; phát trên 724.000 tờ rơi tuyên truyền và sử dụng hơn 760 kg hóa chất diệt bọ gậy. Các xã, phường cũng tiến hành vệ sinh môi trường tại hơn 18.000 khu vực công cộng với sự tham gia của lực lượng y tế, đoàn thể và người dân.

Cùng với đó, Hà Nội cũng giám sát vệ sinh môi trường tại 24 lễ hội, 6 đầu mối giao thông, 147 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và 92 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn, đảm bảo công tác phòng dịch trong trường học.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, CDC Hà Nội còn chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai giám sát bệnh truyền nhiễm tại 61 bệnh viện trong và ngoài công lập; giám sát chỉ số côn trùng tại các khu vực nguy cơ, ổ dịch cũ và sau khi phun hóa chất. CDC Hà Nội đã thành lập 8 đội cơ động phòng chống dịch, phân công phụ trách theo địa bàn, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị về chuyên môn; giám sát, điều tra, xử lý dịch bệnh trong đó có dịch sốt xuất huyết.

Cần sự vào cuộc của người dân

Đối với các trạm y tế phường, xã, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống phần mềm và tại cộng đồng, đặc biệt là sốt xuất huyết, tay chân miệng để kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng.

Bên cạnh đó, các trạm y tế tăng cường truyền thông, thông tin kịp thời, đầy đủ về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh như sốt xuất huyết, để người dân chủ động thực hiện, phối hợp với chính quyền và ngành Y tế trong công tác điều tra, xử lý dịch.

Hà Nội chủ động nhiều giải pháp, kiểm soát tốt dịch sốt xuất huyết
Tiêm vắc xin phòng sốt xuất huyết là giải pháp phòng bệnh hiệu quả.

Cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, ngành Y tế, thì người dân cũng cần chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Ngành Y tế Hà Nội khuyến cáo người dân thực hiện tốt một số biện pháp phòng sốt xuất huyết chủ động như: Loại bỏ bọ gậy bằng cách vệ sinh dụng cụ chứa nước hàng tuần; thay nước bình hoa, bát nước kê chân tủ; che đậy kín lu, bể; thả cá vào bể chứa. Thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, loại bỏ phế thải, không để đọng nước. Người dân cũng nên phòng tránh muỗi đốt bằng cách nằm màn, sử dụng kem hoặc bình xịt chống muỗi, lắp lưới chống muỗi tại cửa sổ.

Đặc biệt, hiện nay, tiêm vắc xin phòng sốt xuất huyết là biện pháp phòng ngừa chủ động giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng nặng. Theo bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC: Hiện sốt xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, bởi vậy, tiêm vắc xin phòng sốt xuất huyết cũng là một giải pháp phòng bệnh hiệu quả.

Bác sĩ Chính cho biết, vi rút gây bệnh sốt xuất huyết Dengue có 4 tuýp huyết thanh khác nhau gồm DEN-1, DEN-2, DEN-3 và DEN-4; nhiễm lần đầu với bất kỳ một trong các tuýp huyết thanh được cho là sẽ tạo miễn dịch lâu dài, nhưng có thể không kéo dài suốt đời, ước tính từ vài tháng đến 1-2 năm chống lại các tuýp huyết thanh khác.

"Một người có thể mắc sốt xuất huyết nhiều lần trong đời với các tuýp vi rút khác nhau, thậm chí lần mắc thứ 2 có nguy cơ nặng hơn lần đầu", bác sĩ Chính cho hay. Sốt xuất huyết gây ra các biến chứng nguy hiểm như tụt huyết áp, suy tim, suy thận, sốc mất máu, suy đa tạng, xuất huyết não, hôn mê… Bệnh có nguy cơ trở nặng vào giai đoạn hết sốt từ ngày thứ 3 đến thứ 5 của bệnh khiến người bệnh dễ chủ quan.

Các đối tượng có nguy cơ trở nặng cao hơn khi mắc sốt xuất huyết là trẻ nhỏ, phụ nữ có thai, người mắc các bệnh mãn tính, béo phì… Với phụ nữ mang thai, sốt xuất huyết có thể gây suy thai, sinh non, thai chết lưu.

Vắc xin sốt xuất huyết phòng đầy đủ 4 tuýp huyết thanh vi rút gây bệnh, phác đồ tiêm 2 mũi cách nhau 3 tháng cho trẻ từ 4 tuổi trở lên đến người lớn. Cũng theo bác sĩ Chính, từ các nghiên cứu và triển khai tiêm chủng cho thấy, vắc xin sốt xuất huyết là một phần trong chiến lược kiểm soát toàn diện sốt xuất huyết. Kết quả nghiên cứu cho thấy vắc xin an toàn, cho hiệu quả phòng ngừa cao đối với bất kỳ tuýp huyết thanh vi rút nào gây ra.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cập nhật mới nhất danh sách 342 ô tô, xe máy bị Camera AI "phạt nguội"

Cập nhật mới nhất danh sách 342 ô tô, xe máy bị Camera AI "phạt nguội"

Công an thành phố Hà Nội vừa thông báo danh sách 342 phương tiện vi phạm giao thông được hệ thống Camera AI ghi hình. Để tránh bị từ chối đăng kiểm hoặc gặp rắc rối khi tham gia giao thông, chủ phương tiện cần đối chiếu ngay danh sách dưới đây, cập nhật ngày 06/01/2026.
Tây Hồ: Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo và vũ khí trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Tây Hồ: Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo và vũ khí trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về cao điểm đấu tranh với tội phạm liên quan đến vũ khí và pháo nổ, Công an phường Tây Hồ đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Công đoàn xã Kiều Phú ra mắt Tủ sách Công đoàn: Không gian tri thức mới cho người lao động

Công đoàn xã Kiều Phú ra mắt Tủ sách Công đoàn: Không gian tri thức mới cho người lao động

Trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công đoàn xã Kiều Phú đã tổ chức ra mắt "Tủ sách Công đoàn" tại Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần TOMECO AN KHANG.
Hà Nội tạo đột phá thể chế, bứt tốc tăng trưởng

Hà Nội tạo đột phá thể chế, bứt tốc tăng trưởng

Tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội khẳng định quyết tâm chuyển hóa mạnh mẽ các chủ trương thành những giá trị phát triển thực chất, bền vững. Năm 2025 với tăng trưởng GRDP đạt 8,16% và tổng thu ngân sách lần đầu vượt mốc 700 nghìn tỷ đồng, Thủ đô đang tạo nền tảng vững chắc để bứt phá trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.
Hành động quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc tại các đô thị lớn

Hành động quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc tại các đô thị lớn

Chiều 6/1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia chủ trì hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Khơi thông và sử dụng hiệu quả các dòng vốn để tạo đột phá tăng trưởng năm 2026

Khơi thông và sử dụng hiệu quả các dòng vốn để tạo đột phá tăng trưởng năm 2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đối với ngành tài chính, đó là "thay đổi trạng thái - xoay chuyển tình thế" về đầu tư công để trở thành một động lực tăng trưởng, giải ngân 100% vốn đầu tư công với tinh thần "vốn chờ dự án, không để dự án chờ vốn".

Tin khác

Mùa lạnh, đừng chủ quan với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Mùa lạnh, đừng chủ quan với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Khi thời tiết chuyển sang rét lạnh, người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính bước vào giai đoạn nguy cơ cao. Các cơn khó thở xuất hiện với tần suất dày hơn, những đợt cấp dễ bùng phát, kèm theo tình trạng nhiễm trùng hô hấp tái diễn. Thực tế này đẩy nhiều người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi, vào nguy cơ phải nhập viện, thậm chí đe dọa tính mạng. Trước thực trạng đó, việc tăng cường phòng ngừa, phát hiện sớm và quản lý hiệu quả bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong mùa lạnh.
Điều trị ung thư phổi bằng “nước kiềm”, bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch

Điều trị ung thư phổi bằng “nước kiềm”, bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch

Dù đã được phát hiện ung thư phổi, nhưng thay vì điều trị theo phác đồ y học hiện đại, nam bệnh nhân lại lựa chọn phương pháp điều trị bằng “nước kiềm” theo lời truyền miệng. Việc này khiến khối u tiếp tục tiến triển nặng, xâm lấn mạnh hơn, đẩy người bệnh vào tình trạng nguy kịch và làm mất đi thời gian vàng trong điều trị ung thư.
Thiếu niên 14 tuổi mắc bệnh dại vì bị chó hoang cắn

Thiếu niên 14 tuổi mắc bệnh dại vì bị chó hoang cắn

Một con chó hoang ở Sơn La lao vào cắn nhiều người cùng lúc, trong đó có thiếu niên 14 tuổi. Một thời gian sau, thiếu niên lên cơn dại phải nhập viện, còn những người khác đã tiêm vắc xin nên thoát chết.
Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Dịch vụ nâng ngực bằng filler được quảng cáo là nhanh chóng, không phẫu thuật và an toàn. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo đây là phương pháp tiềm ẩn nhiều biến chứng khó lường, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tuyến vú và thậm chí là đe dọa tính mạng nếu thực hiện tại cơ sở thiếu chuyên môn.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Bệnh viện Phụ sản Thiện An chính thức chào đón “em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam, con của sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, ở Ninh Bình). Sản phụ từng mắc đa u xơ tử cung và được điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU - phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm.
Xem thêm
Phiên bản di động