Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Chuyển đổi số toàn diện, hướng đến phục vụ người dân tốt hơn Phú Nghĩa điểm sáng trong thực hiện chuyển đổi số ở cơ sở Tăng cường đối thoại, quyết liệt tháo gỡ "điểm nghẽn" cải cách hành chính và chuyển đổi số

Tổ Chuyển đổi số cộng đồng - cầu nối giữa chính quyền và người dân

Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Bạch Mai triển khai “Điểm bình dân học vụ số lưu động” tại 108 tổ dân phố, song hành cùng hiệu quả hoạt động của 108 Tổ Chuyển đổi số cộng đồng. Mỗi tổ gồm 15 thành viên có nhiệm vụ trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công và kỹ năng số cơ bản.

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau
Các thành viên Tổ Chuyển đổi số cộng đồng của phường Bạch Mai hỗ trợ người dân cài đặt các ứng dụng trên điện thoại.

Tại “điểm học vụ số” của tổ dân phố số 69, Bí thư Chi đoàn tổ dân phố Vũ Phương Lộc - thành viên Tổ Chuyển đổi số cộng đồng có mặt từ rất sớm để hỗ trợ người dân. Anh cho biết, phần lớn bà con đến nhờ hướng dẫn cài đặt VNeID, eTax Mobile và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp qua điện thoại. “Nhiều người lớn tuổi chưa quen thao tác nên chúng tôi hỗ trợ từng bước một, thậm chí ghi mật khẩu ra giấy để bà con ghi nhớ và tự thực hiện được sau này”, anh chia sẻ. Từ kinh nghiệm thực tiễn, anh Lộc cho rằng, việc duy trì các tổ tại khu dân cư là hết sức cần thiết để người dân nhanh chóng tiếp cận công nghệ, thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính hằng ngày.

Theo Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Bạch Mai Thạch Bảo Khôi, lực lượng thành viên ở cơ sở luôn theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân”. Ngoài các buổi trực tiếp tại Nhà văn hóa, tổ còn phát tờ rơi, cung cấp QR code, gửi file hướng dẫn qua Zalo để người dân tự tra cứu. Mô hình giúp bất kỳ ai có nhu cầu đều có thể tiếp cận chuyển đổi số một cách dễ dàng và hiệu quả.

Tương tự, những ngày gần đây, tại các Nhà văn hóa Tổ dân phố Thượng 2, Trung 6, Hạ 9, Nguyên Xá 2, Phúc Lý 2, Ngọa Long 2 (phường Tây Tựu)…, người dân được hướng dẫn miễn phí các thao tác như kê khai, nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, cài đặt và sử dụng các ứng dụng VNeID, iHanoi, Etax mobile, VssID, hay khai thác nền tảng “Bình dân học vụ số”. Chỉ sau thời gian ngắn triển khai, đã có hàng nghìn lượt người dân được hỗ trợ, nhiều hồ sơ trực tuyến được xử lý ngay tại chỗ, tạo thay đổi rõ rệt trong thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại cộng đồng dân cư.

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau
Lực lượng đoàn viên thanh niên phường Hà Đông hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số.

Tại Tây Tựu, những buổi hướng dẫn cũng thu hút đông đảo người dân, trong đó có nhiều người lớn tuổi. Gần 80 tuổi, bà Nguyễn Thị Dêu (Tổ dân phố Thượng 1) thao tác điện thoại thuần thục sau khi được cán bộ phường hỗ trợ. “Nhờ các cháu chỉ dẫn cặn kẽ, tôi đã biết cách tra cứu thông tin bảo hiểm xã hội ngay tại nhà”, bà chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Thảo - chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tây Tựu cho hay: “Người dân hứng thú hơn chúng tôi tưởng rất nhiều. Họ quan tâm sâu đến nộp thuế điện tử, đăng ký chữ ký số. Buổi nào cũng có bác, cô chủ động nhắn tin hỏi thêm. Sự nhiệt tình của người dân khiến đội ngũ cán bộ rất xúc động và có thêm động lực”.

Cùng với phường Bạch Mai, Tây Tựu, nhiều phường xã khác cũng đang đẩy mạnh mô hình “Điểm bình dân học vụ số lưu động” một cách hiệu quả như Láng, Hà Đông, Xuân Mai…

Đưa công nghệ số đến tận nhà dân bằng cách làm sáng tạo

Theo Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Tây Tựu Nguyễn Thị Nhinh, vừa qua UBND phường đã triển khai 6 điểm hỗ trợ lưu động tại các tổ dân phố với mục tiêu phổ cập kỹ năng số cho mọi đối tượng. “Đưa điểm hỗ trợ về tận Nhà văn hóa tổ dân phố giúp xóa rào cản công nghệ, nhất là với người lớn tuổi. Chúng tôi muốn việc thực hiện thủ tục trực tuyến không còn là gánh nặng, mà trở thành thói quen thuận tiện cho người dân”, bà Nhinh nhấn mạnh.

Để bảo đảm hỗ trợ hiệu quả, cán bộ phường, Đoàn Thanh niên và thành viên Tổ Chuyển đổi số cộng đồng hướng dẫn theo phương pháp “cầm tay chỉ việc”: Đăng ký tài khoản Cổng Dịch vụ công, cài đặt VNeID, truy cập VssID, thậm chí thực hành nộp thử hồ sơ trực tuyến. Người dân còn được cấp “Cẩm nang Tây Tựu số” để tự học, tạo nền tảng duy trì kết quả sau mỗi buổi hướng dẫn.

Toàn phường Tây Tựu đã thành lập 27 Tổ Chuyển đổi số cộng đồng với 168 thành viên - lực lượng nòng cốt kết nối giữa chính quyền và người dân, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ khi nào bà con cần.

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau
Cán bộ phường Tây Tựu tích cực hướng dẫn người dân.

Phó Chủ tịch UBND phường Tây Tựu Nguyễn Sỹ Thắng cho biết, đợt cao điểm “Bình dân học vụ số lưu động” được triển khai đồng bộ khắp các tổ dân phố, mang lại hiệu quả thực chất. “Nhiều người cao tuổi trước đây rất ngại dùng công nghệ, nhưng khi được hướng dẫn tận tình, họ rất hào hứng. Các ứng dụng liên quan đến Dịch vụ công quốc gia, thanh toán không tiền mặt nhận được sự quan tâm lớn”, ông Thắng nói.

Chương trình cũng giới thiệu nền tảng “Bình dân học vụ số” - kho dữ liệu mở giúp người dân tự học kỹ năng số, tìm hiểu trí tuệ nhân tạo (AI), bảo mật dữ liệu, đăng ký các dịch vụ số thiết yếu.

Tại Bạch Mai, lực lượng Công an chính quy cũng đồng hành trong chuyển đổi số. Đại úy Đỗ Bá Long, cảnh sát khu vực địa bàn dân cư số 4, đề xuất cần tiếp tục phổ cập kỹ năng số cơ bản cho người dân, đồng thời phát huy vai trò của đoàn viên, sinh viên có hiểu biết công nghệ trong Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, đặc biệt hỗ trợ người yếu thế và người cao tuổi.

Sự tham gia tích cực của người dân trong đợt cao điểm vừa qua tại Bạch Mai và Tây Tựu đã khẳng định hiệu quả thực chất của mô hình. Chỉ trong thời gian ngắn, số người biết và tự làm được dịch vụ công trực tuyến tăng lên đáng kể; nhiều người lần đầu tiên tự nộp thuế điện tử, tự kê khai hồ sơ, tự tra cứu thông tin qua các ứng dụng số.

Quan trọng hơn, mô hình không chỉ dừng ở việc hỗ trợ kỹ thuật, mà đã góp phần hình thành thói quen sống số - yếu tố then chốt trong tiến trình xây dựng công dân số, cộng đồng số văn minh, hiện đại của Thủ đô.

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau
Người cao tuổi hăng hái học cách sử dụng các ứng dụng số.

Nhờ cách làm sáng tạo, chủ động đưa công nghệ đến tận ngõ phố, mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” đã làm sống lại tinh thần học tập của “bình dân học vụ” trước đây, nhưng trong một hình hài mới – hiện đại, thiết thực và phù hợp yêu cầu chuyển đổi số.

Thời gian tới, các phường tiếp tục mở rộng mô hình, nâng cao chất lượng các lớp hướng dẫn, củng cố đội ngũ Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, từng bước hình thành “công dân số” ngay tại khu dân cư. Đây được xem là bước đi tiên phong trong xây dựng mô hình chính quyền điện tử 2 cấp tại Hà Nội, khẳng định quyết tâm của chính quyền cơ sở trong thực hiện chuyển đổi số toàn diện và bền vững.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Đống Đa: Đổi mới tư duy quản trị, khơi thông nguồn lực bứt phá năm 2026

Đống Đa: Đổi mới tư duy quản trị, khơi thông nguồn lực bứt phá năm 2026

Năm 2025 khép lại với những kết quả toàn diện, tạo tiền đề vững chắc để phường Đống Đa bước vào năm 2026, năm có ý nghĩa đặc biệt với nhiều sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô và đất nước. Với mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ, địa phương đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm ngay từ những ngày đầu năm mới.
Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 23/12, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nghĩa Đô (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Năm đầu vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.
Khẳng định cam kết “lấy người dân làm trung tâm”

Khẳng định cam kết “lấy người dân làm trung tâm”

Thực hiện Kế hoạch số 312/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội và kế hoạch triển khai của địa phương, phường Tây Hồ xác định chiến dịch “phủ sóng” chữ ký số là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn cao điểm cuối năm 2025. Với mục tiêu cụ thể, rõ ràng là bảo đảm 100% hồ sơ trực tuyến có yêu cầu ký số được người dân thực hiện đầy đủ, đúng quy định, chiến dịch không chỉ mang tính thời điểm mà còn là bước đi chiến lược nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) của phường. Quan trọng hơn, việc người dân chủ động sử dụng chữ ký số, công cụ có giá trị pháp lý tương đương chữ ký tay sẽ góp phần xây dựng niềm tin số, thúc đẩy giao dịch điện tử an toàn, minh bạch và thuận tiện. Chiến dịch được triển khai cao điểm đến hết ngày 31/12/2025 và tiếp tục duy trì lâu dài theo phương châm “lấy người dân làm trung tâm”, với cam kết hỗ trợ thường xuyên, liên tục, đồng hành cùng Nhân dân trong hành trình xây dựng mô hình “Công dân số - Chính quyền số” văn minh, hiện đại.
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra quân giải quyết “điểm nghẽn” trật tự đô thị, hướng tới xây dựng đô thị văn minh

Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra quân giải quyết “điểm nghẽn” trật tự đô thị, hướng tới xây dựng đô thị văn minh

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thành phố và Đảng ủy phường, ngày 13/12 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức Lễ ra quân giải quyết “điểm nghẽn” về trật tự đô thị, qua đó tạo chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, hướng tới xây dựng phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị.
Hướng tới mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiệu quả, gần dân, vì dân

Hướng tới mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiệu quả, gần dân, vì dân

Chiều 12/12, Đoàn giám sát số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy do Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Cầu Giấy và Nghĩa Đô. Cuộc làm việc nhằm giám sát, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách năm 2025 trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang đi vào vận hành.
Kỳ họp thứ 4 HĐND phường Xuân Đỉnh: Thống nhất 15 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá năm 2026

Kỳ họp thứ 4 HĐND phường Xuân Đỉnh: Thống nhất 15 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá năm 2026

Ngày 9/12, Hội đồng nhân dân phường Xuân Đỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 4 để xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, đầu tư công và triển khai mô hình chính quyền mới, hướng tới mục tiêu đưa các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.
Xã Hòa Xá: Kinh tế tăng trưởng 9,81%, quyết nghị thích ứng mô hình chính quyền mới

Xã Hòa Xá: Kinh tế tăng trưởng 9,81%, quyết nghị thích ứng mô hình chính quyền mới

Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Hòa Xá khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 8/12/2025, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng năm 2025. Xã Hòa Xá đã đạt được nhiều kết quả tích cực, với tổng giá trị sản xuất ước đạt 4.458 tỷ đồng, tăng 9,81% so với cùng kỳ.
HĐND xã Ứng Thiên: Lấy kết quả giải ngân làm thước đo cán bộ, quyết tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế 2026

HĐND xã Ứng Thiên: Lấy kết quả giải ngân làm thước đo cán bộ, quyết tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế 2026

Ngày 8/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Ứng Thiên Khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 2, thông qua các Nghị quyết quan trọng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2026. Lãnh đạo xã khẳng định: Kết quả giải ngân đầu tư công sẽ là tiêu chí hàng đầu để đánh giá cán bộ, nhằm tạo động lực đột phá cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
Phường Đống Đa: Thu ngân sách đạt 246,5% sau hơn 5 tháng hoạt động

Phường Đống Đa: Thu ngân sách đạt 246,5% sau hơn 5 tháng hoạt động

Ngay sau khi đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền 2 cấp mới, Đảng bộ phường Đống Đa (Hà Nội) đã thể hiện sự lãnh đạo chủ động, kịp thời, đạt được những kết quả ấn tượng. Nổi bật là tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 246,5% so với dự toán Thành phố giao trong cùng kỳ. Thành tích này, cùng với những thách thức về hạ tầng công nghệ trong giai đoạn đầu, đã được Đoàn Công tác Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đánh giá tại Hội nghị giám sát và kiểm điểm vào ngày 8/12/2025.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Xem thêm
Phiên bản di động