Vì sao thấy mệt mỏi dù ngủ nhiều trong kỳ nghỉ lễ?

Đối với nhiều người, những ngày lễ tết là thời điểm để nuông chiều bản thân, nhờ thời gian vô hạn, có thể ngủ thoải mái. Tuy nhiên, có bao giờ bạn có cảm giác được ngủ nhiều hơn mỗi đêm nhưng vẫn có cảm giác mệt mỏi?
vi sao thay met moi du ngu nhieu trong ky nghi le Mẹo nhỏ để phục hồi năng lượng sau một đêm mất ngủ
vi sao thay met moi du ngu nhieu trong ky nghi le 9 bí quyết đơn giản giải quyết các vấn đề về giấc ngủ
vi sao thay met moi du ngu nhieu trong ky nghi le 8 dấu hiệu nhận biết bạn bị tiểu đường
vi sao thay met moi du ngu nhieu trong ky nghi le

Bạn chỉ nằm nhà hay nằm dài trên bãi biển hay bể bơi, ngắm trời đất, uống 1 tách trà, đọc 1 cuốn tiểu thuyết hay tìm đọc những tin tức thú vị.... nhưng hình như vẫn có điều gì đó bí ẩn khiến bạn không được như ý.

Những kỳ nghỉ dài với cơ hội ngủ thoải mái là vậy nhưng sao bạn vẫn cảm thấy mệt mỏi hơn?

Theo chuyên gia về giấc ngủ Dorothy Bruck, nếu sự mệt mỏi xâm chiếm bạn trong mấy ngày nghỉ thì có thể đơn giản là do bạn chưa ngủ thực sự.

Những nhu cầu hoạt động trong mùa lễ hội có thể khiến nhiều người hưng phấn quá mức, và việc tăng tiết adrenaline sẽ khiến tình trạng thiếu ngủ bị che giấu cho đến khi cuộc vui kết thúc.

Trên thực tế, đối với nhiều người, kỳ nghỉ thực ra lại ngủ ít hơn so với bình thường. "Thời lượng giấc ngủ của họ có thể đã bị xê dịch, không còn đảm bảo 7,2-7,3 tiếng mỗi ngày.

Do đó, một tiếng chợp mắt ngắn ngủi mỗi ngày vào những lúc bận rộn lại chính là cách để hồi phục lại nhịp ngủ sinh học của cơ thể.

Tại sao nghỉ lễ làm bạn mệt mỏi?

Mệt mỏi sau khi ngủ dậy rất khác với mệt mỏi do không ngủ đủ giấc. Vào dịp lễ tết, nhịp sinh học của giấc ngủ có thể bị đảo lộn bởi các nguyên nhân như rượu.

Bạn ngạc nhiên bởi rượu làm bạn dễ ngủ hơn sau khi uống? Nhưng khi uống nhiều, rượu sẽ lại tác động tiêu cực tới giấc ngủ. Uống nhiều rượu sẽ làm rối loạn tăng tiết melatonin, hoóc-môn có thể giúp chúng ta ngủ ngon, tới 5-7 đêm tiếp theo. Nếu chỉ uống lượng vừa phải thì sự rối loạn này sẽ chỉ xảy ra ngay trong đêm đó.

Rượu có thể giúp bạn dễ ngủ và ngủ ngon đến nửa đêm. Bạn sẽ ngủ say như chết. Nhưng sau đó, giấc ngủ sẽ bị gián đoạn liên tục thành nhiều “mảnh” nhỏ”, BS Bruck nói.

Những rắc rối ở vùng bụng

Mùa lễ tết cũng là dịp chúng ta ăn nhiều hơn thông thường 1 chút. Chúng ta cũng có xu hướng ăn nhiều loại thực phẩm.

Theo nhà nghiên cứu giấc ngủ Charli Sargent, ĐH Queensland, sự ậm ạch của hệ tiêu hóa có thể sẽ gây ảnh hưởng đến giấc ngủ, đặc biệt là ớt và các thực phẩm cay.

“Bất cứ thứ gì gây trào ngược hay khó tiêu đều có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ. Vì vậy nếu bạn ăn nhiều món cay, giấc ngủ sẽ bị ảnh hưởng”, TS Sargent nói.

Nhưng 1 món tráng miệng ngọt ngào (hay các thực phẩm giàu đường khác) nếu ăn ngay trước khi lên giường sẽ lại khiến thần kinh trở nên hưng phấn và gây khó ngủ. Tuy nhiên, tác dụng này thường không kéo dài quá 1 tiếng. Nhưng điều đáng nói là sau trạng thái hưng phấn sẽ là cảm giác mệt mỏi”, TS Bruck nói.

Đây là lý do tại sao khi bạn thiếu ngủ và muốn ngủ ngon giấc, bạn nên ăn các thực phẩm giàu tinh bột như bánh mỳ nguyên cám và thịt nạc, phô mai hơn là 1 chiếc bán rán hay thanh sô cô la.

Ngủ trưa quá nhiều

Nếu bạn không phải làm việc vào buổi chiều thì đó sẽ là quãng thời gian tuyệt vời nhất của kỳ nghỉ lễ.

Nhưng nếu ngủ trưa quá nhiều thì lại sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ đêm. Do đó chỉ nên ngủ khoảng 20 phút buổi trưa. Theo TS Bruck, cách tốt nhất là đặt chuông để không bị ngủ quá giấc.

Hy vọng rằng với những thông tin trên đây sẽ giúp bạn có những giấc ngủ say nồng trong những ngày lễ tết.

dantri.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Xem thêm
Phiên bản di động