Đại biểu kiến nghị đặt phòng bệnh làm trục xương sống của an ninh sức khỏe quốc gia

Theo đại biểu Phạm Trọng Nhân, phải đặt phòng bệnh làm trục xương sống của an ninh sức khỏe quốc gia. Nếu tiếp tục đầu tư mở rộng bệnh viện, nhưng không kiểm soát nguyên nhân gây bệnh, người dân sẽ sống lâu nhưng sống bệnh…
Tổng Bí thư Tô Lâm: Văn hóa, y tế, giáo dục là trọng tâm đột phá trong phát triển đất nước Cần lộ trình rõ ràng, cụ thể về khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí

Cải cách về tư duy bảo vệ sức khỏe toàn dân

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, sáng 2/12, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035.

Phát biểu thảo luận, đại biểu Phạm Trọng Nhân (Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh) nhìn nhận, điều Nhân dân mong đợi ở Chương trình mục tiêu quốc gia không chỉ là một chương trình mới, mà là một tư duy đúng hơn về sức khỏe - tư duy giúp người Việt không chỉ sống thọ, mà sống thọ khỏe mạnh, có chất lượng và có ích.

Theo ông, muốn miễn viện phí phải giảm được bệnh; muốn giảm bệnh phải giảm các yếu tố nguy cơ; và để giảm được nguy cơ, thể chế phải đủ mạnh, quản lý phải đủ nghiêm và trách nhiệm phải được giao đúng từ gốc. Vì vậy, Chương trình mục tiêu quốc gia không chỉ là một chương trình tài chính - kỹ thuật, mà là một cuộc cải cách về tư duy bảo vệ sức khỏe toàn dân.

Đại biểu kiến nghị đặt phòng bệnh làm trục xương sống của an ninh sức khỏe quốc gia
Đại biểu Phạm Trọng Nhân (Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: Quốc hội)

Đại biểu cho rằng, Việt Nam đang bước vào giai đoạn "gánh nặng kép", thời điểm rất nhạy cảm của dân số và sức khỏe. Con số bệnh không lây nhiễm chiếm tới gần 80% tổng ca tử vong; hơn 40% tử vong xảy ra trước tuổi 70 - nghĩa là trong độ tuổi đang lao động và cống hiến.

Người dân ăn mặn hơn nhiều lần khuyến cáo, tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến tăng nhanh, thuốc lá và thuốc lá điện tử lan rộng trong giới trẻ, rượu bia ở mức cao hàng đầu châu Á, trong khi không gian vận động hạn chế và môi trường sống tiềm ẩn nhiều rủi ro…

Trong cùng thời điểm ấy, chúng ta già hóa nhanh hơn năng lực thích ứng của hệ thống. Chỉ hơn một thập kỷ nữa, Việt Nam sẽ chính thức bước vào xã hội già trong khi thu nhập còn thấp, bệnh mạn tính gia tăng và y tế cơ sở chưa đủ mạnh để quản lý bệnh từ sớm. Nếu không thay đổi hướng tiếp cận, chúng ta sẽ mắc kẹt trong vòng xoáy “tuổi thọ tăng - sức khỏe giảm - chi phí leo thang”.

“Ở các quốc gia phát triển, sống trong môi trường lành mạnh là quyền của người dân. Nhà nước và doanh nghiệp phải có trách nhiệm tạo ra môi trường bắt buộc người dân sống lành mạnh.

Còn ở ta, muốn ăn uống an toàn nhiều khi người dân phải tự tìm đường giữa thực phẩm không rõ nguồn gốc; muốn bảo vệ con khỏi quảng cáo rượu bia và thuốc lá điện tử thì phải tự tìm cách chặn các nguồn quảng cáo rượu bia - thuốc lá điện tử; muốn vận động thì phố xá bị chiếm vỉa hè và công viên đủ chuẩn.

Đây rõ ràng là trách nhiệm của hệ thống, và Chương trình mục tiêu lần này phải có cách tiếp cận khác đi đó là đặt môi trường sống lên trước hành vi cá nhân”, đại biểu nêu rõ.

Đại biểu kiến nghị đặt phòng bệnh làm trục xương sống của an ninh sức khỏe quốc gia
Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. (Ảnh: Quốc hội)

Vì vậy, theo đại biểu Phạm Trọng Nhân, phải đặt phòng bệnh làm trục xương sống của an ninh sức khỏe quốc gia. Nếu chúng ta tiếp tục đầu tư mở rộng bệnh viện, nhưng không kiểm soát nguyên nhân gây bệnh, người dân sẽ sống lâu nhưng sống bệnh, còn ngân sách và bảo hiểm y tế sẽ luôn chịu áp lực tăng chi.

Ông Nhân cũng đề xuất tăng thuế thuốc lá, rượu bia và đồ uống nhiều đường theo lộ trình hiệu quả; kiểm soát quảng cáo và khuyến mại sản phẩm gây hại; giảm muối, loại bỏ chất béo chuyển hóa; dán nhãn dinh dưỡng rõ ràng và dễ hiểu; và kiểm soát thực phẩm bẩn, phụ gia độc hại tại chợ và bếp ăn trường học.

Đồng thời, xây dựng Bộ chỉ số sức khỏe và lối sống quốc gia, công bố hằng năm để làm căn cứ giám sát; có chính sách đột phá với y tế cơ sở, đảm bảo nguồn lực và kinh phí tối thiểu dành cho trạm y tế xã; triển khai quản lý bệnh mạn tính tại cộng đồng có Bảo hiểm y tế chi trả; tăng năng lực xét nghiệm nhỏ; liên thông hồ sơ sức khỏe điện tử; và giảm lạm dụng xét nghiệm - kỹ thuật cao không thật sự cần thiết…

Nâng cao mức độ thụ hưởng thực chất của người dân

Cùng quan tâm đến Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035, đại biểu Trần Thị Nhị Hà (Đoàn ĐBQH Hà Nội), Phó trưởng Ban Dân nguyện và Giám sát cho rằng, mục tiêu tối thượng của chương trình phải là nâng cao mức độ thụ hưởng thực chất của người dân để mỗi chính sách khi đi vào cuộc sống đều tạo ra chuyển biến rõ rệt, bền vững và có ý nghĩa.

Đại biểu kiến nghị đặt phòng bệnh làm trục xương sống của an ninh sức khỏe quốc gia
Đại biểu Trần Thị Nhị Hà (Đoàn ĐBQH Hà Nội). (Ảnh: Quốc hội)

Đề cập đến mục tiêu “tỷ lệ xã, phường, đặc khu đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã là 90% vào năm 2030 và đạt 95% đến năm 2035”, bà Hà cho rằng, Bộ tiêu chí hiện hành được ban hành năm 2023 theo mô hình tổ chức xã, phường cũ, trong khi từ 1/7/2025, cơ cấu hành chính cấp xã vận hành theo mô hình mới với nhiều thay đổi căn bản.

Tuy nhiên đến nay, Bộ Y tế vẫn chưa ban hành bộ tiêu chí mới phù hợp và Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã hiện hành chỉ được áp dụng đến năm 2030, trong khi Chương trình mục tiêu lại kéo dài đến năm 2035.

Vì vậy, nữ đại biểu kiến nghị trước khi Quốc hội thông qua Nghị quyết, Bộ Y tế cần ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã mới, phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp; đồng thời có giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để việc đánh giá các tiêu chí được thực hiện một cách công khai, minh bạch, không cảm tính.

Về mục tiêu “Tỷ lệ trạm y tế xã, phường, đặc khu trên toàn quốc triển khai thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm đầy đủ theo quy trình được hướng dẫn của Bộ Y tế đến năm 2030 đạt 100% và duy trì đến năm 2035”, đại biểu Trần Thị Nhị Hà cho rằng, mục tiêu này chưa thật sự rõ ràng, nếu mục tiêu là 100% trạm y tế xã quản lý được một số bệnh không lây nhiễm thì cơ bản chúng ta đã thực hiện được từ nhiều năm qua.

Điều quan trọng hơn là phải đạt bao nhiêu phần trăm người bệnh được quản lý và điều trị ngay tại tuyến y tế cơ sở. Theo khuyến nghị của WHO, đối với các nước phát triển khoảng 80%-90% bệnh nhân mắc các bệnh không lây nhiễm được chăm sóc tại y tế cơ sở. Đây mới là thước đo thực chất năng lực của hệ thống y tế và cũng là mục tiêu mà chúng ta cần hướng tới.

Vì vậy, đại biểu Trần Thị Nhị Hà kiến nghị điều chỉnh mục tiêu theo tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh không lây nhiễm được quản lý tại y tế cơ sở đạt 80% vào năm 2030 và 90% vào năm 2035. Để hiện thực hóa mục tiêu này, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng kế hoạch triển khai thật khoa học, chặt chẽ và có chiều sâu; đồng thời cần sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của chính quyền địa phương các cấp.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xây dựng tổ chức vững mạnh, đồng hành vì chất lượng giáo dục mầm non

Xây dựng tổ chức vững mạnh, đồng hành vì chất lượng giáo dục mầm non

Công đoàn Trường Mầm non Văn Bình (xã Thường Tín, Hà Nội) vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự kiện quan trọng nhằm đánh giá kết quả hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu cho giai đoạn mới trong bối cảnh giáo dục mầm non đang tiếp tục đổi mới theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp.
Thủ tướng yêu cầu “Chiến dịch Quang Trung” phải mang lại chiến thắng giòn giã cho người dân

Thủ tướng yêu cầu “Chiến dịch Quang Trung” phải mang lại chiến thắng giòn giã cho người dân

Tại cuộc họp sáng 9/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tăng tốc xây mới, sửa chữa hàng chục nghìn ngôi nhà bị thiệt hại sau bão, lũ, coi đây là “chiến dịch không tiếng súng” nhưng phải chiến thắng và chiến thắng giòn giã để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người dân, nhất là những người không còn nhà ở, có nhà bị hư hỏng sau bão, lũ lịch sử vừa qua.
Khai mạc kỳ họp cuối năm 2025 của Hội đồng nhân dân TP.HCM

Khai mạc kỳ họp cuối năm 2025 của Hội đồng nhân dân TP.HCM

Tại kỳ họp thứ 6 cuối năm 2025, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ quyết nghị nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
Việt Nam làm chủ thiết bị lõi 5G, giảm phụ thuộc công nghệ nước ngoài

Việt Nam làm chủ thiết bị lõi 5G, giảm phụ thuộc công nghệ nước ngoài

Việc nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công thiết bị Fronthaul Gateway (FHG) theo chuẩn O-RAN đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành viễn thông Việt Nam, đưa chúng ta tiến gần hơn tới mục tiêu tự chủ hạ tầng mạng 5G.
Nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM hầu tòa liên quan đến Công ty AIC

Nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM hầu tòa liên quan đến Công ty AIC

Ngày 9/12, Tòa án nhân dân (TAND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) xét xử vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) và Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM. Dự kiến phiên xét xử kéo dài đến ngày 12/12/2025.
Phát hiện nhiều phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm kinh tế, lừa đảo, buôn lậu

Phát hiện nhiều phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm kinh tế, lừa đảo, buôn lậu

Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, ngày 9/12, Quốc hội nghe Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2025 và Báo cáo thẩm tra về nội dung này. Các báo cáo đã chỉ rõ, mặc dù về cơ bản các loại tội phạm và vi phạm pháp luật đều giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên một số loại tội phạm vẫn tăng như: Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, sản xuất, buôn bán hàng giả.
Hà Nội đặt mục tiêu đột phá hạ tầng, giảm ùn tắc giao thông trong giai đoạn 2026-2030

Hà Nội đặt mục tiêu đột phá hạ tầng, giảm ùn tắc giao thông trong giai đoạn 2026-2030

Thành phố Hà Nội xác định loạt nhiệm vụ trọng tâm như mở rộng các tuyến vành đai, xây dựng 9 cầu vượt sông, hoàn thành 100 km đường sắt đô thị, phát triển xe buýt xanh và ứng dụng công nghệ thông minh trong điều hành giao thông, hướng tới giảm mạnh ùn tắc và hiện đại hóa hệ thống giao thông đô thị.

Tin khác

Khai mạc kỳ họp cuối năm 2025 của Hội đồng nhân dân TP.HCM

Khai mạc kỳ họp cuối năm 2025 của Hội đồng nhân dân TP.HCM

Tại kỳ họp thứ 6 cuối năm 2025, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ quyết nghị nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
Hơn 5.000 ý kiến gửi về Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025

Hơn 5.000 ý kiến gửi về Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025

Sáng 10/12, tại Trụ sở Chính phủ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2025 (lần thứ 7).
Đầu tư Cảng hàng không Gia Bình gắn với đảm bảo sinh kế cho người dân nằm trong phạm vi dự án

Đầu tư Cảng hàng không Gia Bình gắn với đảm bảo sinh kế cho người dân nằm trong phạm vi dự án

Đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân khẳng định hoàn toàn ủng hộ chủ trương đầu tư Cảng hàng không Gia Bình. Đồng thời, nữ đại biểu nêu một số băn khoăn của cử tri, nhất là về tác động an sinh, sinh kế, tương lai của 7.100 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án.
TP.HCM: Sẽ tổ chức bắn pháo hoa đón chào năm mới 2026

TP.HCM: Sẽ tổ chức bắn pháo hoa đón chào năm mới 2026

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tổ chức nhiều hoạt động đón chào năm mới 2026, trong đó có chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật.
Làm rõ cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân

Làm rõ cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân

Đại biểu Nguyễn Thị Lan đề nghị, trong quá trình thực hiện, cần quan tâm đến quyền lợi chính đáng của người dân, của tổ chức, cần công khai thông tin, truyền thông sớm và đầy đủ tới người dân, tạo sự đồng thuận và chia sẻ ngay từ đầu; theo dõi, đánh giá thường xuyên quá trình thí điểm, kịp thời điều chỉnh những bất cập phát sinh, đúng với tinh thần thí điểm có kiểm soát.
Cần cơ chế vượt trội để phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Cần cơ chế vượt trội để phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Thảo luận về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 8/12, các đại biểu nhấn mạnh vai trò vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế cả nước và Đông Nam Bộ; việc bổ sung cơ chế đặc thù là yêu cầu cấp thiết để tạo động lực dẫn dắt kinh tế vùng và quốc gia.
Đề xuất cơ chế “đặc biệt” làm giai đoạn 2 sân bay Long Thành

Đề xuất cơ chế “đặc biệt” làm giai đoạn 2 sân bay Long Thành

Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, ngày 8/12, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 94/2015/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Giảm thiểu, cải thiện ô nhiễm không khí cần cả giải pháp theo mùa

Giảm thiểu, cải thiện ô nhiễm không khí cần cả giải pháp theo mùa

Một trong những thách thức lớn nhất đối với các đô thị của Việt Nam, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là vấn đề ô nhiễm môi trường, trong đó có ô nhiễm không khí. Chính vì thế, để giảm ô nhiễm môi trường, tiến tới “giành” lại bầu trời xanh cho Thủ đô, Thành phố đã, đang và sẽ có những giải pháp mang tính đột phá chiến lược, hành động quyết liệt.
Đại biểu tán thành một số cơ chế, chính sách đặc thù để Hà Nội triển khai các dự án trọng điểm

Đại biểu tán thành một số cơ chế, chính sách đặc thù để Hà Nội triển khai các dự án trọng điểm

Đại biểu Hoàng Văn Cường đồng tình chỉ lập một Quy hoạch tổng thể Thủ đô trên cơ sở cụ thể hóa các nội dung Quy hoạch cấp Quốc gia, Quy hoạch vùng và tích hợp, lồng ghép các nội dung của Quy hoạch Thủ đô và Quy hoạch chung Thủ đô.
Chính phủ đề xuất 7 nhóm cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng tại Thủ đô

Chính phủ đề xuất 7 nhóm cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng tại Thủ đô

Sáng 8/12, tiếp tục Kỳ họp thứ 10, các đại biểu Quốc hội đã nghe Chính phủ trình và tiến hành thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.
Xem thêm
Phiên bản di động