Nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trong tình hình mới

Nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trong tình hình mới

(LĐTĐ) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Một trong những mục tiêu đặt ra đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội hiện nay là việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, trong đó có việc nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.
Đưa công dân Việt Nam từ Hàn Quốc và Singapore về nước

Đưa công dân Việt Nam từ Hàn Quốc và Singapore về nước

(LĐTĐ) Ngày 5/9, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Hàn Quốc đưa hơn 405 công dân Việt Nam về nước an toàn.
Tạo nên điểm nhấn của Hà Nội qua ‘Giao lộ leng keng’

Tạo nên điểm nhấn của Hà Nội qua ‘Giao lộ leng keng’

(LĐTĐ) Trong Bài dự thi “Ý tưởng sáng tạo vì Thủ đô anh hùng, Thành phố hòa bình”, tác giả Lê Trung Hiếu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Công đoàn Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đã nghiên cứu và đưa ra ý tưởng tạo nên một nét văn hoá, văn minh của Thủ đô bằng việc tạo nên một “Giao lộ leng keng”. Báo Lao động Thủ đô trân trọng đăng tải sáng kiến trên.
Giáo viên sẽ được nghỉ hè 8 tuần

Giáo viên sẽ được nghỉ hè 8 tuần

(LĐTĐ) Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 9/2020. Trong đó có quy định, giáo viên sẽ được nghỉ hè 8 tuần.
Việc chống dịch cần được xác định là một cuộc chiến trường kỳ

Việc chống dịch cần được xác định là một cuộc chiến trường kỳ

(LĐTĐ) Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đến nay, chúng ta đã kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19 trong khi trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp (ngày 3/9 có tới 220.000 ca mắc mới). Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, không được chủ quan trước dịch bệnh nhưng cũng không thể đóng cửa, vẫn phải lo sản xuất kinh doanh, việc làm cho người lao động…
Hà Nội: Một công nhân tử vong tại công trình xây dựng

Hà Nội: Một công nhân tử vong tại công trình xây dựng

(LĐTĐ) Chiều 5/9, một vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại xóm Đình, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội khiến 1 người đàn ông tử vong tại chỗ.
WHO nói về thời điểm có vaccine COVID-19 đại trà

WHO nói về thời điểm có vaccine COVID-19 đại trà

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hi vọng vaccine COVID-19 có thể sẵn sàng trên phạm vi quốc tế vào giữa năm 2021.
Đưa công dân Việt Nam từ Úc và New Zealand về nước

Đưa công dân Việt Nam từ Úc và New Zealand về nước

(LĐTĐ) Ngày 4/9, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Úc, New Zealand và hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa gần 350 công dân Việt Nam từ Úc và New Zealand về nước an toàn.
Phải biến rác thải thành điện

Phải biến rác thải thành điện

(LĐTĐ) Vụ việc người dân hai xã Nam Sơn, Hồng Kỳ (Sóc Sơn) tổ chức chặn xe chở rác vào Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn đã tạm lắng xuống. Song, nếu không có sự thay đổi trong phương thức xử lý rác thải, có lẽ những vụ việc tương tự như trên sẽ tái diễn. Việc biến rác thải thành điện hoặc những sản phẩm khác cần được triển khai nhanh hơn.
Tham vấn tốt sẽ góp phần đảm bảo an toàn cho các công trình văn hóa

Tham vấn tốt sẽ góp phần đảm bảo an toàn cho các công trình văn hóa

(LĐTĐ) Liên quan đến công tác tham vấn trong Dự án Tuyến đường sắt đô thị, ý tưởng đã nêu bật thông điệp nâng cao chất lượng công tác tham vấn với các công trình văn hóa đã và đang đóng góp một phần vào việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của Thủ đô.
Cải cách thủ tục hành chính tại cơ sở

Cải cách thủ tục hành chính tại cơ sở

(LĐTĐ) Cải cách hành chính là một bộ phận quan trọng trong đường lối đổi mới của Đảng và là một trong những giải pháp ưu tiên hàng đầu trong thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của Thủ đô Hà Nội.
Phó Chủ tịch nước dự lễ khánh thành, bàn giao công trình Cầu kênh Phụng Thớt

Phó Chủ tịch nước dự lễ khánh thành, bàn giao công trình Cầu kênh Phụng Thớt

(LĐTĐ) Nhân dịp năm học mới 2020-2021, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ khánh thành công trình Cầu kênh Phụng Thớt (bắc qua kênh Phụng Thớt thuộc ấp Hậu Quới, xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).
Việt Nam đã sẵn sàng cho Đại hội đồng AIPA 41

Việt Nam đã sẵn sàng cho Đại hội đồng AIPA 41

(LĐTĐ) Lần đầu tiên Đại hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 41 (Đại hội đồng AIPA 41) được tổ chức trực tuyến tại Hà Nội từ ngày 8 -10/9/2020…
Ứng dụng công nghệ thông tin trong lưu trữ văn bản đi

Ứng dụng công nghệ thông tin trong lưu trữ văn bản đi

(LĐTĐ) Vai trò của công tác lưu trữ ngày càng được tăng cường trong xã hội thông tin hiện nay, nhu cầu phục vụ thông tin cho hoạt động quản lý ngày càng cao và bức thiết. Vì thế công tác văn thư được tổ chức hợp lý và tự động hoá các khâu nghiệp vụ sẽ giúp cho chúng ta nâng cao chất lượng quản lý.
Chính phủ thống nhất ý kiến về quy định trừ điểm của giấy phép lái xe

Chính phủ thống nhất ý kiến về quy định trừ điểm của giấy phép lái xe

Chính phủ vừa thống nhất việc trừ điểm trong Nghị quyết 123/NQ-CP về chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2020 do Chính phủ ban hành ngày 31/8/2020.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư cho ngành giáo dục nhân dịp khai giảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư cho ngành giáo dục nhân dịp khai giảng

(LĐTĐ) Ngày 4/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư cho ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2020 - 2021. Lao động Thủ đô xin trân trọng đăng toàn văn bức thư.
Xây dựng kênh truyền thông xã hội quảng bá hình ảnh thành phố Hà Nội sáng tạo

Xây dựng kênh truyền thông xã hội quảng bá hình ảnh thành phố Hà Nội sáng tạo

(LĐTĐ) Việc thiết lập một kênh truyền thông mang tính chất hệ thống xuyên suốt trong các cấp công đoàn Thành phố, giúp không chỉ đoàn viên công đoàn mà toàn thể nhân dân Thủ đô, đặc biệt là các nhà khoa học có địa chỉ tin cậy để trao đổi, thống nhất và hiến kế cho Thành phố thực hiện thành công mục tiêu đưa Hà Nội trở thành kinh đô sáng tạo của khu vực.
Hà Nội phát triển đô thị bền vững

Hà Nội phát triển đô thị bền vững

(LĐTĐ) Hà Nội - Thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, một đô thị loại đặc biệt của cả nước cũng đang đặt ra yêu cầu phát triển đô thị cao hơn theo hướng đô thị bền vững để trở thành thành phố đáng sống với các giá trị và tiêu chí: Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại.
Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thông báo số liệu, lập biên bản đôn đốc thu hồi nợ

Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thông báo số liệu, lập biên bản đôn đốc thu hồi nợ

(LĐTĐ) Sáng kiến “Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thông báo số liệu đến đơn vị, lập biên bản đôn đốc thu hồi nợ tại Bảo hiểm xã hội quận Long Biên” của nữ cán bộ thu Phạm Thị Xuân đã được Hội đồng Khoa học - sáng kiến cơ sở, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội công nhận. Triển khai vào thực tế, sáng kiến đã góp phần nâng cao hiệu quả công việc và rút ngắn tối đa thời gian thông báo với đơn vị về số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của cán bộ thu.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động